Ngay khi một đứa trẻ chào đời, vật dụng gắn liền với bé chính là chiếc nôi trẻ em. Bởi vậy vị trí đặt nôi, phong thủy phòng ngủ sẽ có tác động lớn đến sự phát triển khỏe mạnh của bé. Xem ngay những lưu ý phong thủy khi bố trí nôi trẻ em dưới đây để giúp con ăn ngoan ngủ ngon nhé.

Vị trí đặt nôi trẻ em theo phong thủy

Vì trẻ sơ sinh ngủ hầu như suốt ngày sau khi chào đời và các chức năng cơ thể của trẻ rất mỏng manh, bởi vậy không nên để trẻ sơ sinh sống trong ngôi nhà mới cải tạo. Tốt nhất bé nên ở căn phòng mà mẹ đã quen thuộc trong suốt thai kỳ, sẽ có lợi cho sự phát triển của trẻ hơn.

Vị trí đặt nôi trẻ em theo phong thủy
Vị trí đặt nôi trẻ em theo phong thủy (Ảnh: Internet)

Phòng của em bé và khu vực xung quanh cần được bảo vệ khỏi tiếng ồn. Do màng nhĩ của trẻ rất mỏng manh nên tiếng ồn liên tục sẽ gây tổn hại đến thính giác của trẻ, nghiêm trọng hơn sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ của trẻ.

Nôi trẻ em phải đặt tựa vào tường hoặc một mặt phẳng vững vàng, bất dịch. Không nên đặt nôi trẻ em ở giữa phòng, sẽ ảnh hưởng xấu đến bé, gây cảm giác bất an, dễ giật mình, khó ngủ sâu. Nếu giường không chắc chắn, hoặc phía sau giường có cửa sổ, cửa sổ cao từ sàn đến trần nhà, cửa thoát khí của máy lạnh sẽ khiến bé mất ngủ, quấy khóc, dễ mắc bệnh và sức khỏe kém.

Về hướng đặt nôi trẻ em, thông lệ chung là đầu giường hướng về phía đông hoặc đông nam. Đối với hai hướng chính đông và đông nam, quẻ tượng trưng cho các loài hoa, cây cối trong tự nhiên, trẻ có thể lấy sức mạnh từ Mộc và phát triển mạnh mẽ như cây cối.

Một cách khác để xác định hướng giường là kết hợp nó với mệnh của bé:

  • Mệnh mộc nên đặt đầu nôi trẻ em hướng về phía đông hoặc đông nam
  • Mệnh Hỏa nên đặt đầu nôi trẻ em hướng về phía Nam
  • Mệnh Thổ nên để đầu nôi trẻ em hướng nào cũng phù hợp
  • Mệnh Kim nên đặt đầu giường hướng về phía tây bắc hoặc phía tây
  • Mệnh Thủy nên đặt đầu giường hướng về phía bắc.

Phòng của trẻ sơ sinh nên đơn giản, cách sắp xếp đồ đạc phải phù hợp với độ tuổi của trẻ. Nếu trẻ mới sinh, hãy cố gắng không sử dụng các thiết bị điện như tivi, điện thoại, dàn âm thanh, máy tính… để tránh bị nhiễu sóng điện từ, ảnh hưởng đến giấc ngủ và sự phát triển của trẻ.

Tránh sắp xếp đồ đạc không phù hợp
Tránh sắp xếp đồ đạc không phù hợp trong phòng ngủ trẻ em (Ảnh: Internet)

Ngoài ra, cố gắng không sử dụng đèn chùm hoặc lắp quạt phía trên nôi trẻ em vì điều này sẽ tạo ra sự áp bức, khiến trẻ em dễ bị sợ hãi, mất tập trung và ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển trí não của trẻ. Đối với đồ nội thất, hãy cố gắng chọn vật liệu gỗ và tránh các thiết bị bằng kim loại. Điều này có thể tạo ra bầu không khí tốt hơn và cho phép cha mẹ và con cái gần gũi với nhau thay vì xa lánh nhau.

Lưu ý phong thủy nôi trẻ em

Cũi, giống như xe đẩy, nên được đặt rất gần giường của người lớn. Trên thực tế, điều này chủ yếu là để giúp cha mẹ dễ dàng chăm sóc nhu cầu của bé hơn, đặc biệt là khi họ phải thức khuya để cho bé ăn, thay tã,… Sau khi hoàn thành công việc, họ chỉ cần nằm xuống và tiếp tục ngủ.

Giường cũi nên đặt xa rèm cửa, nguồn điện, bếp lò… Khi còn nhỏ, trẻ luôn có nguồn năng lượng vô tận và đặc biệt không muốn ngoan ngoãn nằm trên giường, vì vậy, giường cũi phải được đặt xa rèm cửa, nguồn điện, bếp lò… để tránh tình trạng trẻ nhoài người ra ngoài chạm vào hoặc kéo.

Phong thủy phòng ngủ trẻ sơ sinh (Ảnh: Internet)
Phong thủy phòng ngủ trẻ sơ sinh (Ảnh: Internet)

Không treo quá nhiều đồ vật phía trên cũi trẻ em. Trên thực tế, điều này cần được chia thành nhiều tình huống khác nhau. Nếu đó là vật dễ rơi (như gương hoặc ảnh), hãy cố gắng tránh xa để tránh làm trầy xước hoặc va vào bé. Nếu đó là đồ vật treo (như đồ chơi hoặc màn chống muỗi), hãy cố gắng sử dụng dưới sự giám sát của cha mẹ, treo cao hơn và cất đi sau khi sử dụng để tránh nguy hiểm do bị bao quanh.

Lưu ý về tường phòng ngủ trẻ em

  1. Không nên sử dụng giấy dán tường quá cầu kỳ cho tường phòng ngủ của trẻ em để tránh khiến trẻ khó chịu, bực bội.

  2. Không nên treo những bức tranh động vật lạ trên tường để tránh trẻ em có những hành vi kỳ lạ, vì mọi vật đều có linh hồn và cùng chung một nòi giống.

  3. Không nên treo tranh ảnh chiến binh chiến đấu trên tường để tránh hình thành tính cách dũng cảm, hung hăng ở trẻ em.

Lưu ý về tường phòng ngủ trẻ em
Không nên treo những bức tranh động vật lạ trên tường (Ảnh: Internet)

Lưu ý phong thủy phòng ngủ trẻ em

Đặt cũi ở nơi an toàn. Trước khi quyết định đặt cũi cho bé ở đâu, bạn phải kiểm tra cẩn thận mọi khía cạnh xung quanh cũi.

Có thể đặt cũi sát tường, nhưng nếu đặt xa tường thì khoảng cách phải lớn hơn 50 cm. Nó có thể ngăn trẻ em bị kẹt giữa giường và tường và bị ngạt thở khi ngã.

Nên thay đổi vị trí giường của trẻ sơ sinh thường xuyên để tránh tình trạng mắt trẻ nhìn theo một hướng, lâu ngày có thể gây ra chứng lác mắt.

Không đặt cũi trẻ em ở nơi có ánh nắng trực tiếp. Trẻ em cần ánh sáng mặt trời, nhưng tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời có thể gây hại cho mắt và da của trẻ.

Không đặt cũi trẻ em ở nơi có ánh nắng trực tiếp
Không đặt cũi trẻ em ở nơi có ánh nắng trực tiếp (Ảnh: Internet)

Giường cũi nên được đặt cách giường của bố mẹ một khoảng cách vừa phải và hướng giường nên được điều chỉnh theo thời gian.

Kiểm tra thường xuyên. Trong quá trình sử dụng, cần kiểm tra thường xuyên các bộ phận chuyển động của khung di động để xem chúng có thực sự chắc chắn trong quá trình kết nối hay không, các ốc vít và đai ốc có bị lỏng không và khung có bị đổ không nếu bé di chuyển mạnh.

Phát triển thói quen tốt. Bất kể trẻ có nằm trên giường hay không, hãy nhớ kéo khung chắn giường lên. Nếu bạn phát triển thói quen này, trẻ nhỏ thích bò sẽ không bị ngã từ độ cao này. Tốt nhất nên đặt một tấm chăn hoặc thảm lớn hơn giường dưới cũi để trẻ không bị đập đầu khi ngã.

Nôi trẻ em và phòng ngủ trẻ em càng xa nhà vệ sinh càng tốt, tránh xa ảnh hưởng của chất bẩn hoặc độ ẩm. Nếu không thể điều chỉnh được, bạn nên đóng cửa nhà vệ sinh mọi lúc và nên treo rèm trên cửa.

Nôi trẻ em tốt hơn là đặt xa cửa phòng ngủ. Càng gần cửa, luồng không khí chuyển động càng mạnh, đi ngược lại nhu cầu “yên tĩnh” của giấc ngủ. Trẻ sơ sinh rất dễ trở nên bồn chồn và không được nghỉ ngơi đầy đủ.

Nôi trẻ em tốt hơn là đặt xa cửa phòng ngủ.
Nôi trẻ em tốt hơn là đặt xa cửa phòng ngủ (Ảnh: Internet)

Không nên đặt nôi trẻ em quá gần cửa sổ hoặc. Đặt nôi trẻ em quá gần cửa sổ sẽ dễ làm tiêu tán không khí và lãng phí năng lượng, về lâu dài sẽ dẫn đến suy nhược cơ thể và bệnh tật. Có thể mở cửa sổ để thông gió vào ban ngày, nhưng đến bốn hoặc năm giờ chiều, nên đóng cửa sổ và kéo rèm lại.

Giường cũi của trẻ nên được đặt ở bên trái hoặc bên phải giường của bố mẹ và không bao giờ được đặt ở chân giường của bố mẹ. Nếu không, luồng khí xấu từ cơ thể cha mẹ sẽ khiến trẻ dễ mắc bệnh và trẻ sẽ không vâng lời cha mẹ.

Không nên có dây thừng hoặc rèm cửa gần nôi trẻ em vì chúng sẽ khiến trẻ muốn trèo ra ngoài và có nguy cơ khiến trẻ bị vướng vào.

Điều quan trọng nữa là không nên có bất kỳ đồ nội thất nào xung quanh cũi có thể giúp trẻ trèo ra ngoài. Khi cha mẹ quyết định đặt cũi ở đâu, họ phải chú ý đến môi trường xung quanh và loại bỏ mọi mối nguy hiểm tiềm ẩn.

Giường cũi phải được đặt cách xa đui đèn và bất kỳ thứ gì có cuộn dây treo; tránh xa cửa sổ, quạt điện, lò sưởi điện; tránh xa khung cửa sổ hoặc rèm cửa.

Giường của trẻ sơ sinh là nơi “hoạt động” chính của trẻ sơ sinh. Việc có một chiếc giường riêng cũng có thể giúp bé phát triển thói quen ngủ một mình ngay từ khi còn nhỏ. Ngoài ra còn có những cân nhắc về cách bố trí và trang bị giường.

Một số thông tin khác:

Xem thêm

6 cách chọn sim, số điện thoại phong thủy tốt nhất theo ngũ hành

Số điện thoại có liên quan trực tiếp tới các mối quan hệ, công việc của mỗi người. Vậy bạn đã biết cách chọn số điện thoại phong thủy đẹp, tốt nhất cho mình chưa, khám phá ngay nhé.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
2 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Đồng Lâm Hải

Một bài viết thật sự ý nghĩa