Rasputin là một trong những phù thủy nổi tiếng nhất trong lịch sử thế giới, người đã tiên tri về sự diệt vong của chế độ Sa hoàng Nga. Nhiều thông tin không chính xác về người đàn ông bí ẩn này đã lan truyền trong suốt thời gian qua, vậy nên BlogAnChoi đã quyết định sẽ đính chính lại 10 lầm tưởng lớn nhất về Rasputin mà chúng ta thường biết tới.

1. Người tình của hoàng hậu

Gia đình Sa hoàng Nga (Ảnh: Internet)
Gia đình Sa hoàng Nga (Ảnh: Internet)

Đây là tin đồn chúng ta thường nghe về hoàng hậu Alexandra và Rasputin nhưng không có bằng chứng nào cho thấy mối quan hệ của hai người từng đi quá giới hạn.

Trong thời gian xảy ra chiến tranh thế giới thứ nhất và chồng bà là Sa hoàng Nicholas II phải chỉ huy các lực lượng tại tiền tuyến, những bức thư giữa hai vợ chồng thể hiện một mối tình lãng mạn cực kì nồng nàn. Rõ ràng Alexandra là một người phụ nữ sùng đạo, chung thủy và yêu chồng mình một cách điên cuồng.

Về phần Rasputin, ông ta biết thân phận là gì và đủ thông minh để biết hành động nào sẽ kết thúc cuộc đời mình.

2. Lệch lạc tình dục

Có nhiều tin đồn về đời sống tình dục của Rasputin (Ảnh: Internet)
Có nhiều tin đồn về đời sống tình dục của Rasputin (Ảnh: Internet)

Ông ta có lang chạ với nhiều người, tới cả nhà thổ – theo ghi chép của cảnh sát – nhưng không phải một kẻ cuồng tình dục, thích phơi bày bản thân ở nơi công cộng khi say rượu.

Vấn đề này đã bị giới truyền thông phóng đại một cách trắng trợn, ý tưởng về việc một người nông dân Nga sử dụng sức mạnh thần bí để có được của cải, quyền lực và ngủ với những người phụ nữ thuộc tầng lớp thượng lưu chắc chắn sẽ dễ thu hút sự chú ý của công chúng hơn.

3. Dương vật 33 cm

Mẫu dương vật được cho là của Rasputin trong bảo tàng tại Nga (Ảnh: Internet)
Mẫu dương vật được cho là của Rasputin trong bảo tàng tại Nga (Ảnh: Internet)

Đi đôi với những câu chuyện về khả năng tình dục của Rasputin là lời đồn dương vật của ông ta dài tới 33 cm và có thể khiến phụ nữ ngất xỉu khi làm tình. Thậm chí nhiều người còn truyền tai nhau rằng dương vật của ông ta đã bị cắt đi sau khi xác được tìm thấy ở sông Little Nevka vào tháng 12 năm 1916 và được trưng bày trong bảo tàng trong nhiều năm.

Tuy nhiên, cái thứ được coi là dương vật của Rasputin đó – sau khi mang đi làm xét nghiệm – thực chất lại chỉ là một con hải sâm đã bị xử lí mất nước mà thôi.

4. Điệp viên của người Đức

Khi Nicholas II vội vã nắm quyền chỉ huy quân đội, Alexandra (vốn là công chúa Đức) phải mang lên trách nhiệm cai trị đất nước. Rasputin đã thường xuyên đưa ra lời khuyên và đề xuất về việc ai nên được bổ nhiệm vào các vị trí trong chính phủ cho bà. Ngay cả trước khi Nicholas ra trận thì Rasputin đã tham gia chính trị dưới vỏ bọc tiên tri và giấc mơ đến từ Chúa, gây ảnh hưởng đến các thành viên hoàng gia vốn có niềm tin tôn giáo sâu sắc.

Còn lời đồn những thất bại của Nga trên chiến trường là do Rasputin cố tình khuyên sai hoàng đế và hoàng hậu để giúp quân Đức giành chiến thắng hoàn toàn là bịa đặt. Một số người thậm chí còn cho rằng Alexandra cũng là điệp viên của Đức.

5. Khả năng chữa bệnh bằng ma thuật

Rasputin được coi là người có khả năng ma thuật (Ảnh: Internet)
Rasputin được coi là người có khả năng ma thuật (Ảnh: Internet)

Con trai duy nhất của Nicholas và Alexandra là Alexei bị di truyền bệnh máu khó đông từ mẹ và không thể sống đến tuổi trưởng thành. Tuy nhiên, Rasputin lại có thể chữa được căn bệnh này cho thái tử và chiếm được lòng tin của hoàng thất.

Xét đến phương pháp điều trị phổ biến cho bệnh máu khó đông vào thời điểm đó là aspirin – loại thuốc ngày nay chúng ta biết có tác dụng làm loãng máu – thì chỉ riêng việc Rasputin yêu cầu các bác sĩ để Alexei yên đã đủ để cứu sống cậu bé chứ không cần phải dùng tới ma thuật nữa.

6. Là một tu sĩ

Tuy có biệt danh “tu sĩ điên” nhưng Rasputin không điên và chắc chắn không phải là một tu sĩ.

Sự nghiệp tôn giáo của ông ta bắt đầu sau một chuyến hành hương đến một tu viện khi 27 tuổi, nhưng Râputin chưa bao giờ được Giáo hội Chính thống Nga phong chức chính thức.

7. Trở lại từ cõi chết

Chúng ta không biết chắc điều gì đã xảy ra vào cái đêm định mệnh cuối tháng 12 năm 1916 khi Rasputin bị sát hại. Tất cả những gì chúng ta có là lời kể không đáng tin cậy của chính kẻ sát nhân: hoàng tử Felix Yusupov.

Yusupov tuyên bố Rasputin đã được đưa đến nhà mình, cho ăn bánh ngọt và rượu tẩm xyanua. Khi Rasputin không bị ảnh hưởng, hoàng tử đã chộp lấy súng và bắn vào tim ông ta nhưng Rasputin vẫn có thể bóp cổ Yusupov và cố gắng trốn thoát trước khi bị bắn chết trong sân. Nhưng việc xét nghiệm tử thi cho thấy Rasputin đã bị bắn nhiều phát, cơ thể bầm tím vì bị đánh đập, rõ ràng là câu chuyện ma quỷ trở về từ cõi chết của hoàng tử Felix Yusupov hoàn toàn không đáng tin.

8. Chết vì đuối nước

Một quan niệm sai lầm phổ biến khác về cái chết của Rasputin là ông ta vẫn chưa chết khi bị vứt xác.

Yusupov và đồng bọn đã lái xe đến sông Little Nevka, vứt xác Rasputin qua lan can xuống một cái hố trên băng. Tuy nhiên, khi thi thể của ông ta được tìm thấy chỉ cách hạ lưu một đoạn ngắn, một tin đồn thất thiệt đã nhanh chóng lan truyền rằng có nước trong phổi tử thi – chứng tỏ Rasputin vẫn còn thở khi bị ném xuống nước và nguyên nhân tử vong thực sự của ông ta là do đuối nước.

Trên thực tế, báo cáo khám nghiệm tử thi không hề đề cập đến điều đó. Ông ta chết vì bị đạn bắn ở cự ly gần vào trán.

9. Người Anh đã tham gia vào vụ ám sát Rasputin

Có tin đồn rằng người Anh coi Rasputin là một mối đe dọa do ảnh hưởng của ông ta đối với hoàng gia và người dân Nga nên cơ quan tình báo Anh đã cố vấn và thậm chí là trực tiếp tham gia vào vụ sát hại Rasputin.

Tuy nhiên, xét đến sự nghiệp dư trong vụ ám sát đó thì không thể nào cơ quan tình báo Anh lại đóng vai trò tích cực trong đó được.

10. Hiện thân của ác quỷ

Cung điện mùa đông của hoàng tộc Nga (Ảnh: Internet)
Cung điện mùa đông của hoàng tộc Nga (Ảnh: Internet)

Văn hóa đại chúng đã đóng khung hình ảnh Rasputin với vai kẻ xấu có sức mạnh xấu xa và những ý đồ khủng khiếp.

Nhưng mặc dù thực sự là một người có nhiều khuyết điểm nhưng thực chất các ý định của Rasputin không xấu. Khi đến nhà thổ hay ngủ với những người vợ của giới thượng lưu, ông ta làm vậy với niềm tin thực sự rằng tội lỗi là một bước cần thiết để đưa một người đến gần Chúa hơn (một ý tưởng được chia sẻ bởi các tác giả nổi tiếng như Tolstoy và Dostoevsky). Ông ta yêu đồng loại (đặc biệt là nông dân) và không ngại thể hiện điều đó, điều này dẫn đến tin đồn về sự không đứng đắn và ngoại tình của Rasputin. Ông ta rất yêu quý các con của Nicholas và Alexandra, và chúng cũng yêu ông ta. Và trong khi đất nước đang rơi vào vòng xoáy của một cuộc chiến tranh không thể tránh khỏi, Rasputin từng cầu xin Nicholas hãy động lòng và đau buồn trước ý tưởng nhiều thế hệ đàn ông Nga bị tàn sát và nhiều đứa trẻ bị mồ côi cha.

Bạn có thể đọc thêm:

Xem thêm

NingNing lẻ loi tại show diễn của Versace nhưng lại ghi điểm nhờ có thái độ thiện cảm với fan

NingNing tham gia show thời trang của Versace - nhãn hàng cô nàng làm Đại sứ toàn cầu - nhưng lại bị cho rằng là không được truyền thông trời Âu săn đón. Tuy nhiên, cô nàng lại ghi điểm khi có thái độ thiện cảm hơn với người hâm mộ.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
2 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Lê Huỳnh Chi

33cm khủng dữ