Bạn đang tìm một bộ phim tình cảm, lãng mạn và đặc biệt là có thể khiến bạn cười thả ga theo từng khung hình? Vậy thì hãy đọc review phim Cô Nàng Đầu Bếp Của Tôi của BlogAnChoi, bạn sẽ thấy ngay bộ phim mà mình cần tìm!

Thông tin phim Cô Nàng Đầu Bếp Của Tôi

Poster Phim (ảnh: Internet)
Poster phim Cô Nàng Đầu Bếp Của Tôi. (ảnh: Internet)
  • Thể loại: Hài hước, lãng mạn, chính kịch, sếp – nhân viên, che dấu thân phận, vịt hóa thiên nga.
  • Đạo diễn: Charapun Jamroensan
  • Diễn viên: August Vachiravit, Namfah Thunyaphat,Mint Nawinda Bertotti, Ampere Suttatip Wutchaipradit, Pete Pol Nopwichai, Watsana Phunphon
  • Số tập: 17 tập
  • Thời lượng: 45 phút
  • Ngày khởi chiếu: 02/03/2021
  • Quốc gia: Thái Lan
  • Kênh phát sóng: Channel 3

Nội dung phim Cô Nàng Đầu Bếp Của Tôi

Cô Nàng Đầu Bếp Của Tôi là một bộ phim truyền hình lãng mạn, hài hước của Thái Lan. Phim được sản xuất và phát sóng bởi đài truyền hình CH3. Phim Cô Nàng Đầu Bếp Của Tôi dự kiến sẽ phát sóng từ 02/03-24/03/2021.

Cặp đôi diễn viên chính (ảnh: Interent)
Cặp đôi diễn viên chính (ảnh: Interent)

Nội dung phim Cô Nàng Đầu Bếp Của Tôi xoay kể về chuyện tình đầy éo lé của cô nàng Lomdao và anh chàng Param. Lomdao (Namfah Thunyaphat đóng) là một nữ kiến trúc sư trẻ trung, xinh đẹp trở về Thái Lan sau thời gian du học Mỹ. Bà và cha, mẹ của Lomdao bắt cô về nước ngay để kết hôn với Tiến sĩ Param Montienarak, con trai của ông Phitsamorn Sretthini – một doanh nhân giàu có ở Bangkok. Param vốn là một bác sĩ trẻ tuổi, tài năng, anh có học hàm Tiến sĩ và sống trong một gia đình danh gia vọng tộc.

Lomdao buồn bã vì bị ép hôn, cô tìm gặp Song Sawad – một người bạn của mình để hỏi về Param. Lomdao biết được bác sĩ Parram đã có người yêu tên là Natarika nên đã nghi ngờ gia đình bác sĩ sẽ lừa dối kết hôn với tham vọng tiền bạc. Lom Dao tiếp tục tham khảo ý kiến ​​của anh trai Obboon, không ngờ anh trai lại rất chúc phúc cho cuộc hôn nhân này. Vì vậy, cô quyết định rời khỏi nhà để chứng minh rằng gia đình bác sĩ đang cố tình lừa dối mình.

Lomdao cải trang thành Fai dao (ảnh: Internet)
Lomdao cải trang thành Fai Dam (ảnh: Internet)

Lomdao quết định cải trang thành một người phụ nữ da ngăm đen, có một nốt ruồi rất to ở mặt và xin vào làm người hầu cho nhà Param dưới tên Fai Dam. Trong thời gian ở tại nhà Param, Lomdao đã trải qua rất nhiều chuyện dở khóc, dở cười. Không chỉ vậy, Natarika còn cố tình mang lại rất nhiều rắc rối cho cô. Giấy không bọc được lửa, chẳng bao lâu sau Param đã biết được danh tính thật của cô. Sống chung dưới một mái nhà, anh cùng cô trải qua những khoảnh khắc vui buồn cùng bên nhau và dần nhận ra tình cảm mà mình dành cho đối phương.

Trailer phim Cô Nàng Đầu Bếp Của Tôi

Sức hút đến từ dàn diễn viên trẻ đẹp và tài năng

Phim Cô Nàng Đầu Bếp Của Tôi có sự tham gia của dàn diễn viên trẻ, tài năng của đài Channel 3. Diễn viên August (tên thật là Vachiravit Paisarnkulwong) vào vai nam chính bác sĩ Param. August hiện tại hoạt động dưới sự quản lý của Channel 3 với tư cách là diễn viên, người mẫu và ca sĩ. Ngoại hình điển trai cùng chiều cao 1m80 đầy ấn tượng giúp anh thu về rất nhiều fan nữ. August từng có cơ hội đóng chính nhiều bộ phim trước đây như phim đam mỹ Love Sick, U-Prince, Vận Rủi Rẽ Duyên,…

August
August / Vachiravit Paisarnkulwong (ảnh: Internet)

Còn nữ chính của phim do diễn viên trẻ Namfah Thunyaphat đảm nhiệm. Đây là vai chính đầu tiên của cô, trước đó cô được Channel 3 cho đóng nhiều vai phụ trong các phim như Cánh đồng tình yêu (2020), Lồng Nghiệp Chướng (2019), Nhưng Thiếu Niên Bất Hạnh (2019),… Với lỗi diễn xuất tự nhiên, pha chút trẻ trung, tinh nghịch, Namfah Thunyaphat nhanh chóng lấy được thiện cảm của người xem. Ngoài ra, phim còn có sự góp mặt của “bông hồng lai” Mint Nawinda trong vai Rika.

(ảnh: internet)
Namfah Thunyaphat (ảnh: internet)

Trong Cô Nàng Đầu Bếp Của Tôi, diễn xuất ăn ý của cặp đôi chính đã tạo nên “phản ứng hóa học” tuyệt vời cho bộ phim. Namfah Thunyaphat diễn trọn vẹn một Lomdao tinh nghịch pha chút bướng bỉnh, ngay khi cải trang làm người hầu cho nhà Param. Ở phần August, anh cũng cho thấy được hình mẫu của một người đàn ông hoàn hảo như biên kịch đã dựng lên cho Param. Những tương tác của cặp đôi chính không ngừng làm khám giả “cười lăn, cười bò” khi xem phim. Đó chính là thành công của bộ phim.

Một số sự thật thú vị về Cô Nàng Đầu Bếp Của Tôi

  • Phim Cô Nàng Đầu Bếp Của Tôi (2021) được làm lại từ bộ phim cùng tên đình đám của Thái Lan năm 2007
  • Cặp đôi diễn viên chính August Vachiravit và Namfah Thunyaphat từng đóng cặp với nhau một vai phụ trong phim Lồng Nghiệp Chướng của Channel 3.
  • Đây là vai nữ chính đầu tiên của Namfah Thunyaphat .
  • Vachiravit Paisarnkulwong từng đóng vai chính trong một bộ phim Boy Love có tên Love Sick The Series (2014)
  • Hai diễn viên chính của chúng ta có tuổi đời khá trẻ, trong khi Vachiravit Paisarnkulwong đã 25 tuổi (sinh năm 1996) thì Namfah Thunyaphat mới 21 tuổi (sinh năm 2000).
Mae Krua Kon Mai (2007)
Mae Krua Kon Mai (2007) ảnh: Internet

Hiện tại phim Cô Nàng Đầu Bếp Của Tôi đã được mua bản quyền và phát sóng song song trên nền tảng xem phim trực tuyến của FPT Play. Phim được phát vào mỗi tối từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, bạn hãy đón xem nhé!

Một số nội dung liên quan:

Cảm ơn bạn vì đã đọc bài review phim Cô Nàng Đầu Bếp Của Tôi tại BlogAnChoi. Ghé thăm chuyên mục phim để đọc những review hay nhất bạn nhé!

Xem thêm

Top 5 bộ phim hot nhất mùa hè trên Weibo năm 2023

Vừa qua, danh sách 5 phim hot nhất mùa hè trên Weibo năm nay đã được công bố dựa trên báo cáo nhiệt độ phim bộ chiếu hè 2023 của Weibo phim truyền hình và Dengta (tsnh từ 30/06/2023 - 30/07/2023). Dưới đây là top 5 bộ phim hot nhất mùa hè trên Weibo, cùng BlogAnChoi khám phá nhé!
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
8 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Phan Thanh Hoàng Yến

Trời phim này hài với cute lắm

Chít Chít

phim gì mà xịn sò quá d ta

thut

phim hayyy

User 1428bf95

Rất thích phim này và 2 bạn diễn viên chính

User b5b94de8

diễn viên thái Lan giờ xinh thế không biết. Phim quá hay