Các idol KPOP thường chọn tham gia các tác phẩm truyền hình để phủ sóng tên tuổi, nhưng bên cạnh đó cũng có một số muốn thử sức mình ở một lĩnh vực khó hơn chính là nhạc kịch. Đây là một lĩnh vực khó vì nó đòi hỏi ở người diễn viên vừa phải có kĩ năng thanh nhạc lại vừa phải có kĩ năng sân khấu. Cùng BlogAnChoi điểm qua những idol đã tỏa sáng trên sân khấu nhạc kịch nhé! 

Xiah Junsu (JYJ)

Nhắc đến những idol lấn sân sang lĩnh vực nhạc kịch, cái tên đầu tiên phải nhắc tới đó chính là anh chàng Xiah Junsu của JYJ. Junsu được xem là một trong những giọng ca hàng đầu KPOP nên người hâm mộ không cảm thấy bất ngờ khi những vở nhạc kịch mà Junsu đóng vai chính lúc nào cũng bán sạch hết vé.

Junsu
Junsu – Nam thần tượng thành công nhất trong lĩnh vực nhạc kịch. (Ảnh: Internet)

Lần đầu tiên Junsu xuất hiện trên sân khấu nhạc kịch là vào năm 2010 cùng tác phẩm “Mozart”. Từ đó đến nay, anh chàng cũng đã bỏ túi cho mình gia tài kha khá các vở nhạc kịch, tiêu biểu như “Elisabeth”, “Dracula”, “Dorian Gray”, “Death Note”,… và giành được nhiều giải thưởng cao quý như “Nam diễn viên xuất sắc nhất”, “Nam diễn viên được yêu thích nhất”, “Ông hoàng phòng vé nhạc kịch”,…

Junsu
Tạo hình ma mị của Junsu trong vở nhạc kịch “Dracula”. (Ảnh: Internet)

Kyuhyun (Super Junior)

Không chỉ hoạt động sôi nổi trong các chương trình tạp kĩ, cậu em út tài năng của nhóm nhạc Super Junior cũng rất chăm đóng nhạc kịch. Lần đầu tiên Kyuhyun bén duyên với nhạc kịch là trong vở “The Three Musketeers” với vai diễn D’Artagnan.

Kyuhyun
“Hoàng tử ballad” Kyuhyun với giọng hát ngọt ngào đốn tim fan hâm mộ. (Ảnh: Internet)

Sau thành công của vai diễn này, Kyuhyun “thừa thắng xông lên” và phát huy thực lực của mình trong nhiều vở kịch khác nhau như “Catch Me If You Can”, “Singin’ in The Rain”, “Robin Hood”,…

Kyuhyun
Vở nhạc kịch “Robin Hood” có sự tham gia của nhiều thần tượng, trong đó có Kyuhyun. (Ảnh: Internet)

Yoseob (HIGHLIGHT)

Sau thành công của các ca khúc solo, Yoseob quyết định lấn sân sang lĩnh vực nhạc kịch. Giọng ca chính của HIGHLIGHT xuất hiện lần đầu tiên trên sân khấu nhạc kịch vào năm 2011 trong vở “Musical Sotana”. Sau đó, anh chàng liên tục tham gia vô số các vở nhạc kịch khác như “Full House”, “Robin Hood”, “Cinderella”, “Joseph and the Amazing Technicolor”,…

Yoseob
Giọng ca chính của HIGHLIGHT cũng sở hữu giọng hát thuộc hàng “khủng” của KPOP. (Ảnh: Internet)
Yoseob
Yoseob trong “Zorro”. (Ảnh: Internet)

Jo Kwon 

thành viên trong một nhóm nhạc được đánh giá là sở hữu những giọng ca tốt nhất nhì KPOP, Jo Kwon chính là cái tên không thể thiếu khi nhắc đến những idol tỏa sáng trên sân khấu nhạc kịch. Với lối diễn xuất được coi là hoàn hảo cùng kĩ năng thanh nhạc tuyệt vời, Jo Kwon được giao rất nhiều vai diễn “khủng” trong nhiều vở nhạc kịch lớn.

Jo Kwon
Jo Kwon luôn làm mới bản thân khi hóa thân vào nhiều vai diễn khác nhau. (Ảnh: Internet)

Vào năm 2013, Jo Kwon tham gia vở nhạc kịch đầu tiên mang tên “Jesus Christ Superstar”, sau đó anh chàng liên tục xuất hiện trong nhiều tác phẩm như “Priscilla”, “Queen of Desert”, “Chess”,…

Jo Kwon
Jo Kwon trong “Chess”. (Ảnh: Internet)

Sandeul (B1A4)

Giữ vai trò giọng ca chính, thành viên của B1A4 đã kịp ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ với giọng ca đầy nội lực khi tham gia chương trình “King Of Masked Singer”. Với lợi thế về giọng hát nên Sandeul cũng có cơ hội tham gia trong nhiều vở nhạc kịch. Một vài vở nhạc kịch đình đám có sự góp mặt của Sandeul như “Brothers Were Brave”, “Cinderella”, “All Shook Up”,…

Sandeul
Sandeul ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ bởi giọng hát ấn tượng. (Ảnh: Internet)
Sandeul
Sandeul cũng có khá nhiều cơ hội thử sức ở nhiều vở nhạc kịch khác nhau. (Ảnh: Internet)

CNU (B1A4)

Thêm một thành viên khác của B1A4 xuất hiện trong danh sách này đó chính là anh chàng CNU. CNU debut với vai trò diễn viên nhạc kịch khá muộn, vào năm 2015 anh chàng mới xuất hiện lần đầu tiên trong vở nhạc kịch “Chess”. Từ đó đến nay, CNU liên tục xuất hiện trong nhiều vở nhạc kịch như “The Three Musketeers” và mới đây nhất là trong vở “Hamlet”.

CNU
CNU đã từng hợp tác với Jo Kwon, Eunkwang và Kyuhyun. (Ảnh: Internet)

Eunkwang (BTOB)

Leader kiêm giọng ca chính của nhóm nhạc BTOB được biết đến trong lĩnh vực nhạc kịch lần đầu tiên thông qua 2 vở nhạc kịch “Monte Cristo” và “Bachelor’s Vegetable Store” vào năm 2013.

Eunkwang
Sở hữu giọng hát “trời phú”, Eunkwang rất chăm đóng nhạc kịch. (Ảnh: Internet)

Với chất giọng ngọt ngào, giàu nội lực nhưng cũng tràn đầy đầy cảm xúc, Eunkwang nhận được nhiều sự ủng hộ từ phía người hâm mộ khi dấn thân sang lĩnh vực này. Anh chàng cũng tham gia trong vở nhạc kịch “Hamlet” cùng với CNU (B1A4) và Lee Ji Hoon.

Eunkwang
Hình ảnh của Eunkwang trong một vở nhạc kịch. (Ảnh: Internet)

Changsub (BTOB)

Bên cạnh Eunkwang, Changsub là thành viên thứ 2 của BTOB mạo hiểm thử sức với vai trò diễn viên nhạc kịch. Vai chính đầu tiên của Changsub là trong vở nhạc kịch “Boys Over Flower”. Chất giọng “ngọt như mía lùi” của Changsub cũng tạo cho anh chàng nhiều lợi thế khi dấn thân vào lĩnh vực nhạc kịch.

Changsub
Bên cạnh Eunkwang, “cục mochi” dễ thương Changsub của nhà BTOB cũng rất chăm đóng nhạc kịch. (Ảnh: Internet)

Vở nhạc kịch mới nhất của Changsub mang tên “Edgar Allen Poe” và được công chiếu vào ngày 17/11.

Changsub
Changsub trong vở nhạc kịch mới nhất “Edgar Allen Poe”. (Ảnh: Internet)

Ken (VIXX)

Lần đầu tiên chạm ngõ nhạc kịch của Ken là vai chính trong vở “Chess” và tiếp theo là “Cinderella” vào năm 2016 và “Boys Over Flower” vào năm 2017. Với chất giọng cao vút của mình, Ken đều được chọn làm vai chính trong hầu hết các vở nhạc kịch.

Ken
Ken “đốn tim” fan với giọng hát cao vút. (Ảnh: Internet)

Leo (VIXX)

Leo là thành viên thứ 2 của VIXX tham gia nhạc kịch. Anh chàng đã tham gia vở nhạc kịch “Full House” vào năm 2014 và tiếp tục là nhiều tác phẩm khác như “Mata Hari” và “Monte Cristo”. Không kém cạnh anh chàng cùng nhóm Ken, Leo đã có màn trình diễn xuất sắc trong “Mata Hari” và sau vai diễn này, Leo nhận được nhiều lời khen có cánh đến từ phía chuyên môn cũng như sự ủng hộ anh chàng tiếp tục đi theo con đường nhạc kịch sau này.

Leo
Tiếp bước Ken, Leo cũng chạm ngõ với nhạc kịch. (Ảnh: Internet)

Bên cạnh những cái tên được kể trên, KPOP còn có rất nhiều nam idol khác tỏa sáng trên lĩnh vực “khó nhằn” này như Sunggyu (INFINITE), Key (SHINee), Ryeowook (Super Junior),… Dù thử thách bản thân mình ở vai trò mới, lĩnh vực mới khó hơn thế nhưng các idol nhà mình vẫn luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để đem đến cho người hâm mộ những sân khấu hoàn hảo nhất và tuyệt vời nhất.

Hãy cùng gửi lời chúc đến họ luôn thành công dù ở bất cứ lĩnh vực nào nhé! Và các bạn cũng đừng quên theo dõi BlogAnChoi để luôn được cập nhật những tin tức KPOP mới nhất và hấp dẫn nhất nhé!

Xem thêm

"Idol Producer" chiếu tập 1, khán giả choáng ngợp bởi ngoại hình của các trainee và sự căng thẳng của chương trình

"Idol Producer" - show sống còn của iQiyi được xem như "Produce 101" bản Trung Quốc chính thức được công chiếu tập 1, ngay lập tức thu hút một lượng lớn sự quan tâm của đông đảo khán giả bởi dàn cố vấn chuyên môn toàn các sao "khủng" cũng như sự tham gia của nhiều trainee có ngoại ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận