Trong khi làn sóng chỉ trích chương trình sống còn “Under 15” – vốn bị cáo buộc gợi cảm hóa trẻ vị thành niên vẫn chưa lắng xuống, thông tin chương trình tiếp tục sản xuất bất chấp việc bị hủy phát sóng trên đài truyền hình càng khiến dư luận thêm phẫn nộ.
“Under 15” là một chương trình tuyển chọn tài năng Kpop ở độ tuổi 15 trở xuống. Dù bị MBN thông báo hủy phát sóng từ cuối tháng 3, chương trình vẫn tiến hành ghi hình vòng chung kết vào ngày 20/4 tại Trung tâm Truyền hình Bitmaru ở thành phố Goyang.

Theo thông tin được công bố, đã có 7 thí sinh được lựa chọn để ra mắt trong đội hình cuối cùng. Thay vì lên sóng MBN như dự kiến ban đầu, chương trình hiện được cho là sẽ phát hành qua một nền tảng hoặc đài khác.
Trước đó, “Under 15” từng vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội khi các đoạn teaser quảng bá cho thấy những thí sinh nhỏ tuổi xuất hiện với lớp trang điểm đậm và trang phục hở hang, không phù hợp với độ tuổi.
Đặc biệt, việc hình ảnh hồ sơ của các thực tập sinh được gắn mã vạch đã làm dấy lên cáo buộc rằng chương trình đang thương mại hóa và “mua vui” trên sự ngây thơ của trẻ vị thành niên.

Ngày 28/3, đài MBN ra thông báo chính thức hủy phát sóng chương trình, đồng thời cho biết sẽ xem xét lại toàn bộ nội dung và quyết định có nên cho lên sóng hay không.
Tuy nhiên, phía công ty sản xuất CREA Studio vẫn kiên quyết bảo vệ chương trình.
Trong buổi họp báo, đạo diễn Hwang chia sẻ:
“Tổn thương tinh thần mà các em và phụ huynh phải gánh chịu là rất lớn. Các thí sinh thực sự bị tổn thương sâu sắc bởi những hiểu lầm về mục đích chương trình. Điều đó khiến tôi vô cùng đau lòng. Việc hủy chương trình sẽ để lại ảnh hưởng tâm lý nặng nề cho các em và gia đình.”
CREA Studio cũng khẳng định rằng chương trình không có vấn đề gì sau khi đã gửi nội dung đến các cơ quan kiểm duyệt để đánh giá nội bộ.
Tuy nhiên, tranh cãi càng leo thang khi Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc (KCSC) lên tiếng phủ nhận thông tin rằng họ đã thông qua nội dung chương trình như phía nhà sản xuất tuyên bố.
Việc bất ngờ quay lại sản xuất sau làn sóng phản đối kịch liệt từ công chúng và quyết định hủy phát sóng trước đó đã khiến dư luận đặt câu hỏi về đạo đức của ê-kíp thực hiện. Liệu mục tiêu của chương trình có thật sự là nuôi dưỡng tài năng trẻ, hay chỉ đơn giản là lợi nhuận – dù phải đánh đổi bằng cảm xúc và sức khỏe tâm lý của những đứa trẻ tuổi chưa tròn 15?
Một trong những thành viên lớn tuổi nhất được xác nhận ra mắt – Kim Seol – cũng mới chỉ 13 tuổi.

Giữa làn sóng tranh cãi ngày càng gay gắt, “Under 15” đang trở thành tâm điểm chỉ trích vì bị cho là bất chấp phản ứng xã hội để tiếp tục phát sóng.
Dù còn nhiều điều chưa được làm rõ, công chúng ngày càng lo lắng khi những thực tập sinh nhỏ tuổi có thể đang bị cuốn vào một guồng máy khắc nghiệt, nơi danh tiếng và tiền bạc có thể được đặt lên trên sự an toàn và phát triển lành mạnh.
Đọc thêm các bài viết khác:
- Chương trình sống còn Kpop “Under 15” gây tranh cãi vì độ tuổi thí sinh, có người chỉ mới 8 tuổi
- Nhóm nhạc thần tượng với các thành viên từ 3 đến 15 tuổi sẽ ra mắt vào nửa cuối năm 2024

Mình rất cần sự đóng góp của các bạn để bài viết được hoàn thiện hơn, hãy để lại bình luận để mình có thể cải thiện bài viết hơn nhé.