Thượng Thực (尚食) từng là bộ phim rất được mong chờ của Hứa Khải và Ngô Cẩn Ngôn sau Diên Hi Công Lược nhưng khi lên sóng lại khiến khán giả “nguội lạnh” bởi nội dung mờ nhạt, màu phim héo úa và tình tiết buồn ngủ.

Thông tin phim Thượng Thực

Poster phim Thượng Thực. (Ảnh: Internet)
Poster phim Thượng Thực. (Ảnh: Internet)
  • Tên gốc: 尚食
  • Thể loại: Phim cổ trang, cung đình, ẩm thực
  • Đạo diễn: Vương Uy, Bạch Vân Mặc
  • Diễn viên: Hứa Khải, Ngô Cẩn Ngôn, Vương Nhất Triết, Hà Thụy Hiền, Trương Nam, Vương Sở Nhiên, Trương Chỉ Khê
  • Số tập: 40 tập
  • Thời lượng: 45 phút/ tập
  • Khởi chiếu: 22/02/2022
  • Lịch chiếu: Mỗi ngày 2 tập từ thứ 2-CN

Nội dung chính phim Thượng Thực

Lấy bối cảnh năm Vĩnh Lạc thứ 19, triều Minh, hoàng đế tổ chức cuộc tuyển chọn các cung nữ có tài nấu nướng vào cung Thượng Thực để phụ trách công việc nấu ăn cho hoàng đế. Diêu Tử Khâm (Ngô Cẩn Ngôn) được chọn làm cung nữ của cung Thượng Thực nhưng lại là người vô tư vô lo, làm gì cũng qua loa đại khái.

Cho đến khi nàng quen biết Lạc Tinh Kiều và thiên tài ẩm thực Tô Nguyệt Hoa (Vương Sở Nhiên), cùng với 2 người bạn tốt này, Diêu Tử Khâm đã bắt đầu tìm được niềm yêu thích và cảm hứng với ẩm thực, cùng nhau sáng tạo ra các món ăn mới lạ độc đáo. Cùng với đó là mối tình đẹp, đầy cảm xúc giữa nàng cung nữ Diêu Tử Khâm và hoàng tử Chu Chiêm Cơ, từ đó khắc họa bức tranh về đời sống văn hóa thời Minh đầy ắp tình cảm gia đình, tình bạn, tình yêu và tình người bền chặt.

Trailer phim Thượng Thực

Thượng Thực: Bị chê tơi tả, Hứa Khải “gánh phim”

Thượng Thực vốn từng là một bộ phim rất được khán giả mong đợi khi công bố dàn diễn viên và bắt đầu khai máy, do đây là bộ phim đánh dấu sự tái hợp của cặp đôi “Phó Hằng – Anh Lạc” từng nổi tiếng trong Diên Hi Công Lược, cùng với độ hot lúc bấy giờ của Ngô Cẩn Ngôn và Hứa Khải.

Lần tái hợp thứ 2 của cặp đôi Hứa Khải - Ngô Cẩn Ngôn. (Ảnh: Internet)
Lần tái hợp thứ 2 của cặp đôi Hứa Khải – Ngô Cẩn Ngôn. (Ảnh: Internet)

Tuy nhiên vì thời gian chờ đợi khá lâu, từ 2020 đến 2022 mới có thể công chiếu nên Thượng Thực đã bị giảm nhiệt khá nhiều và bị khán giả lạnh nhạt bởi nhiều lùm xùm xung quanh bộ phim.

Bị chê từ màu phim đến diễn xuất và nội dung

Ngay khi công chiếu, Thượng Thực đã vấp phải nhiều lời chê bai của khán giả từ màu phim, nội dung đến diễn xuất và cả sự đạo nhái kịch bản.

Ngô Cẩn Ngôn bị chê vừa nhợt nhạt vừa diễn lố trong Thượng Thực. (Ảnh: Internet)
Ngô Cẩn Ngôn bị chê vừa nhợt nhạt vừa diễn lố trong Thượng Thực. (Ảnh: Internet)

Đầu tiên là nữ chính Ngô Cẩn Ngôn, vốn nổi tiếng nhờ vai diễn Ngụy Anh Lạc bá đạo trong Diên Hi Công Lược, sang đến Thượng Thực lại “đúc nguyên khuôn mẫu” cho Diêu Tử Khâm. Cùng với xuất phát điểm là cung nữ mới vào cung, địa vị thấp kém nhưng cả Ngụy Anh Lạc và Diêu Tử Khâm đều có tính cách ngang tàng không sợ trời không sợ đất cùng với những pha xử lý đi vào lòng đất khiến khán giả “hết hồn”. Chính bởi diễn xuất hơi lố cùng hào quang nữ chính phi logic đã khiến Diêu Tử Khâm của Ngô Cẩn Ngôn bị khán giả ném đá tơi bời.

Màu phim của Vu Chính càng ngày càng khiến người xem...cận thị. (Ảnh: Internet)
Màu phim của Vu Chính càng ngày càng khiến người xem…cận thị. (Ảnh: Internet)

Bên cạnh đó một điểm yếu chí mạng của phim Vu Chính là màu phim quá xấu. Nhiều khán giả bày tỏ xem phim Vu Chính xong chắc tăng độ cận lên 3-4 lần vì màu phim xám tối lại úa tàn, cứ mờ nhạt rất khó chịu. Cùng với đó là việc lạm dụng filter và đổ màu khiến cây cối, hoa lá lúc nào cũng ngả màu vàng xám phi thực tế, gây cảm giác ức chế cho người xem.

Với kịch bản phim khai thác đề tài ẩm thực cung đình, với nữ chính là cung nữ thấp kém nhờ tài nấu nướng mà dần dần vươn lên vị trí đứng đầu đã khiến Thượng Thực vấp phải nghi ngờ đạo nhái bộ phim kinh điển của Hàn Quốc là Nàng Dae Jang-Geum.

Hứa Khải “gánh phim”

Tuy bị chê bai thảm hại như vậy nhưng phim của Vu Chính vẫn luôn có độ nổi tiếng nhất định, một phần là bởi khả năng chọn diễn viên của “biên kịch vàng” khá tốt. Đối với Thượng Thực, khán giả vẫn tiếp tục theo dõi bộ phim bởi có sự tham gia của nam thần Hứa Khải.

Hứa Khải là nhân tố thu hút của Thượng Thực. (Ảnh: Internet)
Hứa Khải là nhân tố thu hút của Thượng Thực. (Ảnh: Internet)
Phần lớn khán giả xem phim vì Hứa Khải. (Ảnh: Internet)
Phần lớn khán giả xem phim vì Hứa Khải. (Ảnh: Internet)

So với tạo hình hơi mũm mĩm trong Thiên Cổ Quyết Trần năm 2021 thì Hứa Khải đã lấy lại được phong độ và vẻ điển trai say đắm lòng người trong Thượng Thực. Tạo hình trau chuốt cầu kỳ, những góc quay đặc tả nhan sắc của Hứa Khải khiến fan hâm mộ không khỏi xuýt xoa.

Hứa Khải không chỉ sở hữu vẻ điển trai thu hút mọi ánh nhìn...
Hứa Khải không chỉ sở hữu vẻ điển trai thu hút mọi ánh nhìn… (Ảnh: Internet)
mà diễn xuất của Hứa Khải trong Thượng Thực cũng được nâng cao rõ rệt. (Ảnh: Internet)
…mà diễn xuất của Hứa Khải trong Thượng Thực cũng được nâng cao rõ rệt. (Ảnh: Internet)

Cùng với đó là diễn xuất của anh cũng được nâng cao khá nhiều, những phân cảnh ngọt ngào, dịu dàng với nữ chính Ngô Cẩn Ngôn đều tạo được phản ứng tích cực đối với khán giả.

Tạo hình đẹp, đề tài ẩm thực là “cứu cánh”

Dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều nhưng ngay khi lên sóng, Thượng Thực đã lập tức leo lên TOP 1 BXh những phim truyền hình hot nhất tuần của Maoyan. Sau 4 ngày công chiếu, Thượng Thực phá mốc 400 triệu lượt xem, chứng tỏ được sự quan tâm của khán giả không hề giảm qua 16 tập phim đã chiếu.

Có được điều này là bởi đề tài ẩm thực trong phim đã giữ chân người xem khá tốt. Khai thác các món ăn cung đình cổ trang xinh đẹp tinh tế, cách sáng tạo, chế biến và trang trí các món ăn mới cầu kỳ, hấp dẫn đã đánh vào sở thích của nhiều khán giả hiện nay.

Những món ăn đẹp mắt trong Thượng Thực. (Ảnh: Internet)
Những món ăn đẹp mắt trong Thượng Thực. (Ảnh: Internet)
Cùng những cảnh quay nấu ăn đầy nghệ thuật và thu hút. (Ảnh: Internet)
Cùng những cảnh quay nấu ăn đầy nghệ thuật và thu hút. (Ảnh: Internet)

Phải công nhận các món ăn trong Thượng Thực đều được ekip sản xuất đầu tư tỉ mỉ, trau chuốt, khiến người xem có thể bỏ qua nội dung phim và diễn xuất của diễn viên để ngắm nhìn đồ ăn là đủ rồi.

Bên cạnh đó cũng phải khen cho tạo hình của Thượng Thực, không quá cầu kỳ trang sức hay màu sắc, kiểu tóc nhưng vẫn toát lên được vẻ đẹp rất riêng mà chỉ phim Vu Chính mới có được. Đó cũng là điểm nhấn thu hút của vị đạo diễn “lắm thị phi” này.

Kết luận

Thượng Thực là một bộ phim cổ trang về đề tài ẩm thực, nếu bạn là người yêu thích ẩm thực và vẻ điển trai của Hứa Khải, thêm vào đó là những phân cảnh lãng mạn của tình yêu thì có thể lựa chọn bộ phim này để giải trí nhé.

Xem thêm

Top 4 lý do bạn nên xem Đấu La Đại Lục 2

Đấu La Đại Lục 2 là một bộ phim hoạt hình 3D Trung Quốc dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Đường Gia Tam Thiếu. Bộ phim hoạt hình nói về cuộc phiêu lưu của Hoắc Vũ Hạo, một chàng trai may mắn có được hồn hoàn 100 vạn năm, cùng với bạn bè đã đối mặt với biết ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận