Điện thoại thông minh ngày càng phát triển và mỗi năm lại xuất hiện nhiều mẫu flagship với thông số và tính năng cực khủng. Nhưng có nhất thiết phải dùng những chiếc điện thoại đắt tiền đó để trải nghiệm công nghệ hiện đại? Dưới đây là 5 lý do bạn có thể tiết kiệm bằng cách mua điện thoại giá rẻ mà vẫn sử dụng thoải mái.

Khi mua điện thoại, có phải bạn thường bị cám dỗ bởi những dòng máy mới nhất và cao cấp nhất như iPhone 14 Pro Max, Samsung Galaxy S23 Ultra và Google Pixel 7 Pro? Những thiết bị này được trang bị mạnh mẽ và có thể đáp ứng được hầu hết mọi nhu cầu một cách dễ dàng. Nhưng bạn có thực sự cần những chiếc máy đắt tiền này không? Hãy cùng tìm hiểu dưới đây.

1. Điện thoại tầm trung hiện nay đã có camera xuất sắc

Một trong những lý do trước đây mọi người thích mua điện thoại cao cấp là vì camera chất lượng cao. Ví dụ như năm 2019, chất lượng hình ảnh của Samsung Galaxy A70s tầm trung đã ở mức chấp nhận được đối với hầu hết các bức ảnh chụp vào ban ngày. Tuy nhiên mẫu flagship Samsung Galaxy Note10+ vẫn mang lại hiệu suất tốt hơn, đặc biệt là trong điều kiện ánh sáng yếu.

Nhưng điều này không còn đúng với điện thoại ngày nay. Ví dụ: theo chuyên gia đánh giá công nghệ trên YouTube Marques Brownlee, điện thoại Google Pixel 6A tầm trung đã đánh bại 16 mẫu máy khác để giành được danh hiệu điện thoại thông minh có camera tổng thể tốt nhất năm 2022.

Điện thoại tầm trung vẫn có thể chụp ảnh đẹp (Ảnh: Internet)
Điện thoại tầm trung vẫn có thể chụp ảnh đẹp (Ảnh: Internet)

Điều đó cũng có nghĩa là Google Pixel 6A tốt hơn các điện thoại đắt tiền khác kể cả Google Pixel 7 Pro, iPhone 14 Pro Max và Samsung Galaxy S22 Ultra, ở bộ phận camera. Một ví dụ khác là điện thoại Vivo V25 Pro được chế tạo dành riêng cho những người đam mê chụp ảnh cũng có thể hoạt động tốt không kém các điện thoại hàng đầu khác.

2. Các điện thoại giá phải chăng cũng có thể được trang bị phần cứng tương đương

Một lý do khác khiến nhiều người mua điện thoại đắt tiền là chip mạnh và RAM khủng giúp xử lý các tác vụ nặng. Điều này cho phép điện thoại chạy được các ứng dụng mới nhất, thậm chí có thể đảm bảo duy trì hiệu suất cao sau 5 năm. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người thích chơi game nặng trên điện thoại như Call of Duty: Mobile, PUBG Mobile, Genshin Impact, World of Tanks Blitz, v.v.

Nhưng trong vài năm gần đây, ngay cả điện thoại tầm trung cũng được trang bị bộ chip cao cấp có khả năng xử lý mạnh. Ví dụ như iQOO 11, dòng điện thoại tầm trung chuyên dành cho chơi game của thương hiệu Vivo, sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 và RAM 16 GB. Các thông số này tốt hơn cả điện thoại hàng đầu như Xiaomi 12 Pro và Vivo X80 Pro, cả hai đều dùng chip Snapdragon 8 Gen 1 thế hệ cuối (do được phát hành trước đó) và RAM 12GB.

Điện thoại tầm trung iQOO 11 (Ảnh: Internet)
Điện thoại tầm trung iQOO 11 (Ảnh: Internet)

Trong phép đo điểm chuẩn, bộ chip mạnh của iQOO 11 thậm chí đã đánh bại chip A16 Bionic được quảng cáo rầm rộ của iPhone 14 Pro Max – mẫu điện thoại có giá gần gấp đôi.

3. Tuổi thọ pin dài và sạc nhanh không chỉ dành riêng cho điện thoại đắt tiền

Vài năm trước, chúng ta chỉ có thể tìm thấy những chiếc điện thoại có thời lượng pin dài khoảng một ngày với mức giá đắt đỏ, trong khi các điện thoại giá phải chăng thường có thời lượng pin ngắn hơn, khoảng 4 đến 6 giờ. Nhưng với sự tiến bộ của công nghệ sản xuất pin và việc Apple ngừng bán kèm cục sạc cho iPhone, các điện thoại tầm trung đã bắt kịp các dòng flagship về bộ phận pin và sạc.

Pin và sạc của điện thoại ngày càng được nâng cấp với giá rẻ (Ảnh: Internet)
Pin và sạc của điện thoại ngày càng được nâng cấp với giá rẻ (Ảnh: Internet)

Hiện nay chúng ta có thể mua một chiếc điện thoại tầm trung như Samsung Galaxy A73 5G với dung lượng pin tương đương các dòng máy hàng đầu của hãng này. Hơn nữa, flagship S22 Ultra không có sẵn bộ sạc nhanh nên thực ra lại kém hơn các điện thoại tầm trung khác như Redmagic 7S Pro được bán kèm bộ sạc nhanh 65W, thậm chí có thể nhanh hơn nữa.

4. Nhiều nhà sản xuất có hỗ trợ lâu dài cho điện thoại tầm trung

Nhìn chung, những chiếc điện thoại không còn nhận được cập nhật bảo mật từ nhà sản xuất sẽ bị coi là không đảm bảo an toàn. Đó là lý do những người muốn dùng điện thoại lâu dài thường chọn dòng máy cao cấp nhất để được hỗ trợ nhiều năm hơn.

Nhưng ngay từ đầu năm 2019, một số nhà sản xuất đã kéo dài thời gian cập nhật bảo mật và phần mềm cho điện thoại của mình. Ví dụ: dòng điện thoại tầm trung Galaxy A-series được Samsung cập nhật bảo mật 4 năm giống như các dòng cao cấp đắt tiền Galaxy S và Z. Google cũng thông báo rằng tất cả các điện thoại Pixel kể từ Pixel 6 sẽ được cập nhật bảo mật trong tối đa 5 năm. Ngay cả các dòng Redmi Note và Mi-series tầm trung của Xiaomi cũng nhận được 3 bản cập nhật lớn trong vòng đời của chúng.

Dòng điện thoại tầm trung Galaxy A của Samsung (Ảnh: Internet)
Dòng điện thoại tầm trung Galaxy A của Samsung (Ảnh: Internet)

Mặc dù vậy, việc tăng thời gian hỗ trợ chưa được phổ biến trên diện rộng. Một số hãng lớn như Oppo, Motorola và Nokia chỉ cung cấp các bản cập nhật bảo mật trong 3 năm, thậm chí ít hơn. Vì vậy bạn hãy tìm hiểu xem hãng điện thoại Android nào có chính sách cập nhật tốt nhất trước khi mua một chiếc smartphone tầm trung để sử dụng lâu dài.

5. Không cần mua máy đắt tiền nếu bạn thường xuyên nâng cấp điện thoại của mình

Nhiều người có thói quen mua điện thoại mới sau 2-3 năm. Nhưng trên thực tế không nhất thiết phải mua máy mới nhất và đắt tiền nhất như vậy. Xét cho cùng, những công nghệ hiện đại có trên những chiếc điện thoại hàng đầu hiện nay sẽ sớm được đưa xuống các dòng máy tầm trung chỉ sau 1 hoặc 2 năm nữa. Đó là lý do một số người phân vân giữa việc mua điện thoại giá rẻ mới hay điện thoại cao cấp cũ.

Điều quan trọng là kể cả khi bạn không mua mẫu điện thoại mới nhất và tốt nhất thì vẫn có thể sở hữu một chiếc điện thoại khá tốt mà không tốn quá nhiều tiền, vì chất lượng phần cứng của các dòng máy tầm trung hiện nay có thể sánh ngang với flagship.

Điện thoại tầm trung vẫn hoạt động tốt không kém flagship (Ảnh: Internet)
Điện thoại tầm trung vẫn hoạt động tốt không kém flagship (Ảnh: Internet)

Ví dụ: nhiều điện thoại tầm trung hiện có màn hình tốc độ làm mới cao, pin lớn, khả năng tương thích NFC và bộ camera tuyệt vời. Camera của chúng có thể không đến từ thương hiệu nổi tiếng như Hasselblad, Leica và Zeiss, nhưng chất lượng hình ảnh vẫn có thể cạnh tranh với các dòng điện thoại cao cấp.

Các nhà sản xuất có thể bỏ bớt một số tính năng ở điện thoại tầm trung như chống nước chống bụi đạt chuẩn IP, mặt kính Sapphire hay Gorilla Glass, hoặc các vật liệu cao cấp như thép không gỉ. Nhưng nhìn chung các điện thoại này vẫn có đủ những tính năng quan trọng nhất cần thiết cho nhu cầu thường ngày.

Tóm lại: Điện thoại tầm trung có thể cạnh tranh với flagship

Một chiếc điện thoại cao cấp hàng đầu luôn là lựa chọn tuyệt vời nếu bạn có đủ điều kiện. Nhưng nếu bạn muốn tiết kiệm thì điện thoại tầm trung vẫn mang lại trải nghiệm tuyệt vời mà không tốn quá nhiều tiền. Những dòng máy giá phải chăng này có thể cung cấp mọi thứ bạn cần với chi phí rẻ hơn nhiều so với các thiết bị đắt tiền.

Và nếu bạn có nhu cầu cụ thể, chẳng hạn như chụp ảnh hay chơi game chuyên nghiệp thì hãy chọn các dòng điện thoại tầm trung được thiết kế dành riêng cho chức năng đó, như vậy bạn sẽ sở hữu một chiếc điện thoại phù hợp nhất với ý muốn của mình.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Những dòng điện thoại iPhone không nên mua ở thời điểm hiện tại

Mỗi một chiếc iPhone đều mang giá trị và nhu cầu sử dụng riêng, phù hợp với từng đối tượng người dụng khác nhau. Tuy nhiên có những dòng máy đã ra mắt từ rất lâu dẫn đến quá lỗi thời và thường xuyên gặp lỗi, do đó không phù hợp để sở hữu. Dưới đây chúng tôi sẽ ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận