Không phải Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo, nếu phải chọn ra một cầu thủ “đáng sợ” nhất của bóng đá thế giới ở thời điểm hiện tại thì chắc chắn không ai khác chính là Erling Haaland. Cầu thủ sinh năm 2000 đang khoác áo Manchester City và trở thành nỗi ám ảnh của mọi đội bóng từ Premier League tới Champions League. Liệu Haaland sẽ trở thành cầu thủ vĩ đại nhất thế giới? Hay có cách nào để khống chế “người ngoài hành tinh” này?

Erling Haaland – “người ngoài hành tinh” mới của bóng đá thế giới

Danh tiếng trong thế giới bóng đá được chứng minh bằng những danh hiệu, và Haaland chưa có những điều đó trong sự nghiệp của mình ở thời điểm này. Nhưng chỉ sau 8 trận ở Premier League, sẽ không ngoa khi cho rằng Erling Haaland có tiềm năng trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

Erling Haaland liên tục tỏa sáng từ Dortmund đến Man City (Ảnh: Internet)
Erling Haaland liên tục tỏa sáng từ Dortmund đến Man City (Ảnh: Internet)

Phong độ của Haaland kể từ khi chuyển tới Man City là cực kỳ mạnh mẽ đến mức không thể ngăn cản, thậm chí nhiều người còn cho rằng đây là một “người ngoài hành tinh” mới của thế giới bóng đá.

Chỉ sau 8 trận đầu tiên của mùa giải mới, Haaland đã mang về 14 bàn thắng và 3 đường kiến tạo, trong đó có cú hat-trick chói sáng trong trận thắng trước đối thủ cùng thành phố Manchester United – đây là cú hat-trick thứ 3 liên tiếp của Haaland trên sân nhà Man City.

Erling Haaland lập hat-trick vào lưới MU (Ảnh: Internet)
Erling Haaland lập hat-trick vào lưới MU (Ảnh: Internet)

Cũng trong trận đấu đó, Haaland đã có 2 pha kiến tạo dành cho một cầu thủ khác cũng lập hat-trick là Phil Foden. Thật là một ngày thảm họa đối với MU khi họ đang cố gắng gượng dậy trong những vòng đấu gần đây.

Tính cả đấu trường Champions League, Erling Haaland đã có 18 bàn cho tới thời điểm này, và mùa giải mới chỉ bước vào tháng 10 mà thôi. Đối với những fan bóng đá trung lập, dường như Man City đã “gian lận” khi sở hữu một cầu thủ như vậy. Một cầu thủ quá nhanh, quá mạnh và quá giỏi đến mức trông giống như một người lớn đang chơi bóng cùng một đội thiếu nhi.

Thậm chí đã có nhiều người kêu gọi ban tổ chức Premier League cấm Haaland thi đấu để trả lại sự công bằng cho các đội bóng khác. Tất nhiên điều đó sẽ không bao giờ thực sự xảy ra.

Haaland là mảnh ghép hoàn hảo cho Man City

Đã có những nghi ngờ khi cầu thủ người Na Uy đặt chân đến nước Anh, liệu HLV Guardiola sẽ mất bao lâu để thiết kế lại đội bóng của mình nhằm khai thác tối đa tài năng của Haaland, vì 2 mùa giải trước đây anh không hề chơi ở vị trí số 9.

Nhưng vị HLV người Tây Ban Nha đã khiến tất cả chúng ta phải bất ngờ khi xây dựng một hệ thống hoàn toàn phù hợp với tiền đạo mới của mình. Mọi thứ vận hành hoàn hảo đến nỗi trông có vẻ như Man City đã chờ đợi và chuẩn bị cho điều này từ nhiều năm nay.

Haaland mới gia nhập Man City nhưng đã thích nghi hoàn toàn (Ảnh: Internet)
Haaland mới gia nhập Man City nhưng đã thích nghi hoàn toàn (Ảnh: Internet)

Bộ tứ tấn công của Man City gồm Grealish, De Bruyne, Foden và Haaland là nỗi khiếp sợ cho các đối thủ, được minh chứng bằng bàn thắng thứ 4 của họ trong trận derby Manchester vừa qua: Grealish dẫn bóng tài tình và De Bruyne chuyền cho Haaland để cầu thủ này kiến tạo hoàn hảo bằng chân trái cho Foden dứt điểm.

Ngay cả huyền thoại của Man United là cựu danh thủ Gary Neville cũng phải công nhận pha bóng này thật đẹp, ngay trên sóng bình luận. Đây là một lời nhắc nhở rằng Haaland không chỉ biết dứt điểm mà luôn có khả năng tạo nên bất ngờ mỗi khi có bóng.

Bàn thắng đầu tiên của anh ấy là cú đánh đầu sấm sét từ một quả phạt góc, bàn thứ 2 là một cú dứt điểm chân trái tuyệt vời từ đường kiến tạo xuất sắc của De Bruyne, trong khi bàn thứ ba là nỗ lực đệm bóng cận thành từ một đường chuyền của Gomez.

Nhưng MU chắc chắn sẽ không phải là đội cuối cùng cảm thấy khổ sở khi làm khách tại sân Etihad mùa này, và Arsenal cũng như tất cả mọi đội bóng khác đều phải dè chừng khi đối mặt với Man City.

Tất nhiên HLV Guardiola luôn có trong tay nhiều cầu thủ xuất sắc, nhưng Haaland sở hữu một thứ mà ngay cả những cầu thủ nổi tiếng ở Premier League hiện tại cũng không có được, đó là một nguồn sức mạnh khổng lồ không thể ngăn cản khiến các hậu vệ đối phương e ngại ngay cả trước khi anh ta chạm bóng.

Haaland thực sự là “quái vật” mà bất cứ đội bóng nào cũng không muốn đối mặt (Ảnh: Internet)
Haaland thực sự là “quái vật” mà bất cứ đội bóng nào cũng không muốn đối mặt (Ảnh: Internet)

Có quá nhiều thứ khó tin ở cầu thủ người Na Uy này: khả năng tăng tốc đáng sợ trong thời gian ngắn và chọn thời điểm chính xác khiến anh rất hiếm khi bị bắt việt vị. Haaland tiếp tục kiến tạo lần thứ 2 cho Foden để hoàn thành cú hat-trick ấn định tỷ số 6-3.

Dù các fan gọi anh ta là gì – một “quái vật”, một chiêu gian lận, hay một tay săn bàn vĩ đại – thì có một điều chắc chắn không thể phủ nhận: Erling Haaland có tiềm năng trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá thế giới từ trước tới nay.

Có cách nào để ngăn chặn Erling Haaland?

Hãy cùng nhìn lại 3 bàn thắng của Haaland trong chiến thắng 6-3 của Man City trước MU. Cầu thủ người Na Uy đã cho thấy mình có thể ghi bàn theo nhiều cách khác nhau.

Bàn đầu tiên đến từ quả phạt góc khi anh ta bật cao đánh đầu đưa bóng vào khung thành. Bàn thứ hai là một cú bay người sau đường căng ngang tầm thấp của Kevin de Bruyne từ bên phải. Cuối cùng là pha dứt điểm một chạm sau đường chuyền của Sergio Gomez bên cánh trái.

Những bàn thắng này nói lên rất nhiều điều về khả năng của Haaland. Trước hết, anh ấy có thể dự đoán các đường chuyền, hướng bay của bóng và di chuyển của đồng đội rất tốt. Số 9 của Man City luôn ở ngay trước khung thành, ở khu vực trung lộ, để chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng. Hơn nữa, khả năng dứt điểm tinh tế của Haaland giúp cho bàn thắng xảy đến một cách khá dễ dàng.

Haaland có khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu bằng cách di chuyển khôn khéo, đôi khi kéo giãn cự ly đội hình của đối thủ, khi có bóng lại dùng sức mạnh của mình để che chắn bóng rất tốt. Anh ta cũng thường xuyên di chuyển sâu vào phía sau hàng phòng ngự đối phương để đón những đường bóng được chuyền tới vị trí thuận lợi, và các pha dứt điểm chủ yếu từ khu vực trung tâm vòng cấm địa. Thêm vào đó Haaland cũng rất nguy hiểm với các pha bóng trên không, là mối đe dọa thực sự trong các quả phạt góc và quả tạt từ hai cánh.

Dưới đây là sơ đồ vị trí dứt điểm của Haaland trong suốt sự nghiệp cho đến nay.

Sơ đồ vị trí dứt điểm của Haaland (Ảnh: Internet)
Sơ đồ vị trí dứt điểm của Haaland (Ảnh: Internet)

Các chấm tròn màu xanh lá thể hiện các pha ghi bàn, rõ ràng là hầu hết các bàn thắng đều diễn ra trong khu vực 5m50 ngay trước khung thành. Khu vực 0,25 xG/shot thể hiện những cú sút nguy hiểm của Haaland.

Vậy dựa trên các dữ liệu này, có thể rút ra cách gì để khắc chế Erling Haaland? Một số gợi ý như sau:

  • Các HLV phải bố trí các trung vệ đủ cao to để tranh chấp với Haaland
  • Thủ môn phải chủ động ngay khi Haaland nhận được bóng, đặc biệt là ở khu vực trung tâm, trước khung thành
  • Các cầu thủ phải cảnh giác với di chuyển không bóng của Haaland, vì đó là lúc anh ta tìm vị trí thuận lợi để nhận bóng
  • Nếu dâng cao hàng phòng ngự thì các hậu vệ phải đề phòng những pha chạy sâu của Haaland
  • Các cầu thủ phòng ngự phải chủ động đoán trước hành động của Haaland
  • Nếu tranh chấp tay đôi với Haaland, cầu thủ đối phương phải dùng hết sức mạnh của mình để gây khó khăn cho anh ta
Haaland gần như là “quái vật” không thể ngăn cản (Ảnh: Internet)
Haaland gần như là “quái vật” không thể ngăn cản (Ảnh: Internet)

Trong tất cả các trận đấu mà Haaland ra sân tại Premier League mùa này, anh ấy đã góp công vào các bàn thắng trong tất cả các trận đấu. Trong chiến thắng 4-0 của Man City trước Bournemouth, Haaland không có tên trên bảng tỷ số nhưng cũng đóng góp một pha kiến tạo.

Ở mùa giải trước (2021-22) tại CLB Dortmund, Haaland đã ghi được 22 bàn thắng và có 8 pha kiến tạo trong 24 trận đấu ra sân. Một số đội bóng không bị thủng lưới bởi cầu thủ này là Armenia Bielefeld, FC Koln và RB Leipzig. Ngoài ra tất cả những đội bóng khác đều bị Haaland ghi bàn, kể cả gã khổng lồ của bóng đá Đức là Bayern Munich.

Trong trận đấu với Bielefeld, Haaland vào sân muộn và chỉ chơi 30 phút. Khi đối đầu với FC Koln, anh có 2 cơ hội tốt nhưng đều không thể ghi bàn do sự xuất sắc của thủ môn đối phương. Trên sân nhà khi Dortmund đối đầu với RB Leipzig mùa trước, mặc dù đội nhà thất bại 1-4 nhưng Haaland vẫn thể hiện phong độ cao khi tung ra những cú sút từ giữa vòng cấm. Thủ môn Peter Gulacsi của Leipzig đã có vài pha cứu thua nghẹt thở để ngăn chặn cầu thủ người Na Uy.

Như vậy từ những phân tích trên có thể rút ra: yếu tố quan trọng nhất để ngăn Haaland ghi bàn vẫn là vị trí thủ môn phải thật nhanh nhẹn phán đoán tình hình.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin thú vị nhé!

Xem thêm

Điểm danh dàn cầu thủ Đông Nam Á đầy tài năng đang thi đấu tại Nhật Bản

Trong những năm qua, bóng đá Đông Nam Á đã có sự tiến bộ vượt bậc khi có nhiều tài năng được xuất ngoại thi đấu tìm kiếm cơ hội cho bản thân. Trong đó, Nhật Bản là nơi có nhiều cầu thủ Đông Nam Á thi đấu trong những năm qua.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận