Dù được ra mắt từ trước nhưng những nữ thần tượng không nhận được nhiều sự chú ý từ phía công chúng. Sau khi hướng mình đến concept sexy thì những nữ thần tượng này trở nên vụt sáng, được săn đón từ cánh báo chí và cả phía công chúng và trở thành hình mẫu lý tưởng của khán giả toàn cầu. Cùng BlogAnChoi tìm hiểu đó là những nữ thần tượng nào nhé!

EXID – Up & Down

EXID ra mắt công chúng vào năm 2012 với Whoz That Girl? theo phong cách sôi động và đột phá. Tuy nhiên, EXID đã phải trải qua một quãng thời gian khó khăn để có được sự chú ý của khán giả dành cho mình khi xung quanh là những nhóm nhạc nữ khác.

 concept sexy
Up & Down đưa EXID từ vô danh trở thành nhóm nhạc nữ được nhắc đến nhiều nhất KPOP. (Ảnh: Internet)

Năm 2014, sự trở lại của các cô gái vẫn theo định hướng trưởng thành và gợi cảm nhưng đã chiếm lấy được đông đảo sự chú ý của khán giả. Sở dĩ như vậy là một phần nhờ đoạn fancam “huyền thoại” của Hani. Điều này như một “cú nổ lớn” đối với EXID khi sự nghiệp tưởng chừng rơi xuống vực thẳm.

Đoạn fancam Hani biểu diễn ca khúc trở lại Up & Down sau khi được tung lên Youtube đã tạo nên một cơn sốt trên toàn cầu bởi vẻ đẹp hình thể nóng bỏng và quyến rũ, thần thái cực thu hút và vũ đạo uyển chuyển của Hani trên sân khấu.

Giai điệu của Up & Down dần trở nên quen thuộc với đông đảo fan KPOP và tạo nên làn sóng cover mạnh mẽ. Với giai điệu hấp dẫn của bài hát và độ quyến rũ của EXID, Up & Down đã dẫn đầu các bảng xếp hạng âm nhạc lớn. Từ đó, EXID trở thành cái tên được nhắc tới nhiều nhất tại KPOP.

 concept sexy
EXID rục rịch cho sự trở lại trong tháng 10 này. (Ảnh: Internet)

Có thể nói Up & Down là bước ngoặt rất lớn trong sự nghiệp và cũng là “đòn bẩy” đưa sự nghiệp của EXID ngày càng thành công hơn. Tháng 10 sắp tới, EXID sẽ trở lại với đầy đủ 5 thành viên. Hy vọng các cô gái sẽ đạt nhiều thành công trong lần trở lại này.

HyunA – Bubble Pop!

Tuy giọng hát không được đánh giá cao, nhưng với khả năng rap tốt cộng với thân hình nóng bỏng, HyunA đã thành công trong sự nghiệp solo khi chỉ mới 18 tuổi.

Sản phẩm solo đầu tay Change của HyunA nhận được nhiều lời khen tích cực từ khán giả nhờ giai điệu hiphop bắt tai và vũ đạo vừa quyến rũ vừa mạnh mẽ. Tuy nhiên, bước ngoặt trong sự nghiệp solo của HyunA phải nhắc đến Bubble Pop!. Bởi lẽ, chính ca khúc này đã giúp cô trở thành “hiện tượng” trên Youtube và gặt hái được nhiều thành tích không nhỏ.

Bubble Pop! của HyunA đã cho người hâm mộ thấy một cô gái tươi trẻ với làn da bánh mật quyến rũ. Bên cạnh đó, giai điệu bài hát khá sôi nổi với những cảnh quay ở bể bơi, bãi biển hợp với mùa hè.

 concept sexy
HyunA ngày càng trở nên quyến rũ và táo bạo hơn. (Ảnh: Internet)

Với Bubble Pop!, HuynA dần định hướng cho mình phong cách quyến rũ và dần trở thành “Nữ hoàng sexy” mới của KPOP. Mới đây, nữ ca sĩ nhà CUBE vừa cho ra ca khúc Babe nói về tuổi 26 của mình và đạt những vị trí cao trên bảng xếp hạng âm nhạc.

Sistar – Alone

Starship Entertainment rất biết tận dụng những lợi thế về giọng hát và thân hình 3 vòng chuẩn của “gà nhà” để giúp các cô gái Sistar gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp âm nhạc.

 concept sexy
Dù diện trang phục trắng “tinh khiết” nhưng vẫn không che lấp được độ nóng bỏng của các “Nữ thần mùa hè” Sistar. (Ảnh: Internet)

Năm 2012, Sistar tung ra MV Alone khiến khán giả khắp nơi phải đổ dồn sự chú ý về 4 cô gái này. Với giọng hát cao vút cùng giai điệu bắt tai, sức nóng bỏng của các “nữ thần mùa hè” không thể không được nhắc tới.

Thêm vào đó, trang phục váy xẻ cao có màu đen và đỏ, cùng với động tác gấp khúc chân hạc đầy nghệ thuật đã khiến Alone trở thành ca khúc hot nhất năm 2012.

Girl’s Day – Something

Số phận của Girl’s Day khi ra mắt không tốt hơn EXID là mấy khi phải cạnh tranh với nhiều nhóm nhạc nữ khác lúc bấy giờ. Ra mắt khán giả vào năm 2010 nhưng phải tới 4 năm sau, cái tên Girl’s Day mới được khán giả trong nước và thế giới biết đến.

 concept sexy
Something đưa sự nghiệp của các cô gái Girl’s Day “lên hương”. (Ảnh: Internet)

Sau 4 năm trở lại, Girl’s Day quyết định đổi sang concept sexy và thành công với ca khúc Something. Với vũ đạo nóng bỏng và lôi cuốn, trang phục “nửa kín nửa hở” và giọng hát quyến rũ, Something đã nhận được nhiều sự chú ý của khán giả.

Sau thành công từ Something, sự nghiệp của 4 cô gái Girl’s Day bỗng “lên hương” khi nhận được rất nhiều hợp đồng quảng cáo từ những công ty “béo bở” khiến các nghệ sĩ nữ khác ghen tị.

Sunmi – 24 hours

Rũ bỏ hết hình tượng cô gái nhí nhảnh, nữ tính khi còn hoạt động trong Wonder Girls, đến năm 2013, Sunmi trở lại con đường nghệ thuật với tư cách là nghệ sĩ solo bằng một phong cách sexy mới hoàn toàn.

 concept sexy
Sunmi trở lại với 24 hours theo phong cách sexy. (Ảnh: Internet)

Quay lại showbiz với 24 hours, Sunmi diện những bộ body suit ôm sát cơ thể hay những mốt “giấu quần” gợi cảm, cùng đó thể hiện những màn vũ đạo “nóng bỏng mắt” và uyển chuyển. Cựu thành viên Wonder Girls khiến khán giả phải “phát điên” lên vì mình.

 concept sexy
Sunmi đang từng bước khẳng định danh hiệu “Nữ hoàng sexy” của KPOP. (Ảnh: Internet)

Có thể thấy, 24 hours với phong cách gợi cảm đã làm nên tên tuổi của Sunmi trong sự nghiệp solo và là “bàn đạp” để cô từng ngày khẳng định danh hiệu “Nữ hoàng sexy” mới của KPOP. Mới đây, cô nàng trở lại với hit Gashina đã làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng, đồng thời đánh bại nhiều đối thủ nặng kí khác của KPOP.

CLC – Hobgoblin

Ra mắt vào năm 2015 với ca khúc Pepe, CLC mang hình tượng những cô gái trẻ trung, tươi tắn và năng động. Tuy nhiên, CLC đã chật vật để tìm chỗ đứng cho mình giữa các nhóm nhạc nữ tài năng khác của KPOP.

Những nhóm nhạc được mệnh danh là "tân binh khủng long" của KPOP
Rũ bỏ hình tượng dễ thương, trong sáng, CLC trở lại với một phong cách hoàn toàn mới. (Ảnh: Internet)

Chỉ đến đầu năm 2017 , các cô gái nhà CUBE rũ bỏ hình ảnh ngây thơ, đầy màu sắc thay vào đó là những cô gái mạnh mẽ. Với một phong cách hoàn toàn mới, táo bạo hơn, sexy hơn, sự trở lại của CLC mới thật sự tạo được điểm nhấn trong mắt khán giả và được công chúng chú ý.

Với hình tượng mới và bài hát gây ấn tượng, CLC đã được vinh danh ở khá nhiều sân chơi âm nhạc quốc tế. Có thể kể đến, album Crystyle với ca khúc chủ chốt Hobgoblin đã đạt hạng 6 trong top những album KPOP xuất sắc nhất thế giới (01/2017) của Billboard.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về các sao KPOP qua các bài viết khác tại đây:

Và đừng quên ghé thăm BlogAnChoi mỗi ngày để “thu nạp” thêm nhiều điều thú vị về KPOP  nhé!!

Xem thêm

Rowoon và Stray Kids trở thành thần tượng Kpop duy nhất trong danh sách "30 Under 30" 2024 của Forbes Korea

Trong danh sách "30 Under 30" 2024 của Forbes Korea, cựu SF9 Rowoon và nhóm nhạc nam Stray Kids đã được chọn là nghệ sĩ Kpop duy nhất có mặt trong danh sách, chứng tỏ sức mạnh và tầm ảnh hưởng của họ!
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận