Các thành viên của các nhóm nhạc K-Pop thường được chú ý bởi sức mạnh tổng hợp và tinh thần đồng đội, và thật đau lòng cho người hâm mộ khi một thành viên rời đi. Tuy nhiên, có một số thần tượng K-Pop đã rời nhóm của họ nhưng lại gia nhập nhóm một lần nữa! Dưới đây là 7 thần tượng K-Pop đã rời đi và gia nhập nhóm của họ một lần nữa!

1. Sunmi (Wonder Girls)

Sunmi ra mắt cùng với các thành viên còn lại với tư cách là Wonder Girls vào năm 2007, và họ đã gặt hái được thành công vang dội sau một loạt các ca khúc hit như Irony, Tell MeNobody!

Sunmi (Wonder Girls) thần tượng K-Pop đã rời nhóm nhưng quay lại tái tham gia lần nữa. (Nguồn: Internet)
Sunmi (Wonder Girls) thần tượng K-Pop đã rời nhóm nhưng quay lại tái tham gia lần nữa. (Nguồn: Internet)

Sau khi quảng bá cùng nhóm trong 3 năm, Sunmi rời nhóm vào năm 2010 để theo đuổi việc học của mình. Thế nhưng cô nàng đã quay trở lại JYP Entertainment vào năm 2013 và ra mắt solo thành công với các ca khúc 24 HoursFull Moon!

Sunmi sau đó tái gia nhập Wonder Girls với tư cách là thành viên vào năm 2015. Nhóm trở lại với concept ban nhạc biểu tượng trước khi tan rã vào năm 2017.

2. Mark (NCT Dream)

Năm 2016, NCT Dream ra mắt với tư cách là nhóm nhạc 7 thành viên với Mark là thành viên lớn tuổi nhất trong nhóm! Cho đến năm 2020, NCT Dream đã có hệ thống tốt nghiệp, nơi các thành viên sẽ “tốt nghiệp” và rời nhóm khi họ tròn 20 tuổi.

Mark (NCT Dream) thần tượng K-Pop đã rời nhóm nhưng quay lại tái tham gia lần nữa. (Nguồn: Internet)
Mark (NCT Dream) thần tượng K-Pop đã rời nhóm nhưng quay lại tái tham gia lần nữa. (Nguồn: Internet)

Mark tròn 20 tuổi vào năm 2019, do đó tốt nghiệp vào năm này. Tuy vậy anh đã trở lại nhóm vào năm 2020 khi SM Entertainment bỏ hệ thống tốt nghiệp và thay đổi NCT Dream thành một nhóm cố định!

3. Kiseop (U-KISS)

U-KISS ra mắt vào năm 2008 với đội hình 6 thành viên trực thuộc NH Media. Kiseop gia nhập nhóm một năm sau đó vào năm 2009. Anh quảng bá cùng họ cho đến năm 2019 khi hợp đồng của Kiseop với công ty hết hạn.

Kiseop (U-KISS) thần tượng K-Pop đã rời nhóm nhưng quay lại tái tham gia lần nữa. (Nguồn: Internet)
Kiseop (U-KISS) thần tượng K-Pop đã rời nhóm nhưng quay lại tái tham gia lần nữa. (Nguồn: Internet)

Sau khi tất cả các thành viên của U-KISS rời NH Media vào năm 2021, Soohyun, Hoon và Kiseop đã ký hợp đồng mới với Tango Music vào năm 2022 với tên gọi U-KISS, và Kiseop chính thức tái gia nhập nhóm!

4. Minzy (2NE1)

2NE1 là một trong những nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất và rất nổi tiếng với concept girl crush lẫn âm nhạc tuyệt vời! Họ ra mắt với tư cách là một nhóm 4 thành viên vào năm 2009 và có nhiều bài hát hit như I Am The Best, LonelyI Don’t Care!

Minzy (2NE1) thần tượng K-Pop đã rời nhóm nhưng quay lại tái tham gia lần nữa. (Nguồn: Internet)
Minzy (2NE1) thần tượng K-Pop đã rời nhóm nhưng quay lại tái tham gia lần nữa. (Nguồn: Internet)

Minzy đã quảng bá cùng nhóm với tư cách là vũ công chính và maknae của họ cho đến năm 2016 khi cô quyết định không gia hạn hợp đồng với YG Entertainment. Các thành viên còn lại ở lại YG Entertainment cho đến khi 2NE1 tan rã vào cuối năm đó. Bom quyết định ký hợp đồng với một công ty khác, trong khi CL và Dara tiếp tục hoạt động với tư cách nghệ sĩ solo.

Tuy nhiên, các thành viên luôn thân thiết và thường xuyên gặp gỡ nhau, chứng tỏ mối quan hệ khăng khít của họ! Minzy đã sớm “trở lại” với tư cách là thành viên của 2NE1 trong năm nay tại buổi biểu diễn Coachella mang tính biểu tượng của họ. Quả thật nhóm đã cho thấy rằng sau ngần ấy thời gian, họ vẫn là một đội!

5. Euaerin (NINE MUSES)

NINE MUSES ra mắt lần đầu vào năm 2010 với tư cách là một nhóm nhạc 9 thành viên dưới trướng Star Empire. Euaerin là một phần của đội hình ban đầu nhưng rời nhóm một năm sau đó vào tháng 2 năm 2011 để tập trung vào việc học của mình.

Euaerin (NINE MUSES) thần tượng K-Pop đã rời nhóm nhưng quay lại tái tham gia lần nữa. (Nguồn: Internet)
Euaerin (NINE MUSES) thần tượng K-Pop đã rời nhóm nhưng quay lại tái tham gia lần nữa. (Nguồn: Internet)

Cuối cùng, cô ấy đã tái gia nhập nhóm vào tháng 8 năm 2011 và quảng bá cùng họ cho đến khi kết thúc hợp đồng vào năm 2016.

6. Heesun (Pink Fantasy)

Pink Fantasy là một nhóm nhạc nữ ra mắt vào năm 2018 dưới sự quản lý của MyDoll Entertainment. Nhóm ra mắt với đội hình 8 thành viên, trong đó có Heesun.

Heesun (Pink Fantasy) thần tượng K-Pop đã rời nhóm nhưng quay lại tái tham gia lần nữa. (Nguồn: Internet)
Heesun (Pink Fantasy) thần tượng K-Pop đã rời nhóm nhưng quay lại tái tham gia lần nữa. (Nguồn: Internet)

Heesun sau đó rời nhóm vào năm 2019 với lý do có vấn đề về sức khỏe tâm thần, song đã tái gia nhập nhóm vào năm 2020 với tư cách “thành viên khách mời” cho lần trở lại Lemon Candy của nhóm. Kể từ đó cô cũng đã tham gia vào các lần trở lại tiếp theo của họ với tư cách là “thành viên khách mời”!

7. Yoon Kye Sang (g.o.d)

G.o.d là một nhóm nhạc nam K-Pop thế hệ đầu tiên ra mắt vào năm 1999 dưới trướng SidusHQ. Họ ra mắt với đội hình 5 thành viên và trở thành một trong những nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất ở thế hệ của họ!

Yoon Kye Sang (g.o.d) thần tượng K-Pop đã rời nhóm nhưng quay lại tái tham gia lần nữa. (Nguồn: Internet)
Yoon Kye Sang (g.o.d) thần tượng K-Pop đã rời nhóm nhưng quay lại tái tham gia lần nữa. (Nguồn: Internet)

Yoon Kye Sang cuối cùng đã rời nhóm vào năm 2004 và nhóm đã chuyển quyền quản lý của mình cho JYP Entertainment cùng năm đó. G.o.d sau đó đã gián đoạn từ năm 2006 đến năm 2014. Yoon Kye Sang chính thức tái gia nhập nhóm vào năm 2014, cuộc tái hợp được mong đợi của họ với 5 thành viên bắt đầu vào năm đó!

Đọc thêm các bài viết khác tại đây:

Xem thêm

8 bản nhạc lofi KPOP bạn nên thêm vào playlist thư giãn của mình

Một bản nhạc lofi thư giãn trước khi đi ngủ nhẹ nhàng là chìa khóa để bạn có một giấc ngủ ngon. Nếu bạn muốn có một playlist thư giãn buổi tối thì đừng bỏ qua 8 bản nhạc lofi KPOP từ các nhóm nhạc K-pop yêu thích của bạn dưới đây.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận