Truyền thuyết và lịch sử của loài người chứa đầy những mật mã bí ẩn và những con thú đáng sợ – có thể thực sự có mặt trên thế giới hoặc chỉ là những câu chuyện tưởng tượng. Cùng BlogAnChoi tìm hiểu 10 sinh vật đáng sợ có thể đang thực sự tồn tại xung quanh chúng ta nào.

Sponsor

1. Dobhar – Chú

Những sinh vật huyền bí này có lẽ thực sự tồn tại (Ảnh: Internet)
Những sinh vật huyền bí này có lẽ thực sự tồn tại (Ảnh: Internet)

Dobhar – Chú là một sinh vật bí ẩn đáng sợ có nguồn gốc từ Ireland. Nó còn được gọi là chó săn nước hay rái cá vua, là loài lai giữa chó với cá nhưng lớn hơn gấp 5 lần so với rái cá thông thường. Nó có thể bơi và chạy nhanh như ngựa, săn mồi theo nhóm hoặc cặp.

Dobhar – Chú nổi tiếng là hung dữ với con người và chó – có nghĩa là sẽ giết và ăn thịt! Truyền thuyết nổi tiếng về sự hung hãn của chúng đối với con người xoay quanh một cặp vợ chồng tại thế kỷ 17. Khi Grace McGloighlin đang giặt quần áo ở Glenade Lough thì chồng cô nghe thấy tiếng hét của cô. Lúc anh đến nơi thì đã quá muộn, Dobhar – Chú đã đứng phía trên cơ thể nát bấy của cô. Anh đâm vào tim sinh vật đó và nó phát ra tiếng huýt sáo cảnh báo bạn tình trước khi chết, con Dobhar – Chú thứ hai đuổi theo người chồng và giết chết anh.

Có nhiều nhân chứng nói rằng đã nhìn thấy loại sinh vật này ở vùng đầm lầy và sông nước ngọt ở Ireland trong suốt nhiều thế kỷ. Mặc dù bây giờ mọi người tin rằng nó đã tuyệt chủng nhưng có khả năng chúng vẫn sống trên đảo Achill.

2. Mamlambo

Những sinh vật huyền bí này có lẽ thực sự tồn tại (Ảnh: Internet)
Những sinh vật huyền bí này có lẽ thực sự tồn tại (Ảnh: Internet)

Mamlambo là loài động vật giống bò sát, dài khoảng 2 mét, có nguồn gốc từ thần thoại Nam Phi và Zulu. Một số nhân chứng mô tả nó như một con rắn phát quang khổng lồ trong khi những người khác cho rằng nó là con lai giữa rắn, cá sấu và ngựa với bốn chân mập mạp.

Mamlambo sẽ tấn công con mồi – bao gồm cả con người – rồi kéo nó xuống đáy sông Mzintlava ở Nam Phi, dìm chết đuối, ăn thịt khuôn mặt, làm nứt hộp sọ và nuốt chửng bộ não của nạn nhân.

Mamlambo đã được những người dân làng sống gần sông Mzintlava nhìn thấy từ lâu. Tuy nhiên, cảnh sát đã bác bỏ những thông tin này và kết luận rằng những trường hợp tử vong đều do đuối nước do nước sông dâng cao trong mùa mưa lớn. Họ giải thích rằng sự biến dạng trên khuôn mặt của nạn nhân là do cua sông ăn thịt thi thể. Tuy nhiên, dân làng ở đây vẫn giữ vững quan điểm rằng mamlambo thực sự tồn tại.

3. Deer Woman

Những sinh vật huyền bí này có lẽ thực sự tồn tại (Ảnh: Internet)
Những sinh vật huyền bí này có lẽ thực sự tồn tại (Ảnh: Internet)

Đối với các bộ lạc người Mỹ bản địa ở vùng đồng bằng trung tâm Bắc Mỹ và trong rừng, Deer Woman là những linh hồn hiền lành, xuất hiện với hình tượng con người, hươu hoặc sự kết hợp của cả hai. Thỉnh thoảng, họ xuất hiện trước những người đàn ông lăng nhăng và ngoại tình, dụ dỗ họ rồi dẫn họ đến cái chết.

Trong những câu chuyện của các bộ lạc bản địa ở Oklahoma, Deer Woman hung bạo hơn nhiều. Những cô gái hươu này có vẻ ngoài trẻ trung nhưng có móng guốc và mắt hươu. Họ dụ dỗ đàn ông đến với họ và sau đó chà đạp họ cho đến chết. Một số người nói rằng Deer Woman là những người phụ nữ bị biến đổi sau khi bị cưỡng hiếp hoặc được linh hồn Deer Woman nguyên thủy hồi sinh.

Bất kể nguồn gốc của Deer Woman là gì thì vẫn có rất nhiều bộ lạc người Mỹ bản địa nói rằng đã nhìn thấy sinh vật này.

4. El Chupacabra

Những sinh vật huyền bí này có lẽ thực sự tồn tại (Ảnh: Internet)
Những sinh vật huyền bí này có lẽ thực sự tồn tại (Ảnh: Internet)

Lần đầu tiên được phát hiện ở Puerto Rico vào năm 1995, Chupacabra săn gia súc và hút máu chúng. Nó to bằng một con gấu nhỏ, có một loạt gai nhô ra chạy dọc theo lưng, đứng và nhảy như một con kangaroo và có làn da màu xanh xám. Một biến thể “bình thường” hơn của sinh vật này trông giống một con chó hoang. Tất cả các nạn nhân của chúng đều có hai hoặc ba vết đâm ở ngực hoặc cổ. Kể từ lần nhìn thấy đầu tiên, các nhân chứng khác cũng đã xuất hiện ở Maine, miền bắc Mexico, Nga và Chile.

Các chuyên gia về động vật hoang dã và nhà sinh vật học bác bỏ sự tồn tại của Chupacabra. Thay vào đó, họ cho rằng những gì các nhân chứng thực sự nhìn thấy là chó sói đồng cỏ hoặc chó không lông Mexico. Tuy nhiên, rất có khả năng một con Chupacabra có tồn tại vào năm 2010. Lúc đó, cơ quan kiểm soát động vật giết chết 1 sinh vật và nhận ra nó là loài lai giữa chó sói và chó, mắc bệnh ghẻ lở và ký sinh trùng.

Tuy nhiên, những gì các nhân chứng nhìn thấy vào năm 1995 chắc chắn không phải là con chó không có lông.

5. Black Stick Men

Black Stick Men là những sinh vật cao bất thường, đôi khi bị nhiễm điện và không có bóng. Black Stick Men xuất hiện khá gần đây và rất nhiều trường hợp đã được xác nhận chỉ là trò lừa bịp.

Sponsor

Tuy nhiên, một nhà mật mã học tên là Marc Wolfgang Miller đã phát hiện ra sáu con trong số chúng ở Buford, Wyoming. Anh đã cố gắng chụp ảnh một người đàn ông cầm gậy cao tới gần 4 mét nhưng sinh vật này không xuất hiện rõ ràng trong ảnh.

6. Fresno Nightcrawler

Fresno Nightcrawler là một sinh vật hai chân màu trắng với thân hình cực kỳ nhỏ, đầu tròn và không có tay, phần lớn cơ thể của nó là chân.

Mọi người từng nghĩ rằng Fresno Nightcrawler là một huyền thoại của người Mỹ bản địa nhưng không phải, chúng ta có thể mô tả sinh vật này giống như một loại người ngoài hành tinh. Lần đầu tiên Fresno Nightcrawler được phát hiện ở Fresno, California, trên camera an ninh gia đình và được nhìn thấy một lần khác ở Công viên Quốc gia Yosemite.

7. Snallygaster

Snallygaster là một sinh vật giống rồng – nửa bò sát, nửa chim – với hàm răng sắc như dao cạo. Những câu chuyện ban đầu về Snallygaster còn có cả đặc điểm của bạch tuộc và ma cà rồng.

Năm 1909, những cuộc chạm trán với quái vật bắt đầu xuất hiện trên báo chí. Sinh vật này xuất hiện ở khắp mọi nơi, từ New Jersey đến Ohio và các nhân chứng kể lại rằng Snallygaster có một con mắt ở giữa trán.

Cùng năm đó, một câu chuyện đáng sợ về một người đàn ông bị Snallygaster bắt và rút hết máu đã thu hút sự chú ý của Viện Smithsonian. Viện sẽ trao giải thưởng cho ai có thể lấy được da của con vật.

Sponsor

Lần cuối cùng Snallygaster xuất hiện là ở quận Washington, Maryland. Con quái vật rơi từ trên trời xuống và bị nghiền nát. Không ai nhìn thấy nó kể từ đó nữa.

8. Quái vật Mogollon

Năm 1903, IW Stevens gặp một sinh vật hình người ở Grand Canyon có mái tóc màu xám với bộ râu dài tới đầu gối. Nó có móng vuốt dài khoảng 5 cm và đang uống máu của hai con báo sư tử. Gần 40 năm sau, nhà mật mã học Don Davis gặp phải sinh vật hình người tương tự trong chuyến đi hướng đạo sinh, nó khổng lồ và có đôi mắt sâu thẳm, vô cảm.

Đây là quái vật Mogollon. Nó bước đi với những bước sải dài bất thường, có thể bắt chước âm thanh của động vật và có tiếng kêu kinh hoàng. Mọi người vẫn nhìn thấy quái vật Mogollon, bao gồm cả một số người ở khu bảo tồn người da đỏ Fort Apache. Tuy nhiên, các nhà sinh học vẫn không tin vào sự tồn tại của nó.

9. Mantisman

Mantisman hay người bọ ngựa là một sinh vật giống côn trùng cao khoảng hơn 2 mét, gần giống bọ ngựa. Cả hai báo cáo về cuộc chạm trán đều cho biết nó đang lội trên sông Musconetcong ở New Jersey. Điều này hoàn toàn không giống loài bọ ngựa mà chúng ta biết.

Thực tế là bầu khí quyển của trái đất không thể phát triển ra một con bọ lớn đến mức đó được nên nhiều người rin tằng thực ra Mantisman là một người ngoài hành tinh. Tuy nhiên, nếu có gặp phải thì bạn cũng không cần lo lắng về việc nó sẽ tấn công bạn vì tất cả các báo cáo đều khẳng định rằng nó sẽ bỏ chạy khi bạn đến quá gần.

10. Mothman

Vào một đêm lạnh giá mùa thu năm 1965, Mothman – hay người bướm – đã đến thăm Point Pleasant, Tây Virginia. Trong khi chuẩn bị làm lễ tang, năm người đàn ông nhìn thấy một vật gì đó bay từ trên cây xuống. Thứ họ nhìn thấy không phải là một con chim mà là một hình người đáng sợ, cao khoảng hơn 2 mét với sải cánh dài từ 3 đến 4 mét rưỡi. Nó có hai mắt đỏ rực ở giữa ngực và di chuyển như chim cánh cụt khi gập cánh. Những người nhìn vào mắt nó hoặc thoáng nhìn thấy khuôn mặt của nó đều cảm thấy sợ hãi, đau khổ và âm u khủng khiếp.

Sponsor

Một số người tin rằng Mothman cảnh báo con người về những thảm họa sắp xảy ra. Những người khác cho rằng đó là thiên thần, ác quỷ hoặc kết quả của một lời nguyền. Mặc dù mọi người đã phát hiện ra Mothnam thường xuyên kể từ năm 1965 nhưng phần lớn nó vẫn được coi là một huyền thoại, hoặc một con sếu đồi cát bị nhận nhầm.

Bạn có thể đọc thêm:

Sponsor
Xem thêm

Người dân trên khắp thế giới mừng lễ Trung Thu như thế nào?

Trung thu đã tới gần và không phải chỉ Việt Nam chúng ta mới có ngày lễ này. Hãy cùng BlogAnChoi tìm hiểu người dân trên khắp thế giới mừng lễ Trung Thu như thế nào nhé!
CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH
Đang nạp...
Nạp dữ liệu bị lỗi :(
Đánh giá bài viết
Bạn có hài lòng với nội dung bài này?
Có 1 lượt đánh giá.
CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH
Đang nạp...
Nạp dữ liệu bị lỗi :(

1 BÌNH LUẬN

  1. Mình mong muốn được nhận được sự đóng góp của các bạn để bài viết có thể cải thiện hơn. Hãy để lại ý kiến của bạn ở dưới nhé.

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH
Đang nạp...
Nạp dữ liệu bị lỗi :(