Trong vài năm qua đã có nhiều hãng điện thoại sử dụng thiết kế mỏng với màn hình lớn, và dòng Edge của Motorola cũng không ngoại lệ với các thiết bị có màn hình lên đến 6,8 inch. Mẫu điện thoại Motorola Edge 2026 đã thay đổi điều đó với thiết kế có vẻ không phổ biến trong năm 2026.

Điện thoại Motorola Edge 2026 ra mắt với thay đổi lớn về thiết kế

Hãng Motorola vừa công bố mẫu điện thoại Edge 2026 tại thị trường Mỹ với một số nâng cấp nhỏ so với thế hệ Edge 2025. Mặc dù hình dạng rất giống với các điện thoại Motorola Edge gần đây nhưng vẫn có một điểm khác biệt cơ bản: Motorola đang hướng đến kiểu dáng nhỏ gọn hơn, giống với mẫu Galaxy S26 cơ bản của Samsung hơn là mẫu Galaxy S26 Plus có kiểu dáng cao.

Điện thoại Motorola Edge 2026 (Ảnh: Internet)
Điện thoại Motorola Edge 2026 (Ảnh: Internet)

Thân máy của Edge 2026 nhỏ hơn với màn hình 6,3 inch, giúp giảm trọng lượng xuống chỉ còn 160 gram. Ngoài ra điện thoại có thêm tùy chọn màu mới là Pantone Martini Olive tạo cảm giác sang trọng, bổ sung cho dải màu được Pantone phê duyệt trên mẫu Motorola Edge 70 Pro. Mặt lưng có họa tiết lấy cảm hứng từ vải chéo mà Motorola cho biết tạo nên vẻ “tinh tế vượt thời gian”. Thân máy có độ bền cao, đạt xếp hạng IP68 và IP69 cùng với chứng nhận MIL-STD-810H đạt chuẩn quân sự. Những thông số này đều giống với thế hệ trước, cùng với kính Gorilla Glass 7i trên màn hình.

Đối với màn hình 6,3 inch mới, Motorola dường như đang từ bỏ công nghệ màn hình pOLED và thay vào đó sử dụng màn hình mới được gọi là “Extreme AMOLED”. Màn hình của Edge 2026 hỗ trợ màu 10-bit, độ phân giải 2640 x 1216 pixel, tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa 5.200 nits.

Điện thoại Motorola Edge 2026 (Ảnh: Internet)
Điện thoại Motorola Edge 2026 (Ảnh: Internet)

Về phần cứng bên trong, máy được trang bị chip Dimensity 7450 là phiên bản yếu hơn một chút so với mẫu chip 7450X được trang bị cho điện thoại Motorola Razr 2026 ra mắt gần đây. Đi kèm với đó là RAM 8GB và bộ nhớ trong 128GB.

Mặc dù kích thước nhỏ gọn nhưng Motorola Edge 2026 lại sở hữu pin dung lượng lớn 5.000mAh. Máy hỗ trợ sạc nhanh có dây 60W và sạc không dây 15W, tuy nhiên thông báo của hãng không đề cập đến chuẩn sạc không dây Qi2.

Điện thoại Motorola Edge 2026 (Ảnh: Internet)
Điện thoại Motorola Edge 2026 (Ảnh: Internet)

Camera cũng được nâng cấp nhẹ với cảm biến mới 50MP. Camera chính được trang bị cảm biến Sony LYTIA 710 mang đến độ nhạy sáng tốt hơn so với thế hệ Edge trước đó. Ngoài ra còn có ống kính góc siêu rộng 50MP và ống kính tele 10MP với zoom quang học 3X, có lẽ không thay đổi so với Edge 2025.

Camera chính cũng có khả năng quay video 1080p ở tốc độ 120 khung hình/giây, nhưng chipset tầm trung giới hạn khả năng quay video 4K ở tốc độ 30 khung hình/giây. Trong khi đó, camera trước sử dụng cảm biến 50MP tương tự như năm ngoái.

Tai nghe Moto Buds 2 ra mắt với màu sắc Pantone

Cùng với điện thoại Edge 2026 được bổ sung màu Pantone Olive, Motorola cũng mang đến một màu sắc Pantone cho một sản phẩm khác: tai nghe Moto Buds 2. Mẫu tai nghe này đã được giới thiệu ở sự kiện MWC 2026 như một sản phẩm giá phải chăng, giờ đây có thêm màu Pantone Carbon.

Tai nghe Motorola Buds 2 màu Pantone Carbon (Ảnh: Internet)
Tai nghe Motorola Buds 2 màu Pantone Carbon (Ảnh: Internet)

Thông số kỹ thuật vẫn không thay đổi: tai nghe được trang bị driver động 11mm với driver từ tính phẳng siêu nhỏ 6mm. Mặc dù giá bán phải chăng nhưng Moto Buds 2 có tính năng chống ồn chủ động (lên đến 55dB), hỗ trợ LDAC cho phát nhạc Hi-Res và thời lượng pin ấn tượng lên đến 48 giờ.

Đáng chú ý là mẫu tai nghe này nằm ở phân khúc thấp hơn so với mẫu Moto Buds 2 Plus được tinh chỉnh âm thanh bởi thương hiệu Bose – ra mắt cùng lúc nhưng không có màu Pantone.

Giá bán điện thoại Motorola Edge 2026 và tai nghe Moto Buds 2

Phiên bản cấu hình đơn của điện thoại Motorola Edge 2026 sẽ có mặt tại thị trường Mỹ bắt đầu từ ngày 11 tháng 6 với giá 599,99 USD. Cùng với phiên bản không khóa mạng, sẽ có một số ưu đãi từ các nhà mạng bao gồm Verizon, AT&T, Cricket Wireless, Spectrum Wireless và Xfinity Mobile.

Tai nghe Motor Buds 2 màu Pantone Carbon sẽ được bán tại Mỹ từ ngày 2 tháng 7 với giá 99,99 USD.

Mời bạn xem thêm các bài liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Dưới 5 triệu đồng, đâu là smartphone giá rẻ đáng mua nhất dành cho bạn?

Như bạn đã biết thì trong thời gian vừa qua, nhiều nhà sản xuất đã ra mắt các sản phẩm smartphone của mình với mức giá cực kỳ rẻ và có chất lượng rất tốt. Vậy đâu là smartphone giá rẻ dưới 5 triệu đồng phù hợp nhất dành cho bạn? Hãy cùng BlogAnChoi tìm hiểu nhé!
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận