Sau loạt động thái “detox CBIZ” hồi tháng 8, 9 thì Triệu Vy – một trong tứ đại Hoa đán, được cho là đã bị phong sát, đến bộ phim kinh điển Hoàn Châu Cách Cách cũng có nguy cơ bị xóa sổ. Nhưng tháng 11/2021 lại có thông báo nữ minh tinh sẽ trở lại livestream.

Thông tin về buổi livestream của Triệu Vy ngày 11/11/2021

Triệu Vy hẹn gặp mọi người vào ngày 11/11 – lễ hội săn sale để quảng bá cho sản phẩm của mình là rượu trên Tmall. Động thái này của cô đã khiến cho nhiều người phải ngỡ ngàng bật ngửa bởi vì cho rằng cô đã bị phong sát khi không ít phim bị gỡ, xóa tên trong cuộc thanh lãng của Cbiz.

Triệu Vy trở lại livestream ngày 11/11/2021 (Nguồn: Internet)
Triệu Vy trở lại livestream ngày 11/11/2021 (Nguồn: Internet)

Ngay lập tức những thông tin này đã khiến cư dân mạng dậy sóng, nhiều người cực kỳ bất ngờ và thậm chí còn cảm thán rằng “Triệu Vy bất tử sao?”. Cô hoàn toàn “im hơi lặng tiếng” ở showbiz trong 3 tháng gần đây, động thái này đã khiến bao người đều chú ý. Không chỉ antifan, fan mà còn cả người qua đường hóng chuyện. Rốt cuộc thực hư drama của Triệu Vy là như nào?

Phản ứng của cư dân mạng (Nguồn: Internet)
Phản ứng của cư dân mạng (Nguồn: Internet)

Triệu Vy có thực sự bị phong sát?

Tính từ lúc drama nổ ra tới giờ, chưa hề có 1 văn bản phong sát nào chính thức. Tất cả chỉ dưới hình thức kêu gọi tẩy chay hoặc các nhãn hàng, các đoàn làm phim tự mình lẳng lặng gỡ poster, gỡ tên diễn viên. Không chỉ thế, những chuyện của Triệu Vy từ quá khứ cho tới bây giờ bị đào lên, mặc dù liên quan nhiều và lùm xùm rất to, song khi cảnh sát vào cuộc lại cũng chưa hề lên bất kỳ một văn bản mang tính pháp lý buộc tội nữ minh tinh.

Chưa xuất hiện văn bản nào công bố phong sát Triệu Vy (Nguồn: Intenret)
Chưa xuất hiện văn bản nào công bố phong sát Triệu Vy (Nguồn: Intenret)

Nói chung việc trở lại đóng phim, tham gia màn ảnh nhỏ còn chưa biết động thái phía trên có muốn “đuổi cùng giết tận”, truy hẳn ra dấu vết hay không. Nhưng Triệu Vy livestream bán hàng chỉ đơn thuần giống như một người bình thường, quyền công dân của họ và làm tự phát tự chủ, không giống hoạt động nghệ thuật thường thấy là phim, ảnh, tuyên truyền quảng cáo, … Vì thế mà cô xuất hiện lại trong đợt dịp săn sale 11/11/2021 này không phải chuyện lạ.

Nhiều người đã lầm tưởng phong sát toàn diện thì sẽ không cho phép xuất đầu lộ diện, song giống như Trịnh Sảng thỉnh thoảng vẫn lên Weibo đăng tus, hoặc ở trên Instagram đăng bài. Quyền sử dụng mạng xã hội của họ không bị ngăn cấm, tuy nhiên các động thái quét từ phía Sina chứng tỏ rằng 1 phần nào đấy tư bản thao túng lẫn Quảng Điện vẫn để ý.

Rốt cuộc tin đồn vẫn chỉ là tin đồn (Nguồn: Internet)
Rốt cuộc tin đồn vẫn chỉ là tin đồn (Nguồn: Internet)

Việc này suy cho cùng chưa thể nào kết luận được chân tướng là như nào, nhưng qua đây có thể thấy sức ảnh hưởng của công chúng. Một điều chưa xác thực bị đồn quá nhanh, quá nhiều sẽ khiến nó trở thành “sự thật”, lâu dần chân tướng như nào, người ta cũng đâu có quan tâm. Có lẽ đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai đang “lạc trôi” giữa biển thông tin thật giả lẫn lộn ngày nay. Hãy trở thành người theo dõi sáng suốt.

Ngoài ra những bài viết khác cùng chủ đề bạn có thể quan tâm như:

Xem thêm

Mách bạn 9 bước để chụp hình bong bóng xà phòng cực ảo diệu mà ảnh thật 100%

Bong bóng xà phòng không chỉ là trò chơi vui mà còn rất đẹp khi lên hình. Bạn đã thấy những bức ảnh chụp bong bóng xà phòng trên mạng đẹp lung linh giống như “ảnh ảo” nhưng được rất nhiều người yêu thích? Bạn cũng có thể tự chụp được những bức ảnh như vậy ngay tại nhà, ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận