Thương hiệu HONOR đã phát hành dòng điện thoại Android tầm trung của mình trên thị trường quốc tế trong vài năm qua, được nhiều người dùng đánh giá cao về chất lượng tốt so với mức giá. Mới đây hãng này đã ra mắt dòng điện thoại HONOR 600 được cho là cạnh tranh với các thiết bị tầm trung cao cấp như Galaxy S25 FE của Samsung.
Dòng điện thoại HONOR 600 ra mắt cạnh tranh với Galaxy S25 FE của Samsung và OnePlus 15R
Dòng sản phẩm này bao gồm 2 mẫu điện thoại: HONOR 600 và HONOR 600 Pro. Cả hai có nhiều tính năng và thông số kỹ thuật giống nhau gồm màn hình OLED kích thước 6,57 inch tốc độ làm mới 120Hz (độ sáng tối đa 8.000 nits, làm mờ PWM 3.840Hz), sạc nhanh có dây 80W, camera chính 200MP 1/1.4 inch, camera siêu rộng 12MP, khung kim loại mờ và xếp hạng IP68/69/69K.

Dòng điện thoại HONOR 400 trước đây đã giới thiệu công nghệ AI Image-to-Video cho phép người dùng biến ảnh chụp thành video ngắn. Lần này thế hệ HONOR 600 được nâng cấp với công nghệ AI Image-to-Video 2.0 – theo nhà sản xuất cho biết là có thể sử dụng AI để kết hợp tối đa 3 hình ảnh tạo thành một video dài khoảng 3-5 giây.

Điện thoại HONOR 600 Pro có gì nổi bật?
Sự khác biệt lớn rõ ràng nhất của mẫu Pro so với mẫu cơ bản là bộ xử lý – HONOR 600 được trang bị chip Snapdragon 7 Gen 4 trong khi HONOR 600 Pro được trang bị chip Snapdragon 8 Elite. Cả hai mẫu máy đều có khả năng xử lý tốt các nhu cầu thông thường, nhưng chip cao cấp hơn có thể sẽ là lựa chọn lý tưởng hơn cho các tác vụ đòi hỏi hiệu suất cao trong tương lai.

Ngoài ra HONOR cho biết cả hai điện thoại đều có pin silicon-carbon dung lượng 7.000mAh và phiên bản dành cho thị trường châu Âu sẽ có dung lượng pin 6.400mAh, nhưng không rõ việc giảm dung lượng này áp dụng cho cả 2 mẫu điện thoại hay chỉ riêng mẫu cơ bản. Một điểm khác biệt quan trọng nữa là mẫu Pro được trang bị sạc không dây 50W, trong khi mẫu cơ bản hoàn toàn không có tính năng sạc không dây.
Cũng có sự khác biệt về trải nghiệm camera. Cả hai điện thoại đều có camera chính và camera góc siêu rộng giống nhau, nhưng HONOR 600 Pro còn có thêm ống kính tele 50MP zoom quang học 3.5x trong khi mẫu cơ bản không có ống kính tele. HONOR tuyên bố rằng camera chính của mẫu cơ bản có khả năng ổn định hình ảnh CIPA 6.0 trong khi mẫu Pro là CIPA 6.5. Cả hai điện thoại đều có camera selfie 50MP.

Ở thời điểm hiện tại HONOR chưa tiết lộ giá bán chính thức ở thị trường EU và Anh, nhưng cho biết rằng mẫu cơ bản có thể có giá từ 500 đến 550 euro (khoảng 587 đến 646 USD). Hãng đã công bố thông tin chi tiết về giá bán tại Malaysia: HONOR 600 có giá khởi điểm từ 2.599 ringgit Malaysia (khoảng 657 USD) cho phiên bản cấu hình 12GB/512GB, ngoài ra một số thị trường như Ả Rập Xê Út cũng có tùy chọn 8GB/256GB và 12GB/256GB. Trong khi đó HONOR 600 Pro có giá khởi điểm từ 3.099 ringgit Malaysia (khoảng 784 USD) cho phiên bản cấu hình 12GB/256GB.
Trên thực tế, HONOR đã tích cực quảng bá mẫu điện thoại HONOR 600 cơ bản như một đối thủ cạnh tranh với Galaxy S25 FE của Samsung. Nó sở hữu màn hình hiện đại hơn, camera chính mạnh mẽ hơn, khả năng chống nước tốt hơn, dung lượng pin lớn hơn và tốc độ sạc nhanh hơn so với mẫu điện thoại của Samsung. Tuy nhiên Galaxy S25 FE được trang bị một vài tính năng mà điện thoại của HONOR không có như sạc không dây và ống kính tele, ngoài ra cũng được trang bị chip cao cấp đời cũ nhưng vẫn đủ sức cạnh tranh với chip tầm trung đời mới của HONOR 600.
Mời bạn xem thêm các bài liên quan:
- Điện thoại OPPO Find X9 Ultra ra mắt toàn cầu với camera khủng: cảm biến 200MP và zoom quang học 10x
- iPhone Fold của Apple sẽ có thiết kế khác với điện thoại màn hình gập Galaxy Z Fold 8 Wide của Samsung?
Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!









































Mình hy vọng các bạn sẽ tìm thấy được những thông tin hữu ích từ bài viết này. Nếu có bất kỳ câu hỏi hay ý kiến đóng góp nào, hãy để lại comment để mình trao đổi cùng bạn nhé!