Làn sóng Hallyu đang càn quét mọi ngóc ngách trên Trái Đất! Đó là sự thật không thể chối cãi. Nền công nghiệp KPOP ngày càng phát triển cùng với đó là những điều độc đáo mới lạ chỉ có KPOP mới đem đến được cho người hâm mộ. Hãy cùng BlogAnChoi khám phá những điều siêu đặc biệt chỉ có ở KPOP nhé!

1. Lightstick

Một trong những điều tạo nên sự độc đáo của các nhóm nhạc chính là chiếc lightstick để người hâm mộ sử dụng tại các buổi hòa nhạc! Mỗi nhóm đều có lightstick được thiết kế đặc biệt của riêng mình, một số thậm chí có nhiều hơn một phiên bản. Một số lightstick có vẻ ngoài thực sự độc đáo và đôi khi thật xinh xắn nếu bạn trưng bày trên kệ ở nhà. Khi bạn đến một buổi hòa nhạc của một nghệ sĩ K-Pop, lightstick là thứ bắt buộc phải có!

Ngoài ra lightstick còn có tên gọi, ví dụ như Candybong (lightstick của TWICE), Caratbong (SEVENTEEN), ….

Lightstick của 9 cô nàng nhà TWICE có hình chiếc kẹo dễ thương (Ảnh: Internet)
Lightstick của 9 cô nàng nhà TWICE có hình chiếc kẹo dễ thương (Ảnh: Internet)
Carat
Caratbong của SEVENTEEN được mệnh danh là nàng hậu của làng lightstick vì thiết kế chanh sả và bắt mắt (Ảnh: Internet)

2. Photocard trong album

Một trong những phần thú vị nhất của việc mua album là những món quà đi kèm bên trong, đặc biệt là thẻ ảnh. Thông thường người ta hiểu rằng các tấm photocards về cơ bản chỉ là những bức ảnh tự chụp của các thành viên trong album. Photocard khiến người mua album siêu tò mò, không biết hình ảnh bên trong là của thành viên nào. Thật thú vị khi mua album và ngạc nhiên bởi những hình ảnh trong album. Đây có lẽ là một trong những điều thú vị nhất khi tham gia vào K-Pop. Bạn có thể thu thập photocard bằn cách mua album hoặc trao đổi chúng với ảnh của một người mua khác.

Photocard khiến phần unbox album trở nên kịch tính hơn bào giờ hết (Ảnh: Internet)
Photocard khiến phần unbox album trở nên kịch tính hơn bào giờ hết (Ảnh: Internet)

3. Video dance practice

Kể từ khi các nhóm thực hiện vũ đạo, cuối cùng họ đã phát hành các video tập luyện vũ đạo (thường gọi là dance practice). Xu hướng này bắt đầu từ SHINee, khi họ phát hành video luyện tập vũ đạo cho Lucifer vào năm 2010 (không ai có thể quên Taemin và chiếc áo sơ mi sọc huyền thoại!). Kể từ đó, video dance practice là điều không thể thiếu mỗi khi các nhóm nhạc comeback. Một số nhóm thậm chí còn sáng tạo với cách họ quay phim, chẳng hạn như mặc trang phục theo concept hoặc sử dụng kỹ thuật quay phim chuyên nghiệp. Đôi khi video dance practice còn đạt nhiều lượt view hơn cả MV chính của nhóm đó!

Video dance practice đầu tiên của KPOP

4. MV tại các concert

Khi bạn tham dự một buổi hòa nhạc K-Pop, việc các video âm nhạc của nhóm được phát trên màn hình là điều rất bình thường trong thời gian trước khi chương trình bắt đầu! Đây có thể là một phần cực kỳ thú vị bởi vì phần này tạo ra nhiều sự mong đợi hơn nữa cho các fan trước khi bắt đầu buổi concert. Ngoài ra, bạn cũng có thể bớt chán khi xem video trong khi chờ đợi tại chỗ ngồi của mình. Rất nhiều lần, người hâm mộ hát theo hoặc thậm chí nhảy trong khi họ chơi đùa cùng nhua, điều đó khiến bầu không khí tại một buổi hòa nhạc tràn đầy năng lượng và vui vẻ. Phần thú vị nhất của các video âm nhạc là nó bắt đầu phát theo thứ tự từ bài hát debut cho đến bài hát gần nhất của nhóm!

Xem thêm các bài viết liên quan tại

Xem thêm

Câu chuyện Running Man nỗ lực nhiều năm để có được Jin BTS làm khách mời

Ngày 23 tháng 10, Jin BTS sẽ là khách mời tiếp theo trong chương trình Running Man. Và đài SBS đã tiết lộ rằng chương trình đã nhiều lần cố gắng để có được Jin BTS làm khách mời của Running Man từ 4 năm trước.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận