Hiện nay, chúng ta đã quá quen thuộc với những cụm từ như “soái ca”, “ngự tỷ” xuất phát từ trào lưu phim ngôn tình. Nhưng hãy nhớ lại trong thập kỷ trước, có một dòng phim đã làm mưa làm gió không kém, tạo nên một trào lưu gây sốt cho giới trẻ toàn châu Á, đó là dòng phim thần tượng Đài Loan.

Thời kỳ đỉnh cao của phim thần tượng Đài Loan là vào những năm 2000-2008. Những bộ phim có tỷ suất người xem cao ngất ngưởng thêm vào đó là sự góp mặt của dàn diễn viên trai xinh gái đẹp đã tạo nên tên tuổi cho Trần Kiều Ân, Minh Đạo, Vương Tâm Lăng, Lâm Y Thần,…

Dẫu cho hiện nay, dòng phim thần tượng đã “lép vế” hơn so với phim ngôn tình nhưng khi điểm qua những bộ phim thần tượng đình đám một thời này hẳn các thế hệ 8x và 9x sẽ không giấu được cảm xúc và hoài niệm của mình.

vuờn sao băng
Vườn sao băng (2000): Được chuyển thể từ truyện tranh ăn khách của Nhật Bản – Hana Yori Dango. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện của cô nữ sinh mạnh mẽ, hoàn cảnh khó khăn và hàng tá rắc rối đến từ nhóm các anh chàng thương lưu “đẹp hơn hoa” ở trường học. Bộ phim đã tạo nên thành công vang dội trên toàn châu Á, mở đầu cho trào lưu phim thần tượng và được làm lại với nhiều phiên bản khác nhau. Phiên bản F4 đầu tiên ghi dấu ấn trong lòng khán giả Việt là Châu Du Dân, Ngôn Thừa Húc, Ngô Kiến Hào và Chu Hiếu Thiên. Sau bộ phim, các chàng trai F4 trong phim đã thành lập một F4 ngoài đời thực. Bên cạnh đó, nữ chính Sam Thái do Từ Hy Viên thủ vai đã tạo nên bước đệm cho sự nghiệp diễn xuất sau này của cô (ảnh: internet)
hoàng tử ếch
Hoàng tử ếch (2005): Với sự góp mặt của Minh Đạo và Trần Kiều Ân, “Hoàng tử ếch” đã vượt qua rating của “Vườn sao băng”, giúp Minh Đạo và Trần Kiều Ân tiến thẳng lên hàng sao. Nội dung bộ phim kể về chuyện tình của chàng công tử nhà giàu Đơn Quân Hạo bị mất trí nhớ và cô gái quê chân chất Diệp Thiên Du đã tạo nên một cơn sốt trong giới trẻ lúc bấy giờ (ảnh: internet)
anh dã 3+1
Anh Dã 3+1 (2006): Phim lấy bối cảnh ở ngôi trường trung học Anh Dã kỳ bí, ở đó có một nhóm “thám tử nhí” gồm 4 thành viên. Câu chuyện bắt đầu khi khẩu súng của cảnh sát trưởng bị mất trong một lần đến thăm trường học. Trải qua khó khăn, gian khổ, nhóm bạn đã tình cờ phát hiện ra một đường dây buôn lậu. Qua đó, họ đã tìm ra giá trị đích thực của tình bạn, tình yêu. Đây là dự án tiếp theo với sự kết hợp của cặp đôi ăn ý, Trần Kiều Ân và Minh Đạo, là bộ phim về đề tài học đường đình đám nhất lúc bấy giờ (ảnh: internet)
định mệnh anh yêu em
Định mệnh anh yêu em (2008): Bộ phim kể về Hân Di, một cô nàng nhút nhát và quê mùa. Vì hiểu lầm, Hân Di trải qua đêm “định mệnh” với chàng công tử nhà giàu Kỷ Tồn Hy và bước đến hôn nhân với anh. Tuy vậy những khác biệt trong tính cách cùng tình cảm Kỷ Tồn Hy dành cho bạn gái cũ Anna lại gây ra nhiều sóng gió cho cặp đôi. Đây là bộ phim giúp Ân “tỷ” khẳng định vị thế “nữ hoàng phim thần tượng”, đồng thời khẳng định tên tuổi cho nam chính Nguyễn Kinh Thiên. Bộ đôi đã tạo nên sự kết hợp mới mẻ trên màn ảnh nhỏ, khi đó là lần đầu tiên Trần Kiều Ân kết hợp với nam diễn viên khác không phải là Minh Đạo (ảnh: internet).
sợi dây chuyền định mênh
Sợi dây chuyền định mệnh (2007): Lâm Chí Dĩnh vào vai Trọng Thiên Kỳ, công tử của tập đoàn đá quý E.Shine và cũng là một tay đua xe chuyên nghiệp. Thiên Kỳ rơi vào lưới tình với cô gái ngây thơ Hạ Chi Tinh – người vừa ra tù khi nhận tội thay cho người yêu cũ. Thời điểm phim lên sóng, Lâm Chí Dĩnh vẫn là anh chàng độc thân được nhiều cô gái yêu quý, phim Hàn vẫn chưa phát triển mạnh mẽ như bây giờ. Bộ phim đã lăng-xê thành công cho nữ nghệ sĩ trẻ của Hàn Quốc là Yoo Ha Na (ảnh: internet).
thơ ngây
Thơ ngây (2005): “Thơ ngây” được chuyển thể từ bộ truyện tranh Nhật Bản Itazura na Kiss. “Thơ ngây” là câu chuyện về cô nàng Tương Cầm ngốc nghếch, đầu óc đơn giản, yêu đơn phương cậu bạn Giang Trực Thụ, Trong một thời gian dài, Thơ ngây là cơn sốt trong giới trẻ châu Á, đồng thời đưa Lâm Y Thần và Trịnh Nguyên Sướng đến gần với công chúng hơn (ảnh: internet)
tình cờ
Tình cờ (2006): Trương Đông Lương và Vương Tâm Lăng vốn không phải là diễn viên chuyên nghiệp, nhưng khi kết hợp cùng nhau trong vai chính phim “Tình cờ” đã chiếm trọn trái tim của công chúng. Bộ phim là câu chuyện về Hà Quần là một ngôi sao nổi tiếng, trong một lần chạy trốn phóng viên đã gặp gỡ cô nàng Hiểu Thi. Hiểu Thi bị vướng lời nguyền không thể hẹn hò với ai quá 3 tháng. Hai người giả làm người yêu của nhau và dần có tình cảm thật. Sau bộ phim, biệt danh “hoàng tử nụ cười” đã được đặt cho Trương Đông Lương (ảnh: internet)
hoa dạng thiếu nam thiếu nữ
Hoa dạng thiếu nam thiếu nữ (2008): “Hoa dạng thiếu nam thiếu nữ” được chuyển thể từ manga đình đám Hana Kimi, kể về một cô nàng vì thần tượng môn nhảy cao mà giả nam để vào học trường nam sinh. Điểm hút của bộ phim không chỉ là câu chuyện tình cảm của cặp nhân vật chính mà còn là những cảnh phim hài hước về đề tài học đường. Bộ ba Ella (S.H.E), Ngô Tôn, Uông Đông Thành đã tạo nên những tình huống dở khóc dở cười đi vào lòng người yêu phim (ảnh: internet)
Xem thêm

Lịch chiếu Anh Cũng Có Ngày Này: Trần Tinh Húc hóa "trai bao" tổng tài

Bộ phim ngôn tình Anh Cũng Có Ngày Này của Trần Tinh Húc và Trương Nhược Nam đã chốt lịch chiếu, hứa hẹn mang tới một câu chuyện tình yêu ngọt ngào, hài hước giữa tổng tài bị hiểu lầm là "trai bao" và cô nhân viên "báo thủ"
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận