Cùng BlogAnChoi tìm hiểu về nguồn gốc của 8 phong tục thú vị trong lễ cưới phương Tây nào, chúng rất bất ngờ, và đôi khi có hơi đáng sợ đấy nhé!

1. Váy cưới màu trắng

Đám cưới của phương Tây và phương Đông có rất nhiều điểm khác biệt (Ảnh: Internet)
Đám cưới của phương Tây và phương Đông có rất nhiều điểm khác biệt (Ảnh: Internet)

Về mặt kỹ thuật, váy cưới ngày nay không có màu trắng. Chúng là màu “ánh nến”, màu “ngà ấm” hoặc màu “sương giá”. Nhưng đã có lúc trang phục cưới của cô dâu đơn giản chỉ là thứ đẹp nhất trong tủ quần áo của cô ấy và có thể có bất kỳ màu nào, kể cả màu đen.

Để thuyết phục chú rể rằng cô ấy xuất thân từ một gia đình giàu có, các cô dâu cũng sẽ mặc nhiều lớp lông thú, lụa và nhung.

Nữ hoàng Victoria không phải là người phụ nữ đầu tiên mặc váy cưới màu trắng và thậm chí không phải là thành viên hoàng gia đầu tiên. Mary, nữ hoàng Scotland cũng chọn màu trắng khi kết hôn với Dauphin của Pháp vào năm 1558. Nhưng theo hầu hết các nguồn tin, chính Victoria mới là người khiến xu hướng này trở nên phổ biến.

Victoria mặc một chiếc váy màu nhạt có họa tiết hoa màu cam trong đám cưới năm 1840 với hoàng tử Albert và người dân ngay lập tức bắt chước!

2. Đưa đón cô dâu

Đám cưới của phương Tây và phương Đông có rất nhiều điểm khác biệt (Ảnh: Internet)
Đám cưới của phương Tây và phương Đông có rất nhiều điểm khác biệt (Ảnh: Internet)

Nhiều vấn đề về giới trong xã hội chúng ta bắt nguồn từ việc các ông bố từng sử dụng con gái mình làm tiền tệ để:

  • Trả nợ
  • Một lời đề nghị hòa bình, hy sinh cho một bộ tộc đối lập
  • Mua đường để họ bước vào tầng lớp xã hội cao hơn

Tấm màn che mặt mà cô dâu đội cũng có tác dụng – từ thuở sơ khai – để chú rể không biết cô dâu trông như thế nào cho đến khi hôn cô ấy, nghĩa là đã quá muộn để rút lại giao dịch. Đương nhiên cũng có người tin rằng tấm màn che sẽ giúp xua đuổi tà ma.

3. Phù rể

Đám cưới của phương Tây và phương Đông có rất nhiều điểm khác biệt (Ảnh: Internet)
Đám cưới của phương Tây và phương Đông có rất nhiều điểm khác biệt (Ảnh: Internet)

Nhiệm vụ ban đầu của phù rể là hỗ trợ cho chú rể trong trường hợp anh ta phải dùng đến cách bắt cóc cô dâu sắp cưới của mình để tránh sự phản đối của cha mẹ.

Trong lịch sử, phù rể đứng cạnh chú rể khi cặp đôi trao nhau lời thề và thậm chí sau đó – đứng ngoài cửa phòng ngủ của cặp đôi mới cưới, đề phòng trường hợp có ai đó tấn công hoặc cô dâu cố gắng bỏ chạy.

4. Váy phù dâu

Đám cưới của phương Tây và phương Đông có rất nhiều điểm khác biệt (Ảnh: Internet)
Đám cưới của phương Tây và phương Đông có rất nhiều điểm khác biệt (Ảnh: Internet)

Váy của các phù dâu được lựa chọn với mục đích đánh lừa con mắt của những linh hồn ma quỷ và những người yêu cũ ghen tuông.

Những phù dâu sẽ mặc một chiếc váy tương tự như của cô dâu để khi họ đến nhà thờ, sẽ khó có linh hồn xấu xa hoặc những người cầu hôn ghen tị trước đây phát hiện ra cô dâu và chửi rủa/bắt cóc/ném đá cô ấy.

Trang phục của chú rể và phù rể cũng được tạo ra nhằm mục đích… cứu nguy như vậy.

5. Tung hoa

Đám cưới của phương Tây và phương Đông có rất nhiều điểm khác biệt (Ảnh: Internet)
Đám cưới của phương Tây và phương Đông có rất nhiều điểm khác biệt (Ảnh: Internet)

Trước đây, sau khi nghi lễ kết thúc, cô dâu chú rể phải đi ngay vào phòng gần đó và động phòng. Các khách dự tiệc cưới sẽ phải chen chúc quanh giường, chen lấn để có được góc nhìn đẹp và hy vọng có được một mảnh váy cô dâu – bị xé ra khỏi cơ thể cô ấy – để lấy may. Đôi khi những vị khách tham lam còn túm lấy váy cô dâu khi cô đi ngang qua nữa.

Theo thời gian, có vẻ như mọi người nhận ra rằng điều này hơi rùng rợn, nên người ta quyết định cô dâu có thể ném bó hoa của mình để đánh lạc hướng khi cô ấy đi trốn và chú rể chỉ cần ném thứ gì đó trong trang phục của cô dâu ra ngoài cho đám đông đang chờ đợi để chứng tỏ rằng anh ta sắp… hoàn thành việc mình cần hoàn thành.

6. Một thứ cũ, một thứ mới, một thứ đi mượn, một thứ màu xanh

Đám cưới của phương Tây và phương Đông có rất nhiều điểm khác biệt (Ảnh: Internet)
Đám cưới của phương Tây và phương Đông có rất nhiều điểm khác biệt (Ảnh: Internet)

Đồ cũ mang ý nghĩa là sự ràng buộc giữa cô dâu với gia đình và quá khứ của cô ấy, đồ mới đại diện cho cuộc sống mới của cô ấy như tài sản của một gia đình mới. Món đồ đi mượn phải đến từ một người vợ hạnh phúc để truyền lại một chút vận may cho cô dâu mới. Màu xanh lam (được Đức Trinh Nữ Maria chấp thuận) tượng trưng cho tất cả những điều quan trọng như sự chung thủy, lòng trung thành và sự thuần khiết.

Lúc trước, các cô dâu còn mang theo cả những bó thảo dược để xua đuổi tà ma.

7. Bánh cưới

Đám cưới của phương Tây và phương Đông có rất nhiều điểm khác biệt (Ảnh: Internet)
Đám cưới của phương Tây và phương Đông có rất nhiều điểm khác biệt (Ảnh: Internet)

Truyền thống rắc bánh nướng lên đầu cô dâu đã có từ lâu. Theo phong tục, chú rể sẽ cắn một miếng bánh mì lúa mạch rồi giơ phần còn lại của ổ bánh lên đầu cô dâu, bẻ ra, rắc vụn bánh mì xuống. Sau đó, du khách sẽ tranh nhau nhặt những mảnh vụn trên sàn vì chúng được cho là sẽ mang lại may mắn.

Truyền thống này thay đổi khi bánh kem nổi lên và được ưa chuộng trong đám cưới. Bánh kem được cắt trên bàn và các khách mời sẽ xếp hàng để được cô dâu trao cho những miếng bánh nhỏ.

Truyền thống tặng những lát bánh cho các vị khách không phải để ăn mà để đặt dưới gối vào ban đêm để cầu may và cho các quý cô những giấc mơ ngọt ngào về người chồng tương lai của họ.

8. Ném gạo

Đám cưới của phương Tây và phương Đông có rất nhiều điểm khác biệt (Ảnh: Internet)
Đám cưới của phương Tây và phương Đông có rất nhiều điểm khác biệt (Ảnh: Internet)

Ném ngũ cốc vào cặp đôi mới cưới là một truyền thống lâu đời nhằm mang đến cho cặp đôi mới cưới sự thịnh vượng, khả năng sinh sản và tất nhiên là cả vận may. Yến mạch, ngũ cốc và ngô khô được sử dụng trước khi gạo nổi lên như một loại ngũ cốc tượng trưng được ưa thích.

Các loại ngũ cốc khô không còn được ưa chuộng khi có tin đồn nếu chim ăn cơm, cơm sẽ nở ra trong bụng và giết chết chúng. Điều này là sai vì chim luôn ăn lúa khô, ngô cũng như các loại rau và ngũ cốc khô khác từ đồng ruộng và vẫn hoàn toàn khỏe mạnh.

Tuy nhiên, gạo có thể là mối nguy hiểm cho các khách mời vì họ có thể bị trượt chân trên vỉa hè phủ đầy gạo.

Có vẽ những cánh hoa hồng sẽ là giải pháp thay thế tốt đẹp hơn vì chúng mềm, không độc hại, không gây chết người và có khả năng phân hủy sinh học.

Bạn có thể đọc thêm:

Xem thêm

10 sự thật bất ngờ về những loại thực phẩm phổ biến trên thế giới

Trên thế giới có hàng nghìn loại thức ăn, nhưng những loại thực phẩm phổ biến nhất, được nhiều người sử dụng nhất lại chỉ chiếm vài phần trong số đó, và chúng ta thậm chí còn chưa hoàn toàn hiểu rõ về chúng. Cùng BlogAnChoi tìm hiểu 10 sự thật về những loại thực phẩm phổ biến nhất ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận