Lightstick là một thiết bị cầm tay phát sáng trong concert, festival âm nhạc hay đơn giản là đồ lưu niệm để thể hiện sự ủng hộ của người hâm mộ đối với nghệ sĩ và phổ biến nhất ở KPOP khi thỉnh thoảng bạn lại đọc được tin tức về “Biển đen im lặng”. Thiết kế của những chiếc lightstick này rất đa dạng, từ búa đến gậy bóng chày hay vương miện đều có đủ.

Đây là một vài thiết kế lightstick độc đáo và phổ biến nhất mà nếu là một fan KPOP chính hiệu, bạn nhất định phải biết.

Lightstick Bang Bong (BIGBANG)

Bang Bong là một trong những lightstick đời đầu của KPOP. (Nguồn ảnh: Internet)
Bang Bong là một trong những lightstick đời đầu của KPOP. (Nguồn ảnh: Internet)

Được phát minh bởi G-Dragon, thành viên của nhóm nhạc BIGBANG vào năm 2006, Bang Bong là chiếc lightstick KPOP đầu tiên được chế tạo. Bạn có thể nghĩ Bang Bong là một cái tên khá lập dị cho một chiếc lightstick, nhưng trên thực tế nó lại cực kỳ hợp lý vì “Bong” có nghĩa là cây gậy trong tiếng Hàn và “Bang” là phần sau của tên nhóm (BIGBANG).

Lightstick Army Bomb (BTS)

Lightstick BTS sử dụng công nghệ Bluetooth để tạo ra đại dương ánh sáng. (Nguồn ảnh: Internet)
Lightstick BTS sử dụng công nghệ Bluetooth để tạo ra đại dương ánh sáng. (Nguồn ảnh: Internet)

Được biết đến là chiếc lightstick KPOP bán được nhiều nhất từ ​​trước đến nay, Army Bomb được dùng để cổ vũ BTS. Nó có thiết kế một quả bóng tròn, trong suốt gắn vào một cây gậy đen và có thể phát sáng đồng bộ với nhau khi Bluetooth được bật.

Lightstick Carat Bong (SEVENTEEN)

Lightstick của SEVENTEEN có thiết kế cực kì độc đáo. (nguồn ảnh: Internet)
Lightstick của SEVENTEEN có thiết kế cực kì độc đáo. (nguồn ảnh: Internet)

Carat Bong được đặt theo tên fanclub của SEVENTEEN là một trong những lightstick KPOP không chỉ độc đáo nhất mà còn đẹp nhất. Nó có một nắp trong suốt có thể tháo rời, giống như một quả địa cầu được gắn vào một tay cầm màu trắng, vì vậy người hâm mộ có thể đặt bất cứ thứ gì họ thích vào bên trong để tạo ra ánh sáng chứ không chỉ là đèn led có sẵn.

Lightstick Bi-ping-pong (BLACKPINK)

Không một thiết kế lightstick nào qua mặt được BlackPink về độ đáng yêu. (Nguồn ảnh: Internet)
Không một thiết kế lightstick nào qua mặt được BlackPink về độ đáng yêu. (Nguồn ảnh: Internet)

Do BLACKPINK tự thiết kế, Bi-ping-pong giống như một chiếc búa, chỉ khác là có trái tim ở mỗi đầu. Trái tim có thể sáng lên với màu hồng tuyệt đẹp và có logo BLACKPINK. Hiện đã có phiên bản 2 đi kèm với giá đỡ riêng.

Lightstick Meumwonbong (NCT)

Ít có lightstick nào dám dùng màu khó như Meumwonbong. (Nguồn ảnh: Internet)
Ít có lightstick nào dám dùng màu khó như Meumwonbong. (Nguồn ảnh: Internet)

Mặc dù lightstick này không phải đẹp nhất nhưng lại khá độc đáo. Nó có thiết kế hiện đại với led màu neon, kích thước và hình dạng hoàn hảo để bạn cầm vừa trong tay. Nó bao gồm một tay cầm bằng nhựa màu trắng và một đầu có hình dạng giống như logo của NCT.

Lightstick Candy Bong (TWICE)

Candy Bong Z là phiên bản lightstick mới nhất mà TWICE vừa trình làng fan hồi đầu năm 2019 (Ảnh: Internet)
Candy Bong Z là phiên bản lightstick mới nhất mà TWICE vừa trình làng fan hồi đầu năm 2019 (Ảnh: Internet)

Candy Bong ban đầu được thiết kế giống như một chiếc kẹo mút đầy màu sắc. Nhưng TWICE gần đây đã thay đổi lightstick của họ thành hình tròn màu hồng với đôi tai hình trái tim và logo nhóm ở giữa.

Lightstick Pharynx (EXO)

Đơn giản, chắc chắn là mấu chốt chính lightstick EXO (Ảnh: Internet)
Đơn giản, chắc chắn là mấu chốt chính của lightstick EXO (Ảnh: Internet)

Giống như NCT, EXO cũng tự hào về thiết kế đơn giản nhưng hiệu quả khi nói đến lightstick của họ. Với hai màu trắng và đen, lightstick của EXO được thiết kế tối giản nhưng vẫn đủ độ độc đáo và thanh lịch, phản ánh các concept và bài hát của họ. Nếu bạn chưa hình dung ra, hãy xem MV “The Eve” bên dưới để thấy lightstick Pharynx tỏa sáng như thế nào dù cực kì đơn giản.

Lightstick Light Ring (ITZY)

Lightstick của ITZY là có 1 không 2 trong KPOP. (Nguồn ảnh: Internet)
Lightstick của ITZY là có 1 không 2 trong KPOP. (Nguồn ảnh: Internet)

Lightstick của tân binh khủng long nhà JYP có thể khiến bạn liên tưởng đến một chú robot hút bụi. Trên thực tế, thiết kế này giống một chiếc vòng hơn là gậy cổ vũ. Đây chắc chắn là lightstick có 1 không 2 trong làng idol KPOP.

Lightstick Lullet (Cherry Bullet)

Lightstick Lullet không khác gì một khẩu súng đồ chơi. (Nguồn ảnh: Internet)
Lightstick Lullet không khác gì một khẩu súng đồ chơi. (Nguồn ảnh: Internet)

Có vẻ như các công ty K-pop đang ngày càng tạo ra nhiều loại lightstick thú vị thì phải. Cụ thể, Lullet – lightstick của nhóm nhạc nữ Cherry Bullet, là một ví dụ điển hình. Lightstick này có thiết kế như một khẩu súng nhưng màu sắc lại rất dễ thương. Những thành viên của Cherry Bullet đã quyết định trang trí một chiếc đèn led và đương nhiên là có logo của nhóm.

Lightstick Kim Man Bong (Red Velvet)

Lightstick Red Velvet tuy không được như ý tưởng ban đầu nhưng cũng rất dễ thương. (Nguồn ảnh: Internet)
Lightstick Red Velvet tuy không được như ý tưởng ban đầu nhưng cũng rất dễ thương. (Nguồn ảnh: Internet)

Trước khi tung ra thị trường, SM hứa hẹn rằng lightstick của Red Velvet sẽ ngọt ngào như một chiếc bánh cupcake. Nhưng thực tế, nó chẳng khác gì một chiếc…bánh bao. Tuy nhiên, người hâm mộ của nhóm nhạc này cũng không buồn phiền gì lắm và họ quyết định gọi nó là The Kim Man Bong, nghĩa là bánh bao kim chi. Thật độc đáo và dễ thương phải không?

Lightstick ở KPOP bây giờ không đơn thuần chỉ là một cây gậy cổ vũ nữa, nó còn tượng trưng cho fandom và cá tính riêng của mỗi nhóm nhạc. Bạn thấy thiết kế lightstick nào độc đáo nhất? Hãy cùng chia sẻ những quan điểm của mình cùng BlogAnChoi nhé.

Xem thêm

Điểm lại những scandal động trời của “quốc bảo đại Hàn” IU

Showbiz Hàn luôn được biết đến là nơi vô cùng khắt khe với nghệ sĩ. Công chúng hàn quốc có yêu cầu rất cao về chuẩn mực và hình tượng của người hoạt động nghệ thuật. Bất cứ hành động sai sót nào của nghệ sĩ/idol cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường, thậm chí tiêu tan ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận