Các nhà khoa học tin rằng thời thơ ấu của trẻ em hiện nay kết thúc ở tuổi 12. Gen Z đang chịu áp lực phải phát triển nhanh hơn, có nghĩa là các bé gái mới 10 tuổi đang lo lắng về cân nặng và cách trang điểm, còn các bé trai bị ép phải càng “nam tính” càng lúc. Hãy cùng BlogAnChoi tìm hiểu 5 lý do khiến gen Z phát triển càng lúc càng nhanh hơn nhé.

Sản phẩm chăm sóc cá nhân

Gen Z ngày nay đang trưởng thành rất nhanh (Ảnh: Internet)
Gen Z ngày nay đang trưởng thành rất nhanh (Ảnh: Internet)

Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp hóa chất đã đạt đến một trình độ phát triển mới, và sự tiến bộ này đã giúp cuộc sống của chúng ta trở nên dễ dàng hơn. Nhưng rất nhiều mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc cá nhân có chứa các chất hóa học có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cơ thể chúng ta.

Theo nghiên cứu, một số hóa chất trong các sản phẩm làm đẹp bắt chước estrogen và có thể làm tăng tốc độ dậy thì. Các chất này thường được sử dụng làm chất bảo quản trong mỹ phẩm, sản phẩm có hương thơm và sản phẩm chăm sóc cá nhân. Trẻ em tiếp xúc với các hóa chất này trước khi sinh có thể dậy thì sớm hơn bình thường, việc tiếp xúc với các sản phẩm chăm sóc này hàng ngày cũng dễ gây tổn thương tới cơ thể của trẻ em đang lớn.

Dinh dưỡng

Gen Z ngày nay đang trưởng thành rất nhanh (Ảnh: Internet)
Gen Z ngày nay đang trưởng thành rất nhanh (Ảnh: Internet)

Chế độ ăn nhiều chất béo trong thời thơ ấu có thể dẫn đến dậy thì sớm. Vì nhiều lí do mà trẻ em ngày nay thường xuyên sử dụng thức ăn nhanh – những thứ thường chứa nhiều đường, muối, chất béo bão hòa hoặc chất béo chuyển hóa – dẫn đến béo phì. Các nghiên cứu khoa học gần đây cho thấy tình trạng béo phì ở trẻ em và việc dậy thì sớm có quan hệ rất mật thiết với nhau.

Công nghệ kỹ thuật số

Gen Z ngày nay đang trưởng thành rất nhanh (Ảnh: Internet)
Gen Z ngày nay đang trưởng thành rất nhanh (Ảnh: Internet)

Thế hệ trẻ em ngày nay hấp thụ một lượng thông tin khổng lồ mỗi ngày thông qua các phương tiện truyền thông xã hội. Những người có ảnh hưởng trong các lĩnh vực âm nhạc, thời trang và văn hóa truyền thông buộc trẻ em – dù là gián tiếp – phải trưởng thành nhanh hơn. Vì lý do này mà các em bắt đầu lo lắng nhiều hơn về ngoại hình và cân nặng của mình ngay từ khi còn rất nhỏ.

Khí hậu thay đổi

Gen Z ngày nay đang trưởng thành rất nhanh (Ảnh: Internet)
Gen Z ngày nay đang trưởng thành rất nhanh (Ảnh: Internet)

Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng có mối liên hệ giữa sự dậy thì sớm, lối sống ít vận động và việc biến đổi khí hậu. Khí hậu ngày càng khắc nghiệt hơn khiến trẻ em bắt buộc phải dành nhiều thời gian trong nhà thay vì hoạt động bên ngoài. Việc này sẽ làm giảm lượng melatonin và khiến cơ thể chuyển sang giai đoạn dậy thì.

Trẻ em dành ít thời gian ở ngoài trời hơn

5 lý do khiến gen Z phát triển càng lúc càng nhanh hơn 5 lý do khiến gen Z phát triển càng lúc càng nhanh hơn BlogAnChoi chăm sóc công dụng công nghệ dinh dưỡng gen Z khám phá khoa học lý do sản phẩm sức khỏe thay đổi thế giới thời gian thông tin thú vị trẻ em trưởng thành
Gen Z ngày nay đang trưởng thành rất nhanh (Ảnh: Internet)

Ngày nay, trẻ em dành nhiều thời gian ở trong nhà hơn, chủ yếu là đang sử dụng các sản phẩm công nghệ như TV hay điện thoại. Internet trở thành lĩnh vực yêu thích của họ thay vì các hoạt động vui chơi ngoài trời. Sự tự cô lập và thiếu thốn các vận động bên ngoài có thể góp phần làm tăng mức độ căng thẳng trong thời thơ ấu và dẫn đến sự trưởng thành nhanh hơn của một số vùng não trong thời kỳ thanh thiếu niên.

Trẻ em trưởng thành sớm có ảnh hưởng như thế nào đối với xã hội?

Gen Z ngày nay đang trưởng thành rất nhanh (Ảnh: Internet)
Gen Z ngày nay đang trưởng thành rất nhanh (Ảnh: Internet)

Dậy thì sớm có thể làm tăng nguy cơ tạo ra các vấn đề hành vi ở thanh thiếu niên. Những người trưởng thành sớm có vẻ dễ bị ảnh hưởng bởi bạn bè hơn những người khác. Điều các bậc cha mẹ có thể làm là kịp thời can thiệp và ngăn chặn những vấn đề như vậy.

Bạn có thể đọc thêm:

Xem thêm

12 loại thực phẩm bổ dưỡng giúp bạn có làn da căng mịn khỏe mạnh

Da bảo vệ cơ thể chúng ta khỏi vi khuẩn, duy trì sự cân bằng của nước và giảm tác động của việc tiếp xúc với tia UV, vì vậy một làn da khỏe mạnh là điều cực kì cần thiết. Hãy cùng BlogAnChoi xem xét danh sách 12 loại thực phẩm bổ dưỡng giúp bạn có làn da ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận