Vào thời điểm X1 tan rã, khi các anh lớn đều là những thần tượng có kinh nghiệm sân khấu thì hội em út lại còn khá mới mẻ đối với công chúng hâm mộ Kpop. Việc vừa ra mắt lại phải quay về công ty và định hướng tương lai từ các thành viên nhỏ tuổi là một trong những quan tâm hàng đầu của người hâm mộ. Vậy sau hơn một năm, hơn nửa 10x của X1 giờ như thế nào?

Chính thức ra mắt vào ngày 19 tháng 7 năm 2019, nhóm nhạc dự án X1 từ chương trình sống còn ProduceX101 đã để lại nhiều tiếng vang khi phá vỡ các kỷ lục xếp hạng, album bán ra trong thời điểm đó. Thế nhưng, nhóm nhạc đầy triển vọng trên lại vướng phải nhiều tranh cãi do thao túng phiếu bầu. Đến đầu tháng 1/2020, nhóm tuyên bố giải tán sau hơn 4 tháng ra mắt, trở thành nhóm nhạc có tuổi đời hoạt động ngắn nhất lịch sử ngành công nghiệp âm nhạc Kpop.

Cho đến hiện tại, các thành viên đang tập trung vào các hoạt động riêng do công ty quản lý lên kế hoạch. Trong đó, hội em út 10x tài năng nhưng lại có khởi đầu kém may mắn, từng khiến cho nhiều người hâm mộ đặc biệt lo lắng về tương lai đã có được những hành trình mới. Hãy cùng BlogAnChoi cập nhật về các chàng trai này nhé!

Cha Jun Ho (Woolim Entertainment)

Cha Jun Ho nhận được nhiều sự chú ý thông qua chương trình nhờ vào vẻ ngoài điển trai (Ảnh: Internet).
Cha Jun Ho nhận được nhiều sự chú ý thông qua chương trình nhờ vào vẻ ngoài điển trai dù kĩ năng chưa tốt (Ảnh: Internet).

Cha Jun Ho (9/7/2002), là thí sinh nhận được nhiều sự chú ý với vẻ ngoài điển trai, từng được bầu chọn là top 3 visual của ProduceX101. Vào thời điểm những tập đầu tiên của chương trình sống còn của Mnet lên sóng, anh chàng sinh năm 2002 này từng gây sốt khi sở hữu 30 fansite dù chưa chính thức ra mắt cũng như không có bất kì sản phẩm âm nhạc nào trước đó. Dù vậy, Jun Ho vẫn nhận về nhiều phản đối khi ra mắt cùng X1 với thứ hạng chung cuộc là 9 vì anh chàng có kĩ năng trình diễn kém.

Giữa tháng 6 năm 2020, trước khi tái ra mắt cùng nhóm nhạc tại công ty, Cha Jun Ho từng vướng phải lùm xùm liên quan đến tin đồn bắt nạt học đường do một tài khoản trên Twitter tố cáo. Ngay sau đó, phía công ty chủ quản Woolim Ent đã nhanh chóng lên tiếng bác bỏ tin đồn. Dù chỉ trích đã được giảm bớt phần nào nhưng tin đồn này đã ảnh hưởng không ít đến hình ảnh của anh chàng.

Vượt qua giai đoạn khó khăn, vào ngày 28 tháng 10 năm 2020, Cha Jun Ho cũng đã chính thức ra mắt lần thứ hai trong nhóm nhạc nam 7 thành viên.

DRIPPIN là nhóm nhạc hiện tại của Jun Ho (Ảnh: Internet).
DRIPPIN là nhóm nhạc hiện tại của Jun Ho (Ảnh: Internet).

DRIPPIN (드리핀) là tên của nhóm nam được thành lập bởi Woollim Entertainment và là nhóm nam tiếp theo của công ty sau Golden Child. Nhóm nam nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng người hâm mộ Kpop không chỉ vì sự góp mặt của cựu thành viên X1 – Cha Jun Ho mà còn vì nhóm nhạc còn 5 thực tập sinh từng tham gia chương trình truyền hình ProduceX101 của Mnet. Trưởng nhóm Hwang Yun Seong cũng là một trong những thành viên nổi tiếng của chương trình vào thời điểm đó.

JunHo giữ vững phong độ với vẻ ngoài điển trai của mình (Ảnh: Internet)
JunHo giữ vững phong độ với vẻ ngoài điển trai của mình (Ảnh: Internet).

Hiện tại, Jun Ho đang có nhiều hoạt động quảng bá tích cực cùng nhóm nhạc cũng như có được một số lịch trình cá nhân. DRIPPIN đã phát hành mini album đầu tiên có tên là Boyager cùng với hai ca khúc Nostalgia và Shine có MV đăng tải trên YouTube. Ngày 9 tháng 2 năm 2021, anh chàng sẽ chính thức tốt nghiệp tại Trung học Nghệ thuật Hanlim.

MV debut “Nostalgia”

MV của ca khúc “Shine” kể về câu chuyện của bảy anh chàng hướng đạo sinh được công bố sau đó một tháng

Son Dong Pyo (DSP Media)

Son Dong Pyo xếp hạng 6 chung cuộc và hoạt động cùng X1 đến tháng 1 năm 2020 (Ảnh: Internet).
Son Dong Pyo xếp hạng 6 chung cuộc và hoạt động cùng X1 đến tháng 1 năm 2020 (Ảnh: Internet).

Son Dong Pyo (9/9/2002) hay còn biết đến là chàng trai từng đứng vị trí center của ca khúc chủ đề “X1-MA” trong ProduceX101 năm 2019. Sở hữu vẻ ngoài nhỏ nhắn cùng gương mặt dễ thương đúng chất của một cậu bé, Dong Pyo dễ dàng chiếm được trái tim của hội fan chị gái ngay từ đầu chương trình.

Dong Pyo từng gặp phải nhiều luồng ý kiến trái chiều từ cộng đồng fan X1 về thái độ chưa đúng mực trong thời gian hoạt động nhóm. Thế nhưng với một thần tượng nhỏ tuổi còn nhiều bỡ ngỡ thì chàng trai sinh năm 2002 này vẫn rất xứng đáng để được tha thứ và yêu thương từ công chúng đúng không?

Son Dong Pyo là một chàng trai có tính cách hoạt bát và vui vẻ đồng nhất với vẻ ngoài nhỏ nhắn, đáng yêu của cậu (Ảnh: Internet).
Son Dong Pyo là một chàng trai có tính cách hoạt bát và vui vẻ đồng nhất với vẻ ngoài nhỏ nhắn, đáng yêu của cậu (Ảnh: Internet).

Mặc dù là thí sinh được đánh giá cao về khả năng trình diễn trong hội em út của chương trình, tuy nhiên nam thần tượng lại là thành viên duy nhất không có hoạt động âm nhạc nào sau khi X1 giải tán từ tháng 1 năm 2020. Đến tận cuối năm, anh chàng mới thực hiện fanmeeting online có tên gọi ”The Beginning” vốn được lên lịch ngay từ tháng 3 nhưng đã phải hoãn lại do tình hình đại dịch.

Đầu năm nay, những thông tin mới nhất về hoạt động tương lai của anh chàng cuối cùng cũng được công ty chủ quản tiết lộ. Vào ngày 19 tháng 1 vừa qua, DSP Media xác nhận với truyền thông sẽ sớm debut một nhóm nhạc nam 7 thành viên có sự góp mặt của Son Dong Pyo. Nhiều khả năng, nhóm nhạc này sẽ trình làng trong tháng 3 tới đây. Tên gọi của nhóm mới từ công ty của loạt tên tuổi như SS501, APRIL, KARA,… sẽ là 미래 소년 (Mi Rae So Nyun), phiên âm tiếng Anh được gọi ngắn gọn là “MIRAE”.

Những thành viên đầu tiên của đội hình 7 người trong nhóm nhạc của center X1-Ma đã được tiết lộ (Ảnh: Internet).
Những thành viên đầu tiên của đội hình 7 người trong nhóm nhạc của center X1-Ma đã được tiết lộ (Ảnh: Internet).

Gây chú ý bởi sự góp mặt được mong chờ từ cựu thành viên X1 trong đội hình thành viên được công bố.Không những vậy, ngay từ khi tên nhóm được tiết lộ, MIRAE đã thu về nhiều lời khen ngợi bởi tên gọi thuần Hàn của nó, thật sự nổi bật giữa một rừng nghệ sĩ có xu hướng ra mắt bằng tên tiếng Anh trong nhiều năm trở lại đây. Bên cạnh đó, cái tên cũng có ý nghĩa hay – Những chàng trai tương lai, thể hiện được khát vọng và đam mê tuổi trẻ. 7 chàng trai được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những nhóm tân binh triển vọng của năm nay.

Song Hyeong Jun và Kang Min Hee (Starship Entertainment)

Bộ đôi 2002 Starship Ent trong đội hình ra mắt của X1 (Ảnh: Internet).
Bộ đôi 2002 Starship Ent trong đội hình ra mắt của X1 (Ảnh: Internet).

Song Hyeong Jun (30/11/2002) và Kang Min Hee (17/9/2002), đây là hai thành viên có thời gian tái ra mắt ngắn nhất trong hội em út. Ngày từ khi X1 còn hoạt động, cộng đồng người hâm mộ của hai thần tượng cũng như những khán giả quan tâm nghệ sĩ của công ty Starship Entertaiment đã sớm được thả thính về một nhóm nhạc tân binh nam sau 6 năm ra mắt của MONSTA X.

Song Hyeong Jun, một thí sinh có phong độ ổn định của chương trình ProduceX101 suốt quá trình công chiếu. Cậu chàng sinh năm 2002 không chỉ gây ấn tượng với vẻ ngoài đáng yêu mà còn được lòng bởi sở hữu khả năng nhảy vô cùng điêu luyện, có thể biến đổi đa dạng về phong cách và cả sự nổ lực không ngừng nghỉ. Là thí sinh có lượng người hâm mộ đông đảo của chương trình.

Song Hyeong Jun - cậu bé tóc xoăn 17 tuổi năm nào đốn tim nhà sản xuất quốc dân (Ảnh: Internet).
Song Hyeong Jun – cậu bé tóc xoăn 17 tuổi năm nào đốn tim nhà sản xuất quốc dân (Ảnh: Internet).

Lần lượt qua các vòng loại trừ, Hyung Jun đều đạt thứ hạng cao và an toàn nằm trong top 11. Vì thế việc cậu xuất hiện trong top ra mắt cuối cùng với thứ hạng 4 là điều không thể bàn cãi.

Kang Min Hee, thực tập sinh nhận được thứ hạng 10 gia nhập đội hình X1. Được biết trước khi tham gia ”ProduceX101”, Min Hee từng nhiều lần tham gia diễn xuất trong các MV của các nghệ sĩ trực thuộc công ty Starship Entertainment.

Kang Min Hee khi tham gia ProduceX101 (Ảnh: Internet).
Kang Min Hee khi tham gia ProduceX101 (Ảnh: Internet).

Sở hữu vẻ ngoài sáng láng, điển trai phù hợp hình mẫu ”bạn trai” của các thiếu nữ, thêm việc có giọng hát lạ chinh phục được nốt cao trong ca khúc Pretty Girl, anh chàng đã chứng minh được khả năng ca hát cuốn hút khiến ai cũng phải trầm trồ của mình. Điều này cũng đã giúp nam thần tượng trở thành thực tập sinh có màn bức phá ngoạn mục trong vòng cuối cùng, khi tăng từ thứ hạng nguy hiểm (hạng 14 trong tập 11) lên hạng 10.

Nữa đầu năm 2020, các fan của bộ đôi Song Hyeong Jun và Kang Min Hee đã nhận được tin vui từ công ty chủ quản của hai chàng trai khi thông báo về kế hoạch ra mắt nhóm nhạc nam 9 thành viên – CRAVITY. Nhóm nhạc nam nhanh chóng nhận được sự quan tâm của công chúng khi có đội hình nhan sắc đỉnh cao mà lại đồng đều và sự góp mặt của bộ tứ có lượng fan ổn định từ trước như Song Hyeongjun, Kang Minhee, Ham Wonjin và Koo Jungmoo.

Đội hình trai đẹp đồng đều của nhóm nam mới nhà Starship (Ảnh: Internet).
Đội hình trai đẹp đồng đều của nhóm nam mới nhà Starship (Ảnh: Internet).

CRAVITY (크래비티) phát hình MV ra mắt vào ngày 14 tháng 4 năm 2020 và đến thời điểm hiện tại đã có 2 mini album và 5 MV ca nhạc. Ngoài ra, nhóm còn nhận được nhiều giải thưởng tân binh ấn tượng. Nhóm nhạc có sự góp mặt của hai cựu thành viên X1 được đánh giá là một trong những tân binh triển vọng của năm 2020 cũng như có tương lai sáng trong tương lai.

MV ra mắt của CRAVITY – ”BREAK ALL THE RULES”

Vào đầu năm 2021, nhóm nhạc nam đã nhanh chóng trở lại đường đua âm nhạc cùng ca khúc mới

Lee Eun Sang (BrandNew Music)

Lee Eun Sang sau khi dừng hoạt động tại X1 đã có nhiều hoạt động quảng bá cá nhân (Ảnh: Internet).
Lee Eun Sang sau khi dừng hoạt động tại X1 đã có nhiều hoạt động quảng bá cá nhân (Ảnh: Internet).

Lee Eun Sang (26/10/2002), thành viên X1 nhận được thứ hạng X trong đêm chung kết. Dù thời lượng lên hình trong chương trình không nhiều nhưng ngay lần xuất hiện đầu tiên anh chàng đã khiến các thực tập sinh và khán giả trầm trồ với vẻ ngoài xuất chúng, chàng thần tượng còn được gọi bằng cái tên xinh đẹp là ”tiên tử tóc đỏ”. Eun Sang là một trong những thí sinh sở hữu lượng fan đông đảo ngay đầu chương trình và nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ của hai đàn anh cùng công ty là Park Woo Jin và Lee Dae Hwi – cựu thành viên Wanna One.

Tiên tử tóc đỏ nhận được sự yêu mến từ các thực tập sinh ngay cái nhìn đầu tiên (Ảnh: Internet).
Tiên tử tóc đỏ nhận được sự yêu mến từ các thực tập sinh ngay cái nhìn đầu tiên (Ảnh: Internet).

Không vội vàng ra mắt trong các nhóm nhạc như những thành viên khác của X1, Eun Sang hiện tại có một sự nghiệp cá nhân ổn định cùng nhiều sản phẩm âm nhạc ấn tượng.

Tháng 8 năm 2020, anh chàng ra mắt ca khúc hip-hop R&B gợi cảm mang tên “BEAUTIFUL SCAR” cho single album đầu tay cùng với sự góp mặt của Park Woo Jin (AB6IX).

Lee Eun Sang đã có một năm hoạt động nghệ thuật tích cực sau khi X1 tan rã. Chưa đầy hai tháng, anh chàng tiếp tục ra mắt ca khúc Memories vào 19 tháng 10. Theo đó, cùng sự xuất hiện của một mẩu X1 – Kim Woo Seok đã tạo nên hiệu ứng tích cực cho ca khúc và danh tiếng của chàng trai.

Anh chàng họp mặt cùng người anh trong X1 cho lần trở lại của mình (Ảnh: Internet).
Anh chàng họp mặt cùng người anh trong X1 cho lần trở lại của mình (Ảnh: Internet).

Không dừng lại ở việc phát hành các ca khúc, Lee Eun Sang còn khẳng định được sự đa xi năng khi thể hiện tốt cả vũ đạo và diễn xuất. Liên tiếp đem đến sự phấn khích đầy bất ngờ cho khán giả với màn cover vũ đạo ca khúc Senorita, sau đó anh chàng còn đăng tải bản cover cực ngọt với ca khúc mang tên Let Go See The Stars. Ngoài ra, nam thần tượng còn góp mặt trong MV của đàn chị As One.

Eun Sang trở thành nam chính trong MV ca nhạc ”February 29th” của đàn chị

Nam Do Hyun (MBK Entertainment)

Cậu em út 2004 của chương trình và X1 (Ảnh: Internet).
Cậu em út 2004 của chương trình và X1 (Ảnh: Internet).

Nam Do Hyun (10/11/2004), cậu em út cao to của X1 ra mắt với thứ hạng 8 chung cuộc. Cậu được quản lý bở MBK Entertainment – từng là mái nhà của nhóm nhạc nữ đình đám T-ARA và nữ thần tượng Jung Chae Yeon trong Produce 101 mùa 1, Do Hyun đã ghi dấu ấn bằng nhiều tài năng không đợi tuổi của mình và nhận được tình cảm yêu thương từ đông đảo khán giả.

Do Hyun có kỹ năng rap mạnh mẽ, cool ngầu và hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài trẻ con, đáng yêu, được đánh giá là một tài năng âm nhạc đích thực. Sau khi kết thúc hoạt động tại nhóm nhạc X1, chàng trai nhỏ tuổi cũng đã nhận được nhiều sự hỗ trợ của công ty chủ quản. Ngày 21 tháng 4 năm 2020, nhóm nhỏ H&D có sự tham gia của Do Hyun và người anh cùng công ty – Han Gyul, cả hai đều là thành viên X1, đã chính thức ra mắt.

Nam Do Hyun và Lee Han Gyu ra mắt nhóm nhỏ H&D (Ảnh: Internet).
Nam Do Hyun và Lee Han Gyul ra mắt nhóm nhỏ H&D (Ảnh: Internet).

Nhóm nhỏ được công ty MBK đẩy mạnh quảng bá trong năm 2020. Trong đó, phát hành bài hát Unfamiliar dành tặng cho người hâm mộ, đây còn là ca khúc được sáng tác bởi chàng trai trẻ tuổi nhưng đầy tài năng – Nam Do Hyun.

Hiện tại bộ đôi H&D đang hoạt động song song trong nhóm nam BAE173 (비에이이173) được quản lý bởi Pocketdol Studio. Nhóm nhạc 8 thành viên có Nam Do Hyun ra mắt album đầu tay Intersection: Spark vào ngày 19 tháng 11 năm 2020.

Nhóm nam BAE173 (Ảnh: Internet).
Nhóm nam BAE173 có hai cựu thành viên X1 (Ảnh: Internet).

MV ra mắt “Crush On U” của nhóm

Xem thêm

Hồ sơ Đặng Siêu Nguyên: Từ nam thần thanh xuân thành tổng tài bá đạo trong phim Gặp Em Giữa Biển Người

Đặng Siêu Nguyên - chàng nam thần thanh xuân từng gây sốt năm 2020 với vẻ ngoài cực phẩm và diễn xuất tốt. Lần trở lại màn ảnh nhỏ, Đặng Siêu Nguyên tiếp tục gieo thương nhớ trong lòng khán giả nhưng lần này anh chàng sẽ thử sức với vai diễn tổng tài trong bộ phim ngôn tình ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
xuarmy

Nghĩ mà tiếc cho Kim Yo Han ghê