Nếu bạn đang cần thay điện thoại nhưng không muốn tốn quá nhiều tiền thì có 2 lựa chọn: mua điện thoại giá rẻ hoàn toàn mới hoặc điện thoại cao cấp nhưng đã cũ và được giảm giá. Vậy nên chọn cách nào tốt hơn? Ưu điểm và nhược điểm của mỗi lựa chọn đó là gì? Hãy cùng so sánh để tìm ra chiếc điện thoại phù hợp nhất với mình nhé!

Điện thoại cao cấp cũ có những ưu điểm gì?

Những chiếc điện thoại cao cấp dù đã bị cũ 1-2 năm nhưng vẫn giữ được nhiều giá trị sử dụng. Sau đây là 5 ưu điểm lớn nhất khi mua một chiếc flagship cũ thay vì một chiếc điện thoại giá rẻ hoàn toàn mới.

1. Camera tốt hơn

Camera là một trong những bộ phận được nâng cấp thường xuyên nhất khi ra mắt mẫu điện thoại mới (Ảnh: Internet)
Camera là một trong những bộ phận được nâng cấp thường xuyên nhất khi ra mắt mẫu điện thoại mới (Ảnh: Internet)

Mặc dù các dòng điện thoại giá rẻ đã được nâng cấp camera đáng kể trong những năm qua nhưng điện thoại cao cấp vẫn có nhiều tính năng chụp ảnh tiện lợi hơn và chất lượng hình ảnh đẹp hơn, ví dụ như ổn định hình ảnh quang học, dải động rộng hơn, tốc độ màn trập nhanh hơn, màu sắc chân thực hơn, quay video mượt hơn, phát hiện cạnh tốt hơn, v.v.

Trong những điều kiện khó chụp ảnh như vào ban đêm, điện thoại xịn luôn có ưu thế hơn điện thoại giá rẻ, một phần là vì các flagship được tích hợp thuật toán xử lý hình ảnh tốt hơn để cho ra hình ảnh sáng và rõ nét chi tiết hơn. Thêm vào đó, nhiều điện thoại cao cấp còn có chế độ chụp thiên văn rất lý tưởng cho ban đêm.

Điện thoại cao cấp có chế độ chụp ảnh thiên văn rất đẹp (Ảnh: Internet)
Điện thoại cao cấp có chế độ chụp ảnh thiên văn rất đẹp (Ảnh: Internet)

Điện thoại giá rẻ hiện nay đã được thiết kế nhiều ống kính giống như những chiếc flagship, nhưng thông thường các ống kính phụ của chúng không thực hiện tốt chức năng chụp ảnh mà chỉ là chiêu quảng cáo của nhà sản xuất, khiến người dùng cảm thấy hấp dẫn vì cũng có “camera bộ tứ” giống như hàng xịn. Trong khi đó, tất cả những ống kính trên điện thoại cao cấp đều phục vụ mục đích chụp ảnh thực sự rất hữu ích.

2. Chip xử lý mạnh hơn

Nhiều mẫu điện thoại giá rẻ đã được trang bị con chip tầm trung mới nhất, nhưng về hiệu suất vẫn kém hơn đáng kể so với những chiếc flagship chưa quá cũ.

Điện thoại cao cấp luôn được trang bị chip mới nhất và mạnh nhất (Ảnh: Internet)
Điện thoại cao cấp luôn được trang bị chip mới nhất và mạnh nhất (Ảnh: Internet)

Nếu bạn thường xuyên dùng điện thoại để chơi game hoặc mở các ứng dụng nặng thì nên chọn điện thoại cao cấp cũ vẫn tốt hơn là điện thoại giá rẻ mới vì chip mạnh hơn sẽ cho phép bạn chạy các game yêu cầu đồ họa cao ở chế độ tối đa một cách dễ dàng, cũng như mở nhiều ứng dụng cùng lúc trên điện thoại.

3. Thiết kế phần cứng tốt hơn

Các mẫu điện thoại cao cấp được sản xuất bằng vật liệu bền chắc và đẹp hơn nên có thể chống lại được các sự cố như rơi hay va chạm. Hầu hết các điện thoại flagship hiện nay đều được trang bị kính cường lực Victus Gorilla Glass ở mặt trước, trong khi điện thoại giá rẻ chỉ có lớp kính yếu nên dễ bị hư hại hơn.

Điện thoại cao cấp được thiết kế rất bền chắc và sang trọng (Ảnh: Internet)
Điện thoại cao cấp được thiết kế rất bền chắc và sang trọng (Ảnh: Internet)

Ở mặt sau, các flagship cũng có lớp bảo vệ bằng kính cao cấp siêu bền trong khi điện thoại giá rẻ chỉ là vỏ nhựa. Ngoài ra điện thoại xịn thường đạt chuẩn chống nước và bụi IP68 nên chịu được các sự cố, còn điện thoại giá rẻ thường không có khả năng này hoặc chỉ ở mức thấp nên dễ bị hư do môi trường có nước hoặc cát bụi. Flagship cũng thường được trang bị động cơ rung tốt hơn để hỗ trợ chức năng phản hồi xúc giác nhạy hơn.

4. Màn hình chất lượng cao hơn

Hầu hết các điện thoại cao cấp trong vài năm qua đều sử dụng tấm nền màn hình có độ phân giải Quad HD (QHD) thay vì Full HD (FHD) như các điện thoại bình dân. QHD cho hình ảnh sắc nét hơn đáng kể so với FHD, giúp trải nghiệm xem phim, chơi game và lướt web của bạn thoải mái hơn.

Màn hình chất lượng cao làm được nhiều việc hay ho hơn (Ảnh: Internet)
Màn hình chất lượng cao làm được nhiều việc hay ho hơn (Ảnh: Internet)

Thêm nữa, kể từ dòng Galaxy S20 năm 2020, điện thoại cao cấp thường được thiết kế nhiều tính năng vượt trội như tốc độ làm mới 120Hz, tương thích HDR10+, tấm nền AMOLED cho màu sắc rực rỡ hơn và độ sáng cực đại cao hơn để nhìn rõ màn hình ở ngoài trời. Các tính năng này cũng có trên một số điện thoại bình dân gần đây nhưng không tập trung hết tất cả.

5. Sạc nhanh hơn và sạc không dây

Cả flagship và điện thoại giá rẻ đều có dung lượng pin không quá chênh lệch, nhưng tốc độ sạc lại là chuyện khác. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy những chiếc flagship Android hỗ trợ sạc có dây công suất 45W hoặc hơn nữa, nhưng điện thoại giá rẻ thường chỉ có tốc độ sạc cao nhất là 25W.

Sạc không dây chỉ có ở điện thoại flagship (Ảnh: Internet)
Sạc không dây chỉ có ở điện thoại flagship (Ảnh: Internet)

Hơn nữa các điện thoại hàng đầu cũng có chức năng sạc không dây và sạc không dây ngược, tức là dùng điện thoại để sạc cho các thiết bị nhỏ hơn như smartwatch hoặc tai nghe. Ở thời điểm hiện tại, không một mẫu điện thoại bình dân nào có các tính năng này.

Điện thoại mới giá rẻ có những ưu điểm gì?

Các flagship có nhiều ưu điểm như đã nêu, nhưng chúng không phải là hoàn hảo cho tất cả mọi người kể cả khi đã được giảm giá tương đương với những chiếc điện thoại bình dân hoàn toàn mới. Hãy cùng xem ưu điểm khi mua máy mới giá rẻ là gì nhé.

1. Thời lượng pin tốt hơn

Khi nói đến thời lượng pin, một chiếc điện thoại cũ kể cả flagship không bao giờ có thể so sánh được với điện thoại mới dù chỉ là loại bình dân. Đó là vì pin điện thoại được làm bằng lithium-ion có đặc điểm giảm dần tuổi thọ theo thời gian và giảm tổng công suất của các tế bào pin.

Điện thoại để càng lâu thì pin càng giảm chất lượng (Ảnh: Internet)
Điện thoại để càng lâu thì pin càng giảm chất lượng (Ảnh: Internet)

Nói cách khác, pin của một chiếc điện thoại cũ đã trải qua thời gian hao mòn rất nhiều sau khi được xuất xưởng, kể cả khi nó chưa từng được mở hộp lần nào. Trong khi đó, một chiếc điện thoại hoàn toàn mới có pin còn nguyên 100% dung lượng và duy trì được thời gian lâu hơn sau mỗi lần sạc.

2. Phần mềm mới nhất và được hỗ trợ lâu hơn

Ưu điểm đáng kể nhất của điện thoại giá rẻ mới so với flagship cũ là chúng thường được trang bị phiên bản hệ điều hành Android mới nhất và sẽ nhận được các bản cập nhật cũng như các bản vá lỗi bảo mật trong thời gian lâu hơn. Trong khi đó điện thoại cũ đã trải qua một thời gian sử dụng nên trong tương lai sẽ sớm bị hết thời gian cập nhật.

Cập nhật phần mềm giúp điện thoại hoạt động trơn tru và bảo mật hơn (Ảnh: Internet)
Cập nhật phần mềm giúp điện thoại hoạt động trơn tru và bảo mật hơn (Ảnh: Internet)

Ưu điểm này càng quan trọng hơn đối với điện thoại Samsung vì các điện thoại bình dân của hãng này đã được kéo dài thời gian cập nhật bằng với các dòng cao cấp. Ví dụ như Galaxy A53 được cập nhật hệ điều hành trong vòng 4 năm giống như S22 Ultra.

3. Có sẵn bộ sạc khi mua điện thoại

Một yếu tố bị cho là “thụt lùi” của các điện thoại flagship hiện nay là không có sẵn bộ sạc trong hộp sản phẩm, mà thường phải mua riêng. Nhưng trái lại, các mẫu điện thoại bình dân vẫn chưa bị thay đổi như vậy. Hầu hết các hãng sản xuất điện thoại Android vẫn cung cấp bộ sạc kèm theo điện thoại bình dân của mình, chỉ trừ Samsung đã bỏ hẳn bộ sạc cho tất cả các mẫu điện thoại từ năm 2022.

Điện thoại bình dân vẫn được kèm theo bộ sạc trong hộp sản phẩm (Ảnh: Internet)
Điện thoại bình dân vẫn được kèm theo bộ sạc trong hộp sản phẩm (Ảnh: Internet)

Không có sẵn bộ sạc là sự bất tiện rất lớn đối với người dùng, do đó nếu bạn muốn mua một chiếc flagship cũ để có nhiều tính năng cao cấp thì hãy chuẩn bị mua thêm một bộ sạc riêng cho nó.

4. Chính sách hỗ trợ khách hàng tốt hơn

Khi mua một chiếc điện thoại hoàn toàn mới dù chỉ là loại bình dân thì bạn vẫn là khách hàng đầu tiên sử dụng thiết bị đó, vì vậy các công ty thường cố gắng chăm sóc và hỗ trợ bạn tốt nhất, giải quyết các vấn đề phát sinh khi sử dụng, nhằm mục đích “lấy lòng” khách hàng và duy trì uy tín của họ.

Trong khi đó, điện thoại cũ được mua đi bán lại nhiều lần không còn giá trị đối với công ty nữa nên họ thường ít hỗ trợ. Điều đó không có nghĩa là bạn sẽ không nhận được bất kỳ hỗ trợ nào khi mua một chiếc flagship cũ (đặc biệt là nếu vẫn còn trong thời gian bảo hành), nhưng chắc chắn sẽ không được ưu đãi tốt nhất từ dịch vụ chăm sóc khách hàng và sửa chữa khi có trục trặc.

5. Lỗ cắm tai nghe

Lỗ cắm tai nghe rất quen thuộc nhưng đã bị loại bỏ trên điện thoại cao cấp (Ảnh: Internet)
Lỗ cắm tai nghe rất quen thuộc nhưng đã bị loại bỏ trên điện thoại cao cấp (Ảnh: Internet)

Cùng với việc loại bỏ bộ sạc, một xu hướng “thụt lùi” nữa của điện thoại cao cấp hiện nay là không còn lỗ cắm tai nghe, nhất là iPhone. Và cũng tương tự, các điện thoại bình dân vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi điều này.

Nếu bạn thường xuyên dùng điện thoại để nghe nhạc và xem phim nhưng không muốn chi nhiều tiền để mua tai nghe không dây thì điện thoại bình dân là lựa chọn phù hợp hơn để có lỗ cắm tai nghe 3,5mm.

Tóm lại: Nên mua điện thoại cũ cao cấp hay điện thoại mới bình dân?

Quan trọng nhất là so sánh những ưu điểm của chiếc điện thoại với nhu cầu sử dụng của bạn. Điện thoại cao cấp cũ có nhiều tính năng xịn hơn và trải nghiệm tốt hơn, nhưng điện thoại giá rẻ mới sẽ đảm bảo ít bị trục trặc về lâu dài vì chúng chưa bị hao mòn qua thời gian.

Nên chọn một chiếc điện thoại cao cấp cũ nếu bạn là người đam mê chụp ảnh quay phim, thường xuyên chơi game hoặc làm nhiều việc nặng trên điện thoại. Còn nếu bạn không cần quá nhiều chức năng tối tân mà chỉ muốn có một chiếc điện thoại đủ dùng lâu dài và tiết kiệm túi tiền thì hãy chọn điện thoại bình dân hoàn toàn mới.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Những dòng điện thoại iPhone không nên mua ở thời điểm hiện tại

Mỗi một chiếc iPhone đều mang giá trị và nhu cầu sử dụng riêng, phù hợp với từng đối tượng người dụng khác nhau. Tuy nhiên có những dòng máy đã ra mắt từ rất lâu dẫn đến quá lỗi thời và thường xuyên gặp lỗi, do đó không phù hợp để sở hữu. Dưới đây chúng tôi sẽ ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận