Wonder Woman – bom tấn đỉnh cao của Hollywood sau rất nhiều lần bị hoãn công chiếu cuối cùng đã được ra rạp, khán giả trải qua một năm đầy khó khăn với Covid-19 cũng cực kỳ mong chờ bộ phim này, nhất là fans vũ trụ DC. Wonder Woman 1984 liệu có thực sự đáp ứng được kỳ vọng của khán giả hay không?

Thông tin về phim Wonder Woman 1984

Poster bộ phim Wonder Woman 1984 (Nguồn: Internet)
Poster bộ phim Wonder Woman 1984 (Nguồn: Internet)
  • Điểm IMDB: 7.4/10
  • Thể loại: phiêu lưu, hành động, siêu anh hùng, chiến đấu, …
  • Giới hạn tuổi: PG-13
  • Đạo diễn: Patty Jenkins
  • Diễn viên: Gal Gadot,Pedro Pascal,Chris Pine, …
  • Ngày công chiếu: 18/12/2020
  • Thời lượng: 150 phút

Nội dung phim Wonder Woman 1984

Wonder Woman 1984 là phần hậu truyện của phần 1 năm 2017 nhưng có nội dung khá tách biệt, có thể xem riêng mà không cần băn khoăn về nội dung trước.

Câu chuyện quay quanh Diana – nữ thần chiến binh của Amazon nay đã sống ở thế giới con người được 66 năm dưới nhiều nhân dạng khác nhau. Cho đến khi cô làm việc tại một bảo tàng, gặp gỡ và kết bạn với Barbara Minerva mà không biết đây sẽ là một trong những kẻ thù lớn nhất của mình.

Barbara có một viên đá “cầu được ước thấy”, nó khiến Diana nhớ tới người yêu cũ của cô là Steve Trevor – người đã hi sinh để bảo vệ nhân loại. Những hối tiếc của Diana, những ghen tị của Barbara và tên tài phiệt Maxwell với tham vọng thao túng cả thế giới, đều được khơi dậy bởi sự xuất hiện của viên đá. Nhưng viên đá “cầu được ước thấy” cũng có cái giá của nó. Nó cho bạn điều ước quý giá, nhưng cũng lấy đi thứ quý giá nhất bạn đang có. Liệu Diana, Barbara có chấp nhận đánh đổi?

Review về bộ phim Wonder Woman 1984

Bởi vì đây là một phần hậu truyện của Wonder Woman 2017, nên phần phim này sẽ kể lại cho khán giả những gì mà trong cuộc chiến trước từng xuất hiện mà chưa được làm rõ ràng, giải thích đầy đủ. Lấy bối cảnh sau phần một 66 năm, chính vì vậy nên nếu ai sợ hãi rằng chưa coi Wonder Woman phần 1 thì không cần lo lắng, dàn nhân vật cũ gần như chẳng còn ai ngoại trừ Diana cả. Hơn nữa đây là phần phim gần như tách biệt hoàn toàn với phần 1, vậy nên bạn có thể an tâm tận hưởng nó mà không lo lắng gì.

Có những thứ đã vuột mất rồi sẽ không có cách nào lấy lại được (Nguồn: Internet)
Có những thứ đã vuột mất rồi sẽ không có cách nào lấy lại được (Nguồn: Internet)

Wonder Woman 1984: Bom tấn rực rỡ nhưng trôi quá nhanh

Bộ phim mở đầu với phân cảnh mà Diana đang chiến đầu cùng các chiến binh Amazon trên chiến trường khổng lồ tại Themyscira. Và trường đoạn này kéo dài đến gần 60 phút trong tổng số 150 phút của phim, chỉ để kể về quãng thời gian ngày bé và sự trưởng thành của Diana.

Trong phần phim Wonder Woman 1984 này, một trong hai phản diện khét tiếng nhất của Wonder Woman là Barbara Minerva đã xuất hiện và được xây dựng một cách…chóng vánh. Khán giả biết Barbara sống khép kín, tự ti và có nhiều nỗi đau trong quá khứ. Nhưng nỗi đau đó là gì, biến cố nào khiến Barbara trở thành một phản diện như vậy thì lại không được nói rõ. Tất cả quy kết về sự ghen tị với sắc đẹp cùng sự thành công của Diana, khiến ý nghĩa của nhân vật này có phần hơi sáo rỗng.

Barbara đã trải qua điều gì, không ai biết (Nguồn: Internet)
Barbara đã trải qua điều gì, không ai biết (Nguồn: Internet)

Bên cạnh đó, trailer phim đã nhấn mạnh vào sự trở lại của Steve Trevor – người yêu của Diana đã có sự hi sinh đầy tiếc nuối ở phần 1. Trailer cũng cho người xem cảm giác lần hội ngộ này của anh với Diana rất xúc động, nhiều cảm xúc và khán giả mong chờ nhiều tình tiết hay plot twist xuất hiện cùng Steve hơn. Nhưng khi xem phim thì đến 70% phân cảnh Steve xuất hiện là trong…hồi tưởng của Diana. Còn khi anh thực sự hồi sinh từ viên đá thần thì chỉ như một cơn gió thoáng qua. Khán giả còn chưa kịp định hình thì Steve đã “say goodbye” rồi.

Steve đến và đi như một cơn gió. (Ảnh: Internet)
Steve đến và đi như một cơn gió. (Ảnh: Internet)

Wonder Woman 1984 cũng không có nhiều cao trào hay plot twist nào cả, diễn biến và cả kết thúc đều dễ dàng đoán được khiến khán giả mang tâm trạng kỳ vọng và háo hức phần nào bị “hẫng”. Motif quen thuộc siêu anh hùng hi sinh lợi ích cá nhân để bảo vệ nhân loại, kẻ ác bị diệt trừ, kẻ lầm đường lỡ bước nhận sai và quay đầu làm lại. Tuy nhiên, điểm cộng của phim là đã thể hiện được tính nhân văn, qua câu chuyện tình yêu của Diana và Steve, để chúng ta thấy được rằng cuộc sống luôn có điều khiến chúng ta hối tiếc. Nhưng không thể vì sự hối tiếc của bản thân mà bất chấp tất cả.

Diana hiểu ra cái giá của việc trở thành siêu anh hùng là phải hi sinh lợi ích cá nhân. (Ảnh: Internet)
Diana hiểu ra cái giá của việc trở thành siêu anh hùng là phải hi sinh lợi ích cá nhân. (Ảnh: Internet)

Và Diana cũng nhận ra cái giá phải trả khi cô trở thành một siêu anh hùng. Đó không còn là hình ảnh hào nhoáng của bộ giáp, của những siêu năng lực, mà cái giá đấy là cả một sự hy sinh to lớn cô phải chấp nhận để đạt được những điều lớn lao hơn.

Kỹ xảo điện ảnh và âm thanh mãn nhãn

Nhiều khán giả đánh giá rằng dù là bom tấn hay của nhà DC nhưng Wonder Woman 1984 lại chưa thể thỏa mãn sự kỳ vọng của khán giả trên màn ảnh rộng. Kỹ xảo điện ảnh đỉnh cao cùng với những pha hành động mãn nhãn, diễn xuất nhập vai cùng vẻ đẹp hút hồn của dàn nhân vật quả thực đã kéo bộ phim lại, song cuối cùng thì có lẽ do quá “khát” phim, vậy nên khi mà Wonder Woman 1984 chưa đủ sức giải tỏa cơn khát ấy thì khán giả có phần thất vọng, chán nản với phần phim này so với phần trước.

Kỹ xảo được trau chuốt hơn phần 1 (Nguồn: Internet)
Kỹ xảo được trau chuốt hơn phần 1 (Nguồn: Internet)

Tuy nhiên công bằng nhận xét thì Wonder Woman 1984 sử dụng âm thanh vòm kết hợp cùng với BGM xuất sắc, đúng lúc ,đúng thời điểm đã đẩy cao trào cảm xúc của khán giả xem phim lên mức cao nhất. Những trận đánh sử dụng góc quay rộng, mô tả đầy đủ những đường nét đẹp đẽ nhất và từng thước phim nét đến từng cọng tóc, sợi chỉ của Gal Gadot đã phần nào thỏa mãn sự “đói khát” bom tấn trong năm 2020 của khán giả.

Diễn xuất “mượt mà” của dàn diễn viên cũng là điểm cộng giúp khán giả trụ rạp đến phút cuối và vẫn cảm thấy thoải mái sau khi phim kết thúc. Và nếu không quá vội, hãy nán lại để xem after credit của Wonder Woman 1984 nhé, bạn sẽ gặp lại một nhân vật đặc biệt “tưởng lạ mà quen” từ năm 1975 đấy.

Nhân vật đặc biệt sẽ xuất hiện trong after credit của Wonder Woman. (Ảnh: Internet)
Nhân vật đặc biệt sẽ xuất hiện trong after credit của Wonder Woman. (Ảnh: Internet)

Chỉ với ngày đầu lên sóng nhưng doanh thu phòng vé nhanh chóng đập tan mọi chướng ngại, chễm chệ ngồi trên vị trí đầu tiên có thể thấy được sức hút của Wonder Woman 1984 như thế nào. Hiện phim đang công chiếu trên các cụm rạp toàn quốc, cuối tuần rồi bạn book vé nhanh kẻo hết chỗ nhé!

Trailer của bộ phim Wonder Woman 1984

Những bài viết khác cùng chủ đề bạn có thể quan tâm như:

Và đừng quên theo dõi BlogAnChoi để cập nhật thêm nhiều thông tin thú vị khác nhé!

Xem thêm

4 lý do nên xem Toà Án Vị Thành Niên: Bộ phim "thức tỉnh" cả xã hội

Là bộ phim Hàn Quốc thể loại hình sự, Toà Án Vị Thành Niên đưa người xem đến nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau và chắc chắn đây là bộ phim bạn không nên bõ lỡ. Dưới đây là Top 5 lý do nên xem Toà Án Vị Thành Niên mà bạn "must have" xem.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
mt1803

quá hay luôn