Cuộc sống của người nổi tiếng vốn khắc nghiệt, đằng sau ánh đèn sân khấu là những sự đánh đổi, những cuộc đấu tranh khó để nói nên lời. Có nhiều người vượt qua thử thách và thành công, nhưng lại có người không may kết thúc cuộc sống của mình khi còn quá trẻ. Dưới đây là những sao Hàn không may mắn qua đời trước tuổi 30!

1. Jong Hyun

Cái chết gây chấn động mạnh nhất làng K-pop từ trước đến nay có lẽ là của Jonghyun, thành viên của nhóm nhạc cực kỳ nổi tiếng SHINee. The Guardian viết rằng “những bài hát lãng mạn, tha thiết, kết hợp với vũ đạo hoàn hảo” của nhóm đã khiến họ trở thành nhóm nhạc K-pop tuyệt vời nhất. Cho đến năm 2018, SHINee là một trong số ít idol group 10 năm tuổi còn giữ được nhiệt với người hâm mộ.

Tưởng là một idol có tất cả nhưng Jong Hyun lại đang vật vã chống lại bệnh trầm cảm (Ảnh: Internet)
Tưởng là một idol có tất cả nhưng Jong Hyun lại đang vật vã chống lại bệnh trầm cảm (Ảnh: Internet)

Nhưng áp lực của ngành công nghiệp KPOP và áp lực của sự nổi tiếng đã khiến nam idol tự kết liễu cuộc đời mình. Vào ngày 18 tháng 12 năm 2017, báo chi đưa tin anh ấy đã gửi cho em gái mình những tin nhắn tiêu cực như:”Làm ơn để anh ra đi. Hãy nói với anh rằng anh đã làm tốt” và “Tạm biệt em” .Em gái nam idol đã liên lạc với cảnh sát sau đó họ nhanh chóng đến căn hộ của Jong Hyun, họ tìm thấy nam idol đang bất tỉnh tại nhà riêng. Jong Hyun nhanh chóng được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Có thông tin cho rằng 2 tuần trước khi qua đời, Jonghyun đã gửi cho một người bạn bức thư tuyệt mệnh dài 47 dòng, và Jong Hyun bảo với bạn mình rằng hãy công khai bức thư này nếu anh rời khỏi thế gian. Bức thư viết về chứng trầm cảm, rằng anh cảm thấy ghê tởm bản thân, sự bất lực khi không thể vượt qua trầm cảm. Fan của nam idol, gia đình và đồng nghiệp vô cùng đau buồn trước sự ra đi của Jong Hyun. Một năm sau, lễ tưởng niệm lớn dành cho nam idol được tổ chức tại thành phố New York.

2. Seo Jae Ho

Wanted là một nhóm nhạc nam K-pop đang lên ngay khi vừa phát hành album đầu tay, không may họ dính vào một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng vào ngày 11 tháng 3 năm 2004. Theo nguồn tin Dong A của Hàn Quốc, quản lý của nhóm đang chở các thành viên thì đâm vào chiếc xe tải 5 tấn . Ba thành viên đã bị thương và được điều trị tại bệnh viện, nhưng thành viên thứ tư Seo Jae Ho đã qua đời khi mới 22 tuổi. Wanted ngưng hoạt động 3 năm sau vụ tai nạn sau đó nhóm chỉ phát hành thêm 2 album nữa.

Tai nạ xe hơi ở KPOP luôn là vấn đề nan giải (Ảnh: Internet)
Tai nạn xe hơi ở KPOP luôn là vấn đề nan giải (Ảnh: Internet)

Tai nạn ô tô là một vấn đề nan giải ở KPOP, các fan có lẽ đã quá quen thuộc với nguyên nhân của những sự cố này, đó là:” Do sự bất cẩn của người quản lý khi lái xe”. Lịch trình của các nghệ sĩ giải trí của Hàn Quốc rất dày đặc, nếu bạn không di chuyển khẩn trường thì không thể đến trường quay đúng thời gian. Mỗi ngày họ phải đi lại đến 7 địa điểm mỗi ngày, khoảng cách giữa các nơi rất xa nhau nhưng lại không có kế hoạch di chuyển thích hợp. Vì thế đôi lúc họ phải lái xe quá tốc độ chỉ vì không muốn bỏ lỡ lịch trình.

Những sự cố nhỏ chỉ bị phạt hành chính nhưng đôi khi cái giá phải trả là mạng người như trường hợp của Seo Jae Ho. Vụ việc của nhóm kết thúc với nguyên do “lịch trình dày đặc” và người quản lý của nhóm “lái xe trong lúc mệt mỏi”.

3. Tany

Tany, tên thật là Kim Jin-soo, là một ngôi sao K-pop solo gây được tiếng vang vào năm 2016 khi anh phát hành ca khúc “Always Remember”. Theo tờ Independent, đây là một hoạt động tri ân các nạn nhân của Thảm họa phà Sewol xảy ra hai năm trước đó. Hơn 300 người chết khi con thuyền chìm, hầu hết là học sinh trung học.

Thật không may, Tany cũng ra đi một cách bi thảm khi mới 22 tuổi. Anh cầm tay lái, trên xe còn có một người khác vào 2:30 sáng ngày 14 tháng 4 năm 2018, chiếc xe va chạm với một vật thể. Korea Portal cho biết chiếc xe đã bốc cháy và bị thiêu rụi hoàn toàn. Cả hai đều tử vong. Không như trường hợp của Wanted, Tany không vội vã di chuyển lịch trình, anh định về nhà gặp bố mẹ một lúc để giải quyết “các vấn đề cá nhân”.

KPOP mất đi một tài năng trẻ mang tên Tany (Ảnh: Internet)
KPOP mất đi một tài năng trẻ mang tên Tany (Ảnh: Internet)

Dù đã phát hành hai ca khúc nhưng Tany vẫn được coi là nghệ sĩ tân binh chưa chính thức debut trên sàn đấu K-pop. Album đầu tiên của anh ấy được phát hành chỉ vài tháng sau khi anh ấy qua đời nhưng điều đó vẫn không thể khiến fan ngưng thương tiếc trước sự qua đời của Tany. Nhiều fan ca ngợi rằng âm nhạc của anh ấy khiến họ cảm thấy hạnh phúc và an ủi như thế nào, họ thừa nhận rằng KPOP vừa mất đi một thần tượng trẻ tài năng .

4. Ahn So Jin

Giống như nhiều quốc gia, Hàn Quốc thường xuyên tổ chức các chương trình tìm kiếm tài năng trên truyền hình. Theo Billboard, Ahn So Jin là một trong những đối thủ đáng gờm trong cuộc cạnh tranh debut cùng nhóm nhạc KARA, tuy nhiên cô lại bị out top và hụt suất debut. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là tất cả hy vọng cho sự nghiệp của cô ấy đã mất. Các ngôi sao K-pop trải qua nhiều năm đào tạo trước khi họ ra mắt, So Jin đã được ký hợp đồng làm thực tập sinh cho một công ty lớn sau khi chương trình kết thức. Năm 2015, cô được công bố là thành viên của một nhóm nhạc mới, mang tên APRIL, nhóm hứa hẹn sẽ ra mắt vào cuối năm.

Có lẽ không ai bieeys được rằng So Jin đã phải chịu những khổ sở nào (Ảnh: Internet)
Có lẽ không ai biết được rằng So Jin đã phải chịu những khổ sở nào (Ảnh: Internet)

Tuy nhiên, So Jin không chỉ lặng lẽ bị loại khỏi nhóm mà còn phải đền bù hợp đồng với công ty quản lý. Đó như một cú sốc lớn đối với mọi nỗ lực để trở hành idol của cô. Các nguồn tin cho biết cô trở nên trầm cảm, 1 tháng sau đó So Jin đã nhảy từ tầng 10 của căn hộ nơi cô ấy sống, tuy được đưa đến bệnh viện nhưng cô ấy mãi ra đi ở tuổi 22.

Vụ tự tử của So Jin vào năm 2015 một lần nữa làm dấy lên chủ đề về việc các ngôi sao K-pop bị áp lực như thế nào. K-pop Starz đưa tin những người trong làng giải trí giãi bày rằng các thực tập sinh “đấu tranh để tồn tại”, hầu như không được trả lương, bị cô lập về mặt xã hội và từ bỏ việc học khi phải cạnh tranh gay gắt với các thực tập sinh khác để được ra mắt.

5. Eun Bi

Ban nhạc nữ Ladies ‘Code được thành lập vào năm 2013 và đã phát hành nhiều đĩa đơn thành công trước khi ra mắt full album đầu tiên vào năm 2014. Nhưng cùng năm đó, một thảm kịch khó tin đã xảy ra. Họ vừa hoàn thành một buổi quay và tài xế chở cả nhóm đang tăng tốc dọc theo con đường ướt để đến đúng giờ cho lịch trình tiếp theo. Billboard cho biết bánh sau bất ngờ bay ra, và chiếc xe tải đâm vào lan can. Người lái xe và hai thành viên chỉ bị thương nhẹ, một thành viên bị gãy xương hàm.

Thành viên eun Bi qua đời, bỏ lại sự nghiệp dang dở (Ảnh: Internet)
Thành viên Eun Bi qua đời, bỏ lại sự nghiệp dang dở (Ảnh: Internet)

Thành viên RiSe bị thương nặng và được đưa đến bệnh viện. Nhưng EunB, tên thật là Go Eun Bi, qua đời tại hiện trường. Người hâm mộ bày tỏ sự bàng hoàng và buồn bã, có thời điểm, hashtag #RIPEunB là chủ đề thịnh hành nhất trên Twitter trên toàn thế giới. Đám tang của cô được tổ chức chỉ hai ngày sau đó, hàng trăm người đã đến tham dự. Vào năm 2017, hai người bạn cùng nhóm đã đăng những bức ảnh cũ của mình với EunB trên Instagram và chúc cô sinh nhật vui vẻ.

Hãy cùng đón đọc phần 2 của chủ đề Những sao Hàn không may qua đời trước tuổi 30 nhé!

Xem thêm các bài viết liên quan tại

Xem thêm

3 nghệ sĩ KPOP thiệt mạng trong thảm kịch Itaewon: Lee Jihan cứu 1 bé gái mà hi sinh

Ngày 29/10/222, thảm kịch Itaewon, Hàn Quốc với vụ dẫm đạp kinh hoàng đã khiến cả thế giới đau xót. Số người chết đã tăng lên 155 người, trong đó có 3 idol KPOP và Lee Jihan - cựu thành viên PRODUCE 101 vì cứu 1 bé gái mà mắc kẹt trong đám đông và thiệt mạng.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận