Nếu như đã quá quen thuộc với những giai điệu pop, EDM sôi động, R&B sâu lắng hay Jazz du dương thì các ca khúc theo thể loại nhạc Latin sau đây sẽ khiến phong cách âm nhạc của bạn sẽ được “thay máu” đấy. Hãy cùng BlogAnChoi thưởng thức các ca khúc theo phong cách Latin mới mẻ dưới đây nhé!

“Lo Siento” – Super Junior

Lần trở lại mới nhất của Super Junior với ca khúc “Lo Siento” có sự kết hợp với nữ ca sĩ Leslie Grace cùng dòng nhạc Pop Latin đầy mới lạ, độc đáo.

SUPER JUNIOR
Super Junior hợp tác cùng ca sĩ Leslie Grace (Ảnh: Internet)

Ngay khi vừa phát hành, ca khúc này đã nhanh chóng dẫn đầu BXH iTunes của 28 quốc gia, đốn tim hoàn toàn cộng đồng fan yêu âm nhạc.

“O Sole Mio” – SF9

Gây ấn tượng với giai điệu Latin mới mẻ, lạ tai phối hợp nhịp nhàng cùng tiếng đệm đàn guitar. “O Sole Mio” là phiên âm tiếng Ý của “My Sunshine”, do đó bài hát thể hiện cảm xúc của một tình yêu nóng bỏng và đam mê như mặt trời.

SF9
SF9 gây sốt với “O Sole Mio” (Ảnh: Internet)

Đặc biệt, SF9 đã qua tận California để đầu tư cho hình ảnh của MV cũng như các thành viên được rõ nét và chân thực hơn.

“I (knew it)” – SONAMOO

Nhờ việc thành viên Eunjin trở thành center cho ca khúc “My Turn” trong chương trình thực tế sống còn “The Unit” của đài KBS nên tên tuổi của SONAMOO cũng được biết đến nhiều hơn trước.

SONAMOO
SONAMOO đang dần được công chúng đón nhận nhiều hơn trước (Ảnh: Internet)

“I (knew it)” là sự kết hợp giữa âm thanh saxophone lặp đi lặp lại với điệu guitar ascoustic lôi cuốn. Ca khúc gây ấn tượng với khán giả như 1 bản nhac dance nhưng lại nhẹ nhàng, tha thiết.

“Mona Lisa” – MBLAQ

Là 1 bản hit từ năm 2011, “Mona Lisa” của MBLAQ gây ấn tượng bằng giai điệu lạ tai, độc đáo cùng phong cách đầy mới mẻ, tạo nên sự khác biệt so với các bản hit cùng thời.

MBLAQ
“Mona Lisa” – bản hit của MBLAQ phát hành từ năm 2011 (Ảnh: Internet)

Nếu vẫn chưa nghe bài hát này thì hãy nhanh tay thêm vào danh sách nghe nhạc của bạn đi nào vì nó sẽ khiến bạn bị cuốn hút ngay từ những giây đầu tiên.

“Oh NaNa” – KARD

KARD được biết đến là 1 “nhóm nhạc hỗn hợp” cả nam lẫn nữ, ngay từ khi chưa ra mắt nhóm đã tạo được hiệu ứng tốt trong lòng công chúng với các bản hit như “Don’t Recall”, “Oh NaNa”, “Rumor”…

KARD
KARD gây ấn tượng ngay từ khi chưa ra mắt (Ảnh: Internet)

Đặc biệt với ca khúc “Oh NaNa”, bài hát được lấy cảm hứng từ điệu nhạc dance Latin thu hút khán giả với lối phong cách mới lạ, cá tính và lôi cuốn ngay từ giây phút đầu tiên.

“I Wish” – FTISLAND

Được biết đến là nhóm nhạc gây ấn tượng khi đi ngược lại trào lưu KPOP khi FTISLAND hoạt động dưới hình thức ban nhạc, các thành viên tự sử dụng nhạc cụ trong tất cả các phần trình diễn.

FTISLAND
FTISLAND gây nghiện với bản hit “I Wish” (Ảnh: Internet)

Với “I Wish”, bạn sẽ bị ấn tượng không chỉ nhờ khả năng chơi nhạc của các thành viên hay giọng ca nội lực của Hong Ki – giọng hát chính của nhóm mà còn bởi bài hát pha trộn giữa giai điệu guitar Tây Ban Nha và chất rock gây nghiện, mới lạ.

“Everyone Has A Secret” – IU ft Gain

“Em gái quốc dân” IU đã có sự kết hợp cùng “nữ hoàng gợi cảm” Gain trong ca khúc “Everyone Has A Secret”. Ca khúc đem đến cảm giác mới lạ với giai điệu jazz Latin, thể hiện được sự linh hoạt và tài năng của 2 nữ ca sĩ.

IU
2 nữ ca sĩ tài n8ng của Kpop: IU và Gain (Ảnh: Internet)

Cùng nghe qua một đoạn teaser của ca khúc này dưới đây nhé!

“Shall We Dance” – Block B

Đi theo dòng nhạc Latin mới lạ, ca khúc “Shall We Dance” sẽ khiến bạn không thể ngồi yên trước giai điệu sống động cùng những bước nhảy hip hop phóng khoáng và năng động qua hình ảnh các chàng trai Block B yêu đời, phô diễn tài năng khi trình diễn trên đường phố.

Block B
Hình ảnh nhóm nhạc đường phố của Block B (Ảnh: Internet)

“Me Like Yuh” – Jay Park

Không chỉ gây ấn tượng khi ca từ của bài hát toàn bộ là tiếng Anh, Jay Park còn đưa bạn đến với một thể loại âm nhạc cực mới, cực lạ tai. Chắc chắn bạn sẽ bị hấp dẫn bởi anh chàng ngay từ những giây đầu tiên đấy!

Jay Park
Anh chàng “đa zi năng” của KPOP – Jay Park (Ảnh: Internet)

“Daydream” – Gyuri

Gây ấn tượng với khán giả bằng một bản nhạc tango sâu lắng, ca khúc “Daydream” cho thấy sự mới mẻ, ma mị mà cũng không kém phần quyến rũ của Gyuri – cựu thành viên nhóm nhạc KARA.

Gyuri
Gyuri là cựu thành viên của nhóm nhạc đình đám KARA (Ảnh: Internet)

“La Song” – Rain

Anh chàng Rain đi theo dòng nhạc Latin mới lạ với “La Song” đã đưa khán giả đến với thế giới âm nhạc bắt tai, gây nghiện. Đồng thời, ca khúc sẽ làm bạn phải nhún nhảy không ngừng và cảm nhận bằng toàn bộ cơ thể của mình đấy!

Rain
Rain – “ông hoàng” solo đình đám KPOP (Ảnh: Internet)

“Esperando” – Gain

Trên nền nhạc Latin mới mẻ, cuốn hút, Gain hoàn toàn thu phục khán giả với chất giọng truyền cảm, nhẹ nhàng bên cạnh giai điệu lạ lẫm với các khán giả nghe nhạc, ít được sử dụng trong KPOP.

Gain
Hình ảnh “nữ hoàng gợi cảm” của Gain (Ảnh: Internet)

“Island” – WINNER

Mang hơi hướng thể loại âm nhạc mới lạ, “Island của WINNER thể hiện không khí mùa hè sôi động thích hợp cho những chuyến đi nghỉ hè của bạn tại những bãi biển đầy nắng gió, cát vàng và gió mát.

WINNER
Ca khúc ISLAND xua tan nóng bức của WINNER (Ảnh: Internet)

Các bạn hãy nhanh tay sở hữu cho mình danh sách các bài hát Latin đầy mới mẻ này nào và đừng quên theo dõi BlogAnChoi để cập nhật những thông tin nóng nhất về KPOP nhé!

Xem thêm

Lý do Joy (Red Velvet) cứ đóng phim là trở nên "kém sắc"

Joy (Red velvet) luôn được biết đến là một nữ thần thế hệ mới, xinh đẹp, quyến rũ và là một thành viên đầy tài năng của nhóm nhạc nổi tiếng Red Velvet. Mọi chuyện đều ổn cho đến khi cô nàng tham gia đóng phim, dù là bộ phim nào thì hình ảnh mang lại cũng khác xa ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Phạm Long Thuyên

bài viết hay thật ý bạn ơi