Một đêm lịch sử tại Estadio da Luz (Lisbon – Bồ Đào Nha). Trận chung kết UEFA Champions League khép lại một mùa giải 2020 vô cùng đặc biệt với rất nhiều biến động của thế giới bóng đá. Vinh quang đã gọi tên Hùm xám xứ Bavaria với chiến thắng tối thiểu 1-0 trước PSG. Ngay lúc này đây như một lời khẳng định – Bayern Munich là CLB mạnh nhất Châu Âu ở thời điểm hiện tại.

Nhà Vô Địch xứng đáng

Bayern Munich đã chính thức hoàn thành cú ăn 3 tại mùa giải năm nay với chức vô địch UEFA Champions League sau 2 danh hiệu là Bundesliga và Cúp Quốc gia Đức. Một thành tích vô tiền khoáng hậu và đã 7 năm trôi qua kể từ năm 2013 mà họ mới có thể tái hiện kì tích ấy.

Chức vô địch hoàn toàn xứng đáng của Hùm Xám (Nguồn : UEFA Champions League).
Chức vô địch hoàn toàn xứng đáng của Hùm Xám (Nguồn: UEFA Champions League).

Và còn gì ý nghĩa hơn khi đây đã là chức vô địch thứ 6 tại sân chơi danh giá nhất Châu Âu cấp CLB của Hùm Xám, họ chính thức san bằng thành tích của Liverpool, thiết lập thêm một cột mốc cho chính họ cũng như bóng đá thế giới.

Tập thể Bayern đã thể hiện một sức mạnh vô cùng đáng sợ tại mùa giải năm nay, họ chính xác là một khối đoàn kết và thống nhất, cộng thêm sự chèo lái tài tình của “vị thuyền trưởng” Hansi Flick cùng nhau tạo nên một Bayern “bất khả chiến bại”. Họ chiến thắng ở mọi giải đấu tham dự, đoạt lấy cú ăn 3 thần thánh, trình diễn một thứ bóng đá hủy diệt cuốn phăng mọi đối thủ trên con đường họ tiến đến.

Pha đánh đầu có lẽ là một trong những bàn thắng quan trọng nhất sự nghiệp của Coman (Nguồn : UEFA Champions League).
Pha đánh đầu có lẽ là một trong những bàn thắng quan trọng nhất sự nghiệp của Coman (Nguồn: UEFA Champions League).

Với những gì đã thể hiện, Hùm Xám thật sự xứng đáng với những gì họ đạt được, xứng đáng với những thành quả và danh hiệu mà họ đã cố gắng. CLB xuất sắc nhất Châu Âu thời điểm hiện tại không có gì bàn cãi khi nó xướng tên: Bayern Munich.

Nỗi buồn của “Kẻ thất bại”

Trái ngược hẳn với niềm hân hoan vui sướng của BHL cũng như các cầu thủ Bayern. Nỗi buồn, sự tiếc nuối, sự thất vọng,… Có lẽ là những từ diễn tả đúng nhất về các cầu thủ PSG. Họ cũng đã có một mùa giải vô cùng xuất sắc với việc lần đầu tiên tiến đến trận đấu cuối cùng của UEFA Champions League nhưng có lẽ thiếu đi một chút may mắn và độ tinh quái đã khiến cho họ ngậm ngùi cán đích ở vị trí thứ 2.

Hình ảnh thể hiện sự tương phản rõ nét nhất của cầu thủ 2 CLB (Nguồn : Internet).
Hình ảnh thể hiện sự tương phản rõ nét nhất của cầu thủ 2 CLB (Nguồn: Internet).

Neymar – Cái tên rất được kì vọng và cũng chính anh là người hơn ai hết khát khao có được chức vô địch này. Chức vô địch để chứng minh, để có được sự công nhận rằng: “Anh đã thoát khỏi cái bóng của Messi và Ronaldo”. Mục đích lớn nhất của Neymar khi rời Barca là gì? PSG chi đậm để phá vỡ hợp đồng đưa Neymar về Sân Công viên các Hoàng tử là gì? Tất cả chỉ vì một mục đích duy nhất: Vô địch C1.

Neymar phải cần ít nhất thêm một mùa giả nữa để chạm tay vào chiếc cup này (Nguồn : Goal).
Neymar phải cần ít nhất thêm một mùa giả nữa để chạm tay vào chiếc cup này (Nguồn: Goal).

Đã 3 năm trôi qua kể từ ngày Neymar rời bỏ sân Nou Camp để khoác lên mình chiếc áo thủ đô Paris. Số 10 vẫn luôn cố gắng, miệt mài qua từng mùa giải bên cạnh những người đồng đội như Mbappe hay Di Maria. Và rồi nấc thang thiên đường chỉ còn cách anh và các đồng đội đúng một trận đấu cuối cùng tại Lisbon nữa thôi.

Thế nhưng, đời không như là mơ. Thất bại trước một Bayern quá “cáo già” và chặt chẽ đã phần nào đó cho thấy bản lĩnh của Hùm Xám lớn như thế nào và sự “non trẻ” về mặt kinh nghiệm trong những trận cầu lớn như thế này của tập thể PSG.

Có lẽ, chuyến hành trình của Neymar và các đồng đội tại mùa giải này đã chấm dứt. Nhưng, đây là bàn đạp để họ trở lại mạnh mẽ hơn, bùng nổ hơn ở mùa giải năm sau. Và có lẽ phải cần ít nhất thêm một năm nữa để có thể hiện thực hóa giấc mơ “lên đỉnh” Châu Âu của PSG, hiện thực khát vọng chứng minh bản thân mình của cá nhân Neymar.

Kết thúc một mùa giải đầy biến động

Nhà vua của Châu Âu đã lộ diện, ngai vàng đã có được chủ nhân và không CLB nào xứng đáng hơn Bayern Munich ở thời điểm hiện tại. Trong một mùa giải có quá nhiều biến động với hàng tá những sự kiện của thế giới nói chung và thế giới bóng đá nói riêng, đặc biệt là sự ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid 19.

Vinh danh các nhà vô địch (Nguồn : Bayern Munich).
Vinh danh các nhà vô địch (Nguồn: Bayern Munich).

Bayern đã vô địch C1, họ xứng đáng được vinh danh nhưng PSG cũng cần phải nhận được sự “Respect” với những gì họ đã cống hiến và đạt được tại mùa giải năm nay. Một mùa bóng đá lại trôi qua, hi vọng chúng ta sẽ tiếp tục được thưởng thức hương vị bóng đá tuyệt vời và trọn vẹn hơn ở mùa giải đến, tiếp tục chờ đón xem ai sẽ là nhà vô địch Châu Âu tiếp theo.

Xem thêm

Marcelo Bielsa - từ "gã điên" tới bậc thầy chiến thuật bóng đá

Có những khái niệm, những phương pháp trong chiến thuật bóng đá mà thời nay chúng ta vẫn đang trầm trồ, thực tế đã được một "gã điên" tên Marcelo Bielsa áp dụng từ hơn 15 năm về trước.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận