Nữ hoàng Elizabeth II đã phá vỡ rất nhiều quy tắc ứng xử của một vị nữ hoàng. Hãy cùng BlogAnChoi tìm hiểu 10 sự thật về triều đại của Nữ hoàng Elizabeth II nhé!

1. Lễ đăng quang diễn ra vào năm 1953

Nữ hoàng Elizabeth II trong lễ đăng quang (Ảnh: Internet)
Nữ hoàng Elizabeth II trong lễ đăng quang (Ảnh: Internet)

Lễ đăng quang của bà được tổ chức tại Tu viện Westminster. Đây là lễ đăng quang đầu tiên được phát sóng trên truyền hình với khoảng 27 triệu người theo dõi trực tiếp, 11 triệu người nghe trên đài phát thanh và 3 triệu người ra đường để chào đón nữ hoàng mới trên đường đến Cung điện Buckingham.

2. Lái xe chở thái tử Ả Rập đi khắp nơi

Nữ hoàng là một tay lái đáng gờm (Ảnh: Internet)
Nữ hoàng là một tay lái đáng gờm (Ảnh: Internet)

phụ nữ ở Ả Rập không được phép lái xe nên thái tử có phần sửng sốt khi người ngồi trên ghế lái không chỉ là một phụ nữ mà còn là chính Nữ hoàng.

Thái tử đã khá lo lắng khi Nữ hoàng tăng tốc chiếc Land Rover dọc theo những con đường hẹp ở Scotland và liên tục nói chuyện. Thái tử cầu xin Nữ hoàng hãy giảm tốc độ và tập trung vào con đường phía trước.

3. Không có bằng lái xe

Nữ hoàng không có bằng lái (Ảnh: Internet)
Nữ hoàng không có bằng lái (Ảnh: Internet)

Nữ hoàng có nhiều kinh nghiệm lái xe từ thời gian phục vụ trong lực lượng hỗ trợ hậu cần trong Thế chiến II nên không cần có bằng lái. Trên thực tế, bà là người không có bằng lái xe duy nhất ở Vương quốc Anh được phép lái xe trên đường công cộng.

4. Bà sở hữu hơn 30 chú chó corgi trong đời

Nữ hoàng rất thích giống chó corgi (Ảnh: Internet)
Nữ hoàng rất thích giống chó corgi (Ảnh: Internet)

Nữ hoàng sở hữu chú chó corgi đầu tiên – Dookie – vào năm 1933. Những chú chó hoàng gia nổi tiếng nhất với công chúng là Socks, Mask, Pickles và Geordie.

5. Cho phép quay một bộ phim tài liệu về hoàng gia

Phim tài liệu về hoàng gia Anh được quay dưới sự cho phép của Nữ hoàng (Ảnh: Internet)
Phim tài liệu về hoàng gia Anh được quay dưới sự cho phép của Nữ hoàng (Ảnh: Internet)

Năm 1968, Nữ hoàng Elizabeth cho phép một đoàn làm phim đi cùng và quay phim Hoàng gia Anh trong hơn 2 tháng để thực hiện bộ phim tài liệu mang tên Royal Family.

Bộ phim tài liệu này nhằm khiến người dân có thể biết rõ hơn cuộc sống hoàng gia, bình thường hóa họ và cho thấy rằng gia đình hoàng gia cũng giống như những gia đình bình thường khác: ăn uống, đùa giỡn và dành thời gian bên nhau.

Bộ phim tài liệu có hơn 30 triệu lượt xem, tuy nhiên không rõ vì lý do gì mà Nữ hoàng đã quyết định xóa nó khỏi tất cả các nền tảng trình chiếu.

6. Trị vì nước Anh trong 70 năm

Nữ hoàng có thời gian trị vì dài kỉ lục (Ảnh: Internet)
Nữ hoàng có thời gian trị vì dài kỉ lục (Ảnh: Internet)

Nữ hoàng Elizabeth II là vị quân chủ của vương quốc Anh tại vị lâu nhất lịch sử với 7 thập kỷ. Bà đã làm việc với 15 thủ tướng, giúp chế độ quân chủ tồn tại tốt đẹp ở Vương quốc Anh suốt thời gian qua và có rất nhiều người ủng hộ.

7. Quang đường đã đi dài hơn 1 triệu 600 nghìn km

Nữ hoàng đã công du tới rất nhiều nơi (Ảnh: Internet)
Nữ hoàng đã công du tới rất nhiều nơi (Ảnh: Internet)

Nữ hoàng Elizabeth II đã đi hơn 1 triệu 600 nghìn km và đến thăm 117 quốc gia trong suốt thời gian trị vì, con số này tương đương với 42 lần chu vi Trái Đất.

Bà bắt đầu chuyến công du đầu tiên vào mùa đông năm 1953 – 1954. Trong 2 tháng ở Úc, bà đã đi trung bình gần 400km một ngày.

8. Liên tục ủng hộ các tổ chức từ thiện

Nữ hoàng đóng góp rất nhiều cho sự nghiệp từ thiện (Ảnh: Internet)
Nữ hoàng đóng góp rất nhiều cho sự nghiệp từ thiện (Ảnh: Internet)

Nữ hoàng Elizabeth II được coi là vị quân chủ ủng hộ nhiều nhất cho sự nghiệp từ thiện. Trong gần 3.000 tổ chức từ thiện trên khắp thế giới từng được hoàng gia Anh ủng hộ, riêng bản thân nữ hoàng đã đóng góp cho hơn 600 các loại quỹ hội từ thiện ở Anh với số tiền lên tới gần 2 tỷ USD (khoảng 44 nghìn tỷ VND).

9. Sinh nhật được tổ chức vào những ngày khác nhau

Ngày người dân chúc mừng không phải sinh nhật thật của Nữ hoàng (Ảnh: Internet)
Ngày người dân chúc mừng không phải sinh nhật thật của Nữ hoàng (Ảnh: Internet)

Sinh nhật của Nữ hoàng Elizabeth được tổ chức vào 2 ngày khác nhau. Bà sinh ngày 21 tháng 4 năm 1926, và đây cũng là ngày mà hoàng gia tổ chức lễ kỷ niệm một cách riêng tư với những người bạn thân thiết nhất của Nữ hoàng.

Sinh nhật chính thức mà công chúng tổ chức diễn ra vào ngày thứ Bảy của tuần thứ hai trong tháng Sáu.

10. Thành viên hoàng gia Anh đầu tiên tự do đi lại giữa đám đông

Nữ hoàng đã phá vỡ rất nhiều quy tắc hoàng gia (Ảnh: Internet)
Nữ hoàng đã phá vỡ rất nhiều quy tắc hoàng gia (Ảnh: Internet)

Trong chuyến công du tới Australia và New Zealand cùng với Hoàng tế Philip và Công chúa Anne vào năm 1970, Nữ hoàng Elizabeth đã phá vỡ các quy tắc hoàng gia khi tự do đi lại trong đám đông thay vì giữ khoảng cách và vẫy tay chào.

Hành động này được gọi là “walkabout”, và đây là lần đầu tiên nó xuất hiện tại hoàng gia Anh. “Walkabout” được đề xuất bởi Ngài William Heseltine – người Úc – từng là thư ký riêng của nữ hoàng.

Bạn có thể đọc thêm:

Xem thêm

Cách tạo mã pin Messenger Facebook: Bật tắt tính năng mã hóa đầu cuối

Facebook chính thức triển khai mã hóa đầu cuối trên Messenger, yêu cầu bắt buộc tạo mã pin Messenger để xem được tin nhắn. Cùng tìm hiểu cách tạo mã pin và cách bật tắt tính năng mã hóa đầu cuối Messenger Facebook dưới đây nhé.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận