Những vấn đề bất công tồn tại trong ngành công nghiệp KPOP cần được giải quyết nhưng có lẽ do các hạn chế của hợp đồng, các thần tượng không dám nói ra. Tuy nhiên, không thiếu những thần tượng đã dám nói ra suy nghĩ của mình – cho dù đó là ở công ty, các chương trình truyền hình hay thậm chí là những cư dân mạng đặc biệt là những người ghét bỏ họ. Dưới đây là 8 thần tượng “Dám nói, dám làm”.

Ngành công nghiệp KPOP có thể hào nhoáng bên ngoài, nhưng một số hoạt động bên trong lại khá kín tiếng. Kết quả là, rất ít thần tượng trung thực và cởi mở về cảm xúc của họ trong ngành công nghiệp KPOP và những người trong đó. Từ những áp lực về tiêu chuẩn sắc đẹp đến việc luyện tập một cách không ngừng nghỉ đến tận xương tủy mà không được ăn uống đủ chất vì phải giảm cân.

1. G-Dragon

G-Dragon dám nói ra những điều mình không hài lòng về Lễ trao giải MAMA. (Nguồn: Internet)
G-Dragon dám nói ra những điều mình không hài lòng về Lễ trao giải MAMA. (Nguồn: Internet)

Thần tượng tiêu biểu cho việc “Dám nói, dám làm” chắc chắn không thể thiếu G-Dragon và anh ấy cũng không bao giờ nói điều gì sau lưng người khác. Khi G-Dragon không hài lòng với bất cứ điều gì, anh chàng đảm bảo rằng mọi người đều biết. Khi tham dự MAMA và biểu diễn ca khúc Good Boy, G-Dragon đã diss Lễ trao giải trong phần rap của mình: “Sau một năm có vẻ như MAMA đã chuẩn bị mấy giải thưởng lớn rồi nhỉ. Sợ các con tranh giành nên phải thân thiện chia đều đúng không nào”.

2. Suga (BTS)

Theo bước tiền bối của mình, Suga cũng là một người dám nói ra suy nghĩ của mình. Mặc dù đã có nhiều trường hợp giống nhau, nhưng điều yêu thích nhất của chúng ta là bất cứ khi nào Suga dừng rap đột ngột với một nụ cười nhếch mép để chứng minh rằng anh ấy không hát nhép.

Suga (BTS) dám nói ra những điều mình không hài lòng về câu hỏi lặp đi lặp lại của Billboard. (Nguồn: Internet)
Suga (BTS) dám nói ra những điều mình không hài lòng về câu hỏi lặp đi lặp lại của Billboard. (Nguồn: Internet)

Một lần khác là khi BTS xuất hiện trên VLive. Sau một lúc im lặng khi dường như không ai biết phải nói gì tiếp theo, Suga đã phá vỡ sự im lặng bằng câu hỏi “Bạn muốn cộng tác với ai?” để diss câu hỏi mà họ được hỏi nhiều nhất trong các cuộc phỏng vấn với Billboard.

3. I.M (MONSTA X)

Trong Lễ trao giải tại V HEARTBEAT, trong bài phát biểu nhận giải của mình, I.M đã quyết định nói thẳng với những người ghét KPOP rằng: “Tôi biết có rất nhiều người ghét KPOP, hãy để những người ghét cứ nói những điều mà họ muốn vì tôi thậm chí còn chẳng buồn quan tâm đến nó”.

I.M (MONSTA X) dám nói ra những điều mình không hài lòng về anti fan. (Nguồn: Internet)
I.M (MONSTA X) dám nói ra những điều mình không hài lòng về anti fan. (Nguồn: Internet)

Câu nói này không chỉ nhắm vào những người ghét MONSTA X mà còn nhắm vào những người không tôn trọng toàn bộ KPOP nói chung. Trong nhiều trường hợp, I.M cũng đã bày tỏ sự trân trọng của mình với ngành công nghiệp KPOP, đặc biệt là những phỏng vấn của các hãng truyền thông khi họ luôn so sánh sự nổi tiếng của nhóm này với nhóm khác.

4. Jessi

Jessi dám nói ra những điều mình không hài lòng về những bình luận thiếu tôn trọng của mọi người. (Nguồn: Internet)
Jessi dám nói ra những điều mình không hài lòng về những bình luận thiếu tôn trọng của mọi người. (Nguồn: Internet)

Không ai có thể đứng đầu ngoài Jessi khi nói đến sự trung thực và thẳng thắn, đặc biệt là đối với ngành mà cô ấy đang làm. Việc kể lại từng lần cô nàng đáp trả trước những bình luận thiếu tôn trọng của các chuyên gia trong ngành, người dẫn chương trình tạp kỹ,… nhiều không đếm được.

5. Suho (EXO)

Suho rất giỏi trong việc nói ra những bất công và anh ấy làm điều đó theo cách kinh điển nhất có thể, đến mức khi anh ấy thể hiện rõ ràng, nó giống như những lời chỉ trích mang tính xây dựng.

Suho (EXO) dám nói ra những điều mình không hài lòng về công ty quản lý. (Nguồn: Internet)
Suho (EXO) dám nói ra những điều mình không hài lòng về công ty quản lý. (Nguồn: Internet)

Sau tất cả, ai có thể quên được tất cả những lần anh chàng bày tỏ sự không hài lòng với cách SM Entertainment đối xử với anh ấy và thực tế là công ty dường như đang đầu tư ngày càng đầu tư ít tiền hơn cho nhóm. Bề ngoài, nó nghe có vẻ như một lời phàn nàn đơn giản, thậm chí chỉ là đùa giỡn, nhưng suy nghĩ lại, chắc chắn đó là một lời công khai diss công ty quản lý.

6. Zico

Zico dám nói ra những điều mình suy nghĩ về việc chọn công ty quản lý. (Nguồn: Internet)
Zico dám nói ra những điều mình suy nghĩ về việc chọn công ty quản lý. (Nguồn: Internet)

Trở thành một nghệ sĩ K-Hip Hop chắc chắn sẽ là người rất thẳng thắn, dám nói những điều mình không thích. Zico đã dám nói ra những suy nghĩ của mình trong một chương trình tạp kỹ khi anh ấy đã được yêu cầu gửi một tin nhắn đến Zico vào năm 2009. Anh ấy đã nhanh chóng trả lời bằng cách “tự nhủ” với bản thân rằng hãy cẩn thận trong việc lựa chọn công ty vì nó chắc chắn không đơn giản như người ta tưởng.

7. Mark (NCT)

Mark (NCT) dám nói ra những điều mình không hài lòng về K-Netizens. (Nguồn: Internet)
Mark (NCT) dám nói ra những điều mình không hài lòng về K-Netizens. (Nguồn: Internet)

Mark là một báu vật đối với SM Entertainment. Tuy nhiên, khi nói đến việc bảo vệ nghệ sĩ của họ trước những bình luận ác ý của cộng đồng mạng, SM có thể đã hơi quá chậm. Do đó, Mark đã tự giải quyết vấn đề khi trong một buổi biểu diễn ca khúc Cherry Bomb trên chương trình Jimmy Kimmel Live!, anh ấy đã thay đổi lời bài hát của mình từ “hater hater talk talk” thành “Knet Knet talk talk” đề cập đến K-Netizens, những người luôn tràn ngập trên các diễn đàn trực tuyến với những bình luận căm ghét chống lại nhóm.

8. JAMIE

Jamie đã bị JYP Entertainment bỏ bê một cách tàn nhẫn và cô ấy đã thể hiện khá rõ điều đó trong những lần xuất hiện trên chương trình tạp kỹ của mình, đặc biệt là trong chương trình của riêng cô ấy After School Club. Cô nàng thực tế đã cầu xin công ty cho phát hành một full album nhưng người hâm mộ biết rằng tất cả đều vô ích.

JAMIE dám nói ra những điều mình không hài lòng về công ty quản lý. (Nguồn: Internet)
JAMIE dám nói ra những điều mình không hài lòng về công ty quản lý. (Nguồn: Internet)

Đặc biệt, xét về giọng hát xuất sắc và gu âm nhạc mà nữ ca sĩ sở hữu, tiềm năng của cô ấy hoàn toàn bị JYP che giấu. Cô nàng chưa bao giờ ngần ngại chỉ trích công ty của mình vì không chú trọng vào sự nghiệp âm nhạc của cô ấy. Giờ đây, dưới sự quản lý của Warner Music Korea, nữ ca sĩ đã bắt đầu lại sự nghiệp solo của mình với tư cách là JAMIE.

Đọc thêm các bài viết khác:

Xem thêm

Những sự thật thú vị về 13 chàng trai của SEVENTEEN mà bất cứ CARAT nào cũng nên biết (Phần 1)

SEVENTEEN là một trong những nhóm nhạc kỳ cựu của KPOP, 13 chàng trai không chỉ nổi tiếng nhờ tài năng sẵn có, nhân cách vàng mà còn nhờ tính cách thú vị cũng như sự kết nối gần gũi của họ với fandom của mình (CARAT). Nếu bạn vô tình lọt hố nhóm dạo gần đây và đang ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
6 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Phan Thanh Hoàng Yến

idol cá tính mạnh mẽ như trên hiếm lắm, toàn phải giấu diếm cảm xúc thật thôi, khổ

Phan Thanh Hoàng Yến

Jessi mỗi lần đi show thực tế là cười bể bụng với sự thành thật của bả

Phan Thanh Hoàng Yến

GD mà ko lên tiếng thì ai lên tiếng haha