Làm đẹp là nhu cầu và đam mê của con người từ hàng thiên niên kỉ trước, trong đó có nhiều bí quyết không chỉ kì lạ mà đôi khi còn quái dị nữa. Cùng BlogAnChoi tìm hiểu 10 bí quyết làm đẹp quái đản của những mỹ nhân đẹp nhất lịch sử nào.

1. Hoàng hậu Elisabeth: Mặt nạ thịt bê sống

Các mỹ nhân thời xưa có đủ cách để giữ gìn sắc đẹp (Ảnh: Internet)
Các mỹ nhân thời xưa có đủ cách để giữ gìn sắc đẹp (Ảnh: Internet)

Người phụ nữ đẹp nhất thế giới vào thế kỷ 19 là hoàng hậu Elisabeth của Áo với làn da không tì vết và mái tóc dày màu hạt dẻ dài đến tận chân.

Để giữ cho làn da của mình luôn đẹp, bà đắp dâu tây nghiền lên tay, mặt và cổ, tắm trong dầu ô liu ấm và ngủ trong thứ được mô tả là “mặt nạ lót bên trong bằng thịt bê sống”. Món ăn yêu thích của bà là chiết xuất từ ​​thịt gà, gà gô, thịt nai và thịt bò. Bà thường mặc áo nịt ngực chật đến mức vòng eo chỉ khoảng 49.5 cm.

Bà dành ba giờ mỗi ngày để chăm sóc tóc, đôi khi còn không ra ngoài để tránh gió làm hỏng tóc.

2. Cleopatra: Tắm trong sữa lừa

Các mỹ nhân thời xưa có đủ cách để giữ gìn sắc đẹp (Ảnh: Internet)
Các mỹ nhân thời xưa có đủ cách để giữ gìn sắc đẹp (Ảnh: Internet)

Nữ hoàng Cleopatra làm đẹp với son môi làm từ ruột bọ nghiền nát và bôi bột phân cá sấu dưới mắt. Bà còn chăm sóc da với phương thức xa xỉ là tắm trong sữa lừa chua – có tới 700 con lừa bị vắt sữa mỗi ngày để có thể đổ đầy bồn tắm.

Lactose chua sẽ chuyển thành axit lactic, có thể làm cho lớp da chết bong ra, làm giảm nếp nhăn, để lộ làn da mịn màng, không tì vết bên dưới.

3. Nefertiti: Đồ trang điểm có độc

Các mỹ nhân thời xưa có đủ cách để giữ gìn sắc đẹp (Ảnh: Internet)
Các mỹ nhân thời xưa có đủ cách để giữ gìn sắc đẹp (Ảnh: Internet)

Các nữ hoàng thời Nefertiti được chôn cất cùng với lớp trang điểm nên dù họ không viết ra nhiều bí quyết làm đẹp thì chúng ta vẫn có thể tìm thấy các phương pháp đó trong lăng mộ của họ.

Nefertiti hoàn toàn không có lông, toàn bộ cơ thể bà bị cạo trọc từ đầu đến chân bằng dao cạo, kể cả phần tóc trên đỉnh đầu. Bà thường đội tóc giả và kẻ mắt màu đen bằng thứ gọi là kohl. Kohl của người Ai Cập cổ đại được làm từ quặng chì galena sẫm màu – điều đó có nghĩa là Nefertiti đang dần tự sát bằng cách nhiễm độc chì mỗi khi trang điểm. Son môi của bà có chứa brom mannite, một chất độc hại khác mà người ta tin rằng đã đầu độc bà từ rất lâu trước những cây bút kẻ mắt bằng chì.

4. Nữ hoàng Elizabeth I: Phủ chì lên da

Các mỹ nhân thời xưa có đủ cách để giữ gìn sắc đẹp (Ảnh: Internet)
Các mỹ nhân thời xưa có đủ cách để giữ gìn sắc đẹp (Ảnh: Internet)

Mặc dù Nefertiti có chấm một ít chì quanh mắt thì nó cũng chẳng là gì so với nữ hoàng Elizabeth I.

Trong thời kỳ Elizabeth, sản phẩm chăm sóc da phổ biến nhất được gọi là “Venetian ceruse” – hỗn hợp chì và giấm mà phụ nữ sẽ bôi lên khắp da để có làn da trắng sứ. Không ai dùng nó nhiều hơn nữ hoàng Elizabeth. Năm 29 tuổi Elizabeth mắc bệnh đậu mùa và để lại những vết sẹo khắp da, bà không muốn để lộ những vết sẹo của mình trước công chúng nên đã phủ lớp bột trắng độc hại đó kín da mình.

5. Marie Antoinette: Nước bồ câu hầm

Các mỹ nhân thời xưa có đủ cách để giữ gìn sắc đẹp (Ảnh: Internet)
Các mỹ nhân thời xưa có đủ cách để giữ gìn sắc đẹp (Ảnh: Internet)

Giống hoàng hậu Elisabeth, Marie Antoinette cũng đeo mặt nạ khi đi ngủ, nhưng mặt nạ của bà được làm từ rượu cognac, trứng, sữa bột và chanh.

Bà bắt đầu buổi sáng bằng việc rửa mặt bằng nước hầm từ tám con chim bồ câu. Sau đó bà thay quần áo (một ngày bà thay đồ ba lần). Là hoàng hậu của Pháp, Marie Antoinette không bao giờ mặc cùng một hai lần nên mỗi năm, bà chi khoảng 120.000 livres cho quần áo, tương đương khoảng 4 triệu USD ngày nay.

Bà đam mê phong cách thời trang phổ biến của Pháp lúc đó là vẽ đường tĩnh mạch bằng bút chì màu xanh vì vào thời điểm đó, phụ nữ Pháp muốn gầy và trắng đến mức làn da trở nên trong suốt.

6. Nữ hoàng Scotland Mary: Tắm rượu vang

Các mỹ nhân thời xưa có đủ cách để giữ gìn sắc đẹp (Ảnh: Internet)
Các mỹ nhân thời xưa có đủ cách để giữ gìn sắc đẹp (Ảnh: Internet)

Mary, Nữ hoàng xứ Scotland, dưỡng da bằng cách ngâm mình trong bồn tắm chứa đầy rượu vang trắng. Các nhà trị liệu bằng rượu hiện đại cho rằng đó không phải loại rượu có cồn có thể uống được mà là các sản phẩm còn sót lại từ quá trình sản xuất rượu vang: nước chắt lọc từ vỏ và bã nho.

7. Hoàng hậu Zoe Porphyrogenita: Thành lập phòng thí nghiệm mỹ phẩm riêng

Các mỹ nhân thời xưa có đủ cách để giữ gìn sắc đẹp (Ảnh: Internet)
Các mỹ nhân thời xưa có đủ cách để giữ gìn sắc đẹp (Ảnh: Internet)

Hoàng hậu Zoe Porphyrogenita là một trong những phụ nữ đẹp nhất Đế quốc Byzantine. Ngay cả khi đã bước vào tuổi sáu mươi, bà vẫn trông như một cô gái 20 tuổi.

Sau khi trở thành hoàng hậu, Zoe Porphyrogenita đã xây dựng cả một phòng thí nghiệm chuyên sản xuất mỹ phẩm cho mình bên trong cung điện hoàng gia.

Mọi bộ phận trên cơ thể bà đều săn chắc và mịn màng và Zoe trông đẹp đến mức những người đàn ông nhìn thấy cô ấy say mê đến mức họ có thể thốt nên những lời ca tụng khiến người nghe nổi da gà.

8. Lucrezia Borgia: Dành nhiều ngày để gội đầu

Các mỹ nhân thời xưa có đủ cách để giữ gìn sắc đẹp (Ảnh: Internet)
Các mỹ nhân thời xưa có đủ cách để giữ gìn sắc đẹp (Ảnh: Internet)

Lucrezia nổi tiếng với mái tóc vàng rực rỡ, dù đó không phải là màu sắc tự nhiên. Mọi người khác trong gia đình bà đều có mái tóc đen nhưng Lucrezia đã đảm bảo tóc của mình tỏa sáng như ánh mặt trời bằng cách gội đầu trong dung dịch kiềm và nước chanh trong nhiều giờ, sau đó phơi khô tóc dưới ánh nắng suốt cả ngày.

Chuyện này mất nhiều thời gian đến mức bà liên tục hủy các chuyến đi chỉ để gội đầu. Nhiều bức thư từ những người hầu cận của Lucrezia vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay cho thấy bà đã lịch sự xin lỗi mọi người và giải thích rằng mình sẽ đến muộn vài ngày vì phải “sắp xếp quần áo và gội đầu”.

9. Helen thành Troy: Tắm giấm

Các mỹ nhân thời xưa có đủ cách để giữ gìn sắc đẹp (Ảnh: Internet)
Các mỹ nhân thời xưa có đủ cách để giữ gìn sắc đẹp (Ảnh: Internet)

Helen thành Troy tắm giấm hàng ngày. Ngày nay, mọi người thường cho rằng bà đã sử dụng giấm táo hoặc đã pha loãng giấm trong nước – giúp cân bằng độ pH của cơ thể và có tác dụng làm sạch.

10. Simonetta Vespucci: Thạch tín, đỉa và nước tiểu của con người

Các mỹ nhân thời xưa có đủ cách để giữ gìn sắc đẹp (Ảnh: Internet)
Các mỹ nhân thời xưa có đủ cách để giữ gìn sắc đẹp (Ảnh: Internet)

Simonetta Vespucci là nàng thơ của một số họa sĩ vĩ đại nhất thời Phục hưng, thậm chí còn được chọn làm hình mẫu cho nữ thần sắc đẹp Venus ở trung tâm bức tranh The Birth of Venus.

Vào thời Phục hưng, mọi người đều muốn trông giống bà nên đua nhau sao chép chế độ làm đẹp bao gồm đỉa, chất độc và đủ thứ khác nữa.

Để giữ cho làn da luôn trắng trẻo và xinh đẹp, phụ nữ thời Vespucci sẽ gắn đỉa vào tai và để nó hút máu, khiến họ tái nhợt như xác chết. Những người sợ đỉa dùng mặt nạ từ vụn bánh mì, lòng trắng trứng với giấm.

Vào thời điểm đó, lông mày phải được nhổ, hoặc lý tưởng nhất là đốt thẳng. Phụ nữ sẽ loại bỏ lông trên cơ thể bằng thạch tín và phèn đá, sau đó chà nhám toàn bộ bằng vàng.

Để có được mái tóc vàng dài bồng bềnh, họ tẩy tóc bằng nước tiểu của con người.

Bạn có thể đọc thêm:

Xem thêm

50+ mẫu background, hình nền Tết Giáp Thìn 2024 đẹp rực rỡ

Không bao lâu nữa, một năm sẽ qua đi và một năm mới lại về. Để chào đón năm mới Giáp Thìn 2024 này, bạn đã chuẩn bị gì? Thay đổi một background xinh, một hình nền đậm chất xuân sẽ là cách đơn giản mà hiệu quả để tạo không khí Tết. Tham khảo ngay mẫu background, hình ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
3 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Đồng Lâm Hải

omg tắm giấm cơ á???

Lê Huỳnh Chi

mấy kiểu này mà qua là bị cho là dị hợm nè ::))))