Công nương xứ Wales là một nhà từ thiện, một nhà hoạt động vì nhân đạo và biểu tượng của thời trang trong suốt nhiều thập kỉ. Bà có nhiều danh hiệu trong suốt cuộc đời nên không có gì ngạc nhiên khi rất nhiều bí mật về Công nương khiến chúng ta phải ngạc nhiên. Hãy cùng BlogAnChoi tìm hiểu về 10 sự thật ít người biết về cuộc sống của Công nương Diana trước khi trở thành thành viên hoàng gia nhé.

1. Khao khát trở thành diễn viên múa ba lê

Công nương Diana đến thăm các nữ vũ công ba lê của vở Hồ thiên nga (Ảnh: Internet)
Công nương Diana đến thăm các nữ vũ công ba lê của vở Hồ thiên nga (Ảnh: Internet)

Niềm đam mê thời thơ ấu của công nương là múa ba lê, nhưng chiều cao của bà đã cản trở ước mơ này. Mặc dù Diana quá cao để có thể trở thành một diễn viên múa ba lê nhưng cô vẫn đam mê môn nghệ thuật này và trở thành một người hâm mộ trung thành của Đoàn múa Ba lê Quốc gia Anh.

2. Thái tử Charles đã hẹn hò với chị gái của Diana trước bà

Lady Sarah Spencer từng hẹn hò với Thái tử Charles (Ảnh: Internet)
Lady Sarah Spencer từng hẹn hò với Thái tử Charles (Ảnh: Internet)

Thái tử Charles đã từng hẹn hò với chị gái của Công nương Diana, Lady Sarah Spencer trong một thời gian ngắn vào năm 1977. Khi đó, Charles 28 tuổi, Sarah 22 tuổi và Diana mới 16 tuổi.

3. Chọn nhẫn cưới từ catalogue

Nhẫn cưới của Công nương Diana (Ảnh: Internet)
Nhẫn cưới của Công nương Diana (Ảnh: Internet)

Không giống như hầu hết những chiếc nhẫn đính hôn hoàng gia được đặt làm riêng, Diana chọn nhẫn từ catalogue của Garrard – một công ty chuyên sản xuất đồ trang sức, có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể mua được mẫu mã tương tự thế này. Hiện chiếc nhẫn của bà đang thuộc về công nương Kate Middleton, vợ hoàng tử William.

4. Loại cụm từ “vâng lời” khỏi lời thề trong đám cưới

Ảnh chụp trong đám cưới của Công nương và Thái tử Charles (Ảnh: Internet)
Ảnh chụp trong đám cưới của Công nương và Thái tử Charles (Ảnh: Internet)

Khi kết hôn với Thái tử Charles vào tháng 7 năm 1981, Diana trở thành cô dâu hoàng gia đầu tiên bỏ cụm từ mang nghĩa “tuân theo/vâng lời/nghe lời” trong lời thề hôn nhân của mình. 3 thập kỷ sau, William và Kate tiếp bước mẹ mình – công nương Diana.

5. Món tráng miệng yêu thích là bánh mì và bánh pudding bơ

Món tráng miệng yêu thích của Công nương Diana (Ảnh: Internet)
Món tráng miệng yêu thích của Công nương Diana (Ảnh: Internet)

Darren McGrady, đầu bếp hoàng gia của Công nương Diana, cho biết bánh mì và bánh pudding bơ là món tráng miệng yêu thích của bà. Đó là một món tráng miệng truyền thống của Anh với nho khô kết hợp bánh mì pudding và crème brûlée (kem cháy hoặc kem Trinity). Cô ấy thường lẻn vào bếp trong khi đầu bếp đang làm món tráng miệng để lấy một ít nho khô ăn nhẹ.

6. Sự giống nhau kì lạ giữa Công nương và cháu gái

Cô cháu gái mang họ Spencer (Ảnh: Internet)
Cô cháu gái mang họ Spencer (Ảnh: Internet)

Công nương Diana có một cô cháu gái người mẫu cực kì xinh đẹp và có lượng fan hùng hậu trên mạng xã hội. Mọi người đều có thể thấy rằng Kitty Spencer không chỉ có chung gen di truyền với vị Công nương được người dân Anh yêu mến mà còn tương đồng cả phong cách và sự sang trọng nữa.

7. Kết bạn với nhiều người nổi tiếng

Công nương có mối quan hệ rộng rãi với nhiều người nổi tiếng (Ảnh: Internet)
Công nương có mối quan hệ rộng rãi với nhiều người nổi tiếng (Ảnh: Internet)

Công nương Diana có lịch trình bận rộn và rất nhiều nhiệm vụ hoàng gia. Bà được được công chúng và nhiều người nổi tiếng yêu mến. Những người nổi tiếng trong nhóm bạn của bà bao gồm Freddie Mercury, Elton John, Michael Jackson,…

8. Thành viên hoàng gia đầu tiên sinh con trong bệnh viện

Một trong những lần "phá luật" của vị Công nương nổi loạn (Ảnh: Internet)
Một trong những lần “phá luật” của vị Công nương nổi loạn (Ảnh: Internet)

Những đứa trẻ hoàng tộc luôn được sinh ra trong cung điện hoàng gia. Tuy nhiên công nương Diana không tuân thủ truyền thống cũ này mà quyết định sẽ sinh con trong bệnh viện St.Mary tại thủ đô Luân Đôn. Vào năm 1982, thành viên đầu tiên của hoàng gia Anh được sinh ra trong bệnh viện là Hoàng tử William – con đầu lòng của Thái tử Charles và Công nương.

9. Màu sắc yêu thích là màu hồng

Công nương Diana và màu sắc "bánh bèo" yêu thích (Ảnh: Internet)
Công nương Diana và màu sắc “bánh bèo” yêu thích (Ảnh: Internet)

Màu sắc mà Công nương Diana yêu thích nhất là màu hồng. Đó là lý do tại sao bà mặc màu này nhiều lần trong nhiều sự kiện khác nhau và nó là màu xuất hiện thường xuyên nhất trong tủ quần áo của công ngương.

10. Từng làm việc như một bảo mẫu

Công nương cũng làm thêm như chúng ta vậy (Ảnh: Internet)
Công nương cũng làm thêm như chúng ta vậy (Ảnh: Internet)

Công nương Diana từng làm công việc trông trẻ với mức lương 5 USD một giờ trước khi trở thành Công nương của hoang gia Anh. Người phụ nữ thuê bà làm việc mô tả Diana là một thiếu nữ nhút nhát, thiếu kinh nghiệm nhưng có trái tim ấm áp và chứa đầy sự quan tâm với trẻ em.

Bạn có thể đọc thêm:

Xem thêm

Muốn "đu" CBIZ trơn tru, hãy thuộc nằm lòng cẩm nang 100 thuật ngữ dưới đây

Những thuật ngữ Cbiz như tiểu thịt tươi, bạo hồng, khống bình, sao tác... có thể sẽ khá lạ tai đối với một số bạn. Tuy nhiên nếu là một người thích đọc tin bát quái và "hít" drama thì bạn rất nên "bỏ túi" cẩm nang 100 thuật ngữ Cbiz thường gặp dưới đây để tránh bỡ ngỡ ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận