Tiền vệ Trọng Hoàng giã từ tuyển Việt Nam sau 14 năm kể từ lần đầu được gọi lên tuyển Việt Nam năm 2009. Đây là sự chia tay khiến nhiều người hâm mộ bóng đá nước nhà cảm thấy tiếc nuối.

Trọng Hoàng thi đấu cho ĐTVN (Ảnh: Internet)
Trọng Hoàng thi đấu cho ĐTVN (Ảnh: Internet)

Sáng 1/12, Nguyễn Trọng Hoàng thông báo anh chia tay đội tuyển Việt Nam. “Khép lại 14 năm trong màu áo này. Người hâm mộ thường nói Hoàng “không phổi” nhưng sự thật là Hoàng “có phổi” và cuộc hành trình nào cũng đến lúc phải dừng lại”, anh viết.

Để đánh dấu ngày chia tay, cầu thủ sinh năm 1989 đưa ra quyết định sau trận giao hữu với CLB Dortmund vào tối 30/11. Anh xem đây như một kỷ niệm lưu dấu một hành trình tuyệt vời và đẹp nhất sự nghiệp của mình.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết Trọng Hoàng cảm thấy sức khỏe không ổn do ảnh hưởng của thoát vị đĩa đệm. Anh đã chia sẻ tình trạng của bản thân với HLV trưởng Park Hang Seo. Ông Park đồng ý để Trọng Hoàng trở về địa phương để tiếp tục tập trung điều trị.

Dưới thời HLV Park Hang-seo, Hoàng “Bò” là vị trí không thể thiếu trong sơ đồ linh hoạt 3-5-2/5-3-2 ở tuyển Việt Nam. Anh quán xuyến lên xuống và liên tục ở hành lang cánh phải, góp công trong thành tựu của chiến lược gia người Hàn Quốc.

Trọng Hoàng thi đấu cho ĐTVN (Ảnh: Internet)
Trọng Hoàng thi đấu cho ĐTVN (Ảnh: Internet)

Đóng góp của Trọng Hoàng giảm xuống sau khi anh phát hiện ra mình bị thoát vị đĩa đệm hồi giữa năm 2021. Anh phải nghỉ thi đấu hơn một năm để điều trị dứt điểm và vừa trở lại hồi tháng 10/2022. Sau đó, HLV Park gọi anh trở lại tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup.

“Hoàng đã từng chia sẻ với các em cầu thủ trẻ rằng bí mật duy nhất của anh chính là sự chăm chỉ, tập luyện chăm chỉ, học hỏi chăm chỉ, luôn nghĩ về bóng đá, luôn sống cùng bóng đá, kết quả xứng đáng sẽ đến”, anh tiết lộ.

Trọng Hoàng thi đấu cho ĐTVN (Ảnh: Internet)
Trọng Hoàng thi đấu cho ĐTVN (Ảnh: Internet)

Sự nghiệp của Trọng Hoàng ở cấp câu lạc bộ

CLB Sông Lam Nghệ An

Năm 18 tuổi, Trọng Hoàng được đôn lên đội một Sông Lam Nghệ An thi đấu tại V.League 2007. Anh thi đấu ở vị trí tiền vệ với nền tảng thể lực tốt, chạy không biết mệt mỏi và luôn có mặt ở mọi vị trí trên sân nên bắt đầu được gọi bằng biệt danh “Hoàng bò”. Tuy nhiên, Trọng Hoàng còn điểm yếu là xử lý bóng chưa tinh tế, chưa làm chủ tốt cái chân nên nhiều khi vẫn bỏ lỡ cơ hội. Huấn luyện viên Cao Phi Đại cũng thẳng thắn nhận định về cậu học trò cũ là sở hữu những đường chuyền xé toang hàng phòng ngự đối phương nhưng lại quá phung phí sức lực. Trong mùa giải đầu tiên chơi tại V.League, Trọng Hoàng ghi bàn liên tục ở 4 vòng đấu cuối, góp công lớn vào việc trụ hạng thành công của đội bóng xứ Nghệ. Sau đó, Trọng Hoàng được CLB SQC Bình Định mượn năm 2008.

CLB Becamex Bình Dương

Sau đó, anh đầu quân cho Becamex Bình Dương từ 2013 – 2016. Tại đây anh cùng với lão tướng Anh Đức trở thành 2 cầu thủ quan trọng nhất của đội cũng như là 1 trong những tay săn bàn số 1 cho đội bóng.

CLB FLC Thanh Hóa

Cuối năm 2016, sau khi kết thúc hợp đồng với Becamex Bình Dương, Trọng Hoàng kí hợp đồng khoác áo câu lạc bộ FLC Thanh Hóa từ mùa giải 2017.

CLB Viettel

Tháng 2 năm 2019, Trọng Hoàng chính thức ký hợp đồng thi đấu cho đội bóng Viettel, mặc dù trước đó anh đã từng có ý định quay trở về đội bóng quê hương Sông Lam Nghệ An, tuy nhiên vấn đề tài chính khiến Sông Lam Nghệ An không thể chiêu mộ được anh. Gia nhập Viettel, Trọng Hoàng nhanh chóng trở thành trụ cột của câu lạc bộ. Anh là một trong những nhân tố góp phần làm nên chức vô địch V.League 1 2020 của Viettel.

Sự nghiệp của Trọng Hoàng ở đội tuyển quốc gia

Trọng Hoàng lần đầu tiên lên tuyển Việt Nam vào năm 2009. Anh đã có 73 lần ra sân và ghi 12 bàn. Anh có danh hiệu AFF Cup 2018, HCV SEA Games 30 ở Philippines và Á quân King’s Cup 2019 ở Thái Lan.

Trọng Hoàng khẳng định anh chia tay đội tuyển coi như hành trình này kết thúc để mở ra một hành trình mới mà ở đó luôn có bóng đá đồng hành.

Trọng Hoàng vẫn sẽ thi đấu trong màu áo CLB Sông Lam Nghệ An cho đến khi kết thúc hợp đồng. Hợp đồng của anh với đội bóng quê hương kéo dài 3 năm từ đầu năm 2022 và kết thúc vào cuối năm 2024.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Giải bóng đá Nhật Bản háo hức chờ Công Phượng đối đầu Chanathip

Công Phượng sẽ có cuộc đối đầu thú vị với ngôi sao Thái Lan Chanathip Songkrasin tại J-League 1, khi CLB Yokohama có trận ra quân gặp Kawasaki Frontale vào ngày 18/2 tới đây.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận