Quán quân của 2 mùa giải “Produce 101” đầu tiên sẽ góp mặt trong đêm chung kết của “Produce 48” để hoà chung không khí tìm kiếm 12 cô gái chiến thắng cuối cùng.

Cụ thể, vào ngày 29/8, một nguồn tin từ chương trình đã xác nhận I.O.I và Wanna One sẽ có mặt tại đêm truyền hình trực tiếp chung kết “Produce 48”. Thông tin này đã khiến cho các fan của “Produce 101” nói chung và của 2 nhóm nói riêng đều đang vô cùng phấn khích.

Tuy nhiên, nguồn tin này sau đó cũng cho biết thêm chỉ một vài thành viên của I.O.I sẽ hiện diện tại chương trình. Về phía Wanna One, cả 12 chàng trai vàng đều sẽ xuất hiện.

I.O.I
I.O.I cũng từng góp mặt đầy đủ trong buổi chung kết “Produce 101” mùa 2. (Ảnh: Internet)

Kể từ khi tan rã vào ngày 31/1/2017, các cựu thành viên I.O.I đều bận rộn với lịch trình riêng, vì thế vô cùng dễ hiểu khi nhóm không thể tề tụ đông đủ vào tập phim ngày 31/8 tới. Ngược lại, Wanna One lại đang trong thời điểm không có nhiều hoạt động âm nhạc ngoại trừ đi tour, nên quán quân của “Produce 101” mùa 2 dĩ nhiên sẽ có mặt để cổ vũ tinh thần các hậu bối.

Wanna One
Wanna One sẽ góp mặt đầy đủ tại chung kết “Produce 48”. (Ảnh: Internet)

Tập cuối của “Produce 48” sẽ lên sóng trực tiếp vào ngày 31/8, và ngoài quê nhà Hàn Quốc, chương trình còn được phát sóng tại 12 quốc gia châu Á khác như Nhật Bản, Hồng Kông, Singapore, Đài Loan, Philippines, Thái Lan, Malaysia,… Top 20 của chương trình sẽ chia thành 2 nhóm để trình diễn tiết mục cuối cùng trước khi biết được số phận của mình.

Trước đó, tập 11 cũng là màn loại trừ cuối cùng trước khi bước vào chung kết cũng đã được phát sóng, qua đó công bố top 20 thực tập sinh sẽ bước vào tranh tài cho 12 vị trí chiến thắng.

Thành viên HKT48 Miyawaki Sakura đã xuất sắc chiếm đóng vị trí số 1 của đợt công bố. Theo sau đó là thành viên Miyazaki Miho của AKB48. Bằng việc rút ngắn thể lệ bình chọn xuống còn 2 thực tập sinh, các gương mặt Nhật dần cho thấy năng lực và sự thắng thế khi nhanh chóng chiếm các vị trí cao trong bảng tổng sắp.

Miyawaki Sakura
Miyawaki Sakura giành vị trí đầu bảng ở tập 12. (Ảnh: Internet)
Miyazaki Miho
Vị trí á quân thuộc về Miyazaki Miho. (Ảnh: Internet)

Ngoại trừ Murase Sae và Goto Moe thiếu may mắn, những thực tập sinh Nhật còn lại đều lọt vào top 20, gồm chị cả Takeuchi Miyu vươn lên hạng 6 sau khi suýt ra về ở tập trước, Shiroma Miru ở hạng 8, Yabuki Nako ở hạng 9, Shitao Miu ở hạng 10, Honda Hitomi ở hạng 11 và Takahashi Juri ở hạng 17.

Ở mảng Hàn, “cỗ máy nhảy” Lee Chaeyeon bứt phá ngoạn mục vào top 3 sau khi bị “ghẻ lạnh” trong lần chọn thành viên đánh giá concept. Tuy không được công nhận, thậm chí bị tẩy chay nhưng Kang Hyewon của nhà 8D Creative bám trụ quyết liệt ở hạng 4. Cựu thành viên After School Lee Kaeun vẫn bám trụ trong top 5.

Lee Chaeyeon
Lee Chaeyeon vươn lên vị trí thứ 3. (Ảnh: Internet)

Lần loại trừ thứ 3 này cũng đánh dấu sự rơi hạng đáng báo động của hàng loạt gương mặt quen thuộc trong top 12 như Ahn Yoojin, Kim Minju, Choi Yena,… Xót xa nhất là khi phải chia tay những cái tên vô cùng sáng giá như Kim Nayoung, Kim Doah, Jang Gyuri, Heo Yunjin,…

Park Haeyoon
“Vocal đỉnh” Park Haeyoon là cái tên cuối cùng lọt vào top 20 chung kết. (Ảnh: Internet)

Toàn bộ 20 thứ hạng cùng 10 cái tên bị loại trong đợt loại trừ thứ 3:

1. Miyawaki Sakura (HKT48)

2. Miyazaki Miho (AKB48)

3. Lee Chaeyeon (WM Entertainment)

4. Kang Hyewon (8D Creative)

5. Lee Kaeun (Pledis Entertainment)

6. Takeuchi Miyu (AKB48)

7. Jang Wonyoung (Starship Entertainment)

8. Shiroma Miru (NMB48)

9. Yabuki Nako (HKT48)

10. Shitao Miu (AKB48)

11. Honda Hitomi (AKB48)

12. Kwon Eunbi (Woollim Entertainment)

13. Han Chowon (CUBE Entertainment)

14. Ahn Yoojin (Starship Entertainment)

15. Kim Minju (Urban Works)

16. Choi Yena (Yuehua Entertainment)

17. Takahashi Juri (AKB48)

18. Jo Yuri (Stone Music)

19. Kim Chaewon (Woollim Entertainment)

20. Park Haeyoon (FNC Entertainment)

21. Kim Nayoung (Banana Culture) (bị loại)

22. Murase Sae (NMB48) (bị loại)

23. Kim Doah (FENT) (bị loại)

24. Goto Moe (AKB48) (bị loại)

25. Jang Gyuri (Stone Music) (bị loại)

26. Heo Yunjin (Pledis Entertainment) (bị loại)

27. Kim Sihyun (Yuehua Entertainment) (bị loại)

28. Wang Yiren (Yuehua Entertainment) (bị loại)

29. Na Goeun (RBW) (bị loại)

30. Lee Sian (Stone Music) (bị loại)

Bạn mong cái tên nào sẽ lọt vào top 12 chung cuộc? Ai sẽ là người nối gót Jeon Somi và Kang Daniel để chiếm lĩnh vị trí quán quân “Produce 48”?

Đừng quên tiếp tục theo dõi BlogAnChoi để cập nhật những tin tức KPOP nóng hổi nhất!

Xem thêm

Điểm lại những scandal động trời của “quốc bảo đại Hàn” IU

Showbiz Hàn luôn được biết đến là nơi vô cùng khắt khe với nghệ sĩ. Công chúng hàn quốc có yêu cầu rất cao về chuẩn mực và hình tượng của người hoạt động nghệ thuật. Bất cứ hành động sai sót nào của nghệ sĩ/idol cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường, thậm chí tiêu tan ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận