Việc đạt được thành công trong ngành công nghiệp giải trí Kpop không dễ dàng, nhưng một số thành viên từ các nhóm nhạc nữ nổi tiếng Hàn Quốc đã vươn lên để đạt thành công rực rỡ trong sự nghiệp. Họ là những nghệ sĩ quyền lực, đa tài, sở hữu cho mình khối tài sản lên tới hàng triệu đô. Vậy họ là ai, và làm cách nào để kiếm được số tiền lớn như vậy? Hãy cùng BlogAnChoi điểm tên 7 nữ thần tượng Kpop giàu có nhất năm 2021 qua bài viết dưới đây.

7. Lisa – BLACKPINK (10-14 triệu USD)

Lisa được cho là thành viên giàu nhất của nhóm nhạc nữ BLACKPINK. Nữ rapper sinh năm 1997 có lợi thế hơn các nữ thần tượng Kpop khác khi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ đông đảo người hâm mộ ngay tại quê nhà Thái Lan. Điều này đã giúp cả Lisa và BLACKPINK xây dựng được một lực lượng fandom hùng hậu tại các quốc gia Đông Nam Á.

Lisa - BLACKPINK sở hữu trong tay nhiều hợp đồng đắt giá đến từ các thương hiệu xa xỉ trên thế giới (Ảnh: Instagram)
Lisa – BLACKPINK sở hữu trong tay nhiều hợp đồng đắt giá đến từ các thương hiệu xa xỉ trên thế giới (Ảnh: Instagram)

Ngoài sự nghiệp ca hát, Lisa còn được biết đến như một biểu tượng thời trang. Cô nàng đã đạt được hợp đồng trở thành gương mặt đại diện của Prada và sải bước trên sàn diễn của nhà mốt xa xỉ này trong Tuần lễ Thời trang Milan (Milan Fashion Week) vào năm 2020. Ngoài ra, “bông hồng Thái Lan” cũng xác nhận hợp tác với một loạt thương hiệu đình đám trong và ngoài nước khác như: Samsung, Adidas, Celine, MAC Cosmetics và Bulgari cùng với đó là gương mặt trang bìa của vô số tờ tạp chí nổi tiếng.

Gần đây nhất, Lisa đã có màn ra mắt solo gây chấn động làng nhạc Kpop với MV cho ca khúc chủ đề “LALISA”, thành công thu về tới 100 triệu lượt xem trên YouTube chỉ trong vòng hai ngày kể từ khi phát hành. Được biết, theo thống kê của tờ Korean Media Outlet khối tài sản của nữ thần tượng hiện đã lên tới 14 triệu USD.

6. Yoona (khoảng 25 triệu USD)

Bên cạnh việc hoạt động với tư cách là thành viên nhóm nhạc nữ quốc dân – Girls Generation (SNSD), nguồn thu nhập chính thứ hai của Yoona đến từ các dự án K-drama. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình cùng năm SNSD ra mắt. Vì vậy khi sự nổi tiếng của nhóm tăng lên, thì nữ ca sĩ cũng nhận được nhiều lời mời tham gia đóng chính từ phía các nhà sản xuất.

Nữ ca sĩ để lại nhiều ấn tượng với khán giả truyền hình khi góp mặt trong các bộ phim Hàn Quốc nổi tiếng như: The King in Love, Hush và The K2, cũng như các bộ phim truyền hình Trung Quốc như God of War, Zhao Yun cùng các dự án phim điện ảnh khác. Ngoài ra, cô nàng còn được mệnh danh là “Nữ hoàng CF” khi ký kết hợp đồng quảng cáo với hơn 40 thương hiệu, đem lại nguồn thu nhập không nhỏ cho “nữ thần Kpop”.

Nữ ca sĩ kiêm diễn viên Yoona là gương mặt đại diện của hơn 40 nhãn hàng trong và ngoài nước (Ảnh: Instagram)
Nữ ca sĩ kiêm diễn viên Yoona là gương mặt đại diện của hơn 40 nhãn hàng trong và ngoài nước (Ảnh: Instagram)

5. Suzy (khoảng 25 triệu USD)

Bae Suzy ra mắt lần đầu với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nữ mang tính biểu tượng – Miss A. Sau khi nhóm tan rã vào năm 2017, Suzy tiếp tục gặt hái thành công cho riêng mình với tư cách là một nhạc sĩ và diễn viên. Tham gia đóng vai chính trong loạt phim truyền hình ăn khách Start-Up của Netflix (2020), có thông tin tiết lộ rằng “tình đầu quốc dân” đã thu về tới 16.700 đô la Mỹ cho mỗi tập phim lên sóng.

Tài khoản Instagram cá nhân của Suzy cho thấy cô nàng là gương mặt đại diện của rất nhiều thương hiệu, từ các sản phẩm chăm sóc da đến các thiết bị công nghệ. Hiện tại, nữ ca sĩ kiêm diễn viên đang hợp tác với nhiều thương hiệu quốc tế phải kể đến như: Reebok, Swarovski và Kerasys. Cô cũng đang làm đại sứ cho thương hiệu cao cấp Dior.

Suzy vẫn tích cực hoạt động sôi nổi trên cả hai lĩnh vực ca hát và phim ảnh (Ảnh: Instagram)
Suzy vẫn tích cực hoạt động sôi nổi trên cả hai lĩnh vực ca hát và phim ảnh (Ảnh: Instagram)

Suzy được biết đến là nữ thần tượng sở hữu một trong những bất động sản đắt đỏ nhất tại Gangnam, khi cô không ngại chi tới 3,09 tỷ won cho căn biệt thự sang trọng của mình. Giá trị thị trường của căn nhà hiện có thể lên tới 4,1 tỷ won.

4. BoA (khoảng 25 triệu USD)

Đứng vị trí thứ 4 trong danh sách chính là nữ thần tượng đình đám một thời, BoA. Được mệnh danh là “Nữ hoàng K-pop”, BoA nổi tiếng nhờ giọng hát đầy nội lực cùng vũ đạo điêu luyện trên sân khấu. Kể từ khi ra mắt vào năm 2000, ngôi sao đã phát hành 20 album phòng thu, trong đó có 10 album tiếng Hàn, 9 album tiếng Nhật và một album tiếng Anh.

Bên cạnh đó, cô còn xuất hiện với tư cách là giám khảo của chương trình tìm kiếm tài năng K-pop Star của Hàn Quốc, tham gia diễn xuất trong một số bộ phim điện ảnh và truyền hình, và thậm chí BoA còn được thủ vai chính trong một tác phẩm điện ảnh về đề tài nhảy múa của Hollywood có tên “Make Your Move” cùng với nam diễn viên Derek Hough. Trong suốt hơn 20 năm hoạt động, nữ nghệ sĩ sở hữu khối tài sản ước tính 25 triệu USD.

"Nữ hoàng Kpop" BoA vẫn khẳng định sức hút của mình sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật (Ảnh: Instagram)
“Nữ hoàng Kpop” BoA vẫn khẳng định sức hút của mình sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật (Ảnh: Instagram)

3. Dara (khoảng 30 triệu USD)

Sandara Park, được biết đến với nghệ danh Dara, khởi nghiệp với tư cách là thành viên của một trong những nhóm nhạc nữ Kpop nổi tiếng nhất mọi thời đại – 2NE1. Sau khi nhóm tan rã vào năm 2016, cô bắt tay vào sự nghiệp solo đầy thành công.

Sandara vẫn tiếp tục gặt hái nhiều thành công trên con đường solo sau khi 2NE1 tan rã (Ảnh: Instagram)
Sandara vẫn tiếp tục gặt hái nhiều thành công trên con đường solo sau khi 2NE1 tan rã (Ảnh: Instagram)

Ngoài vai trò là một ca sĩ tài năng, Dara thử sức với lĩnh vực diễn xuất khi góp mặt trong các bộ phim như: Cheese in the Trap, One Step và Bcuz of U. Cô đã giành được giải thưởng nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại Giải thưởng Ngôi sao PMPC lần thứ 21. Ngoài ra, ngôi sao đa tài cũng thường xuyên xuất hiện trong các chương trình truyền hình thực tế và một bộ phim của Philippines.

Không chỉ có vậy, nữ ca sĩ còn thể hiện khía cạnh mới lạ và thú vị của mình với người hâm mộ thông qua kênh YouTube của cô có tên Dara TV, hiện đã đạt khoảng 1,3 triệu người đăng ký.

Bên cạnh doanh thu đến từ việc ca hát và đóng phim, Dara còn là một trong những gương mặt được nhiều nhãn hàng lớn nhỏ trong và ngoài nước chú ý. Hiện cô đang làm gương mặt đại diện cho một số thương hiệu nổi tiếng như: Clio, Etude House, Nikon, dầu gội Head and Shoulders,…

2. Lee Hyori (khoảng 30-40 triệu USD)

Theo nhiều bài báo thống kê, Lee Hyori là một trong những nữ ca sĩ được trả lương cao nhất trong ngành công nghiệp Kpop. Cô ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nữ Fin.K.L và tiếp tục trở thành nữ ca sĩ được trả thù lao cao nhất vào năm 2006. Tuy nhiên, nữ ca sĩ không chỉ dựa vào tài năng âm nhạc của mình để thu về hàng triệu đô la. Vẻ ngoài ưa nhìn cũng đã giúp cô nàng nhận được không ít hợp đồng quảng cáo và lời mời làm gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu lớn phải kể đến như Samsung hay nhãn hiệu rượu soju “Chum Churum” của Lotte.

Lee Hyori là một trong những nữ ca sĩ được trả cát xê cao nhất ngành công nghiệp Kpop (Ảnh: Instagram)
Lee Hyori là một trong những nữ ca sĩ được trả cát xê cao nhất ngành công nghiệp Kpop (Ảnh: Instagram)

Năm 2013, cô kết hôn với nhà sản xuất Lee Sang Soon. Cặp đôi cùng nhau tạo dựng nên đế chế của riêng mình khi thực hiện sản xuất một show truyền hình thực tế trên Netflix có tên Hyori’s Bed and Breakfast (hay Hyori’s Homestay) nhận được cơn mưa lời khen từ người hâm mộ, giúp tăng thêm giá trị tài sản của cô.

1. IU (khoảng 31-45 triệu USD)

Hiện nay, IU là một trong những ngôi sao nữ Kpop nổi tiếng nhất tại xứ sở Kim Chi. Cô cũng là một trong những người giàu có nhất vào năm 2021, theo nhiều báo cáo truyền thông bao gồm cả tờ Seoul Space và Korea Portal.

IU nổi tiếng là nghệ sĩ đa tài với sở trường sản xuất và sáng tác âm nhạc. Nữ ca sĩ đã viết hơn 50 bài hát cho album của chính mình cũng như cho các nghệ sĩ, phim truyền hình và điện ảnh khác. Điều này mang về cho nữ ca sĩ 28 tuổi nguồn thu nhập không nhỏ đến từ tiền bản quyền.

IU là một trong những thần tượng giàu nhất Hàn Quốc nhờ vào tài năng âm nhạc, diễn xuất và hợp đồng quảng cáo trị giá triệu đô. (Ảnh: Instagram)
IU là một trong những thần tượng giàu nhất Hàn Quốc nhờ vào tài năng âm nhạc, diễn xuất và hợp đồng quảng cáo trị giá triệu đô. (Ảnh: Instagram)

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, IU cũng tham gia quay CF quảng cáo cho nhiều thương hiệu hàng đầu như Samsung, Sony Korea, Guess,… Ngoài khả năng ca hát, IU còn thử sức trong vai trò diễn viên với các vai diễn để lại ấn tượng trong các bộ phim truyền hình như: Hotel del Luna hay Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo, đóng góp thêm vào thu nhập hàng năm cho cô.

Ngoài là một ngôi sao giàu có, IU cũng tích cực tham gia các hoạt động từ thiện. Cụ thể, vào ngày 18 tháng 9 năm 2021, IU đã quyên góp số tiền lên đến 200 triệu won (khoảng 4 tỉ VNĐ) cùng nhiều trang thiết bị và đồ bảo hộ y tế cho hoạt động phòng chống dịch COVID-19 ở Hàn Quốc.

Thành công rực rỡ trong sự nghiệp, nhưng con đường trở thành ngôi sao không hề dễ dàng đối với cô gái nhỏ bé này. Nữ ca sĩ đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn để có được vị trí như hiện tại, từ việc đối mặt với sự phản đối của gia đình cho đến 20 lần thất bại trong các buổi thử giọng.

Trên đây là danh sách 7 nữ thần tượng Kpop giàu có nhất năm 2021. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật sôi nổi, những nữ nghệ sĩ này luôn không ngại thử sức và khẳng định mình ở nhiều vai trò khác nhau, từ đó đạt được nhiều thành tựu và dấu ấn trong sự nghiệp. Thật không khó hiểu khi họ sở hữu những bản hợp đồng hàng triệu đô cùng khối tài sản đáng mơ ước như vậy.

Bạn có thể tìm đọc thêm các bài viết cùng chủ đề tại đây:

Theo dõi BlogAnChoi để cập nhật thêm nhiều thông tin thú vị nhé!

Xem thêm

Nghi ngờ V BTS về quê Jennie BLACKPINK? Các thành viên BLACKPINK đều bị hack điện thoại?

Những bức ảnh mới nhất khiến netizen đoán rằng V BTS đã về thăm gia đình Jennie BLACKPINK. Ngoài ra ảnh riêng tư của các thành viên BLACKPINK cũng bị leak ra khiến fans hâm mộ phẫn nộ, yêu cầu YG và HYBE lên tiếng.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận