KPOP dựa trên sự kết hợp của rất nhiều thể loại nhạc khác nhau, từ nhạc rock, R&B, funk cho đến rap,… Năm ngoái, xu hướng âm nhạc là retro. Thế nhưng vào năm nay, sức ảnh hưởng của “rock” có vẻ mạnh hơn bao giờ hết! Dưới đây là 10 bài hát được phát hành trong năm 2021 có nguồn cảm hứng rock cực hay!

Nhạc rock (rock and roll) là một thể loại nhạc có tiết tấu mạnh và nhanh. Được biết, thể loại âm nhạc quần chúng này được bắt nguồn từ rất lâu, vào những năm 1950 ở Mỹ. Sau đó rock được phát triển thành nhiều tiểu thể loại khác nhau từ những năm 60 của thế kỷ 20. Nguồn gốc từ loại nhạc: rock and roll, electric blues, nhạc đồng quê, blues, R&B, folk, jazz,… Nhạc cụ điển hình: guitar điện, hát, bass, guitar acoustic, trống, keyboard,…

JEON SOYEON – “BEAM BEAM”

Mặc dù nhiều người hâm mộ Kpop nhớ đến cô nàng Soyeon với rap và hip hop, nữ thần tượng cũng thể hiện rock rất tốt. Phần điệp khúc mạnh mẽ trong “Beam Beam” khiến người nghe vô cùng yêu thích.

Dreamcatcher – “Odd Eye”

Dreamcatcher không phải là một nhóm nhạc mới mang đến thể loại này ở KPop, họ cũng đã mang tới những bản rock tuyệt vời kể từ khi ra mắt. Single “Odd Eye” của Dreamcatcher cũng là một trong những ca khúc rock kết hợp hip hop mạnh mẽ.

Chungha – “X”

Chungha mang đến sự chậm rãi hơn trong bản rock ballad “X” thuộc album QUERENCIA. Một sự khác biệt lớn so với “Bicycle” thể hiện khả năng nghệ thuật của Chungha một cách tài tình!

YUQI – “Bonnie & Clyde”

“Bonnie & Clyde” của Yuqi là một sự kết hợp độc đáo của phong cách nhạc dance điện tử và rock. Bài hát dance rock này rất hợp với giọng hát mạnh mẽ của Yuqi!

PENTAGON – “Do or Not”

PENTAGON đã phát hành siêu phẩm nhạc rock “Do or Not” vào đầu năm nay! Đây là một ca khúc tươi sáng hơn nhiều so với “Daisy” được phát hành trước đây của nhóm.

Jessi – “What Type Of X”

Mặc dù Jessi được biết đến nhiều nhất với tư cách là một rapper, nhưng single “What Type Of X” của cô có âm hưởng ghi ta mạnh mẽ đủ để đưa bài hát này vào danh sách ca khúc mang chất pop rock cực đỉnh.

Joy – “Hello”

Joy đã ra mắt solo với album “Hello” cùng với bài hát chủ đề cùng tên được remake từ bài hát của Park Hye Kyung. Mặc dù ca khúc này rất khác với những thể loại âm nhạc thông thường Red Velvet thể hiện, giọng hát trong sáng của Joy vẫn đã thành công mang lại cảm giác rất tự nhiên cho “Hello”

Joy – "Hello" (Ảnh: Internet)
Joy – “Hello” (Ảnh: Internet)

Rosé – “On The Ground”

“On The Ground” được chính thức “chào sân” vào ngày 12/3/2021 bởi YG Entertainment với vai trò là đĩa đơn mở đường từ album đĩa đơn ra mắt với tư cách ca sĩ solo của Rosé. Và không để fan thất vọng, Rosé đã thể hiện vô cùng xuất sắc màn ra mắt solo của mình với “On The Ground”. Âm đàn guitar nổi bật và điệp khúc nhạc pop bắt tai đủ sức chứng minh Rosé là một nghệ sĩ tài giỏi.

Rosé – "On The Ground" (Ảnh: Internet)
Hình aanhr của Rosé trong “On The Ground” (Ảnh: Internet)

Ten – “Paint Me Naked”

Bài hát solo “Paint Me Naked” của Ten được SM Entertainment mô tả là một bản nhạc rock với “những đoạn guitar hấp dẫn”, và họ hoàn toàn đúng! Ca khúc là một sự kết hợp hoàn hảo của nhạc rock tươi mới và siêu năng lượng.

TXT – “0X1=LOVESONG”

TXT đã và đang mang đến nhiều chất rock hơn nữa những phát hành gần đây. “0X1=LOVESONG” là một bài hát nhạc rock nổi bật hoàn hảo phù hợp với concept của họ.

TXT – "0X1=LOVESONG" (Ảnh: Internet)
Hình ảnh của TXT trong “0X1=LOVESONG” (Ảnh: Internet)

Đọc thêm bài viết khác ở bên dưới:

Theo dõi BlogAnChoi mỗi ngày để đọc được những tin tức thú vị về đa dạng các chủ đề bạn nhé!

Xem thêm

Cùng nhìn lại quãng thời gian tồi tệ nhất của Big 3 công ty trong ngành giải trí Hàn Quốc

Big 3 YG, SM và JYP đều đã phải trải qua thời kỳ đen tối vô cùng khó quên với hàng loạt scandal xoay quanh gà nhà. Chỉ trong vòng 1 năm, họ đã gặp rất nhiều thăng trầm và biến cố. Sau đó, các công ty giải trí này cũng đã phải rất vất vả mới có thể ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận