Samsung luôn là thương hiệu điện thoại tuyệt vời được nhiều người yêu thích, nhưng điện thoại Samsung có gì đặc biệt so với các điện thoại Android khác? Nhiều người coi “Samsung” và “Android” là đồng nghĩa, nhưng không đúng. Hãy cùng tìm hiểu sự khác biệt giữa điện thoại Samsung và Android nhé.

Điện thoại Samsung chạy hệ điều hành Android

Android là hệ điều hành di động, trong khi Samsung sản xuất điện thoại và máy tính bảng sử dụng Android. Nói một cách đơn giản, Android cung cấp nền tảng để điện thoại Samsung chạy được các ứng dụng và dịch vụ.

Cập nhật hệ điều hành Android trên điện thoại Samsung (Ảnh: Internet)
Cập nhật hệ điều hành Android trên điện thoại Samsung (Ảnh: Internet)

Cũng giống như Windows và macOS là hệ điều hành cho máy tính, Android là một trong hai hệ điều hành phổ biến hiện nay dành cho thiết bị di động, còn lại là iOS của Apple dành cho điện thoại iPhone.

Ngoài ra có các hệ điều hành khác cho điện thoại thông minh như Windows Mobile, BlackBerry OS và Tizen, nhưng một số hệ điều hành đã không còn tồn tại và không còn được phát triển nữa.

Lưu ý rằng Android không phải là một công ty độc lập và thương hiệu này cũng không sản xuất điện thoại, giống như Windows không phải công ty sản xuất phần mềm mà là Microsoft.

Các công ty sản xuất điện thoại thường trang bị hệ điều hành Android cùng với Dịch vụ di động của Google (GMS) cho điện thoại để cung cấp các giao diện và ứng dụng thuộc sở hữu của Google như Google Tìm kiếm và trình duyệt Google Chrome. Tuy nhiên Android và GMS không bắt buộc phải gắn liền với nhau, điện thoại có thể chạy Android cùng với các ứng dụng và giao diện không thuộc Google.

Android thuộc sở hữu của Google chứ không phải Samsung (Ảnh: Internet)
Android thuộc sở hữu của Google chứ không phải Samsung (Ảnh: Internet)

Công ty Google nắm quyền sở hữu và phát triển Android, nhưng bản thân hệ điều hành này là nguồn mở và các nhà phát triển có thể sử dụng hay tùy chỉnh hoàn toàn miễn phí.

Điện thoại Samsung khác với các điện thoại Android khác thế nào?

Samsung là công ty điện tử chuyên sản xuất các thiết bị như màn hình, đồ gia dụng thông minh và TV, ngoài ra họ cũng sản xuất điện thoại thông minh, máy tính bảng và các thiết bị điện tử tiêu dùng khác.

Samsung bán điện thoại của mình với thương hiệu “Galaxy”, được chia thành nhiều dòng sản phẩm như Galaxy Z (điện thoại màn hình gập) và Galaxy S (điện thoại cao cấp, thông số cao). Mặc dù Samsung đã thử nghiệm các hệ điều hành di động khác nhưng tất cả điện thoại Samsung Galaxy hiện nay đều chạy hệ điều hành Android.

Điện thoại Galaxy S24 Ultra của Samsung (Ảnh: Internet)
Điện thoại Galaxy S24 Ultra của Samsung (Ảnh: Internet)

Một điểm khác biệt của điện thoại Samsung so với các điện thoại Android khác là giao diện One UI (trước đây gọi là Samsung Experience và TouchWiz). Giao diện này là lớp phần mềm tùy chỉnh mà Samsung bổ sung để “phủ” lên Android làm cho các thiết bị Galaxy của họ nổi bật hơn so với các hãng khác.

One UI được coi là một trong những giao diện Android tốt nhất vì nó có nhiều tính năng, chế độ tùy chỉnh cũng như các ứng dụng và dịch vụ riêng của Samsung mà Android không có sẵn. Một số tính năng phổ biến là Bảng điều khiển cạnh, Chế độ và Quy trình, Thư mục bảo mật và trợ lý ảo Bixby. Thậm chí nhiều thay đổi phần mềm của Samsung đã được tích hợp cho Android gốc.

Các điện thoại Android có giống nhau không?

Samsung chỉ là một trong nhiều công ty sử dụng hệ điều hành Android cho các thiết bị của mình, ngoài ra có các nhà sản xuất điện thoại khác bao gồm Google, Sony, Motorola, OnePlus, Xiaomi, Oppo và Vivo, và điện thoại Android của các hãng này cũng không giống nhau.

Có nhiều hãng điện thoại Android khác nhau (Ảnh: Internet)
Có nhiều hãng điện thoại Android khác nhau (Ảnh: Internet)

Cũng giống như Samsung, tất cả các hãng này đều thêm giao diện tùy chỉnh của riêng mình cho Android, qua đó tạo sự khác biệt cho thiết bị của hãng so với các đối thủ và mang đến trải nghiệm độc đáo cho khách hàng. Một số giao diện chủ yếu thiên về tính thẩm mỹ, trong khi các giao diện khác tập trung vào cung cấp nhiều chức năng tiện ích.

Hệ điều hành Android ban đầu thuộc thayd không thay đổi, được gọi là “Android gốc”. Trước đây hầu như không có điện thoại nào giữ nguyên Android gốc nhưng hiện nay đã phổ biến hơn một chút, nhất là ở dòng điện thoại Pixel của Google được phát triển trong vài năm gần đây để cạnh tranh với điện thoại Samsung.

Điện thoại Pixel của Google sử dụng Android gốc (Ảnh: Internet)
Điện thoại Pixel của Google sử dụng Android gốc (Ảnh: Internet)

Điện thoại Samsung thay đổi cùng với Android

Hệ điều hành Android không ngừng phát triển và được Google cập nhật phiên bản mới hằng năm. Một thời gian dài trước đây các phiên bản Android được đặt tên theo các món bánh kẹo (Nougat, Oreo, Pie), nhưng giờ đây chuyển sang dùng số như Android 13 và Android 14.

Android phát triển kéo theo giao diện One UI của Samsung cũng vậy. Thông thường Samsung sẽ tung ra phiên bản One UI được cập nhật lớn tương ứng với phiên bản Android mới, ngoài ra cũng có các bản cập nhật bổ sung nhỏ hơn. Ví dụ như One UI 6 chủ yếu dựa trên Android 14 nhưng sắp tới phiên bản One UI 6.1 sẽ bổ sung thêm các tính năng thông minh Galaxy AI cho một số dòng điện thoại Samsung.

Tuy nhiên điện thoại Samsung sẽ không được cập nhật Android hay One UI vĩnh viễn. Samsung thường duy trì cập nhật lớn trong 4 năm kể từ khi thiết bị được phát hành, sau thời gian đó điện thoại chỉ nhận được các bản cập nhật bảo mật quan trọng, và cuối cùng sẽ dừng cập nhật hoàn toàn. Đáng chú ý là Samsung gần đây đã kéo dài thời gian hỗ trợ phần mềm với 7 năm cập nhật Android và cập nhật bảo mật lớn cho toàn bộ dòng điện thoại Galaxy S24.

Nhưng vì điện thoại Samsung sử dụng giao diện tùy chỉnh nên sẽ không nhận được cập nhật sớm như điện thoại Pixel của Google chạy Android gốc. Ngoài ra việc nhận được bản cập nhật One UI sớm hay muộn tùy thuộc vào vị trí địa lý và nhà mạng điện thoại của người dùng.

Điện thoại Samsung có phải là điện thoại Android tốt nhất không?

Chơi game đua xe trên điện thoại S23 Ultra của Samsung (Ảnh: Internet)
Chơi game đua xe trên điện thoại S23 Ultra của Samsung (Ảnh: Internet)

Có nên mua điện thoại Samsung thay vì các loại điện thoại Android khác hay không? Điều đó tùy thuộc vào sở thích cá nhân, nhưng không phải ngẫu nhiên mà Samsung chiếm phần lớn doanh số điện thoại Android trên thị trường. Theo trang thống kê Statcounter, Samsung nắm giữ 23,69% thị phần điện thoại thông minh toàn cầu ở thời điểm hiện tại, chỉ đứng sau iPhone của Apple.

Có rất nhiều dòng điện thoại Samsung phù hợp với mọi đối tượng khách hàng khác nhau. Nếu bạn có đủ khả năng thì nên chọn dòng Galaxy S với phần cứng cao cấp nhất, trong khi dòng Galaxy A có giá phải chăng hơn mà không thua kém quá nhiều.

Nhưng nếu bạn không phải fan của Samsung và muốn trải nghiệm giao diện khác ngoài One UI thì có thể lựa chọn các điện thoại Android của hãng khác như Pixel của Google với trải nghiệm Android gốc, thậm chí có thể chuyển sang sử dụng iPhone với hệ điều hành iOS hoàn toàn khác biệt – cả phần cứng và phần mềm đều đảm bảo chất lượng cao tương xứng với thương hiệu Apple.

Mời bạn xem thêm các bài liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Lộ ảnh thực tế vivo X Fold 3: "Biến hình" thành Macbook với tính năng độc đáo

Tháng trước, leaker Ice Universe đã đăng tải rất nhiều thông tin thú vị về vivo X Fold 3 với khả năng điều khiển máy Mac khá độc đáo và mới lạ. Mới đây lại tiếp tục rò rỉ thông tin mới nhất về ngày ra mắt của chiếc điện thoại gập độc đáo này trên nền tảng Weibo.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận