The Glory 2 (Vinh Quang Trong Thù Hận phần 2) là bộ phim Hàn Quốc vừa được ra mắt vào ngày 10/3. Sau thành công của The Glory phần 1, phần 2 khiến khán giả chờ đợi, vỡ òa trước hành trình báo thù của nữ chính Moon Dong Eun (Song Hye Kyo) đang dần đi đến hồi cuối. 8 tập của The Glory 2 ra mắt trên nền tảng số ngay lập tức thu hút đông đảo khán giả toàn cầu, giúp phim lọt top 1 được xem nhiều nhất chỉ sau 24h lên sóng. Hãy cùng BlogAnChoi khám phá chìa khóa thành công của The Glory 2 ngay thôi!

Thành tích “khủng” của The Glory 2!

The Glory 2 đã trở thành cơn sốt toàn cầu ngay từ khi ra mắt và được đánh giá là không có lỗ hổng về nội dung và diễn xuất. Đây cũng là một trong số các phim hiếm hoi không rơi vào cảnh “đầu voi đuôi chuột”.

Tại thị trường Trung Quốc, phim vừa mở Douban với số điểm cao ngất ngưởng 9.3 và nhanh chóng tăng lên 9.4. Mạng xã hội xứ Trung, cụ thể là Weibo, xuất hiện hàng loạt từ khóa về The Glory 2.

Thành tích "khủng" của The Glory 2. (Nguồn: Internet)
Thành tích “khủng” của The Glory 2 (Nguồn: Internet)

Trong số đó, phân đoạn Yeon Jin ly hôn đã trở thành từ khóa hot nhất của The Glory 2, leo lên hạng 2 của thanh tìm kiếm Weibo. Cụ thể, phân đoạn “ác nữ” Yeon Jin (do Lim Ji Yoen thủ vai) đang phải chịu đựng cảnh tù tội thì lại bị chính ông xã Ha Do Yeong (Jung Sung Il) bắt kí giấy ly hôn đã khiến người xem hả hê vì cuối cùng cái ác cũng bị trừng trị. Từ khóa “Yeon Jin ly hôn” còn xếp ngay trên cả tìm kiếm cảnh hôn của nữ chính Moon Dong Eun.

Tại Hàn Quốc, khung bình luận của bộ phim cũng trở nên sôi nổi theo từng tình tiết của bộ phim. Trên Naver (MXH Hàn Quốc), phim vượt 5 triệu lượt thả tim. The Glory 2 thu hút được sự quan tâm đông đảo của đông đảo khán giả không chỉ ở Hàn Quốc mà làm khuấy động cả Châu Á trong đó có Việt Nam.

Điều mới mẻ The Glory 2!

Nhân vật trẻ trung, hiện đại trong The Glory 2. (Nguồn: Internet)
Nhân vật trẻ trung, hiện đại trong The Glory 2 (Nguồn: Internet)

Đức tin Tôn giáo hay câu chuyện cổ tích?

Về thực tế, The Glory 2 bóc trần một xã hội biến chất bị đồng tiền che mắt – nơi mà con người dùng tiền để gây tổn thương người khác. Bối cảnh trong phim hiện đại, xoay quanh hành trình trả thù đầy gian truân của nữ chính Dong Eun. Nét diễn hiện đại, trẻ trung của dàn diễn viên thứ chính khiến khán giả không thể rời mắt khỏi bộ phim. Bộ phim không chỉ trau chuốt từ cách diễn mà đến từng lời thoại sắc bén của nhân vật, hiện đại trong cách thêm thắt yếu tố tình cảm của nhân vật khiến bộ phim nhẹ nhàng mà sâu sắc hơn.

Khu vườn Địa Đàng trong The Glory. (Nguồn: Internet)
Khu vườn Địa Đàng trong The Glory (Nguồn: Internet)

Trong phim có một câu thoại: “Sao tất cả người nghèo đều tin rằng cái thiện sẽ thắng cái ác rồi thì nghiệp chướng thế?

Đây chính là đức tin, là Kinh thánh cũng là Phật giáo với duyên nghiệp nhân quả, là thần thoại Hy Lạp với chiếc hộp Pandora. The Glory với một cái nhìn xưa cũ hơn là vườn địa đàng, tồn tại ác quỷ và thiên thần. Nơi mà sau tất cả ngộ ra rằng đôi khi những đức tin, thần thoại hay Chúa dù có đến “muộn” nhưng cuối cùng họ vẫn tìm cách bảo vệ những đứa con khốn khổ của họ.

Cô bé yếu đuối Dong Eun bị chà đạp tận cùng bởi những kẻ sống trên vườn địa đàng đã biến cô trở thành một con rắn biết cắn người. Cô trả đũa cái số phận trêu ngươi ấy, trả đũa những người khiến cô phải chịu đựng cái bỏng rát, những vết sẹo mà thời gian qua đi vẫn không thể chữa lành. Sự kết hợp giữa đức tin tôn giáo và câu chuyện cổ tích là một sự táo bạo và đầy mới mẻ. Nhưng chắc ai cũng biết, trước khi có tôn giáo thì người ta đã có những câu chuyện cổ tích và cái kết của bộ phim cũng chính là tuân theo mô típ của chuyện cổ tích – một cái kết có hậu.

Nhân vật mới thú vị trong The Glory 2 nhưng “ngắn ngủi”!

Hình ảnh cô đồng phải nhận sự trừng phạt của Thần. (Nguồn:Internet)
Hình ảnh cô đồng phải nhận sự trừng phạt của Thần (Nguồn:Internet)

Trong phần 1 của The Glory có xuất hiện những cảnh mê tín, dị đoan nhưng không có đất diễn nhiều. Tuy nhiên đến phần 2, cái chết bất đắc kỳ tử của bà đồng đặt ra nhiều nghi vấn về đức tin, thần thánh hay Chúa? Và sau cái chết của bà đồng, gia đình của Yeon Jin cũng thật sự tiêu tan.

Trong cả hai phần của The Glory, mọi chuyện luôn bắt đầu ở nhà thờ nhưng lại kết thúc ở một ngôi chùa – điều này cũng đang ngầm chứng minh về luật nhân quả “mọi thứ trên đời đều có giá của nó”.

Cái kết đẹp đầy viên mãn trong The Glory!

Ngày 8/3, 2 ngày trước khi The Glory ra mắt phần 2, biên kịch Kim Eun Sook đã có những chia sẻ với khán giả khi cùng xem trước tập 9 và 10 của bộ phim: “Khi làm phần 2, tôi đã hỏi ý kiến các nhân viên và họ nói rằng tập 10 thú vị hơn tập 9 và thậm chí tập 11 sẽ thú vị hơn hai tập trước. Cá nhân tôi nghĩ tập 16 là tập thú vị nhất“. Đây cũng là một chia sẻ bật mí về cái kết của bộ phim.

Biên kịch tài giỏi Kim Eun Sook. (Nguồn: Internet)
Biên kịch tài giỏi Kim Eun Sook (Nguồn: Internet)

Đạo diễn Ahn Gil Ho tự tin tới mức khi cho khán giả biết trước cái kết viên mãn nhưng vẫn phải hỏi tại sao lại như thế có khi biết đến 99% sự thật vẫn phải bất ngờ vì 1% còn lại. Chính sự xuất hiện Yeo Jeong mới trở thành niềm hạnh phúc cuối cùng của nữ chính Dong Eun. Bởi vì mười mấy năm cô sống vì báo thù, khi di nguyện ấy thực hiện cô chưa hẳn đã vui nhưng sự xuất hiện của Yeo Jeong đã cứu rỗi cô và cuộc đời cô.

Cái ke
Cái kết đầy viên mãn của The Glory (Nguồn: Internet)

Đó cũng chính là chìa khóa thành công để The Glory 2 càn quét trong và ngoài nước.

Cùng BlogAnChoi khám phá thêm nhiều bộ phim hay nữa nhé!

Bạn có thể quan tâm:

Xem thêm

Review Gen V: Phim siêu anh hùng tuổi teen hot nhất 2023

Nếu là fans của dòng phim siêu anh hùng thì chắc chắn bạn không thể bỏ qua Gen V - loạt phim thứ 3 trong series The Boys và Gen V ss1 được lấy bối cảnh đồng thời với The Boys ss4.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận