Những loài hoa xinh đẹp nhưng kỳ lạ dưới đây ắt hẳn sẽ khiến nhiều người yêu hoa cỏ cảm thấy thích thú. Nếu bạn cũng là người yêu thích hoa cỏ hoặc đam mê khám phá những điều mới lạ, đừng bỏ qua 5 loài hoa xinh đẹp nhưng không kém phần “lạ lùng” dưới đây nhé!

1. Hoa xương/Sơn hà diệp

Hoa xương/Sơn hà diệp
Hoa xương/Sơn hà diệp (Ảnh: Internet)

Hoa xương là một loài thực vật có hoa trong họ Hoàng mộc, có nguồn gốc từ các vùng núi Trung Quốc và Nhật Bản. Hoa xương sinh trưởng từ mùa xuân đến mùa hè nhưng rộ nhất là vào tháng 6 tháng 7, hoa mọc thành từng chùm nho nhỏ màu trắng muốt. Điều đặc biệt ở loài hoa này là khi gặp nước, những cách hoa màu trắng sẽ chuyển sang trong suốt, để lộ ra những đường gân mỏng manh trên cánh hoa bé xíu. Sau khi khô, cánh hoa sẽ chuyển về màu trắng muốt như ban đầu. Hoa xương ưa những nơi mát mẻ, độ ẩm cao và ít ánh sáng mặt trời. Người Nhật gọi loài hoa này là sankayou còn tên tiếng Trung của chúng là sơn hà diệp (山荷叶).

2. Hoa lan vịt bay

Hoa lan vịt bay
Hoa lan vịt bay (Ảnh: Internet)

Hoa lan vịt bay là loài hoa lan nhỏ có nguồn gốc từ nước Úc. Hoa lan vịt bay có tên như vậy đơn giản vì chúng có hình dáng tựa như một chú vịt đang bay. Hình dáng đặc biệt của bông hoa giúp chúng thu hút côn trùng thụ phấn hiệu quả. Hoa lan vịt bay chủ yếu mọc ở rừng bạch đàn, vùng cây bụi ven biển hoặc đầm lầy. Chúng nở hoa vào tháng 9 đến tháng 2 năm sau.

3. Phong lan bồ câu

Phong lan bồ câu
Phong lan bồ câu (Ảnh: Internet)

Phong lan bồ câu là một loài lan có nguồn gốc từ Trung Mỹ. Hoa phong lan bồ câu có màu trắng, phía trong cánh hoa có đốm tím. Điểm đặc biệt của loài hoa này là phần giữa của hoa rất giống một chú chim bồ câu. Cái tên phong lan bồ câu có lễ cũng đến từ đặc điểm này của hoa. Phong lan bồ câu rất phổ biến trong các khu rừng núi rất ẩm ướt ở Panama. Chúng nở hoa vào khoảng tháng 7 đến tháng 10 hằng năm. Từ năm 1936, loài hoa lan này đã trở thành quốc hoa của Cộng hòa Panama.

4. Hoa lan ngầm

Hoa lan ngầm
Hoa lan ngầm (Ảnh: Internet)

Hoa lan ngầm là một loài thực vật có hoa trong họ lan và là loài đặc hữu của Tây Úc. Hoa lan ngầm là một loại thảo mộc không lá, có thân rễ nằm ngang và đặc biệt là dành toàn bộ vòng đời của mình dưới lòng đất. Vào cuối tháng 5 đến đầu tháng 6, cây ra hoa với một cụm khoảng 100 bông hoa nhỏ có màu hồng nhạt đến đỏ thẫm và màu kem. Hoa nhỏ hướng vào trong và được bao bọc bởi các lá bắc lớn bên ngoài.

5. Đậu sa mạc Sturt

Đậu sa mạc Sturt
Đậu sa mạc Sturt (Ảnh: Internet)

Đậu sa mạc Sturt là một loài thực vật có hoa trong họ Đậu, phân bố rộng rãi ở các vùng khô cằn của nội địa Úc. Hoa của đậu sa mạc Sturt mọc thành chùm dài khoảng 100–150mm với 2 từ đến 6 hoa. Cánh hoa thuôn dài và thường có màu đỏ rực rỡ với phần giữa phình to, đen bóng như hạt đậu. Hầu hết thì loài cây này thường mọc thấp hoặc mọc bò, tuy nhiên, một số cây ở vùng Pilbara có thể cao đến 2m.

Bạn có thể xem các bài viết có liên quan tại đây:

Xem thêm

10 loại trang sức giúp bạn "đọc vị" người khác dễ như bỡn

Việc có mối liên hệ trực tiếp giữa những thứ chúng ta mặc và tính cách của chúng ta không còn là bí mật nữa. Mối liên hệ này thậm chí còn rõ ràng hơn khi nói đến đồ trang sức. Hãy cùng BlogAnChoi tìm hiểu 10 loại trang sức giúp bạn "đọc vị" người khác dễ như bỡn nhé.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận