Trước thông tin Jang Wonyoung không thi SAT để tập trung phát triển sự nghiệp, chúng ta hãy nhớ lại những idol KPOP không thi đại học để theo đuổi các hoạt động. Liệu họ có thành công, sự nghiệp hiện tại của họ như thế nào? Hãy cùng theo dõi nhé!

Thay vì không thể toàn tâm toàn ý theo đuổi con đường học vấn, họ quyết định tập trung vào các hoạt động, công việc chính của mình và không thi SAT.

Bất chấp những lời chỉ trích ban đầu, những ngôi sao được liệt kê dưới đây đã chứng minh rằng họ đã quyết định đúng đắn sau khi vươn lên như một trong những thần tượng K-pop thành công nhất.

1. BoA

BoA sở hữu sự nghiệp lẫy lừng dù không thi đại học (Ảnh: Internet)
BoA sở hữu sự nghiệp lẫy lừng dù không thi đại học (Ảnh: Internet)

Mặc dù có cơ hội vào đại học sau khi tham gia kỳ thi kiểm tra trình độ trung học cơ sở vào tháng 8 năm 2002 và kỳ thi kiểm tra trình độ trung học phổ thông vào tháng 4 năm 2003, nhưng cuối cùng BoA đã từ bỏ việc học đại học vào năm 2004.

Năm 13 tuổi, BoA bắt đầu sự nghiệp của mình và nổi tiếng nhanh chóng. Trong một chương trình phát sóng, cô được hỏi liệu có hối hận khi không vào đại học hay không, nhưng “Nữ hoàng K-pop” đã trả lời với niềm tự hào về công việc của mình:

“Tôi không học đại học, nhưng tôi không hối tiếc. Thay vào đó, tôi đã tích lũy rất nhiều thứ trong sự nghiệp của mình.”

Nếu bạn không đến trường thường xuyên vì bận rộn với các hoạt động, bạn chỉ là một ‘ghost student’ mà thôi.”

2. IU

IU (Ảnh: Internet)
IU là một trong những ca sĩ solo thành công nhất Hàn Quốc (Ảnh: Internet)

“Em gái quốc dân” IU cũng không tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học và sự nghiệp của cô vẫn đang ở đỉnh cao!

IU bày tỏ ý định không thi CSAT vào năm 2012 để tập trung vào các hoạt động của mình trong làng giải trí sau khi ra mắt vào năm 2008. Trong thời gian này, IU đã được công nhận với kỹ năng ca hát đỉnh cao.

Nữ minh tinh chắc chắn đã có một quyết định đúng đắn khi cho đến thời điểm hiện tại, IU đã trở thành nữ ca sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên được công chúng yêu mến, trao cơ hội tổ chức solo concert tại sân vận động Jamsil.

3. Bae Suzy

Bae Suzy thành công ở mảng diễn xuất và quảng cáo (Ảnh: Internet)
Bae Suzy thành công ở mảng diễn xuất và quảng cáo dù xuất thân từ idol (Ảnh: Internet)

“Tình đầu quốc dân” Suzy quyết định không thi CSAT năm 2013 vì không tự tin có thể cân bằng thời gian đi học và làm việc. Trong thời gian này, Suzy đang quảng bá với tư cách là thành viên của Miss A, đồng thời, nữ ca sĩ cũng nhận được rất nhiều lời mời từ nhiều nhãn hàng, công ty và các quan chức phim truyền hình để có cơ hội solo.

Ngay cả sau khi hoạt động cùng Miss A, Suzy vẫn rất bận rộn với màn ảnh nhỏ như các bộ phim truyền hình ăn khách “While You Were Sleeping”, “Vagabond” và “Startup”.

Vào tháng 6, cô đã có nhiều tiến bộ trong diễn xuất qua bộ phim “Anna” của Coupang Play.

4. Jungkook (BTS)

Jungkook không thi đại học vào năm của mình nhưng hiện tại vẫn tốt nghiệp đại học (Ảnh: Internet)
Jungkook không thi đại học vào năm của mình nhưng hiện tại vẫn tốt nghiệp đại học (Ảnh: Internet)

Trong số các nam thần tượng, Jungkook là một trong những ngôi sao quyết tâm không tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2016. Cuối cùng, BTS và anh trong thời gian này đang bận rộn mở đường trở thành “nhóm nhạc nam lớn mạnh nhất thế giới”.

Cuối cùng, Jungkook theo học đại học và tốt nghiệp với bằng cử nhân về Phát thanh truyền hình và Giải trí tại Đại học Global Cyber. Đáng kinh ngạc, Jungkook đã nhận được “Giải thưởng của Hiệu trưởng”, phần thưởng cao nhất mà một sinh viên có thể nhận được.

5. Yeri (Red Velvet)

Yeri hiện tại là thành viên của một trong nhóm nhạc nữ đại diện gen 3 (Ảnh: Internet)
Yeri hiện tại là thành viên của một trong những nhóm nhạc nữ đại diện gen 3 (Ảnh: Internet)

Cuối cùng, Yeri (Red Velvet) quyết định không tham gia CSAT vào năm 2017 cũng đã thành công.

Ngoài vai trò là maknae của nhóm nhạc đại diện thế hệ thứ ba Red Velvet, Yeri đã tạo dựng được tên tuổi của mình trong lĩnh vực diễn xuất cũng như bao gồm cả web drama đầu tay với tư cách là nhân vật chính, “Blue Birthday”.

Với sự nổi tiếng của web drama này mà sau đó, nó còn được phát hành lại dưới dạng phim, với những cảnh bổ sung chưa từng thấy.

Những thần tượng K-pop trên dù không thì đại học nhưng vẫn thành công, vì họ xác định được hướng đi của mình và biết mình muốn gì. Họ cũng là những tấm gương để fans noi theo. Nhưng với cương vị là người hâm mộ, bạn nên xem xét xem điều gì là phù hợp với mình. Suy cho cùng, việc học vẫn là quan trọng nhất nếu bạn không xác định được tương lai của bản thân.

Một số bài viết có thể bạn quan tâm:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để biết thêm nhiều thông tin thú vị về sao K-pop cũng như các chuyên mục khác nhé!

Xem thêm

Top 10 sao nam Hàn Quốc được yêu thích nhất trong giới đồng tính nam năm 2023

Cộng đồng người đồng tính nam tại Hàn Quốc mới đây đã tiến hành bình chọn nam nghệ sĩ mà họ yêu thích nhất trong nửa đầu năm 2023. Dưới đây là kết quả đầy bất ngờ!
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận