Sau Billboard Music Awards và American Music Awards, đây có lẽ là thời cơ chín mùi để nhóm nhạc nam nhà Big Hit “liều ăn nhiều” khi thử sức tại lễ trao giải Grammy vốn vô cùng danh giá nhưng cũng nghiêm ngặt bậc nhất địa cầu. Cùng BlogAnChoi xem thử BTS đang nhắm đến những hạng mục nào nhé!

Lễ trao giải Grammy lần thứ 61 đang đến rất gần, dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 10/2/2019 tại Staples Center, Los Angeles, Mỹ. Với danh tiếng là giải thưởng của Viện hàn lâm dành cho các đóng góp âm nhạc trong năm, Grammy luôn là ước mơ và mục tiêu phấn đấu của biết bao ca sĩ, nghệ sĩ.

Grammy 2019
Grammy lần thứ 61 được tổ chức vào ngày 10/2/2019. (Ảnh: Internet)

Với danh tiếng không ngừng vươn xa, vươn cao tại thị trường phương Tây, BTS đã mạnh dạn tuyên bố với cả thế giới sẽ chinh phục nấc thang giải thưởng cao nhất là Grammy bằng cách gửi danh sách xem xét đề cử cho Hội đồng Thẩm định Âm nhạc của Viện hàn lâm.

Cụ thể, BTS đã đề xuất ca khúc “Fake Love” và album phòng thu thứ 3 “Love Yourself: Tear” được xem xét đề cử ở 6 hạng mục, trong đó phải kể đến những hạng mục Daesang quan trọng như Bản thu âm của năm, Ca khúc của năm và Album của năm, bên cạnh đó còn có cả Phần trình diễn nhạc pop của song ca/nhóm nhạc xuất sắc nhất, MV xuất sắc nhất và Album nhạc pop xuất sắc nhất.

BTS Grammy 2019
Album “Love Yourself: Tear” được mang đi xét duyệt đề cử cho 2 hạng mục, trong đó có Daesang dành cho Album của năm. (Ảnh: Internet)
BTS Grammy 2019
“Fake Love” được các chàng trai mạnh tay đem đi xét duyệt 4 hạng mục, trong đó có Bản thu âm của năm và Ca khúc của năm. (Ảnh: Internet)

Về điều khoản xem xét đề cử các sản phẩm âm nhạc, yêu cầu của Grammy cơ bản là: ứng cử viên phải đạt ít nhất 1 trong 2 tiêu chí, hoặc là sở hữu 12 ca khúc nhạc số được thương mại công khai (trong đó phải có ít nhất 1 ca khúc ra mắt trong 5 năm gần đây), trong đó có 6 ca khúc được ra mắt tại thị trường Mỹ, hoặc ứng cử viên đó từng được đề cử trong vòng 5 năm trở lại đây.

Tuy nhiên, nếu bất kì ứng cử viên nào không đạt được 2 tiêu chí trên, thì vẫn có quyền đệ đơn xem xét đề cử nếu nhận được sự tán thành từ 2 ứng cử viên được xem xét thành công. Với quy trình vô cùng nghiêm ngặt, có thể thấy bất kì cái tên nào được đề cử Grammy đều rất sừng sỏ và nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn. Vì thế, nếu BTS thật sự được đề cử, dù chỉ một hạng mục thôi cũng đã đủ làm dậy sóng KPOP và làng nhạc thế giới.

Grammy 2018 Bruno Mars
Bruno Mars chính là ngôi sao của Grammy 2018 khi chiến thắng 6 hạng mục. (Ảnh: Internet)

Vào ngày 5/12 sắp tới đây, buổi lễ công bố các hạng mục đề cử của Grammy lần thứ 61 sẽ diễn ra, vào các ARMY không thể làm gì khác ngoài thấp thỏm đếm ngược từng ngày. Mong rằng những nỗ lực cùng sự nghiêm túc trong âm nhạc của BTS sẽ được đền đáp, và KPOP cũng như nền âm nhạc châu Á sẽ tiếp tục được nở mặt nở mày với bạn bè quốc tế năm châu.

BTS Grammy 2019
Hãy cùng hi vọng các chàng trai vàng của KPOP sẽ gặp may mắn tại đấu trường Grammy. (Ảnh: Internet)

Hãy tiếp tục theo dõi BlogAnChoi để cập nhật những tin tức KPOP nóng hổi nhất nhé!

Xem thêm

"Love Yourself: Speak Yourself [The Final]": Loạt khoảnh khắc đáng nhớ của maknae line BTS (Phần 2)

Nếu như ở , BlogAnChoi đã giới thiệu đến bạn đọc khoảnh khắc cá nhân của các thành viên, thì ở phần này sẽ là những tương tác đầy thú vị giữa , khiến phải đau đầu vì không biết nên cho cặp nào vì họ quá đáng yêu. Hãy theo dõi trong bài biết sau đây nhé!
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận