Người Việt ta quan niệm rằng “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”. Vì vậy, muốn có một năm mới mọi sự may mắn, hanh thông và đầy phúc lộc, hãy cùng BlogAnChoi xem thử 10 điều kiêng kỵ vào ngày Tết ngay sau đây nhé!

Tết Nguyên đán là dịp để mọi người bỏ hết mọi xui xẻo, những điều tiêu cực để đón chào năm mới đầy may mắn, tốt đẹp. Chính vì thế mà với ông bà ta thời xưa, ngày đầu năm nên tránh nhiều điều để có năm mới sung túc. Vậy ngày Tết kiêng kỵ những gì, cùng đọc ngay bài viết nhé!

1. Kiêng quét rác ngày Tết

Một điển tích của Trung Quốc ghi trong “Sưu thần ký” cho rằng: hốt rác trong ba ngày đầu năm sẽ hốt mất ông thần ban phát tiền tài, làm ăn sẽ không được thuận lợi. Theo quan niệm của nhân dân ta, việc quét nhà trong 3 ngày Tết là quét cả lộc xuân và đuổi ông Thần Tài ra khỏi nhà mình dẫn đến cả năm gia đình sẽ gặp nhiều khó khăn và túng thiếu.

Kiêng quét nhà, hót rác đổ đi vào 3 ngày Tết
Quét nhà, hốt rác là một trong những điều kiêng kỵ ngày mùng 1 tết được nhiều người nhắc đến (Nguồn ảnh: Internet)

Cho nên trước Tết phải dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ, rác trong ba ngày Tết nên được dồn vào một góc để quét đi sau.

2. Kiêng đi chúc Tết sáng mùng 1

Người đến chúc Tết đầu tiên vào buổi sáng mùng 1 sẽ là người thực hiện việc xông đất cho gia chủ. Nếu không được gia chủ mời xông đất thì tốt nhất bạn không nên đến chúc Tết nhà họ ngay buổi sáng sớm đầu năm mới bởi vì người xông đất phải là người có nhiều yếu tố phù hợp với gia chủ, có ảnh hưởng đến tài vận của gia chủ cả một năm.

Chúc Tết là nét đẹp văn hóa nhưng cần thực hiện đúng thời điểm
Chúc Tết là nét đẹp văn hóa nhưng cần thực hiện đúng thời điểm để không vướng vào những điều kiêng kỵ ngày Tết (Nguồn ảnh: Internet)

3. Kiêng nói những điều xui xẻo

Các câu nói vào ngày đầu năm được coi là lời dự báo những điều sẽ xảy ra trong năm đó. Vì vậy, chúng ta nên tránh nói những từ xui xẻo như “Chết mất!”, “Tiêu rồi!”, “Hỏng rồi!” hay “ Không ổn rồi!”, “Không được rồi!”,…

Kiêng nói những điều xui xẻo
Kiêng nói những điều xui xẻo (Nguồn ảnh: Internet)

Đó là những từ không may mắn, thay vào đó bạn nên nói chuyện với mọi người bằng những từ ngữ nhã nhặn, lịch sự và những câu mang ý nghĩa tích cực.

4. Kiêng làm vỡ đồ dùng

Từ xa xưa, các cụ đã cho rằng: vỡ, bể các vật dụng trong nhà đồng nghĩa với sự rạn nứt, chia cắt, đứt lìa các mối quan hệ trong gia đình và xã hội. Do vậy, trong những ngày Tết mọi người phải hết sức cẩn thận, không được đánh rơi vỡ bất kỳ vật dụng gì, đặc biệt là gương, bát, đĩa, phích hay ấm chén,…

Kiêng làm vỡ đồ ngày Tết
Kiêng làm vỡ đồ ngày Tết (Nguồn ảnh: Internet)

5. Kiêng cãi nhau, ẩu đả, bất hòa

Hòa khí những ngày đầu năm quyết định hòa khí của cả năm, nếu đầu năm đã có cãi vã, mâu thuẫn thì năm đó bạn khó có được sự thuận hòa, đoàn kết với mọi người.

Tránh bất hòa, mâu thuẫn vào ngày Tết
Tránh bất hòa, mâu thuẫn vào ngày Tết (Nguồn ảnh: Internet)

Vì vậy, vào những ngày Tết Nguyên đán, mọi người phải cố gắng giữ bình tĩnh, không tranh cãi, gắt gỏng dù có khó chịu, bực tức đến thế nào cũng nên kiềm chế.

6. Kiêng cắt tóc, móng tay, móng chân

Các cụ ta đã dạy: “Cái răng, cái tóc là góc con người.” .Vì thế, việc cắt tóc ngay ngày đầu năm mới bị coi là làm mất đi những giá trị nền móng tốt đẹp mà bản thân đã gây dựng được ở năm cũ. Nếu có nhu cầu muốn cắt tóc, bạn nên lựa chọn những ngày cuối năm, trước Tết để cắt.

Kiêng cắt tóc vào các ngày đầu năm
Kiêng cắt tóc vào các ngày đầu năm (Nguồn ảnh: Vu Quang Hiep)

Còn móng tay, móng chân cũng vậy, chúng là bộ phận của con người, trong những ngày đầu năm mới không nên cắt bỏ những gì thuộc về cơ thể. Theo quan điểm tâm linh của người Việt, cắt móng tay, móng chân vào ngày mùng 1 đầu năm sẽ đem tới sự xui xẻo, bệnh tật.

7. Kiêng cho người khác lửa, nước, vay tiền vào ngày Tết

Kiêng cho lửa người khác, vì lửa tượng trưng cho vận đỏ nên cho lửa tức là bản thân mất đi sự may mắn. Kiêng cho nước người khác vì nước được ví như nguồn tài lộc trời ban, cho nước là đem lộc trời của mình cho người khác, bản thân mình cả năm sẽ túng thiếu, xui xẻo. Kiêng vay mượn hay trả nợ tiền đầu năm vì điều đó sẽ “ám” hành vận tài chính của bạn cả năm, quanh năm long đong, lận đận với nợ nần.

Kiêng cho vay mượn tiền đầu năm
Kiêng cho vay mượn tiền đầu năm (Nguồn ảnh: Internet)

8. Kiêng tắm, giặt vào ngày mùng 1, mùng 2 Tết

Theo tín ngưỡng dân gian, ngày sinh của Thủy Thần chính là hai ngày đầu năm nên cần kiêng giặt quần áo để thể hiện sự tôn trọng, không làm phiền đến Thần, tránh gặp xui xẻo.

Kiêng giặt quần áo vào hai ngày đầu năm
Kiêng giặt quần áo vào hai ngày đầu năm (Nguồn ảnh: Internet)

Vào ngày mùng 1, bạn cũng không nên tắm rửa, gội đầu vì các cụ ta quan niệm làm như vậy những may mắn, phúc lành trong năm cũ bị gột rửa, trôi đi hết.

9. Kiêng mặc quần áo màu đen, trắng

Vào ngày Tết, mọi người thường tránh mặc quần áo màu đen hoặc trắng vì từ trước tới nay màu đen, trắng luôn được cho là biểu tượng của sự ảm đạm, tang tóc. Nếu mặc những bộ quần áo màu này năm mới gia đình sẽ gặp nhiều chuyện u sầu, tang thương.

Nên chọn trang phục có màu sắc tươi sáng để mặc vào dịp Tết
Nên chọn trang phục có màu sắc tươi sáng để mặc vào dịp Tết (Nguồn ảnh: Internet)

Những bộ trang phục, quần áo nhiều màu sắc, rạng rỡ nên được lựa chọn để có một năm mới may mắn, tươi vui, các bạn nhé!

10. Kiêng ăn món xui, mua đồ xui

Ngày đầu năm, người Việt không ăn những món như thịt vịt, mực, cá mè, thịt chó,… vì theo tư tưởng của quần chúng nhân dân thì mùi vị những món này thường kéo vận đen về nhà.

Kiêng những món ăn xui
Kiêng những món ăn xui (Nguồn ảnh: Internet)

Ngoài ra, một số nơi kiêng ăn đuôi cá chép – cá vượt vũ môn vì họ cho rằng đuôi cá chép tượng trưng cho của cải dư thừa, tích lũy được trong năm tới, nếu ăn hết cả phần đuôi cá thì năm tới làm ăn chỉ vừa đủ chứ không dư thừa.

Một số nơi kiêng ăn tôm vì cho rằng việc làm ăn trong năm mới sẽ không thể tiến tới, đi lên mà sẽ giật lùi như tôm.

Đầu năm kiêng mua dao, thớt, chày, cối,… Người ta hay mua muối ngay sáng sớm mùng 1 với ý nghĩa tình cảm gia đình cả năm luôn mặn nồng, đậm đà. Dân gian có câu “Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi” là vì lẽ đó.

 

Mua muối sáng mùng 1
Mua muối sáng mùng 1 (Nguồn ảnh: Internet)

Món hàng mua đầu năm nên được lựa chọn dựa trên ý nghĩa tâm linh để không mắc phải xui xẻo nha.

Trên đây là những điều kiêng kỵ vào ngày Tết được đúc kết từ kinh nghiệm của các thế hệ người Việt bao đời nay để có một năm mới vạn sự như ý. Bài viết dù chỉ mang tính chất tham khảo nhưng bạn có thể kiêng kỵ để “an toàn” cho cả bản thân và gia đình nhé!

Các bạn có thể đọc thêm các bài viết khác về Tết Nguyên đán:

Và bạn cũng đừng quên theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhanh chóng những thông tin hấp dẫn, thú vị và bổ ích. Chúc các bạn năm mới nhiều tài lộc, vạn sự như ý nha!

Xem thêm

Đẹp "chết ngất" với hang động pha lê tái chế từ 18.000 chiếc cốc nhựa

Khi có nhiều người vẫn đang dùng những chiếc cốc nhựa để uống, để vứt đi và để...xả rác ra môi trường, thì lại có một nhiếp ảnh gia đã tái chế 18.000 chiếc cốc nhựa đó để mang đến một kiệt tác đẹp kỳ vĩ khiến bất cứ ai cũng phải choáng váng.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận