Tuy bị các chuyên gia “chê nát nước” vì nội dung nhạt nhẽo và sáo rỗng nhưng phim Cinderella 2021 của nàng Lọ Lem Camila Cabello vẫn xứng đáng để bạn bỏ thời gian xem bởi độ tấu hài “cười ẻ” của phim.

Thông tin phim Cinderella 2021

Poster phim Cinderella 2021. (Ảnh: Internet)
Poster phim Cinderella 2021. (Ảnh: Internet)
  • Rotten Tomatoes: 38% chuyên gia – 88% khán giả
  • Thể loại: Phim nhạc kịch, phim hài
  • Giới hạn tuổi: 13+
  • Đạo diễn: Kay Cannon
  • Biên kịch: Kay Cannon
  • Diễn viên: Camila Cabello, Idina Menzel, Minnie Driver, Nicholas Galitzine, Billy Porter, Pierce Brosnan
  • Khởi chiếu: 3/9/2021
  • Thời lượng: 113 phút

Nội dung chính phim Cinderella 2021

Được phóng tác dựa trên câu chuyện cổ tích nổi tiếng Cinderella, phiên bản phim Cinderella 2021 kể một câu chuyện khác biệt hơn khi nàng Lọ Lem không muốn cưới hoàng tử mà lại muốn theo đuổi sự nghiệp may vá thêu thùa của mình.

Cinderella tên thật là Ella, khi cha mất, cô sống cùng với mẹ kế và 2 người chị gái đành hanh. Tuy phải chịu nhiều ấm ức nhưng Ella vẫn luôn chăm chỉ làm việc, miệt mài sáng tạo để theo đuổi ước mơ của mình. Từ nhỏ cô đã có sở thích thiết kế trang phục và luôn ao ước có thể trở thành một nhà thiết kế tài năng, sở hữu một cửa hàng thời trang riêng của mình.

Cơ hội đó cuối cùng cũng đến, chính là đêm hội do hoàng gia tổ chức, Ella hy vọng có thể mặc bộ đầm dạ tiệc do chính mình thiết kế để tới cung điện quảng bá sản phẩm. Chính bởi mục đích này nên khi hoàng tử phải lòng cô và ngỏ lời muốn cưới Ella làm vợ, cô đã…từ chối và bỏ chạy. Sau đó, có rất nhiều sự thay đổi, hoàn toàn khác với những gì chúng ta đã quen thuộc ở bản gốc của Cinderella, bạn phải xem phim để khám phá hết sự thú vị của nó mới được.

Trailer phim Cinderella 2021

Cinderella 2021 bị chê nhạt nhẽo nhưng khán giả lại thích

Trong buổi xem thử trước khi công chiếu của Cinderella 2021, hầu hết các chuyên gia đều đưa ra nhận xét không mấy khả quan cho tác phẩm của đạo diễn Kay Cannon này.

Trên trang đánh giá phim Rotten Tomatoes, phim Cinderella 2021 chỉ được chấm 38 điểm với những đánh giá là nhạt nhẽo, không có nội dung, nữ quyền sáo rỗng…

Phiên bản Lọ Lem 2021 của bị giới chuyên môn đánh giá là nhạt nhẽo, sáo rỗng. (Ảnh: Internet)
Phiên bản Lọ Lem 2021 của Camila Cabello bị giới chuyên môn đánh giá là nhạt nhẽo, sáo rỗng. (Ảnh: Internet)
  • Khoảng 70% dàn diễn viên rất hờ hững và nhạt nhòa trong bộ phim, bao gồm cả Menzel, người đóng vai một nhân vật mẹ kế, không vui vẻ cũng chẳng xấu xa hoặc thú vi, chẳng đọng lại điều gì cả – Kayleigh Donaldson
  • Bộ phim này phải nói lời xin lỗi đối với phiên bản hoạt hình của Disney năm 1950 – Frank Swietek
  • Nó giống một phiên bản cắt ghép màu mè trên Instagram, đồng thời mang đến một câu chuyện cổ tích về nữ quyền vô hồn – Marianka Swain của Daily Telegraph

Tuy nhiên khán giả lại có phản ứng khá tích cực với bộ phim này, bằng chứng là 88% cà chua tươi của người xem dành cho Cinderella 2021.

  • Một bộ phim ngổ ngáo và ngớ ngẩn nhưng thú vị. Và nó mang những sự xung đột có chủ đích của bối cảnh cổ tích với tư tưởng và ngôn ngữ hiện đại ngày nay. – Ann Hornaday của Washington Post
  • Một câu chuyện cổ tích có thể trở nên buồn tẻ khi nó tiến dần đến cao trào mà chúng ta đã quá quen thuộc, nhưng phiên bản “kể chuyện” độc đáo của Kay Cannon khiến “Cô bé lọ lem” này luôn sống động từ đầu đến cuối – Chris Hewitt của Minneapolis Star Tribune
  • Đó là một bộ phim hài gia đình lấp lánh, vui mắt, gắn kết trong giai điệu sôi động và tự tin vào những gì nó muốn trở thành. Và chủ yếu là nó chỉ muốn trở thành một dàn karaoke hào nhoáng, hấp dẫn người xem – Caroline Siede của AV Club

Cinderella 2021: Bản parody “cười ẻ” của nàng Lọ Lem thời 4.0

*Parody: Phiên bản “chế lại” thường theo hướng hài hước của một tác phẩm gốc

Ngay từ khi có thông tin về bộ phim Cinderella 2021 này, nó đã gây chú ý đối với công chúng bởi sự thay đổi “táo bạo” của nhân vật tiên đỡ đầu. Vốn trong các câu chuyện cổ tích thường là các bà tiên, mẹ tiên đỡ đầu. Nhưng Cinderella 2021 của đạo diễn Kay Cannon lại chơi lớn khi thay bằng một “ông tiên đỡ đầu” mà lại còn là người da đen do Billy Porter đảm nhận.

Ngày xưa có bà tiên, nay bình đẳng giới có ông tiên. (Ảnh: Internet)
Ngày xưa có bà tiên, nay bình đẳng giới có ông tiên. (Ảnh: Internet)

Với tạo hình nam tính sang chảnh cùng bộ đồ vàng lấp lánh ánh kim cương, ông tiên đỡ đầu của Cinderella chỉ cần xuất hiện thôi đã chiếm hết spotlight của nữ chính rồi. Và hơn thế nữa, khí chất sang chảnh cành cao của ông tiên cũng khiến Ella phải “cạn lời” còn khán giả cười té ghế.

Ta chính là tiên đỡ đầu sang chảnh nhất hệ mặt trời của con đây, Ella. (Ảnh: Internet)
Ta chính là tiên đỡ đầu sang chảnh nhất hệ mặt trời của con đây, Ella. (Ảnh: Internet)
Đi pạt-ty mà tiên cho con bộ đồ như đi hội nghị vậy tiên? (Ảnh: Internet)
Đi pạt-ty mà tiên cho con bộ đồ như đi hội nghị vậy tiên? (Ảnh: Internet)
Lời thoại "chế" khiến khán giả cười bò. (Ảnh: Internet)
Lời thoại “chế” khiến khán giả cười bò. (Ảnh: Internet)

Bên cạnh đó, bản thân nàng Ella trong phiên bản Cinderella 2021 này cũng hoàn toàn khác biệt. Nàng được cho một tư tưởng nữ quyền vượt thời đại, muốn trở thành một “nữ doanh nhân” trong thời cổ tích để mở shop quần áo riêng, trở thành nhà thiết kế thời trang đi trước cả Dior, Channel, LV…

Ella không còn suốt ngày ngồi hát với những chú chim và mơ về hoàng tử, nàng muốn trở thành nữ doanh nhân thành đạt hơn. (Ảnh: Internet)
Ella không còn suốt ngày ngồi hát với những chú chim và mơ về hoàng tử, nàng muốn trở thành nữ doanh nhân thành đạt hơn. (Ảnh: Internet)

Nàng cũng được ban cho một sự tự lập tự cường vô cùng mạnh mẽ, sẵn sàng từ chối hoàng tử chỉ vì lo sợ sự nghiệp sẽ không thành. Đến mức mà mẹ kế còn phải năn nỉ Lọ Lem hãy đổi ý, hãy cưới hoàng tử đi, chứ không phải là làm 7749 cách để ngăn cấm nàng như trước.

Người khác gặp hoàng tử liền nghĩ mình là công chúa, Ella thì bỏ chạy. (Ảnh: Internet)
Người khác gặp hoàng tử liền nghĩ mình là công chúa, Ella thì bỏ chạy. (Ảnh: Internet)
Mẹ kế nay lại muốn thuyết phục Ella cưới hoàng tử? Đúng là thời thế thay đổi rồi. (Ảnh: Internet)
Mẹ kế nay lại muốn thuyết phục Ella cưới hoàng tử? Đúng là thời thế thay đổi rồi. (Ảnh: Internet)

Thật là một bộ phim độc đáo táo bạo, khiến khán giả đi hết từ bất ngờ này đến ngỡ ngàng khác.

Phim nhạc kịch vui tươi, sôi động, thích hợp giải trí mùa dịch

Bộ phim Cinderella 2021 được làm theo dạng phim nhạc kịch với rất nhiều bài hát vui tươi, sôi động cùng các giọng ca vàng trong làng nhạc Âu Mỹ như Camila Cabello, Idina Menzel đã đảm bảo phần nghe cực kỳ đã tai cho khán giả. Cùng với đó là những màn vũ đạo đẹp mắt cùng góc quay hoành tráng của cung điện, những đêm dạ hội lộng lẫy sẽ khiến người xem mãn nhãn.

Bộ phim với bối cảnh cung điện cùng những đêm dạ tiệc cực kỳ hoành tráng, mãn nhãn. (Ảnh: Internet)
Bộ phim với bối cảnh cung điện cùng những đêm dạ tiệc cực kỳ hoành tráng, mãn nhãn. (Ảnh: Internet)
Dù chê nát phim nhưng ai cũng phải khen trang phục của Cinderella 2021 đẹp và lộng lẫy. (Ảnh: Internet)
Dù chê nát phim nhưng ai cũng phải khen trang phục của Cinderella 2021 đẹp và lộng lẫy. (Ảnh: Internet)

Bộ phim Cinderella 2021 được nhiều người nhận xét là giống một bản parody – phiên bản “chế” hài hước – hơn là một bộ phim nghiêm túc để tranh giải Oscar. Và nếu dùng tư tưởng vui là chính để xem phiên bản Lọ Lem của Camila Cabello cùng ông tiên da màu đầu tiên trong thế giới cổ tích thì bạn sẽ thấy Cinderella 2021 cực kỳ xứng đáng để dành ra 2 tiếng ngồi coi. Một bộ phim có dàn diễn viên đẹp, nhạc hay, nhảy đẹp, nội dung hài hước thú vị cùng nhiều cú plot twist khó đỡ, còn gì thích hợp hơn để xem trong một ngày cuối tuần chứ.

Một số thông tin khác có thể bạn quan tâm:

Xem thêm

Trai đẹp GOT7 và Kim Go Eun "rơi vào tình yêu" trong Yumi's Cells 2

Ngay khi vừa tung tấm poster mới với sự xuất hiện của hai diễn viên chính là Park Jin Young (GOT7) và Kim Go Eun, Yumi's Cells 2 đã khiến dân tình "đứng ngồi không yên".
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận