Tốt nhất là hãy chọn vị trí sao cho nguồn sáng ở phía trước mình chứ không phải ở sau lưng. Những ngày trời nhiều mây sẽ cho bạn bức ảnh đẹp, còn nếu trời nắng mạnh thì hãy chụp ở trong bóng mát, không nên chụp dưới ánh nắng trực tiếp vì sẽ bị đổ bóng, làm sai lệch tỷ lệ khuôn mặt.
Cách chọn nguồn sáng trong một số trường hợp cụ thể:
Đây là xu hướng đang rộ lên gần đây trên mạng. Cách làm gồm các bước như sau: đầu tiên mở miệng rộng hết cỡ như đang cười, giữ nụ cười đó, nhướng mày, cuối cùng là giữ nguyên lông mày như vậy nhưng không cười nữa – đó gọi là khuôn mặt người mẫu.
Vậy nếu ngay từ đầu không cười mà chỉ nhướng mày thôi có được không? Thực tế có sự khác biệt, vì nếu chỉ nhướng mày thì khuôn mặt sẽ có cảm giác ngạc nhiên và chẳng có gì thu hút cả. Chính nụ cười mới làm nên sức hấp dẫn, vì kể cả khi miệng bạn đã khép lại thì đôi mắt vẫn còn cười.
Để khuôn mặt có cảm giác thư giãn và quyến rũ hơn, bạn chỉ cần mở hé môi một chút và hít hơi vào bằng miệng. Làm như vậy sẽ giúp đôi môi trông đầy đặn hơn.
Trước đây kiểu chụp ảnh chu môi như mỏ vịt được xem là trend, nhưng bây giờ bạn nên thay “mỏ vịt” bằng “miệng cá”, tức là đôi môi chỉ hơi nhô ra một chút và hơi hé mở. Thậm chí có những người nổi tiếng chụp ảnh selfie với miệng mở to giống như đang nói chuyện, và xu hướng này vẫn khá phổ biến đến giờ.
Nếu bạn để cho khóe môi hướng xuống dưới thì khuôn mặt sẽ già đi rất nhiều, thay vào đó hãy nhếch khóe môi lên một chút kể cả khi bạn đang làm mặt nghiêm túc. Cũng đừng quên cười nhẹ bằng mắt và nhìn thẳng vào camera của điện thoại chứ không phải nhìn vào màn hình.
Bên cạnh nhân vật chính là bạn thì bức ảnh nào cũng cần phông nền đẹp để tăng thêm sức hấp dẫn. Dù bạn sở hữu khuôn mặt xinh lung linh nhưng đứng trong căn phòng bừa bộn thì cũng vô nghĩa, do đó hãy chọn những cảnh đẹp ngoài trời và thay đổi góc độ để background trông thú vị hơn, có khi chính bạn cũng sẽ bất ngờ với bức ảnh đấy.
Hai nửa của khuôn mặt có thể không hoàn toàn giống nhau, và mỗi người cũng có cách biểu cảm nào đó phù hợp nhất với bản thân mình. Để tìm được góc độ và biểu cảm đẹp nhất, bạn phải thử nghiệm bằng cách chụp ảnh ở nhiều góc độ khác nhau, nhìn vào gương và xem kiểu nào đẹp nhất.
Một tip nữa là nếu để camera từ phía trên hướng xuống thì khuôn mặt sẽ trông dễ thương hơn vì mắt to hơn trong khi cằm và môi nhỏ hơn. Ngược lại, nếu để camera từ dưới hướng lên thì khuôn mặt trông có vẻ “bí ẩn” hơn vì môi to hơn và mắt nhỏ hơn.
Cách trang điểm có thể làm bạn trở nên mới lạ và đẹp hơn. Ví dụ, bạn có thể kẻ viền mắt và kẻ chân mày nhưng không tô bóng, hoặc dùng son để làm cho đường viền môi to hơn – khi đó khuôn mặt sẽ có sức sống và có điểm nhấn hơn. Ngoài đời nếu trang điểm như vậy có thể không phù hợp lắm, nhưng khi chụp ảnh thì màu sắc không được chính xác tuyệt đối nên khuôn mặt sẽ trông đẹp hơn.
Nếu bạn đã chán những bức ảnh selfie “trống trơn” thì hãy thử mang thêm phụ kiện để tạo vẻ mới lạ, ví dụ như kính râm thời trang, đội nón, đeo trang sức, khăn quàng cổ và khăn choàng.
Không phải là phẫu thuật thẩm mỹ, mà bạn có thể tạo kiểu mắt mèo ngay tại nhà bằng cách: lấy 2 lọn tóc ở 2 bên đầu, kéo ra phía sau và buộc chúng lại với nhau ở bên dưới mái tóc để không nhìn thấy khi lên hình.
Cách này sẽ khiến cho phần khóe mắt và chân mày của bạn được kéo nâng lên một chút. Tất nhiên cách này chỉ có tác dụng tạm thời và không áp dụng cho tất cả hình selfie, nhưng thỉnh thoảng dùng sẽ rất hay.
Một bức ảnh đẹp là bức ảnh thể hiện cảm xúc thật chứ không phải “giả trân”. Nếu vui hãy mỉm cười, nếu buồn cứ việc khóc. Nói cho cùng thì bức ảnh không nhất thiết phải hoàn hảo mà chỉ cần bạn cảm thấy hài lòng là được.
Có thể bạn đã thấy quá nhiều bức ảnh “đẹp không góc chết” nhưng lại có vẻ giả tạo? Trong khi những bức ảnh tình cờ ghi lại cảm xúc tự nhiên thực sự rất quý hiếm. Nhiều người nổi tiếng cũng biết điều đó nên họ thường đăng ảnh mặt mộc và thể hiện khoảnh khắc đời thường của mình.
Ảnh selfie sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều nếu có bàn tay trong khung hình. Bạn có thể dùng tay chạm vào mặt, đỡ quai hàm, hoặc lấy tay che một phần khuôn mặt cũng được. Cũng có một số trend đặc biệt như bức ảnh bên trái ở dưới đây được gọi là “bàn tay T. rex”, giúp khoe phần móng tay rõ hơn.
Còn bức ảnh bên phải được gọi là tư thế “đau đầu”, tay đặt ở thái dương và kéo căng da để làm nổi bật gò má, mắt và lông mày.
Camera selfie của điện thoại có thể làm “biến dạng” các bộ phận trên khuôn mặt, do đó để giữ cho khuôn mặt giống như ngoài đời thật, bạn nên chụp ảnh selfie từ xa một chút, ví dụ như duỗi thẳng tay khi cầm điện thoại. Sau đó bạn có thể cắt ảnh để không nhìn thấy tay nữa. Rất nhiều người đã công nhận cách này thực sự có hiệu quả.
Đây là trend đang rất hot hiện nay: chụp ảnh selfie khi nhìn vào gương, nhưng vẫn dùng camera trước của điện thoại chứ không phải camera sau.
Điểm đặc biệt của cách này là tạo ra vô số bức ảnh lồng vào nhau vô tận, để điện thoại càng gần gương thì càng nhìn thấy nhiều hình lặp lại. Điểm trừ duy nhất là cách này sẽ không show được ốp lưng của điện thoại.
Tất cả mọi người đều yêu thích thú cưng, và sự xuất hiện của chúng có thể làm cho bất kỳ bức ảnh nào cũng trở nên sinh động và vui vẻ hơn. Đặc biệt hơn nữa là các con vật dường như không bao giờ có “góc chết” khi chụp ảnh.
Trên đây là những mẹo chụp ảnh selfie để bạn có được những bức hình đẹp lạ. Bạn đã áp dụng cách nào trong số này? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé!
Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:
Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!