Trong một buổi livestream với fan hâm mộ của mình, G.O – cựu thành viên của nhóm nhạc MBLAQ đã giải thích lý do tại sao “Đại hội Thể thao dành cho idol KPOP” (ISAC) về cơ bản chỉ là một địa điểm để cho các thần tượng nam thanh nữ tú hẹn hò cùng nhau.

Một trong những fan hâm mộ theo dõi buổi livestream của G.O đã hỏi anh rằng khi một thần tượng tham gia ISAC thì sẽ tìm thấy một đối tượng hẹn hò khác, vậy điều đó có đúng hay không? G.O đã ngay lập tức xác nhận điều đó là hoàn toàn chính xác.

GO MBLAQ
G.O khẳng định ISAC chính là nơi hẹn hò lý tưởng của các idol (Nguồn: GOTV)

Nam idol chia sẻ: “Tôi sẽ tiết lộ cho các bạn cách các idol ‘bật đèn xanh’ cho nhau, từ đó sự lãng mạn bắt đầu xuất hiện tại ISAC”. Thời gian mới bắt đầu hoạt động cùng MBLAQ cũng là thời điểm những ý tưởng đầu tiên về ISAC được hình thành và xây dựng, cho nên G.O cũng không hoàn toàn mong đợi điều gì về Đại hội Thể thao này.

Anh bày tỏ: “Khi tôi quảng bá với tư cách một thành viên của MBLAQ, ISAC cũng được tổ chức lần đầu tiên. Khi tôi xuất hiện trong chương trình thử nghiệm, quá trình quay show đó rất là dài, mất khoảng 20 giờ đồng hồ để quay phim”. G.O nhớ lại và chia sẻ bản thân mình đã phải thức dậy rất sớm và cố gắng đảm bảo mình trông hoàn hảo nhất khi lên hình.

MBLAQ
MBLAQ từng tham gia ISAC năm đầu tiên. (Ảnh: Internet)

Tôi phải chuẩn bị mọi thứ trước 6 giờ sáng để di chuyển đến địa điểm ghi hình, nên tôi đã phải dậy từ lúc 3 giờ rưỡi hay 4 giờ sáng để trang điểm và làm tóc. Những người khác cũng phải như vậy, cho nên không ai có thể ngủ nướng được và cho dù có trang điểm kỹ càng đến đâu thì khuôn mặt của chúng tôi vẫn sưng lên vì thiếu ngủ.

GO cho biết thời gian cần thiết để quay các trận đấu thường ngắn hơn quay phản ứng của các idol ngồi phía dưới không tham gia thi đấu “Có rất nhiều sự kiện, từ tất cả cuộc tranh tài, đường đua đến đích. Trong thực tế, có rất nhiều thời gian để các idol ngồi xung quanh và cổ vũ cho những idol khác tham gia thi đấu hơn là thời gian ghi hình trên máy quay của riêng một người.

NCT tham gia ISAC
Các Idol thường tụ tập ngồi một chỗ cùng nhau như vậy (Nguồn: Internet)

Đó là lý do tại sao khi kết thúc ISAC, nhiều thần tượng đều có thể bắt đầu một mối quan hệ mới: “Mọi người ngồi cùng nhau nhưng hiển nhiên bạn sẽ không muốn nói chuyện nhiều với những thần tượng khác. Nhưng sau đó một lúc, một người bạn trong nhóm khác ở bên cạnh bạn thốt lên ‘ oh bạn cũng biết người đó đấy’, họ mời bạn qua và sau đó bạn sẽ bắt đầu nói chuyện với những thần tượng khác một cách tự nhiên.

ISAC KPOP
ISAC là dịp để các idol giao lưu, kết bạn với nhau. (Ảnh: Internet)

Sau khi bắt đầu cuộc trò chuyện một cách thoải mái với các thần tượng khác, G.O nói rằng có một câu hỏi sẽ được đưa ra một cách hiển nhiên.

Sau khi nói chuyện, câu hỏi tự nhiên nhất mà các idol thường dùng để hỏi là ‘bạn có thể cho tôi thông tin liên lạc của bạn hay không’. Chúng tôi sẽ phải ở đây trong suốt 20 giờ đồng hồ để quay phim. Bạn sẽ làm gì trong suốt 20 giờ ấy? Bạn sẽ bắt đầu nói chuyện và sau đó trở nên thân thiết với các idol khác thôi.

Họ không chỉ là những người nổi tiếng đâu, nếu bạn ở cùng một người nào đó trong suốt một thời gian dài, bạn sẽ không thể không thân thiết với người đó. Và vì nguyên do này mà có rất nhiều thần tượng đã phát triển mối quan hệ yêu đương từ ISAC.

GO đã kết thúc buổi livetream nói về ISAC và nói rằng anh luôn cảm thấy tuyệt vời khi tham gia Đại hội thể thao, như một cách để tạm thời “nghỉ dưỡng” khỏi công việc sân khấu bận rộn.

Idol tham gia ISAC
Đây là nơi lý tưởng để các idol, dù nổi tiếng hay không, có cơ hội gặp gỡ nhau (Nguồn: Internet)

Thật thú vị khi được gặp gỡ tất cả bạn bè của tôi ở cùng một địa điểm và cùng chia sẻ với nhau những câu chuyện, những khó khăn và trò chuyện giống như mình vẫn còn là học sinh ở trường vậy”.

Một số bài viết bạn có thể quan tâm:

Các bạn hãy theo dõi BlogAnChoi thường xuyên để cập nhập nhanh nhất những tin tức KPOP thú vị nhé!

Xem thêm

Knet tin rằng 3 nhóm nhạc nữ 10X này sẽ dẫn đầu KPOP gen 4

Những nhóm nhạc thần tượng KPOP gen 4 đang ở giai đoạn nở rộ nhất trong kỷ nguyên mới của ngành công nghiệp giải trí xứ kim chi này. Theo Knet, chỉ có 3 nhóm nhạc nữ 10X này có tiềm năng dẫn đầu KPOP gen 4 nhất.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận