Cư dân mạng đang tham gia vào một cuộc tranh luận gay gắt về một khoảnh khắc giữa V BTS và quản lý của anh ấy, được bắt gặp bởi camera trên đường đến lịch trình phát thanh gần đây của nam idol.

Theo đoạn phim, V được nhìn thấy đang đến tòa nhà MBC để thực hiện lịch trình của mình với tư cách là một DJ đặc biệt trên một chương trình radio. Thần tượng vẫy tay chào người hâm mộ khi anh ấy tiến đến một vị trí trước báo giới, nghĩa là tạo dáng trước ống kính trước khi bước vào.

V BTS tham gia làm DJ tại đài MBC. (Ảnh: Internet)
V BTS tham gia làm DJ tại đài MBC. (Ảnh: Internet)

Tuy nhiên, người quản lý của anh ấy đi theo và ngăn anh ấy lại, và cả hai dường như trò chuyện về ý định tạo dáng của V trước báo giới. Cuối cùng, V đẩy nhẹ người quản lý ra và nhanh chóng hạ khẩu trang xuống để báo chí chụp ảnh.

V BTS đến trước giờ bắt đầu 15 phút. (Ảnh: Internet)
V BTS đến trước giờ bắt đầu 15 phút. (Ảnh: Internet)
V BTS và quản lý trao đổi điều gì đó. (Ảnh: Internet)
V BTS và quản lý trao đổi điều gì đó. (Ảnh: Internet)
V BTS ra hiệu cho quản lý tránh khỏi camera để chụp ảnh. (Ảnh: Internet)
V BTS ra hiệu cho quản lý tránh khỏi camera để chụp ảnh. (Ảnh: Internet)

Vì vậy, cư dân mạng tranh cãi về điều gì?

Một mặt, một số người hâm mộ cảm thấy rằng người quản lý đã hành động “thô lỗ” và “quá tay”, khi V chỉ đơn giản là cố gắng tuân theo quy ước của lịch trình như vậy, thường bao gồm việc tạo dáng trước các phóng viên truyền thông để báo hiệu sự tham dự của anh ấy.

Những cư dân mạng này cho rằng người quản lý dường như đang gây sức ép với V về thời gian, nhưng cuối cùng lại chiếm nhiều thời gian của V hơn chỉ vì đứng giữa thần tượng và báo chí. Một số nhận xét bao gồm:

  • Người quản lý đó đang làm gì vậy? Hầu hết những người nổi tiếng đều tạo dáng trước báo giới trước những lịch trình như thế này. Các phóng viên đợi ở đó rất lâu để họ có thể chụp những bức ảnh đó. Nếu V không dừng lại để tạo dáng cho họ, thì lũ anti sẽ có đã tấn công anh ta vì ‘thô lỗ’ một lần nữa.
  • Người quản lý nào cản đường nghệ sĩ của họ khi anh ta cố gắng tạo dáng trước báo giới
  • Dù sao thì người quản lý đó là ai? Anh ta trông không giống như người quản lý bình thường của V.
  • Ừ, thời gian mà V phải nói “chesse” với báo chí – 1 giây. Thời gian mà người quản lý lãng phí khi đứng trước mặt V – 20 giây.
  • Dù người quản lý đó là ai, anh ta không biết làm công việc của mình. Nếu không có đủ thời gian để chụp ảnh báo chí, người quản lý nên liên hệ trước với các phóng viên.
  • Các phóng viên đã chờ V đến tạo dáng chụp ảnh, vì vậy V chỉ làm theo yêu cầu của họ.
  • Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy một người quản lý đến khu chụp ảnh báo chí để đối đầu với một nghệ sĩ.
V tháo khẩu trang để chụp ảnh theo yêu cầu của báo chí. (Ảnh: Internet)
V tháo khẩu trang để chụp ảnh theo yêu cầu của báo chí. (Ảnh: Internet)

Mặt khác, một số cư dân mạng đã phản đối quan điểm trên và cho rằng V BTS đến hơi trễ, người quản lý cũng không phải hành động thô lỗ hay quá đáng.

  • Anh ấy đến 15 phút trước giờ bắt đầu … điều đó không phải là hơi sát giờ sao?
  • Anh ấy chỉ làm bất cứ điều gì anh ấy muốn, anh ấy không có bất kỳ quan tâm để nghe quản lý của mình.
  • Nhìn anh ấy đẩy người quản lý ra mà ARMY vẫn che chắn cho anh ấy nói rằng người quản lý có lỗi.
  • Ngay cả khi muốn tạo dáng với báo chí, anh ta cũng phải đẩy quản lý của mình ra xa như vậy sao?
Một số người cho rằng V đã đẩy quản lý. (Ảnh: Internet)
Một số người cho rằng V đã đẩy quản lý. (Ảnh: Internet)

Lại có những bình luận cho rằng việc quản lý và V BTS trao đổi với nhau không phải là ngăn cản V chụp ảnh hay thúc giục anh vì muộn giờ:

  • Không phải đây là sau khi báo chí yêu cầu anh ấy bỏ khẩu trang và anh ấy đã nói đùa khi hỏi liệu họ có chịu trách nhiệm hay không. Sau đó V BTS đi ra xa khỏi mọi người để gỡ bỏ khẩu trang của mình. Có vẻ như quản lý chỉ muốn xác định V vẫn ổn và trao đổi về việc có nên bỏ khẩu trang hay không…
  • Tôi chỉ thấy đây là sự tương tác bình thường giữa nghệ sĩ và người quản lý ở đây. Sao mọi người gọi anh ta là thô lỗ?
  • Tôi thực sự ghét khi các fans cuồng luôn cố gắng đóng vai nạn nhân ở mọi góc cạnh nói rằng V bị ngược đãi. Các bạn cũng tệ như những người gọi V thô lỗ trong khi anh ấy thì không. Những người đó chỉ làm công việc của họ, hãy để họ yên.
  • Chính xác là không có tranh cãi nào xảy ra ở đây theo nghĩa đen, V chỉ nói với quản lý rằng anh ấy sẽ tháo khẩu trang ra cho các phóng viên vì họ yêu cầu anh ấy.
  • V BTS chỉ đặt tay lên vai quản lý theo đúng nghĩa đen và anh ấ di chuyển đi chỗ khác. Thêm vào đó, nếu V không tạo dáng trước báo giới, họ sẽ gọi anh ấy là thô lỗ và kiêu căng.

Một số thông tin khác có thể bạn quan tâm:

Xem thêm

The Modelizer: Tác phẩm Hollywood của Nichkhun sẽ được phát hành ở Bắc Mỹ vào ngày 14 tháng 7

Bộ phim đầu tay ở Hollywood của 2PM Nichkhun - The Modelizer - sẽ được phát hành ở Bắc Mỹ vào ngày 14 tháng 7 tới. Thành viên của 2PM đang hoạt động tích cực ở nhiều lĩnh vực và thu về những thành công nổi bật.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận