Buổi sáng là khởi đầu của một ngày, bước sai chân xuống giường cũng khiến nhiều người lo lắng. Vậy có những kiêng kỵ nào vào buổi sáng để tránh xui xẻo cả ngày dài, cùng tham khảo nhé.
- Kiêng kỵ buổi sáng: Không nói những lời xấu
- Kiêng kỵ buổi sáng: Không nói về giấc mơ
- Kiêng kỵ buổi sáng: Tránh ra ngoài rồi trở lại
- Kiêng kỵ buổi sáng: Nhìn lén, soi mói
- Kiêng kỵ buổi sáng: Trả hoặc đổi hàng
- Kiêng kỵ buổi sáng: Đòi nợ người khác
- Kiêng kỵ buổi sáng: Mượn tiền
- Kiêng kỵ buổi sáng: Báo tang
- Kiêng kỵ buổi sáng: Mua nợ
- Kiêng kỵ buổi sáng: Khóc lóc
- Kiêng kỵ buổi sáng: Nói lời xui xẻo
- Kiêng kỵ buổi sáng: Gội đầu
- Kiêng kỵ buổi sáng: Gấp chăn ngay sau khi thức dậy
- Kiêng kỵ buổi sáng: Nằm trên giường sau khi thức dậy
Thức dậy sớm vào buổi sáng được coi là khởi đầu của một ngày. Mọi người hy vọng có tâm trạng vui vẻ trong ngày và cũng hy vọng có một ngày suôn sẻ và may mắn. Nếu vậy, hãy kiêng làm những điều dưới đây vào buổi sáng sớm để giữ tâm trạng tốt cũng như tránh xui xẻo cả ngày nhé.
Kiêng kỵ buổi sáng: Không nói những lời xấu
Có một câu các cụ ngày xưa hay nói: “Buổi sáng đừng nói nhảm, buổi tối đừng huýt sáo”. Có thể thấy rằng, quy tắc truyền thống không nói “điều xấu” này là điều cấm kỵ vào sáng sớm.

“Từ ngữ thô tục” ám chỉ cả lời chửi thề và cuộc trò chuyện bình thường, cũng bao gồm cả việc giao tiếp với mọi người bằng ngôn ngữ và thái độ thiếu kiên nhẫn, thô lỗ hoặc các lời nói tiêu cực.
Chửi thề là tà niệm, sáng sớm chửi người là cách dễ dàng nhất để phản lại tà niệm, càng dễ gây bất hòa trong gia đình, tổn hại vận khí của gia đình. Điều cấm kỵ nhất là nói những lời xui xẻo vào buổi sáng, biết đâu điều đó sẽ thành sự thật.
Buổi sáng chúng ta nên nói năng nhẹ nhàng và thốt ra những câu nói tốt đẹp chúc bản thân một ngày mới có nhiều năng lượng và dành sự khen ngợi, chào hỏi đến những người xung quanh.
Đừng nghĩ rằng chửi người ta mà chửi thầm cũng chẳng sao cả, chỉ cần không nói thì người khác không biết.
Bạn đã sai, khi bạn nghĩ xấu về người khác, tất cả các từ trường đã được gửi ra ngoài, nếu bạn phát ra một từ trường tốt, sau khi từ trường được phản xạ lại thì có tín hiệu tốt, nếu nó có ác ý thì bạn cũng sẽ nhận lại năng lượng xấu.
Những lời không may mắn, độc ác nghe được vào buổi sáng sẽ khiến mọi người cảm thấy khó chịu suốt cả ngày và dễ thay đổi cảm xúc. Ảnh hưởng đến việc học tập, công việc, v.v. Muốn có một ngày tốt đẹp và cuộc sống nhẹ nhàng hơn với mình thì các bạn nên nói những lời hay ý đẹp đến với mọi người xung quanh vào buổi sáng để thu hút vận may về cho mình.
Kiêng kỵ buổi sáng: Không nói về giấc mơ
Điều cấm kỵ này cũng xuất hiện trong một câu nói của các cụ xưa: “Đừng nói về giấc mơ vào buổi sáng và đừng chải đầu vào buổi tối”.
Câu này có nghĩa là chúng ta nên giữ đầu óc tỉnh táo và không làm mọi việc theo trình tự ngược lại. Những việc nên làm vào ban đêm thì nên làm vào ban đêm, và mơ là điều bạn nói đến khi buồn chán vào ban đêm; những việc nên làm vào buổi sáng thì nên làm vào buổi sáng, và việc trang điểm là việc bạn làm vào buổi sáng.
Nói cách khác, việc nói về giấc mơ vào buổi sáng, dù là giấc mơ đẹp hay ác mộng, đều sẽ ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần của một người sau khi nói ra. Nếu bạn không nói ra, bạn có thể quên nó và sẽ không phải suy nghĩ về nó nữa, điều này sẽ giúp bạn tập trung vào công việc hoặc học tập.
Kiêng kỵ buổi sáng: Tránh ra ngoài rồi trở lại
Việc sáng sớm ra khỏi nhà để đi làm là điều bắt buộc với hầu hết mọi người. Thế nhưng việc ra ngoài rồi quay về nhà, rồi lại ra ngoài là điều nên kiêng kỵ. Nếu không, bạn sẽ không thể hoàn thành bất cứ việc gì trong ngày hôm đó, hoặc mọi việc sẽ không diễn ra suôn sẻ và bạn sẽ phải quay lại nhiều lần để hoàn thành.
Điều cấm kỵ này thực chất là để khuyến khích mọi người hình thành thói quen tốt khi ra ngoài và chuẩn bị đầy đủ, thay vì nhồi nhét vào phút cuối. Khi ra ngoài, họ hay quên đồ và đi được nửa đường mới nhớ ra còn đồ quan trọng chưa mang theo nên phải quay về nhà lấy, làm chậm trễ chuyến khởi hành.
Hãy tưởng tượng xem, nếu bạn đi chơi với một người như vậy, và đi được nửa đường, anh ta quên mang theo một món đồ quan trọng, phải về nhà lấy, bỏ bạn lại trên đường. Bạn có thấy khó chịu với một người như vậy không?
Kiêng kỵ buổi sáng: Nhìn lén, soi mói

Bản chất vốn có của con người là tìm kiếm niềm vui bằng cách đánh giá người khác một cách tiêu cực. Triết lý của Phật về cách sống không khuyến khích bất kỳ ai bới móc và sân si với cuộc sống của người khác.
Mặc dù không được chửi bới người khác nhưng việc thể hiện sự soi mói, sân si với người khác cũng là điều rất kiêng kỵ vào sáng sớm.
Bởi vì chuyện này một khi bắt đầu xuất hiện ở bạn thì sẽ không thu được kết quả tốt, hơn nữa còn thu hút xui xẻo về phía bạn.
Buông xả, tham sân si không còn nữa , thân thể của bạn đương nhiên khỏe mạnh. Người mà lúc nào cũng chỉ chăm chăm ghen ăn tức ở, soi mói người khác rồi tự cho mình quyền đánh giá người ta thì cả ngày đó sẽ không làm được việc gì hoàn hảo.
Kiêng kỵ buổi sáng: Trả hoặc đổi hàng
Người kinh doanh kiêng kỵ việc này vào sáng sớm, cho rằng như vậy sẽ khiến cửa hàng phá sản, sa sút. Sáng sớm đã mang đổi trả hàng vừa khiến tâm lý bán hàng của người chủ trở nên xấu đi vừa là điềm gở cho cả 1 ngày đen đủi.
Do đó, những người bán hàng đi trả hoặc đổi hàng vào buổi sáng thường không có sắc mặt tốt, rất dễ cáu gắt. Nếu chủ tiệm không thể hiện sắc mặt tốt, điều đó cũng sẽ mang lại cho bạn tâm trạng tồi tệ trong ngày.
Trả hàng buổi sáng, cửa hàng còn chưa mở hàng, chưa có thu nhập mà đã bị trả hàng thì có người chủ nào vui vẻ được? Đợi buổi chiều cửa hàng đi vào hoạt động bình ổn, có tiền ra tiền vào rồi đi đổi trả thì cũng chưa muộn, khi đó cả 2 bên đều vui vẻ.
Kiêng kỵ buổi sáng: Đòi nợ người khác
Điều này sẽ khiến đối phương vô cùng phật lòng, theo quan niệm dân gian, nếu bị đòi nợ vào sáng sớm đồng nghĩa với việc bạn sẽ gặp xui xẻo trong thời gian sắp tới đây.
Cũng giống như việc bạn không được đòi nợ vào mùng 1, mùng 2 Tết, khi đó bị đòi nợ tức là cả năm sẽ sa sút, người bị đòi nợ sẽ bực bội, đi lạc lối hoặc thậm chí không bao giờ thèm trả lại tiền.
Phân tích từ góc độ tâm linh thì việc đi đòi nợ và bị đòi nợ vào sáng sớm thì chẳng mấy tốt đẹp, nếu muốn nói chuyện nợ nần nên tránh buổi sáng ra chứ không chỉ riêng ngày mùng 1, ngày 15 hoặc Tết nhé.
Kiêng kỵ buổi sáng: Mượn tiền

Người bị mượn sẽ cảm thấy đặc biệt xui xẻo, mượn tiền vào sáng sớm là điều cực kiêng kỵ, ở góc độ tâm linh còn cho rằng đây sẽ là điềm báo tài vận của người mượn sẽ sa sút lâu dài, nên mượn tiền sau 12 giờ trưa.
Nếu sáng sớm bạn cho người ta mượn tiền đồng nghĩa với việc bạn sẽ cho người khác mượn vận may và phúc khí của mình, vì vậy sáng sớm không nên mượn tiền, cũng đừng cho đối phương mượn đồ đạc của mình.
Người đi vay sẽ bị ám vận xui, lúc nào cũng thiếu thốn tiền bạc còn người cho vay thì bị phân tán tài lộc, tiền của cứ thế trôi đi hết, không giữ được.
Kiêng kỵ buổi sáng: Báo tang
Việc nhận báo tang vào sáng sớm đối với những khác là vô cùng xui xẻo. Nếu vẫn muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với họ hàng, bạn bè, bạn nên tránh đưa tin về đám tang vào sáng sớm, tốt nhất là đưa tin vào đêm trước đó hoặc sau 7 giờ sáng.
Sáng sớm cũng không phải là thời điểm tốt để mượn đồ tang lễ. Để được làm những điều này thì phải để sau bữa ăn sáng hẵng làm.
Kiêng kỵ buổi sáng: Mua nợ
Sáng sớm đã đi mua nợ hàng của người khác thật sự không hay chút nào, dù ở phương diện là người mua hay người bán đều thấy khó xử và bực bội.
Những người kinh doanh buôn bán họ rất ghét việc khách hàng mua chịu, đặc biệt vào buổi sáng sớm, chưa mở hàng đã có người đến đòi mua chịu thì không thể vui vẻ nổi.
Việc này khiến cho vận khí kinh doanh của cửa hàng cả ngày bị ám vía xấu, đen đủi, không bán được hàng, hay gặp phải người mua chịu trong ngày đó.
Nếu bạn là người mua hàng hãy tinh tế một chút nhé đừng mua chịu người ta vào sáng sớm, tốt nhất là để sau 9 giờ sáng thì hẵng mua chịu, không chỉ người bán mà người mua cũng thấy dễ chịu hơn và đỡ áy náy hơn.
Kiêng kỵ buổi sáng: Khóc lóc
Điều này sẽ dẫn đến những điều xui xẻo trong tương lai gần, sáng sớm nên chuẩn bị cho mình một tâm trạng tốt nhất có thể, đêm qua bạn khóc ướt gối cũng được nhưng sáng dậy hãy lau nước mắt và bước tiếp.
Những tai nạn không thể tránh khỏi trong cuộc sống chắc chắn sẽ dẫn đến một số cảm xúc tiêu cực. Khi những cảm xúc tiêu cực phát sinh, chúng ta nên hóa giải chúng ở giai đoạn đầu tiên, đừng để chúng tiếp diễn và lan rộng ra.
Để có một ngày mới tươi đẹp, nhiều may mắn thì phải luôn rạng rỡ, vui vẻ. Những người sáng ra đã khóc lóc, đau khổ sẽ khiến tâm trạng u buồn, không làm được việc gì, kéo theo nhiều điều đen đủi khác tới.
Kiêng kỵ buổi sáng: Nói lời xui xẻo
Nói lời xui xẻo vào buổi sáng với người khác là điều dễ gây quả dữ nhất. Nếu bạn nói về bản thân, nó còn gây ra những hậu quả xấu hơn nữa.
“Họa từ miệng mà ra”, sáng sớm mà đã buôn chuyện, bịa chuyện nói xấu người khác sẽ gây ra hậu quả khôn lường.
Điều này không chỉ gây hại tới hình ảnh của bản thân mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác. Sự tiêu cực và ngồi lê đôi mách thường có thể tạo ra sự nhầm lẫn và có thể dẫn đến cảm giác bị tổn thương, khó chịu và tinh thần sa sút.
Kiêng kỵ buổi sáng: Gội đầu

Theo tục ngữ dân gian, vào buổi sáng, phước lành của một người sẽ tụ lại ở đầu. Nếu bạn gội đầu vào sáng sớm, phước lành của bạn sẽ bị cuốn trôi, ảnh hưởng đến vận may của bạn.
Nếu bạn gội đầu ngay khi thức dậy vào buổi sáng, bạn sẽ phải dành cả buổi sáng để chờ tóc khô và lãng phí công sức cả buổi sáng. Ngoài ra, công việc đồng áng rất bẩn thỉu và mệt mỏi. Nếu bạn gội đầu vào buổi sáng, bạn sẽ không tránh khỏi việc đổ mồ hôi và làm bẩn tóc khi đi làm, và bạn sẽ phải gội đầu lại khi về nhà. Vì vậy, việc gội đầu vào sáng sớm trong thời kỳ làm nông thực sự không hợp lý.
Kiêng kỵ buổi sáng: Gấp chăn ngay sau khi thức dậy
Nhiều bậc cha mẹ dạy con cái mình từ nhỏ hình thành ” thói quen tốt ” là gấp chăn ngay sau khi thức dậy. Tuy nhiên, một nghiên cứu của Đại học Kingston ở Anh cho thấy việc không gấp chăn ngay sau khi thức dậy sẽ tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn. Tiến sĩ Preitlove, nhà khoa học chính của nghiên cứu, chỉ ra rằng ngay cả trong một phòng ngủ rất ngăn nắp, vẫn có ít nhất 15 triệu con mạt trên bộ đồ giường. Bởi vì mạt bụi trong phòng không dễ sống sót trong môi trường khô và ẩm, và chăn gấp lại có thể dễ dàng giữ lại nhiệt độ và mồ hôi của cơ thể con người, từ đó tạo ra điều kiện sống cho mạt bụi. Ngoài ra, con người thải ra một lượng lớn khí thải trong khi ngủ, bao gồm 149 chất hóa học như carbon dioxide và khoảng 150 chất bốc hơi từ mồ hôi. Những chất này sẽ được hấp thụ vào chăn.

Nếu gấp chăn ngay sau khi ngủ dậy, những chất này không dễ bị phân tán, dẫn đến tích tụ các chất có hại và tạo điều kiện cho vi sinh vật sinh sôi, không chỉ làm thay đổi tính chất của sợi chăn mà còn bị cơ thể con người hấp thụ lại vào ban đêm, gây nguy hiểm cho sức khỏe. Vì vậy, không nên gấp chăn hoặc dọn giường ngay sau khi thức dậy. Thay vào đó, hãy lật chăn lại sao cho mặt trong hướng ra ngoài. Mở cửa sổ và cửa ra vào để thông gió, sau khi giặt xong hãy gấp chăn lại.
Kiêng kỵ buổi sáng: Nằm trên giường sau khi thức dậy
Nhiều nhân viên văn phòng có thói quen nằm dài trên giường trong những ngày nghỉ lễ. Nhưng hầu hết những người thích nằm trên giường đều có cảm giác này: sau khi nằm quá lâu, họ cảm thấy chân tay nặng trĩu, tinh thần uể oải và chóng mặt. Họ không còn năng động như khi họ dậy sớm vào các ngày trong tuần. Nằm trên giường trong thời gian dài sẽ làm tổn hại đến khí, ngủ nướng cũng không có lợi cho việc giải phóng Dương Khí trong cơ thể con người, dẫn đến khí vận chuyển kém, dễ bị ứ trệ.
Một số người chỉ vội vã dậy rửa mặt sau khi tiếng chuông báo thức reo nhiều lần. Điều này sẽ khiến dây thần kinh giao cảm bị kích thích quá mức và dây thần kinh thực vật bị rối loạn, dễ khiến con người trở nên cáu kỉnh. Một nghiên cứu của Hiệp hội Tâm lý học Anh chỉ ra rằng những người dậy sớm sẽ khỏe mạnh và hạnh phúc hơn những người dậy muộn. Vì vậy, bạn nên hình thành thói quen tốt là không nằm trên giường suốt ngày. Đi ngủ sớm vào các ngày trong tuần và cố gắng dậy sớm hơn một chút để có thời gian uống một cốc nước và ăn sáng.
Một số thông tin khác:
- 10+ thói quen xấu phá hoại phong thủy khiến bạn luôn xui xẻo
- Vì sao đặt gương trên bàn sẽ khiến bạn ngày càng xui xẻo, khó khăn
- 10 điều kiêng kỵ khi mang thai theo phong thủy: Không sửa phòng, không may vá
- 10 kiêng kỵ khi đi chùa thắp hương để không phạm lỗi
- 28 điều kiêng kỵ khi mang thai 3 tháng đầu mẹ bầu cần chú ý nhất
sao cuộc sống mà kiêng kị nhiều quá
Đi ngủ sớm vào các ngày trong tuần và cố gắng dậy sớm hơn một chút để có thời gian uống một cốc nước và ăn sáng.
Mình cũng rất vui nếu các bạn để lại bình luận, góp ý hoặc câu hỏi cho mình ở phần dưới bài viết.