Một số người hay nói rằng trong tình yêu, tuổi tác chỉ là một con số. Tuy nhiên phần lớn lại tin rằng cần có một giới hạn cho sự cách biệt về tuổi tác giữa hai người yêu nhau. Hãy cùng BlogAnChoi tìm hiểu khoảng cách tuổi lí tưởng để có được tình yêu vĩnh cửu nhé.

Quy tắc “+7”

Khoảng cách tuổi lí tưởng để có một mối quan hệ bền vững (Ảnh: Internet)
Khoảng cách tuổi lí tưởng để có một mối quan hệ bền vững (Ảnh: Internet)

Xã hội có một quy tắc ngầm khi nói đến khoảng cách tuổi giữa các cặp đôi: một nửa tuổi của bạn cộng bảy được cho là khoảng cách tuổi tác nhỏ nhất có thể chấp nhận được giữa một cặp đôi đang hẹn hò. Ví dụ nếu bạn 30 tuổi thì việc hẹn hò với một người 22 tuổi sẽ được chấp nhận, nhưng một người 21 tuổi lại bị coi là quá trẻ đối với bạn.

Tuy nhiên quy tắc này không thực sự có ý nghĩa vì nếu tính theo nó thì chúng ta càng già đi, khoảng cách tuổi tác có thể chấp nhận được lại càng lúc càng lớn. Ví dụ một người 60 tuổi có thể hẹn hò với một người 38 tuổi ngay cả khi khoảng cách tuổi của họ là 22 năm. Tuy nhiên khoảng cách 8 tuổi giữa một người 28 tuổi và một người 20 tuổi lại là không thể chấp nhận được.

Khoảng cách tuổi lí tưởng để có một mối quan hệ bền vững (Ảnh: Internet)
Khoảng cách tuổi lí tưởng để có một mối quan hệ bền vững (Ảnh: Internet)

Ngoài ra thì có vẻ như chính thời gian cũng không đồng ý với công thức tính toán này. Ví dụ, khoảng cách 25 tuổi của Michael Douglas và Catherine Zeta-Jones là không thể chấp nhận được khi họ kết hôn lần đầu tiên vào năm 2000, bởi vì lúc đó anh ấy 55 và cô ấy 30. Tuy nhiên bây giờ, năm 2022, khi anh ấy 77 và cô ấy 52 thì sự khác biệt tuổi tác của họ lại phù hợp với quy tắc này.

Nghiên cứu khoa học đã tìm thấy gì?

Khoảng cách tuổi lí tưởng để có một mối quan hệ bền vững (Ảnh: Internet)
Khoảng cách tuổi lí tưởng để có một mối quan hệ bền vững (Ảnh: Internet)

Theo nghiên cứu trong phạm vi 3.000 tình nguyện viên được thực hiện bởi Đại học Emory phát hiện ra một điều thú vị: khoảng cách tuổi tác giữa cặp đôi càng lớn thì khả năng chia tay lại càng lớn.

  • Nếu hai người hơn kém nhau 5 tuổi thì khả năng họ chia tay cao hơn các cặp đôi cùng tuổi lên tới 18%.

  • Nếu hai người hơn kém nhau 10 tuổi thì khả năng họ chia tay cao hơn các cặp đôi cùng tuổi lên tới 39%.

  • Nếu hai người hơn kém nhau 20 tuổi thì khả năng họ chia tay cao hơn các cặp đôi cùng tuổi lên tới 95%.

Khoảng cách tuổi lí tưởng để có một mối quan hệ bền vững (Ảnh: Internet)
Khoảng cách tuổi lí tưởng để có một mối quan hệ bền vững (Ảnh: Internet)

Nếu chúng ta nhìn vào các mối quan hệ của một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất Hollywood, Leonardo DiCaprio, người có xu hướng hẹn hò với những phụ nữ trẻ hơn mình nhiều tuổi thì có thể nhận thấy rằng những cuộc tình của anh ấy không kéo dài lâu.

Nam diễn viên mới chia tay bạn gái Camila Morrone kém anh 22 tuổi. Mối tình của họ kéo dài 4 năm.

Trong số các mối quan hệ trước đây của anh, chúng ta có thể kể đến người mẫu Nina Agdal kém anh 17 tuổi và người mẫu Bar Rafaeli kém anh 10 tuổi, cả hai mối quan hệ này cũng không chịu được thử thách của thời gian.

Khoảng cách tuổi lý tưởng

Khoảng cách tuổi lí tưởng để có một mối quan hệ bền vững (Ảnh: Internet)
Khoảng cách tuổi lí tưởng để có một mối quan hệ bền vững (Ảnh: Internet)

Theo nghiên cứu này, giảm thiểu khoảng cách tuổi tác là cách nên áp dụng nếu chúng ta muốn có một mối tình lãng mạn lâu dài. Những con số đã chỉ ra rằng chênh lệch 1 tuổi là khoảng cách lý tưởng cho một mối quan hệ vì những cặp đôi này chỉ gặp 3% nguy cơ tan vỡ.

Một số cặp đôi nổi tiếng chứng minh lý thuyết này là chính xác như Mark Zuckerberg sinh năm 1984 và vợ Priscilla Chan sinh năm 1985 đã kết hôn được 10 năm nay. Kelly Ripa sinh năm 1970 và chồng Mark Consuelos sinh năm 1971 vẫn bền chặt sau 26 năm bên nhau.

Khoảng cách tuổi lí tưởng để có một mối quan hệ bền vững (Ảnh: Internet)
Khoảng cách tuổi lí tưởng để có một mối quan hệ bền vững (Ảnh: Internet)

Vì vậy, nếu chúng ta nhìn vào Leonardo DiCaprio, người sinh năm 1974, người bạn đời lý tưởng của anh ấy không nên sinh sớm hơn năm 1973 hoặc muộn hơn năm 1975. Dựa trên nghiên cứu này thì Angelina Jolie hoặc Drew Barrymore – cả hai đều sinh năm 1975 hoặc người mẫu Tyra Banks sinh năm 1973, đều là những ngôi sao độc thân có sự chênh lệch tuổi tác tối ưu với DiCaprio và có thể giúp mối quan hệ tình cảm của anh kéo dài hơn.

Bạn có thể đọc thêm:

Xem thêm

Cách tạo mã pin Messenger Facebook: Bật tắt tính năng mã hóa đầu cuối

Facebook chính thức triển khai mã hóa đầu cuối trên Messenger, yêu cầu bắt buộc tạo mã pin Messenger để xem được tin nhắn. Cùng tìm hiểu cách tạo mã pin và cách bật tắt tính năng mã hóa đầu cuối Messenger Facebook dưới đây nhé.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận