SEVENTEEN đang ngày càng chứng minh được vị thế của mình trên thị trường âm nhạc Hàn Quốc lẫn quốc tế. Đứng sau sự thành công của nhóm không thể không kể đến công sức to lớn của anh chàng “hạt tiêu” Woozi (Seventeen).

Woozi (SEVENTEEN) được đánh giá là thành viên không thể thiếu trong đội hình nhóm, khi chính anh là thành viên góp phần lớn vào viêc tạo nên màu sắc âm nhạc đặc trưng cho SEVENTEEN.

Woozi - Chàng idol toàn năng KPOP (Nguồn: Internet)
Woozi – Chàng idol toàn năng KPOP (Nguồn: Internet)

Woozi – Gương mặt vàng trong làng tạo hit

Ra mắt với hình tượng nhóm idol tự sản xuất, SEVENTEEN đã cho thấy bản lĩnh và khả năng của từng thành viên. Mọi công đoạn chuẩn bị cho việc ra mắt sản phẩm âm nhạc đều có sự tham gia đóng góp của các thành viên, từ sáng tác, viết lời, hòa âm phối khí, vũ đạo,…

Và không thể không nhắc đến nhân vật cốt lõi của SEVENTEEN – Woozi – thành viên có sự đóng góp to lớn trong các sản phẩm âm nhạc.

Woozi góp mặt trong hầu hết công đoạn chuẩn bị sản phẩm âm nhạc (Nguồn: Internet)
Woozi góp mặt trong hầu hết công đoạn chuẩn bị sản phẩm âm nhạc (Nguồn: Internet)

Chàng idol “nhỏ nhưng có võ” chính là chủ nhân của hầu hết các ca khúc của SEVENTEEN từ khi debut tới bây giờ. Với sự tham gia của anh chàng kèm theo sự trợ giúp của Bumzu – producer của nhà Pledis Entertainment, màu sắc âm nhạc của Woozi cũng chính là nét đặc trưng âm nhạc của SEVENTEEN .

Pretty U – ca khúc chủ đề trong album Love & Letter của SEVENTEEN – là ca khúc giúp nhóm rinh về chiếc cúp đầu tiên với sự tham gia sáng tác 100% của Woozi.

Khoảnh khắc SEVENTEEN đạt No.1 đầu tiên với "Pretty U" (Nguồn: Internet)
Khoảnh khắc SEVENTEEN đạt No.1 đầu tiên với “Pretty U” (Nguồn: Internet)

Anh chàng còn chăm chỉ đổi mới phong cách âm nhạc giúp cho nhóm luôn khoác lên mình “chiếc áo mới”. Lần comeback với album An Ode vào tháng 9 đã cho thấy một diện mạo hoàn toàn khác biệt của nhóm với concept và âm nhạc mang màu sắc u tối hơn.

Album "An Ode" với concept u tối (Nguồn: Internet)
Album “An Ode” với concept u tối (Nguồn: Internet)

Và gần đây nhất, với album comeback Heng:garae, Woozi đã giúp SEVENTEEN thử sức với thể loại âm nhạc mới thông qua ca khúc chủ đề Left & Right – một ca khúc mang hơi hướng Hip-hop vào những năm 2000. Anh chàng chia sẻ: “Mình thấy rằng SEVENTEEN đủ sức để tiếp cận với một thứ gì đó mới lạ hơn”.

SEVENTEEN lột xác với "Heng:garae" (Nguồn: Internet)
SEVENTEEN lột xác với “Heng:garae” (Nguồn: Internet)

Bên cạnh những ca khúc dành cho riêng SEVENTEEN, Woozi còn hợp tác và cho ra đời những tác phẩm âm nhạc với những nghệ sĩ nổi tiếng khác. Tiêu biểu phải kể đến bài hát Downpour của I.O.I – ca khúc cuối của nhóm sau một thời gian ngắn hoạt động. Được đồng sáng tác và viết lời bởi Woozi, bản ballad nhẹ nhàng này đã lấy đi nước mắt của nhiều fan hâm mộ bởi giai điệu và lời ca da diết, xúc động, qua đó chứng minh sự đa dạng trong phổ nhạc sáng tác của anh cũng như khả năng sáng tác xuất thần của mình.

Bên cạnh đó, Woozi tham gia vào quá trình viết lời cho 2 ca khúc nằm trong album của Ailee – A New Empire, một trong số đó là Feelin’ – ca khúc song ca của Ailee cùng Eric Nam.

Woozi: “Cỗ máy nhảy” tuyệt vời

Mặc dù Woozi là leader của Vocal team với khả năng sáng tác thiên tài, năng lực ca hát miễn bàn, nhưng anh chàng cũng từng suýt trở thành thành viên trong team Performance với khả năng nhảy không kém gì 4 thành viên của nhóm unit.

Woozi được đánh giá là thành viên nhảy tốt (Nguồn: Internet)
Woozi được đánh giá là thành viên nhảy tốt (Nguồn: Internet)

Mặc dù có chiều cao khá khiêm tốn là 1m64, nhưng spotlight của anh chàng trên sân khấu không hề bị lấn áp bởi các thành viên khác, một phần chính là nhờ kỹ năng nhảy hoàn hảo của anh chàng. Thậm chí các thành viên trong nhóm luôn thể hiện sự ngưỡng mộ cho anh chàng khi liên tục thốt lên “Anh Woozi nhảy giỏi lắm”, hay “Woozi nhảy rất quyến rũ”,…

Trong chương trình “Idol Room”, Woozi từng thể hiện khả năng nhảy cực đẹp và quyến rũ của mình qua mục “Dance Cypher”. Với những động tác dứt khoát và mạnh mẽ, toàn bộ thành viên SEVENTEEN cũng như 2 MC Doni và Coni khi theo dõi Woozi đều phải thốt trong kinh ngạc.

Woozi thể hiện khả năng nhảy trong "Idol Room" (Nguồn: Internet)
Woozi thể hiện khả năng nhảy trong “Idol Room” (Nguồn: Internet)

Chưa dừng lại ở đó, anh chàng còn encore tài năng của mình qua phần “Dance Battle” với The8. Với nhiệt huyết và đam mê của mình, Woozi không ngần ngại nhảy B-boy – thế mạnh của The8 – dù có chút hơi “nghiệp dư” nhưng cũng đủ làm các thành viên bị “sốc”.

Woozi và The8 trong mục "Dance Battle" (Nguồn: Internet)
Woozi và The8 trong mục “Dance Battle” (Nguồn: Internet)

Dù phải chịu nhiều áp lực khi là thành viên chịu trách nhiệm về việc tạo ra màu sắc âm nhạc cho nhóm, tuy nhiên thời gian đã chứng tỏ tài năng của Woozi. SEVENTEEN đang bước trên con đường đầy hoa dẫn đến vinh quang, với các sản phẩm âm nhạc đa dạng. Công lao của Woozi đối với sự thành công của SEVENTEEN không hề nhỏ. Công chúng đều công nhận tài năng thiên tài của cậu bé “nhỏ nhưng có võ” này.

Cùng thưởng thức ca khúc chủ đề Left & Right trong album mới Heng:garae của SEVENTEEN:

Hãy cùng ủng hộ SEVENTEEN với màn comeback với album Heng:garae vào ngày 22/6 vừa qua nhé. Và cùng theo dõi BlogAnChoi để cập nhật tin tức mới nhất về nhóm cũng như thế giới giải trí KPOP.

Xem thêm

Studio Trương Triết Hạn bị tố mua like, sao fan Vương Nhất Bác lại tức giận?

Bộ phim Lực Lượng Bảo Vệ Hòa Bình Trung Quốc do Trương Triết Hạn, Vương Nhất Bác, Chung Sở Hy, Cốc Gia Thành và Hoàng Cảnh Du làm dàn cast chính đã có bài công bố lên tới con số 8 triệu lượt like. Đứng trước thành tựu này, fans Vương Nhất Bác lại tố rằng Trương Triết Hạn ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận