Nhóm nhạc SEVENTEEN nhà Pledis đang dần chứng tỏ được khả năng của mình với tư cách là một nhóm nhạc idol tự sản xuất. Không chỉ nhận được nhiều sự yêu mến từ fan khắp thế giới mà các chàng trai nhà Pledis còn được kỳ vọng lớn vào những hoạt động trong tương lai. Hãy cùng BlogAnChoi tìm hiểu về nhóm nhạc này nhé!

Ngay từ khi debut, SEVENTEEN đã nhanh chóng thu hút được nhiều sự chú ý với concept idol tự sản xuất. Các thành viên tham gia vào toàn bộ khâu chuẩn bị cho các sản phẩm âm nhạc của nhóm từ sáng tác, viết lời, sản xuất cho đến biên đạo. SEVENTEEN luôn mang đến cho người hâm mộ những sản phẩm chất lượng cao với mỗi lần tái xuất của mình.

Nhóm nhạc SEVENTEEN
Nhóm nhạc SEVENTEEN (Nguồn: Internet)

Woozi – Thiên tài âm nhạc, “boss lớn” của SEVENTEEN

Khi nói đến các sản phẩm âm nhạc của SEVENTEEN, nhân vật đầu tiên được réo gọi là “boss lớn” Woozi. Mặc dù mang một vóc dáng nhỏ bé nhất nhóm, nhưng anh chàng sinh năm 1996 này lại sở hữu một bộ não sáng tác thiên tài mà bất kì ai cũng ước ao.

Đa số các sản phẩm của nhà 17 đều có bàn tay phù thủy của “anh chàng hạt tiêu” này đứng sau. Trong SEVENTEEN, Woozi đảm nhận vai trò sáng tác, viết lời, cũng như sản xuất. Có thể nói rằng màu sắc âm nhạc SEVENTEEN phảng phất hình bóng của chàng trai tài năng này.

Woozi (SEVENTEEN) - Thành viên chịu trách nhiệm sản xuất, sáng tác cho nhóm
Woozi (SEVENTEEN) – Thành viên chịu trách nhiệm sản xuất, sáng tác cho nhóm (Nguồn: Internet)

Do chịu trách nhiệm hầu hết các công đoạn sản xuất nên áp lực đè lên đôi vai Woozi không hề nhỏ chút nào. Vào thời điểm mới debut, anh chàng từng bộc bạch những lo ngại rằng SEVENTEEN có thể sẽ không thể thành công vì chính bản thân mình.

Tuy nhiên, thời gian đã và đang chứng tỏ tài năng trời phú của Woozi. SEVENTEEN đang bước trên con đường đầy hoa dẫn đến vinh quang, với các sản phẩm âm nhạc đa dạng. Công lao của Woozi đối với sự thành công của SEVENTEEN không hề nhỏ. Công chúng đều công nhận tài năng thiên tài của cậu bé “nhỏ nhưng có võ” này.

"Downpour" (I.O.I) được chắp bút bởi Woozi (SEVENTEEN)
“Downpour” (I.O.I) được chắp bút bởi Woozi (SEVENTEEN) (Nguồn: “Downpour” MV)

Không chỉ sáng tác nhạc cho SEVENTEEN, Woozi còn sáng tác cho nhiều nghệ sĩ khác tiêu biểu phải kể đến bài hát “Downpour” của I.O.I. Bản ballad “Downpour” được đồng sáng tác và viết lời bởi Woozi đã lấy đi nước mắt của nhiều khán giả bởi giai điệu và lời ca da diết, xúc động, qua đó chứng minh sự đa dạng trong phong cách sáng của Woozi.

3 nhóm nhỏ – 3 nhóm idol tự sản xuất

Với số lượng thành viên lên tới con số 13 – con số không hề đối với một nhóm idol, để tiện quản lý, cũng như giúp các thành viên được bộc lộ khả năng cá nhân của riêng mình, SEVENTEEN được chia thành 3 nhóm nhỏ bao gồm vocal, hip-hop và performance. Như tên gọi, mỗi nhóm nhỏ sẽ tự chịu trách nhiệm trong phần chuẩn bị sản phẩm của mình.

Các thành viên nhóm vocal sẽ cùng nhau sáng tác nhạc, viết lời và “khoe giọng”, trong khi đó, nhóm hip-hop sẽ chịu trách nhiệm phần rap và khoe chất “swag” của mình. Nhóm performance cũng tự sản xuất và biên đạo cho ca khúc của nhóm với những bước nhảy kỹ thuật nhưng không kém phần điêu luyện.

3 nhóm unit SEVENTEEN
3 nhóm nhỏ của SEVENTEEN (Nguồn: Internet)

Mỗi sản phẩm của từng nhóm nhỏ đều mang một nét đặc trưng và điểm thu hút riêng. Màu sắc trong sản phẩm của từng nhóm đều rất riêng biệt, qua đó chứng minh được sự đa dạng và tài năng của các thành viên. Đặc biệt, sản phẩm của các nhóm nhỏ được công chúng đánh giá cao về chất lượng và độ hoàn thiện.

Như vậy, mọi thành viên của nhóm đều tham gia vào sản xuất nhạc, tạo ra một màu sắc rất riêng so với những nhóm idol khác. Do đó, SEVENTEEN luôn được kỳ vọng sẽ mang đến sự mới mẻ và khác biệt qua mỗi lần comeback.

SEVENTEEN – “Bậc thầy” biểu diễn

SEVENTEEN là nhóm nhạc khiến người xem thích thú với những màn biểu diễn trực tiếp trên sân khấu hơn là xem MV. Lí do là vì phần biểu diễn của nhóm luôn khiến khán giả mãn nhãn với vũ đạo đồng bộ, sắp xếp đội hình đa dạng, giọng hát live tuyệt vời và hơn hết là các thành viên luôn cháy hết mình trên sân khấu.

SEVENTEEN với vũ đạo đều tăm tắp
SEVENTEEN được khen ngợi với vũ đạo đều tăm tắp (Nguồn: “CLAP” dance practice video)

Dù được chia thành các nhóm nhỏ chuyên về các mảng khác nhau nhưng cả 13 thành viên đều được xem là những dancer giỏi. Mọi động tác khó đều được các chàng trai xử lí êm xuôi và dường như không có một động tác nào có thể làm khó họ.

Chưa kể đến

vũ đạo nhóm vô cùng đồng đều và đẹp mắt. Khi nhắc đến nhóm nhạc nhảy đều và đẹp trong KPOP, không thể không nhắc đến SEVENTEEN. Mọi cử chỉ, bước đi của nhóm trên sân khấu đều khiến fan trầm trồ ngạc nhiên tán thưởng.

SEVENTEEN
Những bước nhảy mạnh mẽ và đồng đều của SEVENTEEN chưa khi nào khiến người hâm mộ thất vọng (Ảnh: Internet)
SEVENTEEN
Những bước nhảy mạnh mẽ và đồng đều của SEVENTEEN chưa khi nào khiến người hâm mộ thất vọng (Ảnh: Internet)

Một trong những yếu tố vừa là thử thách nhưng cũng là điểm thu hút trong vũ đạo của SEVENTEEN đó là cách sắp xếp đội hình. Vì nhóm có số lượng thành viên đông nên việc sắp xếp sao cho hợp lí, thành viên nào cũng được xuất hiện trên màn hình ở vị trí trung tâm là điều vô cùng khó.

Trong nhóm nhỏ performance, Hoshi chính là “phù thủy” trong việc cơ cấu đội hình nhóm. Không những biên đạo cho nhóm, tạo dấu ấn riêng biệt cho bài hát, anh chàng còn chăm chỉ sáng tạo đội hình cho nhóm để không có thành viên nào bị thiệt thòi trong lúc biểu diễn, cũng như sắp xếp một cách khoa học đủ chỗ cho 13 thành viên.

Hoshi - Người góp phần biên đạo cho SEVENTEEN
Hoshi – Người góp phần biên đạo cho SEVENTEEN (Nguồn: Internet)

Các thành viên luôn nói rằng, Woozi và Hoshi là 2 “con ong chăm chỉ” nhất nhóm. Một người tạo ra màu sắc âm nhạc cho nhóm, một người tạo màu sắc biểu diễn cho nhóm. Bên cạnh đó, các thành viên còn lại cũng tham gia hoàn thiện cho sản phẩm.

Như vậy, thành công mà SEVENTEEN đã và đang gặt hái được vô cùng xứng đáng với những công sức mà nhóm đã bỏ ra. Các chàng trai luôn tự làm mới âm nhạc của mình,tạo nên một chất rất riêng mà chỉ SEVENTEEN mới có.

Sắp tới, SEVENTEEN sẽ có màn biểu diễn tại Tokyo Dome – “Thánh đường” mà bất cứ nhóm nhạc nào cũng muốn đặt chân đến khi Nhật tiến. Người hâm mộ hiện đang vô cùng háo hức mong đợi vào concert của nhóm tại đây. Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật thông tin mới nhất về SEVENTEEN cũng như các idol khác nhé!

Xem thêm

Lưu Diệc Phi có được danh hiệu Thị hậu Kim Liên Hoa 2 năm liên tiếp

Với vai diễn Hứa Hồng Đậu đầy bùng nổ trong Đi Đến Nơi Có Gió, Lưu Diệc Phi đã xuất sắc “ẵm” danh hiệu Thị hậu Kim Liên Hoa năm nay. Một lần nữa, nữ diễn viên 36 tuổi được xướng tên tại hạng mục danh giá tại liên hoan phim quốc tế này.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận