Trở lại sau thành công của Vincenzo, Song Joong Ki đã không khiến người hâm mộ thất vọng với vai diễn cháu trai của gia đình tài phiệt. Với những kỉ lục rating liên tiếp được thiết lập gần đây, không quá lời khi cho rằng Cậu Út Nhà Tài Phiệt đang là một “đối thủ” xứng tầm với giải World Cup trong việc thu hút sự quan tâm của người xem ở xứ sở Kim Chi.

Ngay sau khi ra mắt vào ngày 18 tháng 11, bộ phim truyền hình mới của JTBC – Cậu Út Nhà Tài Phiệt – đã vượt 10% về tỷ suất người xem (theo Nielsen Korea) chỉ sau ba tập và đang cho thấy sự gia tăng mạnh mẽ trong tuần thứ hai phát sóng. JTBC, quyết định áp dụng lịch trình phát sóng khác biệt với 3 tập một tuần, đây chính là cơ hội giúp bộ phim khởi sắc, thoát khỏi tình trạng “hẻo người xem” của các bộ phim truyền hình trong năm nay.

Nối tiếp Vincenzo, tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Song Joong Ki tiếp tục gặt hái được những thành công vang dội
Nối tiếp Vincenzo, tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Song Joong Ki tiếp tục gặt hái được những thành công vang dội (Nguồn: Internet)

Cậu Út Nhà Tài Phiệt là bộ phim truyền hình giả tưởng, lấy bối cảnh một tập đoàn chaebol (Tài phiệt Hàn Quốc) giàu có. Nhân vật chính do Song Joong Ki thủ vai sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bị giết oan khi đang làm việc tại đây. Sau đó, anh ta được tái sinh làm cháu trai út của tập đoàn kếch xù đó.

Dù bộ phim có bối cảnh tái sinh phi thực tế nhưng câu chuyện về sự đảo ngược cuộc đời của một chàng trai nghèo trở thành con trai tài phiệt đang thu hút người xem như một trong những công thức thành công thu hút người hâm mộ phim truyền hình Hàn Quốc.

Bộ phim với đề tài trùng sinh mới lạ đã thành công thu hút sự quan tâm của khán giả Hàn Quốc
Bộ phim với đề tài trùng sinh mới lạ đã thành công thu hút sự quan tâm của khán giả Hàn Quốc (Nguồn: Internet)

Việc được phát sóng vào đúng kỳ World Cup được dự đoán sẽ mang đến cho Cậu Út Nhà Tài Phiệt không ít khó khăn khi mà Hàn Quốc là một quốc gia rất yêu thích môn thể thao vua. Thế nhưng, rating cao chót vót và đi lên theo đường thẳng của Cậu Út Nhà Tài Phiệt lại chứng minh điều ngược lại. Ngay cả khi đội tuyển quốc gia Hàn Quốc đang thể hiện tốt trên sân cỏ, sự quan tâm đến World Cup đang tăng lên từng ngày thì sức nóng của Cậu Út Nhà Tài Phiệt vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt.

Mặc dù người dân Hàn Quốc đang vô cùng cuồng nhiệt trước màn thể hiện của đội tuyển quốc gia, nhưng sức nóng của "Cậu út nhà tài phiệt" vẫn chưa lúc nào giảm nhiệt
Mặc dù người dân Hàn Quốc đang vô cùng cuồng nhiệt trước màn thể hiện của đội tuyển quốc gia, nhưng sức nóng của Cậu Út Nhà Tài Phiệt vẫn chưa lúc nào giảm nhiệt (Nguồn: Internet)

Nếu Cậu Út Nhà Tài Phiệt vẫn tiếp tục giữ được xu hướng tăng tỷ suất người xem như hiện tại, nó có thể trở thành Vua Bánh Mỳ (Bread, Love and Dreams) thứ 2. Vua Bánh Mỳ được xem là một trong những bộ phim truyền hình “huyền thoại” khi phát sóng trong thời gian diễn ra World Cup 2010 ở Nam Phi nhưng vẫn ghi nhận tỷ suất người xem cao đáng gờm (khoảng 20% ​​đến 30%) dù dư luận Hàn đang “cuồng nhiệt” vì đội tuyển Hàn Quốc tiến vào vòng đấu loại trực tiếp.

"Cậu út nhà tài phiệt" được kì vọng sẽ tạo nên kỳ tích giống như "Vua bánh mì" khi cùng công chiếu vào dịp World Cup
Cậu Út Nhà Tài Phiệt được kì vọng sẽ tạo nên kỳ tích giống như Vua Bánh Mì khi cùng công chiếu vào dịp World Cup (Nguồn: Internet)

Vào thời điểm đó, khi đội tuyển quốc gia Hàn Quốc lần đầu tiên lọt vào vòng 16 đội, sự quan tâm đến bóng đá vẫn cao không kém năm 2002 khi Hàn Quốc đăng cai World Cup nhưng Vua Bánh Mỳ vẫn gây bất ngờ khi thu hút một lượng lớn người xem. Rõ ràng phim truyền hình cạnh tranh với World Cup không dễ bởi hầu hết phim truyền hình phát sóng trong các kỳ World Cup trong lịch sử đều không để lại nhiều ấn tượng.

Cậu Út Nhà Tài Phiệt đang ghi nhận mức rating gần 18% cho tập phát sóng gần nhất nhưng vẫn không thể khẳng định nó có thể vượt qua đối thủ cạnh tranh là World Cup khi mà ngày nay, tỷ suất người xem vượt quá 20% đang trở nên gần như bất khả thi do lượng người xem truyền hình ngày càng giảm. Trong khi đó, tổng số người xem trận đấu giữa đội tuyển Hàn Quốc và Uruguay 3 đài lại chạm mức cao ngất ngưởng 40%, cho thấy mức độ quan tâm của người dân xứ sở Kim Chi đến môn thể thao vua là khó có gì vượt qua nổi.

Tác phẩm trở lại của Song Joong Ki đứng đầu thị phần phát sóng của các bộ phim trong tuần (Nguồn: Internet).
Tác phẩm trở lại của Song Joong Ki đứng đầu thị phần phát sóng của các bộ phim trong tuần (Nguồn: Internet)

Tuy nhiên, Cậu Út Nhà Tài Phiệt vẫn là một bộ phim truyền hình xứng đáng là đối thủ cạnh tranh với World Cup. Đó là một bộ phim với nhiều yếu tố hấp dẫn khiến người xem không thể rời mắt: đề tài mới lạ, bối cảnh đầu tư hoành tráng, kịch bản chặt chẽ, nhiều tình tiết khó đoán, diễn xuất xuất sắc của hầu hết dàn diễn viên (đặc biệt là Song Joong Ki và Lee Sung Min),…

Tác phẩm của Song Joong Ki hội tụ đầy đủ những yếu tố để thành công
Tác phẩm của Song Joong Ki hội tụ đầy đủ những yếu tố để thành công (Nguồn: Internet)
Diễn xuất cực đỉnh của ảnh đế Lee Sung Min chính là một trong những điểm sáng của phim
Diễn xuất cực đỉnh của ảnh đế Lee Sung Min chính là một trong những điểm sáng của phim (Nguồn: Internet)

Tất cả những điều đó khiến người xem háo hức mong đợi những diễn biến trong tập sau của Cậu Út Nhà Tài Phiệt. Hãy cùng chờ xem sức hút của Cậu Út Nhà Tài Phiệt và Song Joong Ki có thể vượt qua được sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này không nhé!

Các bạn cũng có thể xem thêm những bài viết khác tại đây:

Xem thêm

10 phim Hàn Quốc hài hước trên Netflix, thích hợp cày dịp Tết 2023

Kỳ nghỉ Tết âm lịch 2023 sắp đến rồi, bạn sẽ làm gì? Hãy tham khảo những bộ phim Hàn Quốc hài hước mới nhất, thích hợp để bạn có thể nằm nhà cày phim, ăn vặt và nghỉ ngơi xả hơi sau 1 năm dài mệt mỏi, đón chào năm mới 2023 vui tươi phơi phới nhé.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận