KPOP vốn là một thị trường âm nhạc đầy cam go và khắc nghiệt. Với tần suất mỗi năm hàng trăm những idol group mới ra đời, KPOP đòi hỏi những nghệ sĩ phải không ngừng cố gắng, chăm chỉ tập luyện để có thể đạt được thành công.

Những nỗi buồn, căng thẳng, mệt nhọc mà một người nghệ sĩ phải trải qua là không thể đếm xuể. Để “mang được vương miện phải chịu đựng được sức nặng của nó”, thật vậy, đằng sau những ánh đèn sân khấu cùng tiếng hò hét nhiệt tình của fan, hay những bộ trang phục đắt đỏ và khối tài sản đáng ngưỡng mộ là những giọt mồ hôi, công sức và cả sự chịu đựng, kiên nhẫn.

Hãy cùng đọc qua một vài câu nói nhói lòng được thốt ra từ chính những thần tượng đã từng rất thành công trong KPOP. Đó chính là những lời tâm sự mà mỗi lần nhìn thấy, hay nghe thấy đều khiến người hâm mộ bật khóc và luyến tiếc nhất.

Hyomin (T-ARA)

T-ARA khoảng 10 năm trước luôn là nhóm nhạc gắn bó và lưu lại trong lòng fan thế hệ 8x-9x nhiều nhất. Những bản hit như “Roly Poly”, “Day by Day”,… đã đánh dấu biểu tượng của T-ARA trên bản đồ KPOP. Nhưng kể từ sau sự cố bắt nạt thành viên cùng các “phốt” vô cớ, nhóm dần mất đi vị thế dẫn đầu, bị thụt lùi trong vô vàn những nhóm nhạc đàn em mới nổi.

Vì lẽ đó, việc các fan vẫn còn bên cạnh và ủng hộ nhóm là một việc làm rất tuyệt vời. Đứng trước tình cảm đáng trân trọng như vậy, Hyomin lại nói: “Nếu mình là các bạn, mình đã chuyển qua thích nhóm khác lâu rồi”. Đây thực sự là câu nói lấy đi nước mắt QUEENs – cộng đồng fan T-ARA nhiều nhất cũng như fan KPOP nói chung.

T-ARA Hyomin
Hyomin của T-ARA (Ảnh: Internet)

Kim Heechul (Super Junior)

Việc phải chịu sự ghẻ lạnh, thờ ơ từ hậu bối nhỏ tuổi, thiếu kinh nghiệm đối với một tiền bối trong công việc bình thường đã là một việc khó chấp nhận, huống chi khi là người nổi tiếng, khi tiếng tăm và sự kính trọng chính là hai yếu tố chính mà idol KPOP nào cũng cần, nên việc bị ngó lơ trong các buổi lễ trao giải hay các show âm nhạc cuối tuần bởi các hậu bối đối với một thần tượng là nỗi xúc phạm, và chạm vào lòng tự tôn của họ.

Kim Heechul của “tường thành” Super Junior từng thẳng thắn bảo: “Người ta chỉ tôn trọng bạn là tiền bối chỉ khi bạn nổi tiếng” như xoáy sâu vào tâm can các fan, và một phần nào đó bóc mẽ những góc khuất về nhân cách và thái độ của một số bộ phận idol tân binh.

Heechul
Kim Heechul – một mẩu của huyền thoại Super Junior. (Ảnh: Naver x Dispatch)

EXID

EXID nổi tiếng là một nhóm nhạc tài năng với những khả năng vượt trội và vũ đạo nổi bật, những đó chỉ là danh tiếng bây giờ mà nhóm mới thật sự được công nhận. Nếu quay lại thời gian về trước, lúc nhóm chưa được công chúng biết đến, những nổi khổ của 5 cô gái đã trải qua là không thể đếm xuể.

EXID đã từng có lúc muốn rời khỏi ngành giải trí và giải tán nhóm. Quá khứ bị lu mờ và coi thường, EXID từng bị bảo vệ đuổi khỏi sân quảng bá và về công ty sau đó “về công ty chơi” những đối với các fan, đó thực sự là ký ức đau buồn và uất ức.

exid
EXID từng bị bảo vệ đuổi khỏi nơi quảng bá, xong lại bảo “về công ty chơi”. (Ảnh: Internet)

NU’EST

Một lần khi NU’EST quay V Live trực tiếp và không có fan nào tham gia xem, thay vì chọn tắt đi hoặc nói những lời trách móc, thì các chàng trai lại tự an ủi lẫn nhau: “Không sao cả, người hâm mộ sẽ xem sau mà”.

Đối với một nhóm nhạc, việc trao lưu, giao tiếp hằng ngày với fan không chỉ là việc duy trì độ tương tác, mà còn là nơi để họ thể hiện sự quan tâm, và yêu thương của mình đối với khán giả, nên việc không ai xem V Live của NU’EST thật sự là một câu chuyện buồn.

nu-est-2019-profile-nuest-42647147-1920-1280
NU’EST đã từng livestream mà không có một fan nào tham gia xem. (Ảnh: Pledis)

Super Junior

Nếu nhìn vào thời điểm KPOP Gen2 còn thịnh vượng và cực kì nổi tiếng, thì Super Junior chính là một trong những tượng đài trong lòng người hâm mộ. Những bài hát, vũ đạo của họ cứ được ngân nga, nhảy theo trên khắp các diễn đàn mạng, hay lượt bình chọn cho những bài hát được phát trên TV luôn có tên của Super Junior.

Tuy nhiên, hiện tại khi Gen3 dần dần lớn mạnh, thế hệ Gen2 buộc phải rời khỏi ngôi vương của mình, và Super Junior cũng không ngoại lệ, dần mất hút trên các sàn đấu KPOP. Kyuhyun từng bảo các fan hãy ngừng hâm mộ anh và nhóm đi, vì SuJu đã hết thời rồi. Cụm từ “hết thời” nghe thật chua xót, nhất là khi từ miệng của chính thành viên của nhóm nhạc “tường thành”, từng góp phần làm cho KPOP sáng giá như bây giờ.

super junior kyuhuyn
Kyuhyun khuyên các fan nên ngưng hâm mộ SuJu vì nhóm đã hết thời. (Ảnh: Internet)

Dù cho thành công mà họ nhận được vô cùng đáng kể, những chiếc cup hay sự ngợi khen của công chúng là không đếm xuể, nhưng những gì họ phải thật sự đối mặt hay trải qua là tất cả những gì người hâm mộ không thể nhìn thấy và cảm nhận, đặc biệt là lúc khi nhóm nhạc mất đi ánh hào quang xung quanh. Vì thế, hãy luôn yêu thương và ủng hộ idol của mình, dù cho họ đang thành công hay đang va vấp và gục ngã, các fan nhé!

Hãy tiếp tục theo dõi BlogAnChoi để cập nhật những tin tức KPOP nóng hổi nhất nhé!

Xem thêm

Những idol hàng đầu của KPOP và những cách chiêu mộ có một không hai

Mỗi idol khi muốn được đứng trên sân khấu đều phải trải qua quá trình đào tạo khó khăn, khắc nghiệt, thậm chí là cơ hội được làm thực tập sinh cũng rất khó khăn. Ngược lại với số đông là những idol được coi là "trời ban cơ hội" khi chỉ cần ra đường là có cơ hội ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận