Với thành tích của MV “Idol” mới đây, BTS đã chính thức trở thành nghệ sĩ đầu tiên sở hữu 5 MV vượt mốc 15 triệu lượt thích trên YouTube. 5 MV ấy là gì hãy cùng BlogAnChoi tìm hiểu nhé!

BTS ngày càng chứng tỏ sức mạnh âm nhạc của mình khi không chỉ dẫn đầu các tên tuổi đình đám khác mà liên tiếp phá những kỷ lục do chính mình tạo ra. Không khó để bắt gặp những thành tích “đầu tiên”, “duy nhất” của boygroup này trên các nền tảng âm nhạc khác nhau. Và chỉ trong đầu năm 2020, nam nhóm nhạc đã nhanh chóng lập kỷ lục trở thành nghệ sĩ đầu tiên sở hữu 5 MV vượt mốc 15 triệu lượt like trên YouTube.

Boy With Luv

Boy With Luv được BTS trình làng khán giả vào ngày 12 tháng 4 năm 2019. Ngay từ thời điểm mới phát hành, Boy With Luv đã xô đổ nhiều kỷ lục mà BTS nói riêng cùng những nghệ sĩ khác nói chung đã cố gắng thiết lập trước đó. Boy With Luv là ca khúc nam nhóm nhạc đạt được thành tích 15 triệu lượt like nhanh nhất. Thời điểm đó, BTS vinh dự cùng với Maroon 5 trở thành 2 nhóm nhạc duy nhất sở hữu MV chạm được đến thành tích này.

Một ca khúc “funk pop” với giai điệu vui nhộn, cực bắt tai mô tả về tình yêu bắt nguồn từ niềm vui trong những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Boy With Luv được BTS kết hợp với Halsey thậm chí còn trở thành MV đạt được lượng xem nhiều nhất trong 24 giờ, đạt cột mốc 100 triệu views trên YouTube nhanh nhất thời điểm ra mắt.

Boy With Luv là MV đầu tiên BTS giành được 15 triệu lượt thích (Ảnh: Internet)
Boy With Luv là MV đầu tiên BTS giành được 15 triệu lượt thích (Ảnh: Internet)

Fake Love

Fake Love sau 3 năm phát hành cũng đã bắt kịp các “em út” khi cũng có cho mình thành tích 15 triệu lượt thích đáng nể. Một ca khúc chủ đề nằm trong album “Love Yourself: Tear” đã được BTS phát hành vào ngày 18 tháng 5 năm 2018 đã xuất sắc trở thành một trong những “hit” của boygroup. Fake Love với vũ đạo mạnh mẽ, lôi cuốn cùng phần hình ảnh được đầu tư kỹ lưỡng thu hút người xem không thể cưỡng lại. Chất nhạc pha chút EDM “càng nghe càng nghiện” còn giúp cho Fake Love nhanh chóng gia nhập “bộ 3” MV cán mốc 700 triệu view cùng với Boy With Luv, DNA.

DNA

Theo sau Fake Love đến lượt MV DNA cán mốc 15 triệu lượt yêu thích trên nền tảng âm nhạc YouTube. Và cho đến hiện tại MV đã vượt hơn 18 triệu lượt thích và còn ghi nhận lượt xem cao “khủng” đến chóng mặt – 1.2 tỷ views.

BTS khẳng định sức ảnh hưởng của mình với "siêu thành tích" của DNA (Ảnh: Internet)
BTS khẳng định sức ảnh hưởng của mình với “siêu thành tích” của DNA (Ảnh: Internet)

Ca khúc này nhận được những đánh giá tích cực từ các nhà phê bình, định hướng âm nhạc. “DNA” thời điểm đó đã ra mắt ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Gaon Digital Chart và thành tích no.67 còn giúp cho BTS trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đạt thứ hạng cao nhất trên Billboard hot 100.

Dynamite

Dù ra mắt sau cùng nhưng Dynamite không hề kém cạnh khi xuất sắc lập được hàng loạt kỷ lục mà bất cứ ai cũng ao ước. Một bài hát chủ đề kèm MV màu sắc của nhóm đã phát hành ngay thời điểm dịch bệnh khó khăn. Dynamite với lời ca cùng những vũ đạo vui tươi cổ vũ tinh thần của mọi người đã nhanh chóng nhận được cơn mưa lời khen cùng sự yêu mến nồng nhiệt.

Dynamite ngay từ lúc ra mắt đã nhanh chóng thiết lập bài hát đạt được lượt xem trong một giờ, một ngày cao nhất. Chẳng những vậy, MV còn chạm mốc 10 triệu views, 20 triệu views, 20 triệu views,… nhanh nhất YouTube. Hiện tại Dynamite đã chạm đến con số 854 lượt xem với hơn 24 triệu lượt yêu thích.

Idol

Idol là ca khúc thứ 5 giúp cho BTS đạt được thành tích nghệ sĩ đầu tiên sở hữu 5 MV vượt mốc 15 triệu lượt thích trên YouTube. “Idol” được ra mắt vào 24 tháng 8 năm 2018. MV đã nhận được hơn 56 triệu lượt xem trong vòng 24 giờ kể từ khi phát hành, phá vỡ kỷ lục trước đây của BLACKPINK về “Ddu-Du Ddu-Du” và trở thành MV được xem nhất trong vòng 24 giờ đầu tiên.

Với thành tích của IDOL, BTS trở thành nghệ sĩ đầu tiên sở hữu 5 MV đạt 15 triệu lượt thích trên YouTube (Ảnh: Internet)
Với thành tích của IDOL, BTS trở thành nghệ sĩ đầu tiên sở hữu 5 MV đạt 15 triệu lượt thích trên YouTube (Ảnh: Internet)

MV thậm chí còn vượt qua cả “Look What You Made Me Do”, của Taylor Swift đạt 43,2 triệu lượt xem trong 24 giờ đầu vào năm 2017. Vào ngày 29 tháng 8 năm 2018, MV đã trở thành MV nhanh nhất đạt 100 triệu lượt xem trên YouTube. Và tính đến thời điểm hôm nay, Idol đã chạm tới 854 triệu lượt xem và 15 triệu lượt thích.

Trên đây là 5 MV đã giúp cho BTS đạt được thành tích “Nghệ sĩ đầu tiên sở hữu 5 MV đạt 15 triệu lượt thích trên YouTube”. Cùng đón chờ những kỷ lục tiếp theo của BTS hứa hẹn sẽ ngày càng bùng nổ hơn nhé.

Đừng quên theo dõi BlogAnChoi thường xuyên để không bỏ lỡ những bài viết hấp dẫn về các sao thế giới!

Xem thêm

Sau Mercedes Benz cho bố mẹ, Jungkook BTS tiếp tục tặng anh trai căn hộ 77 tỷ

Gần đây, Jungkook của BTS đã tặng cho anh trai ruột một căn hộ ở Yongsan City Park Seoul với giá khoảng 4 tỷ won (~77 tỷ VNĐ). Hành động của nam thần tượng nhanh chóng nhận được sự chú ý của cư dân mạng.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
3 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
zoelee

Không hổ danh là , luôn bức phá trong con đường sự nghiệp của mình ^^~

Mộc Chi

Kỷ lục của BTS chắc viết đầy mấy quyển A4 =))